Các chị đã bao giờ thất hứa với bạn bè hoặc phụ lòng tin của ai đó chưa ạ, cảm giác áy náy quá các chị ạ.Em vừa rồi làm nhà có vay 50tr của cô bạn thân, bạn ấy tốt với em lắm, dự tính cuối năm nay trả nhưng năm nay tình hình khó khăn nên vợ chồng em chưa thu xếp được đúng hạn, bạn ấy nhắc em từ 2 tháng trước rồi mà em vẫn chưa trả, ngại quá các chị ạ. Để bạn ấy giận em thấy em có tội quá, hic. Chị nào từng trải qua hoặc có ý kiến gì tư vấn em vụ này với, vụ này làm em đau đầu hơn vụ về nhà ngoại vì nhà ngoại Tết ko về thì hè này em lại về cũng được ạ.
Như vầy hình như vẫn còn nhẹ chán, vợ chồng mình tự kiếm tự ăn tự nuôi, bà thi thoảng góp ít lương hưu nhưng mình phụng dưỡng bà hoa quả mỹ, sữa tươi, vây cá mập, sữa hâm bưng lên, hoa quả gọt... mà những chuyện trông con ốm ngủ thêm 15p buổi sáng, ăn thêm miếng táo cho con bú (tiền của mình) bà cũng xách mé mình rơi nước mắt, nhiều khi sụt cả lưng ngã khụy xuống, ngồi nghỉ 30s lập tức nhận được câu giờ này còn chưa đi làm, không đi mà kiếm thêm tiền, rồi bà gọi điện về quê bêu rếu mình lười làm không kiếm nhiều tiền
Mình viết tâm sự này mà trong lòng thấy rất nhiều băn khoăn. Mình kể sơ qua về gd 1 chút: 2 vc mình có công việc ổn định và 2 đứa con nhỏ, sống cùng với mc. Thu nhập của mình đủ trang trải mọi sinh hoạt trong gia đình ở mức vừa phải, ko thiếu thốn. Thu nhập của chồng cao hơn, nhưng chỉ đủ trả nợ hàng tháng và chi tiêu của chồng. Hầu như tài khoản của chồng thường bị âm vì hay chi tiêu quá. Mc mình vẫn đi làm, thu nhập rất khá, khoảng gần 15 tr/ tháng, tiền đó bà để tiêu riêng, nói chung chỉ tiêu ko là rất thoải mái rồi. Thế nhưng bà lại rất hay bảo con trai đưa tiền. Chồng mình phải nói là ng rất có hiếu, chỉ cần mẹ mở lời là đưa biếu bà ít thì 10 tr, có khi mấy chục triệu. Vì vậy mà mc mình tiêu sài rất sang, toàn diện váy trên 1 tr/ chiếc, tuần nào cũng phải mua hoặc may 1-2 cái là ít. Chả bù với con dâu là mình, có bao nhiêu là sắm sửa cho gia đình hết, nên mua sắm cái j cho bản thân cũng rất đắn đo. Nhiều lúc nghĩ cũng xót ruột cho chồng, lại chuyển tiền cho chồng để tài khoản đỡ bị âm nhiều quá, đỡ bị tính lãi. Nhưng cứ như vậy mình cảm thấy có lúc cũng ức chế, mặc dù chẳng bao giờ mình có ý kiến j với chồng vì biết chồng hiếu thảo như vậy là rất tốt. Chỉ buồn là mẹ chồng ko biết điều, biết các con còn nợ nần mà vẫn tiêu tiền như nước. Thậm chí Tết vừa rồi mình lo quà cáp 2 bên nội ngoại nhà chồng đầy đủ, mua sắm đồ tết cho nhà, biếu mc 2 tr để tiêu mà bà ko lấy, sau đó bà đi nói với con trai là mình ko biếu tiền tết. Chồng mình hỏi lại mình! Mình ức quá hỏi bà sao mình đưa thì bà bảo ko lấy? Bà bảo 2 tr mà cũng đưa làm j. Vẫn biết là vì chồng phải hiếu thuận với mc mà sao nhiều lúc cứ thấy chán chán, hik. Mình có phải là đứa con dâu tệ ko, hik?
