Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hội những người đang chờ Visa 801.
Mình mới có visa PR 801 hôm thứ 5. Tiến trình nộp visa của mình như sau:
- 29/1/2010: Nộp hồ sơ xin visa 820/801. Mình chuyển từ visa sinh viên 573 sang.
- Đầu tháng 4/2010: DIAC liên lạc lại để hỏi mang giấy tờ gốc và kết quả khám sức khỏe đến.
- 1,2 ngày sau: Được cấp TR 820.
- Cuối tháng 11/2011: DIAC gửi thư để yêu cầu bổ sung 1 số form và giấy tờ khác.
- 7/3/2012: DIAC gửi thư để yêu cầu bổ sung thêm bằng chứng chứng minh bọn mình vẫn sống với nhau.
- 15/3/2012: Mình gửi hồ sơ đi. 1 folder rất dày, nặng khoảng gần 4kg.
- 22/3/2012: DIAC gửi thư cấp PR cho mình. Mặc dù thư của DIAC luôn nói kể từ ngày eligibility date của mình (đúng 2 năm sau ngày mình nộp hồ sơ) thì họ cần 3 đến 8 tháng nữa để xét duyệt. Nhưng trường hợp của mình khoảng gần 2 tháng thôi.
Vậy là sau hơn 2 năm thì mình có PR. Tham khảo các trường hợp trên mạng thì thấy hồ sơ của mình được processed khá nhanh. Có lẽ cũng do may mắn nhưng bạn bè đều bảo vì vợ chồng mình có hồ sơ tốt nên chắc ko bị phỏng vấn và để ý. Mình tự làm hết từ đầu nên cũng tiết kiệm được kha khá tiền luật sư.
Để mình thử nhớ lại xem mình có tips gì khi làm hồ sơ ko:
- Như bạn autumn2011 có nói nếu mình tự chuẩn bị hồ sơ thì phải sắp xếp rõ ràng, có khoa học để cho người ta dễ xem. Tất cả hồ sơ của mình, mình mua 1 cái divider về chia thành từng mục. Mỗi mục giấy tờ lại cho vào từng túi đựng tài liệu, bên ngoài có dính sticker để ghi rõ xem đó là cái gì, evidence như thế nào cho mối quan hệ của 2 người. Làm sao các bạn chuẩn bị hồ sơ mà ko cần có mình ở đấy, CO cũng hiểu mình nộp cái gì, tại sao mình lại nộp cái đó.
- Các bạn còn có thể viết thêm 1 cái thư ngắn để gửi cho DIAC, giải thích bạn gửi hồ sơ làm gì, và giải thích qua qua hồ sơ gồm có những cái gì.
- Đối với những bạn nộp 820/801 thì trong suốt quá trình 2 năm thử thách thì nên thu thập dần dần giấy tờ, cất sẵn vào 1 chỗ, sau này khi cần bổ sung cho 801 thì cũng dễ dàng và nhanh hơn. Giấy tờ có thể lưu lại: bill đi siêu thị, bill đi ăn hàng (những cái này ko cần nhiều lắm, vài ba cái chứng minh là mình có đi chơi với nhau), bank statement, bill điện thoại (highlight những lần 2 ng gọi cho nhau), ảnh chụp chung, bill điện nước ga, payslip, etc.
- Mình cũng tham khảo qua bạn bè thì những trường hợp unemployed, ăn trợ cấp thất nghiệp thì có vẻ hồ sơ xét lâu hơn. Bạn mình gần 4 năm và ng ta còn đến khám nhà vào lúc 7h sáng. Có lẽ khi mình ko có thu nhập, họ sẽ xét kỹ hơn và lâu hơn. 2 vợ chồng mình đều có công ăn việc làm fulltime đầy đủ, gửi payslip trong suốt 2 năm đó cho họ xem.
- Nếu tiếng Anh của các bạn ok thì nên tự làm cũng được. Còn ko thì mình nghĩ làm qua luật sư cho đỡ nhức đầu vì cũng có nhiều giấy tờ phải chuẩn bị, lỡ có chuyện gì sai thì hỏng mất việc của mình.
- Nếu 2 bạn có baby thì rất có thể nộp hồ sơ xin luôn 801, khỏi phải xin 820. Nhưng tất nhiên hồ sơ của các bạn phải được chuẩn bị đầy đủ và kỹ càng. Vì hồi mình xin TR, bà CO có nói nếu có con thì đấy có thể là 1 trường hợp ngoại lệ để xin 801 luôn.
Tạm thời mình mới nhớ ra thế thôi. Khi nào mình nhớ thêm cái gì thì sẽ viết tiếp. Các bạn có cần hỏi han gì, nếu mình biết, mình sẽ trả lời cho :). Good luck nhé !
03:27 CH 25/03/2012
Hội những người đang chờ Visa 801.
@ rinko: Mình ko bị Bộ di trú kiểm tra gì hết. Họ yêu cầu gì thì mình nộp lên thôi.
Ko phải cứ đúng sau 2 năm bạn nộp hồ sơ là có PR đâu. Nói đơn giản thế này nhé, ví dụ bạn nộp hồ sơ 820 ngày 1/1/2010 thì đúng 2 năm sau là 1/1/2012 là ngày người ta bắt đầu xét hồ sơ của bạn. Họ gọi ngày này là eligibility date. Và từ ngày eligibility date đến ngày bạn được cấp visa thì tùy trường hợp, nhưng Bộ di trú luôn nói là processing time là từ 3 đến 8 tháng. Vậy từ ngày bạn nộp hồ sơ lần đầu đến lúc có PR là khoảng hơn 2 năm.
Trước ngày eligibility date đó khoảng 2 tháng, họ sẽ gửi thư yêu cầu bạn điền Salutory Declaration, làm lại police check và điền form 888 (nếu mình nhớ ko nhầm), và 1 số giấy tờ khác. Sau đó họ mới chuyển hồ sơ này đến cho Case Officer và Case Officer sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu bổ sung bằng chứng. Trường hợp của mình, processing time để xin PR là gần 2 tháng từ ngày eligibility date.
Đúng là 820 thì ko được nhiều quyền lợi lắm. Mình chỉ xin Medicare để thỉnh thoảng đi khám bệnh thôi, còn ko đi học tiếng Anh. Mặc dù visa này ko được bằng PR nhưng nếu để đi xin việc thì cũng ok lắm. Vì ít ra nó cũng hơn các loại visa tạm thời khác. Dù sao cũng là Partner Visa, tức là sớm muộn gì mình cũng có visa dài hạn nên các công ty cũng ko đến nỗi quá khó khăn đâu. Trường hợp của mình khi có 820 vẫn đi xin việc được bình thường và may mắn còn chuyển từ việc nọ sang việc kia tốt hơn cơ. Lúc đầu cũng nghĩ mình ko có PR rồi mọi thứ khó khăn này nọ. Nhưng cứ mạnh dạn đi xin việc là ok hết thôi :).
Mình cũng muốn có Health Care card nhưng mà cả 2 vợ chồng đều có thu nhập ổn định nên chắc chắn ko xin được rồi :(.
12:41 CH 25/03/2012
Hạnh phúc &EQ (tầng mới): người phụ nữ khéo giữ...
Hic hic, nghe mọi người bàn tán chuyện off ẹp vui thế ko biết nữa. Chán đời ghê, bằng giờ này 2 tháng trước em đang vi vu ở HN thì ko thấy chị MTCT đả động gì đến chuyện đi off. Giờ ko biết đến đời nào mới được gặp thần tượng của lòng em và các chị em khác đây :((.
03:46 CH 12/06/2011
Hạnh phúc &EQ (phần tiếp): người phụ nữ khéo giữ...