Tiền nhiều đấy, nhưng em chỉ nhận của chồng mình đủ để sống thôi, em không biết đồng lớn, đồng bé anh ta làm ra cả, chỉ thấy rằng anh ta chẳng thiếu thứ gì trên đời. Thậm chí, em như con osin, anh ta như một ông chủ về tất cả các vấn đề. Nói em phải "đẹp" kiêu sa, đỏng đảnh thì em không làm được bởi xung quanh mình còn có quá nhiều người nghèo khổ, khó khăn, làm thế để làm gì? Đề mọi người thấy mình "cao và sang" hơn họ ư? Em khá giản dị các Mẹ ạ và có phải đây cũng là một trong những lý do? Em quá nhún nhường chồng, quá yêu chồng, cũng là lý do ? Vậy thì chỉ những lý do đơn giản này mà thằng đàn ông nó cạn nghĩ vậy sao? Chỉ vì lý do này mà mình bị mất chồng sao hả các Mẹ?Anh ta từng lên tiếng nói rằng "Cô chỉ là cái bóng của tôi thôi" và rất nhiều lần khuyến khích em cặp bồ. Có cách nào khác để "cứu" một gia đình mà không phải ly hôn không hả các Mẹ?
Winter06, chị ý kiến ý cò vì mong em giữ được chồng. Chị thấy chồng em có xuất phát điểm là người chồng rất tốt, và chị rất mong em giữ được một người chồng như vậy.Những ý kiến của chị xuất phát từ cái câu này của em:Chị nghĩ người như chồng em, giữ được anh ấy ở lại với gia đình thì chắc cũng dễ thôi, anh ấy có vẻ là người thương con, có trách nhiệm, có ý thức về tình nghĩa và có thức giữ gia đình. Vấn đề là chị có cảm giác em đã làm mất một phần tình yêu của anh ấy dành cho em. Nên vấn đề ở đây là gây dựng lại tình yêu của chồng em dành cho em, right?Rõ ràng con đường mà em đã đi không hiệu quả, cụ thể là chồng em đang có dấu hiệu nhạt bớt tình yêu với vợ. Tôn trọng thì có, thương thì có, nhưng yêu thì - theo những gì em kể - có vẻ không còn mặn nồng như xưa.Nếu thế thì mình phải đi con đường khác, nhỉ. Ở đây, theo chị thấy, không thể đòi hỏi ở chồng, mà nên tập trung cố gắng từ phía mình.Nghe em nói, chị có cảm giác em vẫn còn expect nhiều ở chồng, có lẽ do một thời gian dài em quen được chồng yêu thương và quan tâm tới cảm xúc của em. Và bây giờ, khi em đang cảm thấy hoang mang và rối bời, em vẫn theo thói quen trông đợi chồng sẽ quan tâm và giúp em tìm lại bình yên và cảm giác hòa hợp.Có thể cảm giác của chị là sai, nhưng nếu nó đúng, thì chị thấy điều đó không khả thi.
Mình thì không nghĩ như Bichobicho chuyện nhà bạn winter06 đâu. Thứ nhất, ông chồng bạn ấy ngoại tình hai lần, một lần bị bắt quả tang với gái mại dâm và một lần có bạn gái, vậy là ai làm mất lòng tin của ai? Thứ hai, theo những gì bạn ấy vừa kể, tớ thấy ông chồng này ko hề biết quan tâm đến vợ, mà bạn winter thì gồng mình lên cố làm vợ đảm đang. Nếu chồng thật sự bận đến mức cả việc đàn ông trong nhà cũng phải để vợ làm, thì cái thời gian rủ rê cả đám người đến nhà ăn nhậu ấy, là rảnh hay bận? Có lẽ bạn ấy quá dung túng cho chồng, mình là không có kiểu vừa ẵm con vừa nấu nướng mà chồng ko quan tâm còn bắt phục vụ bạn chồng nữa đâu nhé. Dù cho có bận công việc thật đi chăng nữa thì cũng phải có lúc dành thời gian cho gia đình vợ con chứ. Chồng gì mà nhạt như nước ốc.Mà mình thấy, đàn ông cứ được chìu sướng quá thì có khi hư (hình như đàn bà cũng thế nhỉ :D), nên là cứ phải cho cực khổ một tí thì mới ngoan được, lao động là vinh quang mà. Giờ cứ đổ tại bạn ấy cả thì hoàn toàn ko công bằng. Đúng là bạn ấy có cái sai cần khắc phục, như là nóng tính và có tâm lý kiểm soát, nhưng lỗi chồng bạn ấy rất nặng. Và quan trọng hơn là như mẹ Bống nói, chồng bạn ấy hết yêu bạn ấy rồi, giờ chỉ còn là trách nhiệm, nghĩa vụ với vợ con thôi. Thế nên điều cần làm trước hết là phải lấy lại tình yêu của chồng, phải biết tạo lại lửa.