Điều chị mong chờ ở em nhất chính là câu nói này, em đã thay đổi thực sự, nhận thức về bản thân là điều quan trọng nhất. Và nếu chồng em quá ngu ngốc ko nhận ra điều đó, gửi lời chia buồn sâu sắc của chị tới anh ta, vì anh ta ko xứng đáng

@ chị MTCT: Haizz, em đang định bảo "30 chưa phải là Tết" thì đọc được post mới của Gà tre. Đâu rồi lại vào đó thôi chị ơi. Lần này thì ko phải những lời đường mật thanh minh ngọt ngào, nhưng vì thái độ "tự sướng" của Gà quá cao nên chồng cũng chả cần phải làm gì, chỉ cần xóa mấy cái ảnh, nói vài câu là Gà lại thấy ấm lòng vì chồng đã thay đổi.
@ Gà tre: Chả biết Gà có còn nhớ nick mình ko, mình ít khi tham gia topic nhưng theo dõi chuyện của Gà từ topic cũ, bao lời tâm huyết cũng nói hết rồi. Có thể Gà và mọi ng bảo mình "ném đá hội nghị" nhưng vì mình và Gà tính cách khác nhau quá, nên nhìn những chuyện đã thành chu kỳ xảy ra với vợ chồng Gà, mình thực sự thấy sức chịu đựng của Gà quả là đáng nể.
Lại 1 câu từ muôn thuở, Gà nói vậy mà ko phải vậy. Ko biết bao nhiêu lần Gà ra quyết tâm rồi chuyện đâu lại vào đó. Giờ Gà nói vì Gà sắp có em bé, nên Gà sẽ biết thương mình hơn vì Gà muốn con Gà sẽ thấy tự hào về mẹ. Giả dụ sau này Gà với chồng lại có chuyện, Gà đòi li dị. Chồng Gà vốn quá hiểu tính cách của Gà, sẽ nói "vì con mình cần có cả bố lẫn mẹ" rồi "anh sẽ thay đổi bla bla", đảm bảo Gà nghĩ lại, chồng em đã thay đổi, biết thương vợ con nọ kia. Hihi, nghe Gà kể chuyện giấc mơ, mình lại càng thấy Gà dễ thỏa hiệp đến nhường nào.
Haizz, mình nói thật nhé. Bạn chồng Gà có vào đây mà đọc được thì cứ ném đá mình thoải mái. Sau bao nhiêu chuyện bạn í đã làm với Gà í, việc hôm nọ ngang nhiên đăng ảnh ng tình cũ lên, cho bàn dân thiên hạ xem là 1 việc ko thể chấp nhận được với bất kỳ 1 lý do nào. Thế đọc được tâm sự của Gà, dỡ xuống là xong, coi như mình ko có lỗi gì nữa à? Ko có ý gì thì tự nhiên đang yên đang lành đi đăng ảnh tình yêu thắm thiết lên làm gì? Haizz, giờ tự nhiên mình lấy chồng, đang hạnh phúc thì đi đăng ảnh chụp cùng ng yêu cũ lên blog, hỏi xem chồng nghĩ sao? Hình như Gà ko phân biệt được hành động có lý do để bào chữa và hành động ko có lý do bào chữa thì phải. Chồng Gà may mắn vì lấy được Gà. Vớ phải mình, léng phéng thế mình cho chết từ lâu rồi, chứ chả phải giờ còn ngồi kêu "anh đã thay đổi" sau khi đi đăng ảnh ng yêu cũ lên blog public cho thiên hạ. Hết lần nọ đến lần kia làm ng yêu thương của mình tổn thương rồi vẫn ra rả cái bài "anh thay đổi" với chả thương vợ con gì đấy. Ôi chao, sao vừa trẻ con, ích kỷ và cũng tàn nhẫn thế. Như chị MTCT nói, đánh rắn phải đánh dập đầu luôn, chứ Gà chỉ có hù 1 cái rồi cứ để nó ngoe nguẩy mãi, chỉ tổ để lại mầm họa sau này thôi.
Gà nghĩ là chồng Gà đọc được topic này là hay á? Chồng Gà hiểu và thông cảm với Gà sau khi đọc những dòng tâm sự trên mạng và Gà ko cần làm gì cũng "thắng"? Mình lại xin lỗi Gà lần nữa, chứ mình thấy chẳng hay chút nào. Chồng Gà đã quá hiểu Gà và đối phó với Gà giờ quá dễ dàng, chẳng cần nhọc công suy nghĩ. Vì cứ kiểu thích gì làm đấy, cần gì biết ai bị tổn thương ra sao, bị phát hiện thì xóa dấu vết, nói vài câu an ủi là coi như mình chưa từng làm gì hết. Đã thế giờ chàng lại còn tìm ra chỗ vợ trút bầu tâm sự, chỗ các chị em khuyên bảo vợ đường đi nước bước. Thế thì chàng lại càng nhàn, vợ mình lại càng dễ hiểu. Chàng cứ thích bay nhảy khắp nơi đi, quay đầu lại vẫn có vợ hiền ngồi đợi mà.
Hôm nọ thấy Gà post bài quyết tâm cao nào là ly dị gì đấy. Mình khuyên Gà đừng lôi chuyện ly dị ra vì Gà chả làm được đâu. Chuyện vợ chồng Gà bây giờ quyền quyết định là nằm trong tay chồng bạn. Đơn giản vì Gà có quyết được cái gì đâu. Lý thuyết nói thì rất hợp lý nhưng đến khi động vào thực tế, lúc quyết định thì Gà lại chùn bước. Mình nghĩ Gà nên đặt ra cho mình giới hạn chịu đựng 1 lần nữa thôi. Ví dụ lần sau mà chồng còn abc thì mình sẽ xyz luôn. Mình mà bị vào hoàn cảnh Gà thì đầu tiên là phải làm ầm ĩ lên, lành làm gáo vỡ làm muôi, cho cả nhà chồng biết là chồng mình đối xử thế nào với mình. Xong rồi thôi, chiến tranh lạnh, ko nói năng gì, việc mình mình làm, cũng chưa buồn đả động đến chuyện ly dị để chồng biết là vợ mình nó cũng ghê gớm, ko phải loại hiền mà xỏ mũi nó dắt đi đâu. Sau đó thì tùy vào thái độ của chồng mà tính tiếp. Nhưng mình và Gà khác nhau nên nói vậy để tham khảo thôi.
Ôi thôi, ko viết nữa vì càng viết mình sẽ càng bức xúc, thế này thì bao công tu luyện EQ với cả yoga đổ xuống sông xuống biển hết. :Smiling:.
07:54 CH 26/03/2011
Hạnh phúc &EQ (phần tiếp): người phụ nữ khéo giữ...
Gà ơi, hôm nay lại cho mình nhiều chuyện 1 chút, coi như trả lời lại post mới của Gà nhé. Nếu mình có nói gì quá thì mong Gà đừng giận vì mạng là ảo, bạn và mình đều ko quen biết nhau. Nên có lẽ nói thật những suy nghĩ của mình thì tốt hơn là vuốt ve bằng những lời âu yếm để Gà lại chìm trong mớ bòng bong.
Trong chuyện vừa rồi, mình chưa bao giờ khuyên Gà bỏ đi cả. Kể cả sau này, vợ chồng giận dỗi hay gì, cũng ko bao giờ được bỏ nhà đi. Vì đấy là hạ sách khi mình ko dám đối đầu với mọi chuyện. Nhà mình mình ở, mình được cưới hỏi đàng hoàng, bụng mang dạ chửa, dại gì mà đi đâu. Mình cứ ở nhà, chăn êm đệm ấm, chả tội gì phải giận dỗi rồi làm khổ cái thân. Mặc dù Gà nói Gà ko trực tiếp nói chuyện ly dị với chồng nhưng Gà viết lên đây, biết là chồng có thể đọc được. Vậy khác gì nói Gà cũng nghĩ đến chuyện ly dị rồi đấy, chồng liệu mà sửa chữa sai lầm đi. Rồi chồng ngọt nhạt, mọi chuyện đâu lại vào đó. Thế nên tuy Gà ko trực tiếp nói với chồng, nhưng cũng khác gì nói ra mà ko làm được đâu.
Mình thực sự ko hiểu tại sao nhờ tư vấn lại giúp chồng hiểu ra giá trị của vợ? Giá trị của Gà là những cái Gà thể hiện với chồng, bạn bè và gia đình chồng. Giá trị của Gà nằm ở sự độc lập, tự tin, bản lĩnh, trình độ học vấn, kiến thức hiểu biết xã hội, văn hóa giao tiếp ứng xử, nền tảng gia đình, bla bla. Nếu chồng ko nhận ra những giá trị đó thì bạn bè và gia đình chồng phải nói cho chồng thấy. Hay nói cách khác Gà tìm sự đồng minh từ những người gần gũi xung quanh. Còn Gà nghĩ đàn ông mà lại lên mạng đọc bài của mấy bà 888 rồi về biết tôn trọng và thương vợ hay sao? Mình đồng ý với anh cutun123 là chồng Gà thực ra vẫn thế, khi yêu và quyết định cưới Gà cũng biết và chấp nhận rồi. Sao giờ lại mong chồng phải thay đổi, phải nhìn ra chân giá trị của mình để mà chạy theo giữ mình? Còn đang yêu nhau mà Gà đã cho chồng quyền lựa chọn giữa Gà và em gì trẻ trung xinh tươi kia. Giờ lấy cớ gì mà đưa ra nguyện vọng muốn chồng thay đổi vì mình cũng thay đổi (trong khi thực tế mình vẫn như vậy, yêu chồng, dễ thỏa hiệp, đầy lòng vị tha, bla bla). Việc mình thay đổi ko đồng nghĩa với việc chồng cũng phải thay đổi theo. Chồng mình từ khi yêu nhau chả bao giờ mua quà tặng mình, chả bao giờ được câu nào âu yếm lãng mạn, suốt ngày khen gái nọ gái kia xinh, chê mình xấu. Giờ có cưới nhau xong, mình chưa bao giờ có ý định muốn chồng mua quà, ngọt ngào với mình. Vì yêu còn chẳng thay đổi được, đã chấp nhận rồi thì giờ có mà nằm mơ cũng ko có chuyện chồng thay đổi. Có chăng mình thích ứng được đến đâu thôi. Nhưng cũng may tính mình ko hoa lá cành, ko cần những lời đường mật và tự sướng bằng việc tự thưởng cho mình những gì mình thích nên ko thấy có vấn đề gì lắm. Nói ra ở đây để Gà thấy là đừng trông đợi nhiều vào hôn nhân và đứa con, vì một khi mình ko vượt qua được chính mình, ko biết thương lấy cái thân mình thì chẳng ai thay đổi mà thương hộ đâu.
Hình như Gà ko hiểu vấn đề quan trọng. Chồng Gà ko phải vô tình làm Gà tổn thương. Có những ng họ hành động vì ko đánh giá được hậu quả của nó. Và khi nhận ra lỗi lầm, họ sẽ thận trọng hơn, ko dám làm như vậy nữa. Nhưng chồng Gà là phạm trù khác. Chồng Gà biết việc mình làm sẽ làm Gà tổn thương nhưng vì chàng thích nên chàng vẫn cứ làm. Sau đó lại coi việc đó rất ư là bình thường. Vợ ko thích thì sửa lỗi là xong. Nói nhẹ là ko để ý đến cảm xúc của vợ, còn nói toạc ra là ko tôn trọng vợ. Vụ chị MCTC nói về đánh rắn dập đầu, mình nghĩ đánh là phải đánh từ xưa, khi chồng mới nhăm nhe em kia. Chứ ko phải Gà tha thứ, chạy theo, để ng yêu đến nhà em kia nói chuyện đến nửa đêm rồi hàng loạt chuyện liên quan đến cưới xin mà mình ko nhớ hết. Giờ thì chồng Gà nhờn thuốc rồi, Gà có muốn đánh cũng chẳng đánh được đâu mà có khi còn tự làm mình đau nữa.
Gà nói chồng Gà đọc được những gì Gà viết ở đây thì ít ra chồng cũng biết tâm tư của Gà. Lại haizz nữa. Chồng Gà và Gà có cái gọi là "common sense" ko vậy? Những chuyện hiển nhiên đấy ai cũng phải biết là điều cấm kỵ trong tình yêu. Đang với ng này mà lại công khai đăng ảnh người khác là ko chấp nhận được với bất kỳ lý do nào. Giờ Gà tự ru ngủ mình bằng việc, thôi thì chồng cũng biết ý mình. Tớ quả thật ko biết nói sao nữa. Gà muốn chồng thay đổi từ trong suy nghĩ, tâm hồn chứ ko phải ngụy biện bằng lời nói hành động. Trong khi những gì mình thấy chồng Gà thể hiện toàn là ngược lại. Gà thấy an ủi với việc chồng tự biết xóa ảnh (sau khi đọc topic) và chồng bào chữa anh chả có gì với em kia mà ko làm rõ ràng chuyện tại sao lại đăng ảnh lên. Thực ra những chuyện thế này bình thường cũng ko phải quá to tát, nhưng với chồng Gà lại khác. Vì đây là cả 1 quá trình dài, với nhiều chu kỳ lên xuống được lặp lại nhiều lần. Nên giờ có thể ko phải là hiện tượng mà là bản chất như vậy.
Ngay từ những bài post đầu tiên của mình cho Gà, mình chưa bao giờ khuyên Gà bỏ ng yêu hay bỏ chồng. Vì biết là Gà ko làm được. Điều mình muốn nói với Gà là Gà làm gì cũng ko tới. Hồi trước đã đủ bản lĩnh để chấp nhận người yêu mình như vậy thì giờ như chị wicket nói, kệ mịe chồng mà sống. Đã AQ thì AQ đến cùng đi. Cần gì phải thay đổi chồng, mong chồng để ý đến cảm xúc của mình nữa. Nhưng Gà cứ vài bữa lại lên than thở buồn khổ suy nghĩ vì chồng lại abc. Như thế có phải Gà làm gì cũng ko tới, tự làm khổ mình ko? Mà Gà cũng đừng nói nhiều về chuyện chồng phải biết giữ hay ngọc quý gì đó nữa vì đấy nên là điều chồng Gà tự nhận ra và biết trân trọng. Cơ mà mình nghĩ trường hợp này hơi khó :Straightf:.
02:21 CH 26/03/2011
Hai kiều nữ hàng hiệu ... đọ hàng
Hihi, đúng là như chị Oopszzzzz thật may mắn nên giờ có cuộc sống rất nhiều người mơ ước như vậy. Gia đình bố mẹ có điều kiện đã đành, thông gia cũng thuộc hàng VIP của VIP nữa. Anh chồng sắp cưới thì giỏi, có tài, có khả năng kiếm nhiều tiền, chiều chuộng và cũng chịu chơi. Hơn nữa, với điều kiện và những mối quan hệ họ có bây giờ, thì việc "tiền đẻ thêm tiền" cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi :). Bản thân chị í (qua những gì thể hiện online) rất dễ chịu, ko kiêu căng chảnh chọe như 1 số người khác. Nói chung là đáng ngưỡng mộ :)
02:26 CH 23/03/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
@ chị MTCT: Em cũng giống mọi người thôi, đọc xong cái tin nhắn public thì biết đã có sự xuất hiện của AX chị trong topic này rồi. Đúng là tin nhắn đầu tiên đó thì chắc anh cũng hơi bị tự ái, hihi, như chị bảo vì vợ lên kể bô lô ba la chuyện "thâm cung bí sử" của nhà mình. Nên em lúc đấy cũng ngồi yên, ko dám ho he gì vì sợ "đổ thêm dầu vào lửa". Nhưng sau đấy lại thấy chị vẫn vào post bài, anh tranhung cũng vào post bài. Suy ra là tình hình chiến sự đã bớt căng thẳng, thậm chí đang diễn biến theo chiều hướng tích cực nên em liều mình khai luôn "đồng chí đang trốn trong đống rơm" để mọi người đỡ phải đoán già đoán non.