Được nhiều chị quan tâm và khuyên nhủ, em đã hiểu được phần nào những khó khăn mà em chưa mường tượng được. Em cũng thấm phần nào, nhưng chắc sẽ cần thời gian để "thẩm thấu" được hết. Cảm giác rất nhẹ nhàng khi nhận được nhiều lời khuyên thực tế mà em không có khi tâm sự với các bạn trang lứa (em mà còn tâm sự với bạn trai thì càng bị làm u mê với ý nghĩ "mẹ anh không như thế đâu. Đừng suy nghĩ nhiều"). Cảm ơn các chị rất rất nhiều. Chúc các chị nhiều sức khỏe và tình yêu Theo dõi trường hợp của em này, ngay từ đầu tớ nghĩ (xin lỗi em trước nhé) là có khuyên cũng chỉ gọi là để đấy thôi, chứ khi em nhìn thấy hàng đống vấn đề như thế, mà em vẫn theo, chứng tỏ là có nói thêm khoảng trăm trang nữa thì cũng thế. Bởi vì trường hợp của em giống với em gái chị em ạ. Nhà chị cũng khuyên hết lời, nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai hết là đi lấy cái thằng-không chê nổi 1 điểm nào- trừ gia đình nhà nó. Đơn giản chỉ bởi vì tình yêu. Khi yêu nhau khó nói lắm, oxytocxin vẫn đang hoạt động hết công xuất thì kể cả mẹ người yêu em ý có chửi toẹt vào mặt em là -tránh xa con bà ra- thì rồi em ý cũng lao vào như con thiêu thân mà thôi. Mà tớ thấy, tình yêu càng bị cấm đoán, nó càng thi vị, càng khó bỏ. Nói thật, hơi phũ phàng tí, khi chưa trải nghiệm, khi chưa có nỗi đau nào, người ta sẽ không thấm những lời khuyên được. Vì vậy, nếu cảm thấy yêu đủ để vượt qua tất cả, kể cả sự xúc phạm, miệt thị, thậm chí đứng bên cạnh chồng (nếu cưới) như 1 người thừa thì nên cưới em ạ. Kể cả có đám cưới rình rang, họ hàng 2 bên chứng kiến, thì người ta vẫn có thể bỏ nhau được cơ mà. Thế nên em cảm thấy nếu vẫn còn bênh được mẹ chồng theo kiểu-em thấy bác ý công bằng, chỉ bảo tận tình cháu chắt- thì chị nghĩ là em không nên hỏi nữa em ạ, cứ làm theo những gì mình thích là được.