@ anh tranhung: chúng em tất cả đều rất ngưỡng mộ chị MTCT vì chị nhanh nhẹn, tháo vát, lúc nào cũng tràn đầy niềm tin yêu lạc quan. Các bài viết hàng ngày của chị ko những là nguồn thông tin mà còn là động lực quan trọng cho rất nhiều thành viên (trong đó có em). Riêng cá nhân em thì ngưỡng mộ thêm "cặp mắt tinh đời" của anh, đã ko cho chị thoát từ 15 năm trước. Chúc anh chị và gia đình luôn hạnh phúc, và thường xuyên ra vào topic này để topic có thêm những bài viết bổ ích.
03:40 CH 26/02/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
@bác Tranhung ơi, nếu bác có góp ý gì cho chị em thì bác viết dài dài tí nhé, ko thì thành spam bài mất, lúc thì tôi thích bạn MTCT lúc tôi thích bạn cutun, mà cơ bản cái tin nhắn công khai của bác cho chị MTCTmà bạn nào đó quote ở trang 41 ko được thân thiện lắm, nên nếu bác có thiện chí giúp đỡ chị em thì giúp đỡ cho chót, ko thì bác kệ bọn em chơi bác ạ, topic này toàn chị em phụ nữ bán than ý mà bác đọc thì đọc đừng spam 1-2 dòng vậy tội nghiệp tụi em lắm.
.

@ chị yamanote: Em thấy bác tranhung này giống AX dễ thương của chị MTCT quá (nếu em đoán nhầm thì chị MTCT cho em xin lỗi nhé :Smiling:). Còn nếu đúng thì bác tranhung rất tạo điều kiện giúp đỡ các chị em mình rồi đấy chứ, vì để chị MTCT tiếp tục ra vào topic này, hihi.
02:18 CH 25/02/2011
Xuất hiện chùm ảnh MC Anh Tuấn "tình cảm" với 1...
AT bên ngoài nhìn cũng có duyên nhưng có vẻ đào hoa. Nói chung mình người ngoài, ko biết nội tình gia đình người ta thế nào, ai muốn ly dị thì cũng đừng vội phán xét hay thương cảm.
Hồi xưa xưa, em đi thi Trò chơi âm nhạc, anh này và Ngọc Linh làm MC. Lúc đội em được vào vòng thi Đặc biệt dành cho đội thắng cuộc, đến lượt em trả lời câu hỏi. Mình lơ ngơ, ko biết phải nhìn đi đâu, thế là cứ nhìn chằm chằm vào anh í. Xong rồi anh í nói trong mic là "em phải nhìn vào máy quay kia kìa. Anh có làm gì em đâu mà em cứ nhìn anh thế." Lúc đấy, em quê ơi là quê. Cả hội trường cười ầm lên, làm em điên tiết nên bảo lại là "em cũng chỉ nhìn anh thôi chứ em có làm gì anh đâu." Đến lúc này thì hội trường ồ lên to hơn và vỗ tay. AT ngượng quá, mới chữa thẹn là "anh cũng bảo thế thôi", xong rồi quay về phía khán giả nói tiếp đại loại "em í vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đấy". Đến lúc trao giải, bác gì già già Vũ Tự Lân thì phải, còn ghé tai em bảo "cháu đừng làm gì anh Tuấn ko thì anh í sợ đấy". Haizz, thế là em ác cảm với AT từ vụ đấy. Công nhận mình thù dai :Laughing:.
06:26 CH 18/02/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
@ chị MTCT: Hihi, chị hơn em 11 tuổi. Em ko biết đến 11 năm nữa liệu em có còn nhiều năng lượng, tình cảm và nhiệt huyết cho chồng như chị bây giờ hay ko nữa. Thôi thì cố gắng hết sức để giữ lửa trong gia đình vậy.
Đúng là nhiều khi em cũng mặc kệ chồng nghĩ cái gì, nói cái gì đấy. Mình thích ôm chẳng hạn là cứ lao vào ôm, còn chồng nhiều khi như bị "quấy rối". Hắn ta làu bàu, cằn nhằn thì mình cũng mặc kệ. Coi như là để thỏa mãn sự "thích ôm" tức thời của mình. Chồng em còn bảo "nhìn thấy ta như mèo thấy mỡ". Haha, vì thỉnh thoảng thấy chồng, mắt mũi em lại sáng trưng lên như đèn pha, nhõng nhẽo chạy vào ôm ấp. Nên chắc hắn ta rất hí hửng, nghĩ mình cao giá lắm. Em thấy chồng em rất hay tỏ ra "nguy hiểm" nên nhìn chung lão í dễ thương. Thỉnh thoảng em sợ cái gì mà nép vào người lão, lão í bảo em là "rắn giả trạch", nhưng khi ôm mình vào lòng, thấy mặt mũi cũng đắc thắng lắm :Laughing:. Bọn em hay trêu nhau là lão í - một chú thỏ đội mũ sói, đi ra đường chơi, định tỏ ra "nguy hiểm" thì vớ ngay phải em - cáo đeo tai thỏ đang ngồi rình sẵn.
Nói chung "thuần phục" chồng là 1 công việc khó khăn và lâu dài, mỗi ngày em lại cố bò 1 tí vậy. Tính đến giờ em cũng khá hài lòng với kết quả của mình. Chồng em biết chia sẻ với em, hôm nào đi làm về cũng líu lo kể chuyện các bạn cùng cơ quan. Thói quen trò chuyện cùng nhau từ xưa đã có vì bọn em là bạn, quen nhau từ trước. Chồng cũng biết thương và lo lắng cho vợ thật lòng, dù lúc nào cũng chối đây đẩy. Thôi, mình AQ là lão í ko khéo nói nhưng có hành động là ok rồi. Cuộc sống vợ chồng chẳng thể tránh khỏi va chạm và còn nhiều khó khăn thử thách trước mắt. Em quan niệm mình cứ cố gắng làm tốt bổn phận của mình, khéo léo vun vén hạnh phúc gia đình. Mình yêu chiều chồng nhưng cũng phải thể hiện rõ quan điểm thái độ, những giới hạn mình chịu đựng được. Tình yêu cũng phải có những nguyên tắc nhất định. Nếu chồng vượt qua ranh giới đó thì chồng biết mình sẽ làm gì. Vậy thôi cho nó đơn giản.
@ Gà: Mình nghĩ thế này nhé. Ở topic của Gà, Gà nói ko cần đám cưới, gia đình cũng ko quá quan trọng việc này (sorry nếu mình nhớ nhầm). Nhưng giờ thấy Gà nhắc về việc bố mẹ ko phải cúi mặt rồi Gà ko chịu điều tiếng xì xào. Suy ra Gà "đã nói vậy mà ko phải vậy" vì cái đám cưới này nó quan trọng với Gà lắm. Giờ nói ko đăng ký, Gà lại sợ như thế là tát vào mặt chồng, rồi 2 vợ chồng ầm ĩ, bla bla, thế thì Gà cứ đi đăng ký đi cho nó thanh thản. Vì ít nhất mình được làm những cái mình thích và mình cảm thấy nó tốt cho mình. Chả ai hiểu rõ sự tình hơn người trong cuộc cả.
Nhưng (lại có chữ nhưng), mình nghĩ đây là topic chia sẻ. Mình xin phép mượn tình huống của Gà để xem mình sẽ ứng xử ra sao, coi như mọi người tham gia topic có cái nhìn nhiều chiều nhé. Nếu là mình, trước khi đi đăng ký, mình chọn lúc 2 vợ chồng bình tĩnh, tình cảm nhất mà thủ thỉ với chồng. Đại ý là, anh ơi, mình có nên cân nhắc là thời gian đi đăng ký ko, anh biết em yêu anh và muốn thu vén hạnh phúc của gia đình mình, em đang bầu bí thế này. Nhưng mấy hôm Tết anh làm em buồn và sợ lắm (anh đập bát rồi mắng nhiếc em, ko giúp đỡ em việc nọ việc kia). Em biết anh yêu thương mẹ con em, nhưng sao anh lại làm em đau lòng thế. Phụ nữ có bầu hay nghĩ ngợi lắm, mấy hôm nay em nghĩ nhiều, ăn ngủ cũng chẳng còn ngon giấc nữa. Em thực sự ko thấy tự tin để ký vào tờ giấy đấy, chắc cũng do em nghĩ nhiều nên lẩn thẩn. Bọn mình tình cảm sống với nhau là chính chứ tờ giấy thì quan trọng gì đâu (vì đối với mình, tờ giấy đấy chỉ làm phức tạp thêm câu chuyện. Nói vậy coi như mình cũng có cớ mà hoãn binh), bla bla. Mình sẽ tâm sự với thái độ nghiêm túc và chân thành, cho thấy ko phải mình đang giận dỗi, dấm dẳng hay "sớm nắng chiều mưa". Sau đó, thực sự chồng mình mà biết nghĩ cho mình và lo lắng cho hạnh phúc gia đình thì anh ấy sẽ phải nói năng đối đáp kiểu khác. Còn vẫn kiểu làm ầm ĩ lên, kêu mình hay trầm trọng hóa vấn đề và mắng nhiếc chửi bới thì việc chưa ký vào giấy ĐKKH lại càng sáng suốt hơn. Đại loại nếu lấy một người ko biết lắng nghe thì sau này có chuyện gì cũng khó tìm được tiếng nói chung lắm.
Nhắc đến chuyện chiều chồng, mình nghĩ quan tâm, chăm sóc nhưng vô tình (hay cố ý) đưa chồng vào khuôn phép, đặt ra những giới hạn và nguyên tắc thì khác với chiều vô điều kiện như Gà đã làm ngày xưa. Nhiều khi mình thấy Gà áp dụng nhầm chiến thuật í, lúc cần thế này thì lại thế khác. Vẫn quan tâm, chăm sóc, thể hiện tình yêu thương đấy nhưng cũng phải cho chồng thấy cái Tôi của mình như thế nào, giá trị ra làm sao và đừng tìm cách xâm phạm vào đó.
Giống như chị yama nói, muốn 1 hành động mà để lại ấn tượng lâu dài thì phải có những hành động, lời nói và cử chỉ khác đi cùng để hỗ trợ nữa. Nó cũng giống như marketing vậy. Gà có sản phẩm tốt, mà chỉ bày bán, chẳng giải thích, chẳng tâng bốc nó lên thì ai mà nhớ. Ví dụ, chồng đang chơi game, mình gọt xong đĩa hoa quả, muốn bảo chồng ra ăn thì cũng kiểu "anh ơi, chơi nốt ván đấy rồi ra ăn hoa quả với em nhé. Em gọt xong, đang ngồi đợi đây". Hay cùng việc là quần áo để mai chồng đi làm, đúng là kiểu gì chả phải là. Nhưng thỉnh thoảng "làm hàng" tí, hỏi "mai anh thích mặc bộ gì để em là cho". À ha, coi như cho chàng cả sự lựa chọn nữa. Như mình, có hôm muốn gọi chồng vào đi ngủ mà chồng đang mải chơi game, gọi mấy lần mà chưa vào. Lúc đấy điên lắm rồi, ra là định càu nhàu rồi đấy. Nhưng nhớ ngay chị MTCT và topic này, nên ra lại đon đả "anh ơi, chơi nhanh nhanh còn vào đi ngủ, mai đi làm nữa. Ko thì lại mệt đấy". Đúng là sau game đấy xong, chồng cun cút vào đi ngủ luôn. Chứ mà ra gào thét chắc lại thành mặt nặng mày nhẹ với nhau. Nói chung câu chuyện chưa đến mức căng thẳng thì mình đừng làm nó trầm trọng hóa. Còn nếu là chuyện đã quan trọng rồi thì lại đừng xem nhẹ nó và giải quyết quấy quá cho xong.
Đến khi nào Gà tạo được cho chồng cảm giác vợ mình yêu mình, quan tâm chăm sóc đến mình lắm lắm thì lúc đấy chắc Gà đã có "thương hiệu" - branding rồi, làm gì thì ít nhiều chồng cũng thấy em í làm thế vì lo cho mình, mặc dù nhiều khi cũng ko phải :Laughing:
05:09 CH 11/02/2011
Xin hãy giúp gia đình tôi dạy đứa con gái bất...
Ôi giời, em vốn lười viết bài mà thấy thương em gái chị chủ topic quá nên cũng phải có vài lời. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, chị và gia đình đã bao giờ tự hỏi tại sao em chị lại như vậy chưa? Đã đành là bố mẹ sinh con, Trời sinh tính nhưng môi trường giáo dục của gia đình và các hành xử giữa các thành viên ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách và cách sống của từng người. Ví dụ như em mà là em gái của chị chắc bị chị chặt chân, bị bố mẹ đuổi đi ko cho về nhà từ lâu rồi.
Em hồi lớp 4 đã theo bạn hàng xóm vào Triển lãm Tết ăn cắp (vì bị rủ rê), lên đến lớp 5 thì biết móc trộm lợn tiết kiệm, làm vỡ lợn và nghĩ ra cách đổi cho con mèo làm vỡ, cấp 3 thì đi chơi bạt mạng, xin thừa mẹ tiền học thêm để lấy tiền đi chơi, v...v. Nói chung là ngày xưa bố mẹ em quản lý em chặt mà cũng ko chặt nên nói dại nếu em có lầm đường lạc lối thì bố mẹ em cũng chả biết được. Cũng may em hồi bé cũng thuộc loại nghịch ngợm, "hơi" hư nhưng vẫn biết phân biệt đâu là điểm dừng, đến lúc nào cần phải tập trung học hành. Nên học hành thi cử vẫn ngon lành, đỗ vào trường tốt. Có được điều đấy cũng nhờ gia đình em luôn tin tưởng vào em, giáo dục nhẹ nhàng, nên em ko bị tư tưởng "bất cần", ko bị kiểu là mình có làm gì thì mọi ng cũng nghĩ mình làm điều xấu xa.