Như GXR đã từng tâm sự ở topic "Chiêu độc của vợ ... làm sao để đối phó". Vợ mình cứ áp dụng chiêu gây sự với chồng trước mặt con cái làm mình thấy thật khó xử. Mình đã nói chuyện nghiêm túc rồi nhưng đâu vẫn vào đó, cô ấy cứ nhằm vào yếu điểm của mình để khai thác .. kiểu này chắc mình chịu hổng nổi nữa.Tối qua anh em cơ quan mình đi dự thôi nôi con anh bạn xong, đã tê tê ghé qua nhà GXR uống thêm vài ly rượu suông. Anh em hầu hết đi xe ô tô (vì nhà GXR ở xa cơ quan) nhưng cũng có một vài chị em say xe nên đi xe máy. Sợ mọi người quá chén nên mình nhắn tin chị em là khi về tới nơi nhắn cho mình biết (vì mình là thủ trưởng cơ quan). Vì biết bx hay ghen tuông nên khi nhắn tin mình có ý để vợ thấy nội dung tin nhắn. Ai ngờ đâu cô ấy làm um lên " ... đừng có mà trêu điên con này nhé. Không đi xuống cơ quan được là ngồi không yên ..." rồi còn quát mắng con vô cớMình điên quá nhưng có con đó chẳng lẽ lại cho vợ mấy cái bạt tai, hay cãi nhau ầm nhà ầm cửa.Đánh vợ thì hèn, cãi với vợ thì thua vì vợ luôn chọn thời điểm có con chứng kiến, góp ý thì vợ không nghe. Vậy theo các bác em phải làm sao đây. Nhịn hoài cũng nhục và tức lắm ... nhất là khi đã hơi quá chén mà vợ gây thì nhịn được cũng tổn thọ mất.
Hè, bạn mẹ babies còn có cái mà hồi tưởng chứ nào giờ tớ chả được OX tặng cho hoa quà vào bất kì dịp gì. Toàn tự mua rồi gãi chồng bảo cậu tặng tớ cái này nhá, vậy là OX đưa tiền cho. Hết.. :D
Xác nhận, ngon, béo ngậy và không tanh :D
Bố mẹ chồng em thì em nghĩ là tốt, chắc đặt trong hoàn cảnh con dâu nó về tung tăng chơi bời lượn lờ khi thằng con mình thì cứ ở đấy hùng hục kiếm tiền, chắc ông bà cũng sót ruột, nên ông bà mới nhảy lên ầm ầm để phản đối. Nghĩ mình đúng là cũng dại, về thì cứ lẳng lặng mà về, thế quái nào mà trong cơn hưng phấn em lại gọi điện thông báo với ông bà. Quả thật thì nếu ông bà không gây áp lực với chồng em đến mức chồng em gần như phải xin vợ đừng về thì em cũng đạp lên dư luận để về rồi đấy. Nhưng nghĩ đến chồng, dằn lòng xuống mà nhịn, nhịn 1 lần để cho chồng em biết là em cũng đã vì anh ý mà cố gắng và từ bây giờ không có chuyện ông bà nào có quyền quyết định việc đi việc về của em nữa. Em chẳng giận ông bà, vì có lẽ cuộc đời khi vẫn còn tham sân si, vẫn còn sự cân đo đong đếm về thiệt hơn, thì chắc ai cũng hành xử như vậy thôi, nhưng em vẫn là đàn bà, khổ nỗi vẫn rất nông cạn, vẫn thù dai :D nên mặc dù em đã bỏ qua nhưng thi thoảng em vẫn đào nó lên rồi buồn bã, dằn vặt bản thân. Đúng là dở hơi các chị nhỉ!!!
Đúng như chị yellow tea nói, cuộc đời chả có gì hoàn hảo cả. Em có 1 ông chồng tốt (mặc dù xấu giai, tính tình ngoa ngoắt) nhưng thương vợ thương con thì chắc chắn sẽ có sự khiếm khuyết ở phần hàng đính kèm (BMC) nên em cũng cố gắng sống sao cho mình thanh thản nhất. Và nhất là lúc này, khi chỉ còn 1 tháng nữa thôi là em hết giai đoạn gái 1 con :D, nên em phải lên kết hoạch ăn chơi cho nó đã tận hưởng nốt những tháng ngày rỗi rãi rồi lại quay lại với cái máng lợn thân yêu. Hi vọng đến sang năm em có thể nằm vắt chân chữ ngũ đọc truyện ăn mứt tết ở nhà và yên tâm về việc 2 thiên thần nổi loạn được chăm sóc cẩn thận.
Em cảm ơn mọi người đã động viên, quả là em thấy vui hơn rất nhiều :)