Em nhớ ngày xưa em đi chơi nhiều lắm, tối về nhà là lại ôm lấy cái điện thoại nói chuyện với bạn. Mà thời em 17 tuổi thì là 1 cơ số năm trước, nên chưa có nhiều thú vui giải trí như bây giờ. Ấy thế mà em còn lê la được từ sáng đến tối, ngày này sang ngày khác, bạn gặp nhau cả ngày nói cũng chả hết chuyện. Em chị mới đi chơi nhiều, và nói dối để lấy tiền chơi điện tử mà chị đã ngồi tưởng tượng ra đủ trường hợp xấu xa nghiện ngập, trai gái, đại gia bao này nọ. Chị và gia đình có biết bạn bè em chị là ai ko? Em chị chơi thân với ai, gia đình hòan cảnh nhà cửa thế nào? Chị và em chị có bao giờ tâm sự với nhau về những chuyện đấy ko? Hay chỉ khi nào em chị có chuyện (cần xin tiền này nọ) hay chị muốn mắng mỏ em mình thì mới nói chuyện với nhau? Bố mẹ và anh chị em chưa bao giờ 1 lần nói câu đuổi em ra khỏi nhà vì với tâm lý của 1 đứa ẩm ương mới lớn, đuổi nó thì nó bỏ đi thật, biết đâu mà tìm. Lúc đấy thì thiệt ai? Nhưng em đọc qua bài chị, thấy mấy lần chị nhắc đến việc đuổi em chị đi.
Lúc em chị khóc lóc xin tiền nữa, chị ko tranh thủ cơ hội đấy mà đi hỏi thầy giáo xem có đúng nợ tiền như vậy ko? Nếu nó lại nói dối, chị có cớ để "dạy bảo" em mình 1 cách hợp lý hơn khi nó đang biết lắng nghe. Đây thì đã biết em mình có tính hay nói dối mà nó nói gì cũng tin, rồi lại cho tiền để nó làm gì mình cũng ko biết. Như vậy chị cũng gián tiếp tạo điều kiện cho em chị nói dối hết lần này đến lần khác, vì cứ khóc lóc xin tiền hứa sửa lỗi là lại được cho tiền. Tại sao chị ko (giả vờ) cho em chị 1 khoảng trống để nó vẫy vùng trong đấy nhưng (thực sự) mình đứng từ xa để theo dõi nó? Chị đã bao giờ nghĩ đến việc cùng liên hệ với cô giáo và nhà trường để quản lý em chị, nói với cô giáo là nó nói dối để lấy tiền đóng tiền học, nhờ cô để ý trên lớp xem nó chơi với bạn bè thế nào? Đại loại là chị đã bao giờ tìm hiểu thực sự con người của nó chưa? Tại sao nó lại như vậy? Hay chỉ nhìn thấy những cái phá phách của nó để rồi quy kết chụp mũ nó ko ra sao. Em hồi bé phát triển hơi lệch lạc vì luôn nghĩ chẳng ai trong gia đình yêu thương mình cả. Hồi bé tẹo suốt ngày nghĩ mình muốn tự tử vì chẳng ai yêu quý mình, cuộc sống trên đời thật vô nghĩa. Ơn Trời, giờ đỡ lệch lạc rồi và biết bố mẹ gia đình bao giờ cũng yêu thương mình nhất.
Thực sự em chị cũng chưa đến nỗi hỏng hẳn đâu, nhưng nếu gia đình và chị vẫn tiếp tục cách giáo dục và định hướng thế này thì có khi nó lại bị lôi kéo và hỏng hẳn cũng nên. Vì nếu em chị biết có gia đình bên cạnh thì quay đầu lại vẫn còn là bờ. Còn chỉ nhìn thấy sự oán giận, trách móc, xấu hổ, tủi nhục của người thân thì nó sẽ chẳng còn biết bấu víu vào đâu nữa.
Em định viết nữa nhưng thôi, sợ bị ném đá. Đầu năm đầu tháng, cả nhà đừng ném đá cho em đỡ bị xui nhé :Rose:.
07:18 CH 09/02/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
Chị metraucontrau viết bài này đúng quá là đúng. Các chàng đáng yêu vô cùng vì các chàng thay đổi như chong chóng. Đang như 1 con cún con thì lại lồng lộn lên như con thú hoang, rồi ngủ dậy (quên sạch mọi chuyện giận dỗi cãi vã) và chàng lại ra con mèo con. Như chồng em, em thấy lão í đáng yêu vô cùng vì trong nhà nhiều khi như có em bé trai mấy tuổi, các trò nghịch ngợm và trêu chọc mình rất dễ thương. Nhiều khi lão có hành động gì đó kỳ lạ, ko kiểm soát được làm em phải cười lăn cười bò vì "em bé nhà mình". Nhưng tự dưng lại có lúc trầm tư đến khó hiểu. Đúng như chị nói, làm vợ mấy lão này như đi xe đua cảm giác mạnh. Nhiều khi căng thẳng đến nghẹt thở nhưng cảm giác về đích chiến thắng thì cũng rất xứng đáng và hạnh phúc.
Em giờ vẫn đang trong giai đoạn "thuần hóa" ông chồng mình, học được của chị metraucontrau rất nhiều bài học. Hy vọng sau này cũng có được "trái ngọt" giống như chị, hihi.
03:03 CH 09/02/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
Post bài xong mới thấy bài của chị Bonrose về vụ chiều chồng, em cũng 888 chuyện nhà em vậy. Mặc dù chồng em hâm ơi là hâm nhưng về cơ bản thì em vẫn rất chiều và hay nhõng nhẽo chàng. Một số hành động cụ thể như sau:
- Hàng ngày nấu cơm cho chàng ăn uống ngon lành. Chồng đi làm về là cơm nước bày ra gần hết rồi. 2 đứa ăn cơm xong, chồng dọn dẹp rửa bát thì em chuẩn bị cơm vào hộp để mang đi làm. Cũng may là em nấu ăn ko tệ nên coi như có 1 cách để "thu phục" chồng.
- Thỉnh thoảng khi nấu nướng mà chồng ngồi gần đấy thì nhờ vả rồi nịnh nọt, khen thưởng tí. Bát để cao quá, ko với được thì giả vờ nịnh chồng "anh ơi, anh cao nên ra với cho em cái bát. Em ko với được". Mà của đáng tội, chồng "cao" hơn mình chắc được 4 cm là cùng :Silly:.
- Cùng chồng dọn dẹp, rửa bát xong là 2 đứa tung tăng dắt tay nhau đi tắm :Drooling:
- Tối thì mỗi đứa 1 cái máy tính nhưng em hay có trò "thôi, cất máy tính đi, đến giờ ôm nhau rồi". Nói xong em cất máy tính của em đi, ôm lấy chồng hoặc chồng ôm mình, xem tiếp cái chồng đang xem. Mà chồng em thì nhiều sở thích kỳ quái, nghiên cứu thiên văn vũ trụ đủ kiểu. Mấy hôm gần đây, lão í đang nghiên cứu về Toán học gì đó.
- Tìm hiểu sở thích của chồng và cùng chồng tham gia. Khoản này thì cũng may, nhà em có cùng khá nhiều sở thích nên 2 đứa hay nằm ôm nhau xem phim, chơi poker, lướt web, bla bla.
- Nhõng nhẽo "hôm nay em đi làm mệt quá nên đau lưng, anh đấm lưng cho em đi", kèm theo là phải khen chồng giỏi thế, đỡ mỏi lưng hẳn.
- Ngủ thì "chồng phải ôm, em mới ngủ được". (công nhận mình sến quá là sến).
- Thỉnh thoảng (năm thì mười họa) nhắn tin hay email cho chồng mấy câu mùi mẫn, tình cảm (coi như để warm up).
- Còn 1 vài trò khác nhưng vì quá :Sick: nên em ko viết nữa :Battin ey:.
02:49 CH 09/02/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
@ Gà: Mình theo dõi câu chuyện của Gà suốt từ topic ngày xưa đến tận topic này. Sao Gà lại so sánh chồng những lúc bình thường với cả lúc giận nhau nhỉ? Vì rõ ràng đấy có thể hoàn toàn là 2 con người khác nhau, từ hành động, lời nói và cảm xúc. Lão chồng hâm của mình bình thường rất ngoan ngoãn, biết nghe lời, chăm chỉ làm việc nhà, nhưng lúc lão mà điên lên thì cáu bẳn, cục tính, ăn nói lỗ mãng. Chính vì thế nên mình chả bao giờ để bụng lúc lão í điên lên nói cái gì rồi lại tự thắc mắc xem lão í có yêu mình hay ko? Lúc nào hỏi yêu em ko, lão í chả bảo là "ko, điên à?". Lão í còn rất đắc chí vì bảo mình là "em phải yêu anh nhiều lắm ấy nhỉ". Thôi, thế cho lão í sướng. Mặc dù bụng dạ mình bảo, nếu lỡ có bỏ nhau thật, chưa biết ai buồn hơn ai đâu :Silly:. Chồng Gà còn biết lãng mạn này nọ, chứ lão này còn chả biết lãng mạn là gì, chả mấy khi tặng cho mình cái gì, hẹ hẹ. Cơ mà mình AQ cao, nên tự lấy tiền của lão đi mua những thứ mình thích.
Mình thấy cơ bản chồng Gà cũng yêu Gà, cũng thương con, nhưng "chú bé chồng" vẫn còn chưa lớn nên tâm trạng chưa ổn định. Lúc thì chàng thích thế này, lúc chàng lại thích thế khác. Nhất là lúc chàng điên lên thì ăn nói hành động văng mạng. Thôi, đã biết tính chồng thế và muốn tiếp tục "thử sống cùng nhau" thì tránh làm chàng nổi điên lên vậy. Nếu chàng có lỡ điên loạn thì cũng đừng cố sống cố chết mà cãi nhau, chứ "tâm lý chiến" như các chị trên này đã bảo í. Có lần mình với chồng cãi nhau cái gì, mình nghĩ nhất định phải khóc sụt sịt mới được. Chuyện đấy thì cũng chẳng đến nỗi phải khóc nên mình ngồi nghĩ mãi, chả biết làm sao mà khóc bây giờ. Thế là lôi ảnh gia đình ra xem, được 1 lúc thì thút tha thút thít. Lão kia ở đâu nghe thấy, chạy vào xem, ánh mắt rất hối lỗi, xin lỗi rối rít. Nhưng bài đấy giờ ko áp dụng được nữa nên mình phải chuyển sang trò khác rồi. Đối phó với những lão chồng tâm tính ko ổn định sao mà mệt ghê! Mình giờ lúc thì nổi điên giận dữ, lúc lại bình tĩnh khuyên bảo, lúc thì mặt lạnh chả nói gì. Lão í thì hay thắc mắc ko hiểu mình nghĩ cái gì trong đầu mà mỗi lúc 1 kiểu, chả biết đường nào mà lần. Thỉnh thoảng mình cũng quát chồng ghê lắm, nhưng bình thường thì nhõng nhẽo nên 2 đứa trêu đùa nhau suốt ngày. Chồng mình còn dở hơi, quan tâm đến vợ nhưng lại sợ vợ biết thì kiêu í. Ví dụ 2 đứa đi làm, thấy mình ko đội mũ, trời gió to là chồng kêu "về rồi lại đau đầu cho mà xem". Mình mà bảo "hóa ra cũng biết quan tâm" thì lão í lại "dở hơi à? ta thèm vào." Bạn bè người thân xung quanh, ai cũng thấy chồng rất quan tâm, lo lắng cho mình nhưng nếu ai mà động vào nói thì hắn giãy nảy lên, chối đây đẩy "yêu đương gì đâu". Nên sống với chồng như vậy, mình ko AQ cao, mà hay tủi thân nghĩ ngợi thì chắc ức chế từ lâu, đường ai nấy đi rồi.
Sau 1 lần bọn mình cãi nhau lanh tanh bành thì giờ chồng cũng biết để ý đến cảm xúc của mình hơn. Chồng mình ko giỏi nói, ko kiểu "mồm miệng đỡ chân tay" nhưng nhìn vào những gì chồng làm, mình biết là chồng có thay đổi nhiều. Mình AQ cao nên thấy thế cũng ok rồi. Từ từ uốn nắn tiếp.
Mình nói cái này Gà đừng giận nhé. Gà làm gì cũng chưa tới nơi tới chốn, đấy là suy nghĩ của mình. Từ topic cũ rồi, nói rất chắc chắn, em phải thế nọ em sẽ thế kia, mà từ vụ em Ngân hàng, đâu rồi lại vào đó. Mình đọc được kha khá nhiều lần về vụ nếu anh í abc thì mẹ con em sẽ khăn gói ra đi. Chồng Gà bị "nhờn" với Gà rồi vì Gà nói mà đâu có làm được thế? Kể cả chuyện chồng và gia đình chồng đối xử nữa, đã AQ thì AQ đến cùng đi. Giờ hơi sức đâu mà thắc mắc xem tại sao chưa có bầu thì chồng yêu chiều, giờ chồng lại dở chứng ra thế? Chồng thế thì kệ *** chồng, bà cần bố cho con bà đã. Mới cả có phải lúc nào chồng cũng thế đâu, chỉ khi nào chồng nổi điên. Thế thì tránh đừng làm chồng điên nữa. Nói chung mình phải xác định được mục tiêu cuối cùng mình cần cái gì, rồi cứ AQ với mọi chuyện có liên quan, miễn là mình đạt được mục tiêu đó đã.
Chuyện đăng ký thì cứ từ từ đi. 2 vợ chồng sống thêm với nhau 1 thời gian nữa, sinh con ra xem chồng và nhà chồng thế nào. Nếu cảm thấy tiếp tục sống được với nhau thì lúc đấy đi đăng ký cũng chả muộn, cùng lắm bị phạt tiền khi làm giấy khai sinh cho con thôi. Còn giờ mà cứ đi đăng ký, nói dại ko ở với nhau được, thủ tục phức tạp. Sau này Gà có muốn làm gì mà đi xin cái giấy Chứng nhận độc thân cũng hơi bị mệt đấy, nào là quyết định ly hôn rồi bla bla các thứ khác.
Mọi người ở wtt nói vậy thôi, chứ chắc Gà cũng có quyết định của riêng mình rồi. Thôi thì dù quyết định thế nào, chúc Gà luôn thấy thoải mái với sự lựa chọn của mình :Rose:
02:24 CH 09/02/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
Bọn bạn em bên này đi bar cũng hay pha trà xanh, đá với Wisky, chắc như vậy để dễ uống và nó nhẹ hơn. Mà trà xanh bên này uống cũng gần giống Dr. Thanh, tuy ko có nhiều mùi thảo mộc bằng. Lần sau chị vải đẹp thử xem sao :Smiling:
04:25 CH 05/02/2011
Choáng với hàng hiệu đắt tiền của diễn viên Minh...
Chán nhà báo ghê, viết bài về hàng hiệu mà ko phân biệt được Kelly và Birkin. Túi Minh Hà xách là Birkin, chứ đâu có phải Kelly.
03:16 CH 27/01/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
bắt đền Mod làm cái topic này nó die die chả ai dám nói gì sợ bị xóa bài hay sao ý... Các mẹ cứ thoải mái đi em "ý kiến" = tin nhắn với các mod rồi...

Chị Yamanote ơi, hay là chị sang bên Kinh nghiệm hay - Cuộc sống hôn nhân gia đình để mở topic tương tự, về hạnh phúc, cách giữ gìn hạnh phúc và giữ hơi ấm của gia đình. Như vậy thì chị em mình có thể 888 về mọi chuyện được mà, từ nấu nướng, thu xếp công việc nhà, warm up tình cảm vợ chồng, bla bla.
Còn với tiêu chí của diễn đàn thì xem ra để topic ở box Tâm sự là ko phù hợp nữa rồi.
02:33 CH 08/01/2011
Một du học sinh Việt Nam bị đánh dã man tại Úc
Dân Úc có kỳ thị hay ko? Có, đấy là điều chắc chắn. Mình có thể gặp sự kỳ thị của họ khi mình đi xin việc, đi học, hoặc phải tiếp xúc nói chuyện gì đó chẳng hạn. Còn kỳ thị đến mức đang yên đang lành xông vào đánh mình thì chuyện đó mình chưa nghe thấy bao giờ. Mình mới ở Úc 2 năm nhưng những người quen xung quanh đều ở đây khoảng 10 năm rồi, và hầu như chưa ai biết trường hợp nào bị dân local Úc (ko tính dân gốc Á) đánh dân gốc Á cả.
Mình có nghe thông tin từ người quen. Họ có nói là hôm đó 2 em Minh - Tùng và nhóm kia có chút va chạm, đại loại 1 trong 2 nhóm bảo nhau giống "gay", rồi lời qua tiếng lại nên mới ra cơ sự đó. Chứ ko phải đang nhiên thấy 2 em "ngứa mắt vì là dân Á" mà họ xông vào đánh. Nói thực chuyện lời qua tiếng lại mà mâu thuẫn thì đâu chẳng có. Nếu thực sự mâu thuẫn vì lý do "phân biệt chủng tộc" thì báo chí sẽ giành sự quan tâm khác. Ngay ở Việt Nam mình, chẳng kỳ thị hay gì, nói cùng 1 thứ tiếng, mà chỉ vì "nhìn đểu" hay dăm ba câu tranh cãi, người ta còn xông vào cầm dao đâm chém nhau nữa là.
Mình post bài để mọi người có cái nhìn khách quan hơn về câu chuyện. Những người tấn công em Minh và để lại hậu quả như vậy thật ko thể chấp nhận và đáng bị mang ra xét xử. Mình mong những điều tốt đẹp nhất với em í nhưng cũng ko vì thế mà lên tiếng chê bai nước Úc phân biệt rồi an toàn cho du học sinh ko được đảm bảo. Ở đâu cũng có hên xui, ở VN cũng ko nên đi chơi về muộn, ko nên đi vào chỗ vắng. Vậy vì cớ gì mà mình lại mong Úc phải thật an toàn, phải bla bla? Ở đâu cũng cần phải biết tự bảo vệ mình. Nếu sức mình yếu thì ko nên va chạm với ai, lỡ có va chạm, cũng xin lỗi ng ta 1 câu rồi đi, tránh hậu quả đáng tiếc. Vì nếu có chuyện gì, mình và gia đình mình sẽ thiệt đầu tiên.
Còn dân Úc nhìn chung là hòa đồng, thân thiện. Hoặc có thể mình may mắn nên gặp những ng tốt. Nếu mình đứng loay hoay với cái máy ảnh thì có thể sẽ có ng đi qua hỏi mình có cần chụp ảnh ko? Còn kỳ thị ư? Có chứ, nhưng để đến mức mình ko làm gì sai mà đánh mình thì ko có đâu.
06:11 CH 01/01/2011
Hà Nội: Đám cưới đồng tính nữ của 2 bạn trẻ 19...
Chả sao cả. Các em được sống vơi ngươi minh yêu dù là trai hay gái đều tôt. Mỗi tội thể hiện hơi quá như kiểu bất cần đời...Ta đây cóc sợ ai...chổng mông vào dư luận...Việc gì phải thế nhỉ? Mình sống cho mình cơ mà!

Em thì nghĩ chính vì họ sống cho họ nên họ mới làm những việc mình thích mà chị nghĩ là "thể hiện hơi quá như kiểu bất cần đời". Họ thích thể hiện cái Tôi, quyền tự do yêu thương và chọn bạn đời của mình, làm cuộc Cách mạng trong tình yêu đồng tính nên họ hành động như vậy chẳng hạn.
Em thấy nhiều mẹ thắc mắc là 2 em í đã dám làm đám cưới thì tại sao chú rể lại còn phải cắt tóc và mặc quần áo giống đàn ông. Em í làm thế vì bản thân mình là đàn ông, nên việc đó là bình thường với những người đàn ông thôi. Chỉ có mọi người nghĩ đây là 2 em gái cưới nhau nên mới thắc mắc sao con gái lại phải ăn mặc giống con trai nếu đã ko ngại dư luận?
Em thực sự thấy tội nghiệp cho những người thực sự thuộc giới tính thứ 3. Em là phụ nữ và tất cả mọi ng nhìn nhận mình là phụ nữ. Nên đối với mình, chuyện đó quá bình thường. Nhưng họ thì khác. Vì họ là đàn ông mà mọi ng vẫn nghĩ và đối xử với họ như những người phụ nữ và ngược lại thì thật tội nghiệp. Em ko cần làm gì để chứng minh em là phụ nữ cả, nhưng họ sẽ phải làm đủ mọi cách để chứng minh đâu là giới tính thật của mình. Hic, cuộc sống đã bao thứ phải lo toan rồi. Giờ lại còn lo thêm làm sao để mọi người ko nhìn nhầm giới tính của mình rồi áp lực từ gia đình và xã hội nữa chứ.
03:15 CH 17/12/2010
Vụ án Lý Hương - Bi kịch vì không biết tiếng xứ...
Hic, các mẹ mới đọc 1 chiều mà đã thương xót LH rồi. Em nghĩ qua 1 bài báo thì cũng chẳng biết thế nào đâu ạ.
Thứ nhất là các mẹ thương lấy anh bán bún rồi ở trong khu phố Tàu. Anh bán bún bên Mỹ nó ko giống anh bán bún đầu ngõ nhà mình đâu. Anh này còn có hàng pizza và gift shop nữa nên cũng chẳng phải thành phần tầm thường, thu nhập mỗi năm hàng trăm k là ít mà chả cần đóng thuế. Nếu LH ko biết anh í có mấy cửa hàng như thế thì liệu có lấy hay ko? Em thử hỏi các mẹ xem đã có em nào ở giới showbiz lấy chồng "bình thường" chưa? Khu phố Tàu - China Town bên em nằm ở trung tâm thành phố, giá nhà cửa đất đai đắt thì khỏi phải hỏi luôn. Phần lớn toàn dùng làm nhà hàng và kinh doanh đủ kiểu, cửa hàng, khách sạn, karaoke, bla bla.
Thứ 2 là việc anh í bắt đi làm thu ngân. Như ở VN thì thấy LH mà phải đi làm thu ngân, nghe nó lạ lạ sao đó? Nhưng ở bên này, nhà hàng cửa hàng các loại, thu ngân phần lớn là người nhà và camera lắp khắp nơi luôn vì nếu ko thu tiền mặt, nhân viên thò tay 1 cái là lấy được bao nhiêu tiền rồi. Nên biết đâu anh í bắt LH đi làm để quản lý hộ cho yên tâm thì sao? Còn như LH ở nhà, điều kiện tốt, có khi đâu phải động chân động tay vào làm việc gì đâu. Sang mà bị bắt đi lao động thế thì shock rồi thất vọng là phải rồi.
Còn những việc như anh í đánh đập và đưa gái về nhà là thật thì đúng là ko chấp nhận được. Nhưng cũng ko vì thế mà đổ hết lỗi lầm lên đầu anh í rồi lại thương cho kiếp đàn bà. Em nghĩ LH cũng nên tự trách mình vì đã ko tìm hiểu kỹ về chồng, cuộc sống nơi xứ người và pháp luật ở đó, nên mới có những hành động đáng tiếc như vậy. Mong LH được bình yên và thoát khỏi án tù :Smiling:
02:34 CH 17/12/2010
b
bidi
Bắt chuyện
1.3kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo