Em được nhận vào làm ở công ty (cũng có tên tuổi) qua sự bảo trợ của người quen (làm kế toán trưởng ở đây) cũng mất một ít chi phí. Em làm ở đây cũng lâu. Công ty từ lúc bắt đầu hoạt động mạnh đến nay đang nhập nhằng giải thể hoặc sáp nhập. Chuyện là thế này, vừa qua công ty có đợt thưởng tết năm 2013, phát cho mọi người bằng cả hai hình thức chuyển khoản và tiền mặt. Trong cái bảng tiền mặt, em thấy có một số người mức chi vượt trội lên rất nhiều, em mới tò mò lấy cái bảng lương từ người khác, và đoán ra số tiền ấy dùng làm mục đích gì. Cái dại dột của em là lại chia sẻ với một đứa cùng phòng, đứa đó rất khôn, đưa đẩy câu chuyện và làm em nói hớ ra tiền đó chui vào túi sếp. Nó mang câu chuyện đó ra mách sếp, sếp gọi em vào bắt lập bản tường trình, bản kiểm điểm. Hiện tại thì kế toán trưởng, đứa có cái bảng lương đó và cả sếp tổng nữa đã thể hiện lạnh nhạt với em rồi. Sếp tổng còn bắt em viết cam đoan không được tiết lộ chuyện này với ai nữa. Em không hiểu sao, trong một phút điên rồ em lại làm chuyện đó nhỉ. Không khí căng thẳng quá, công ty có 10 người mà đến 50% người tỏ thái độ với em rồi. Em chỉ muốn nghỉ làm luôn, nhưng chồng em thì đang thất nghiệp, bây giờ xin làm chỗ nào cũng khó. Các mẹ cho e lời khuyên với.
Ngày xưa, nhiều người bảo mình là người sâu sắc (không phải sắc xấu đâu nhá) thì mình mong mình vô tâm hơn vì sâu sắc là hay lo, hay nghĩ, thấu đáo, mệt hết cả người lẫn chân cẳng, lúc nào cũng buồn. Chán.Bây giờ mình trở nên vô tâm thì mình lại mong mình sâu sắc, vì có người bảo là mình lạnh lùng, dửng dưng.Cơ mà, thấy Vô tâm sướng thật, chẳng cần gì sất. Thật đấy.
Vậy chết đâu phải là hết. Chị hãy kiên trì nhé, Trời không phụ người có lòng.
Còn chuyện tính cách thì cái này mình có hiểu đôi chút, bạn có thể khó tính với bản thân, cầu toàn với bản thân...còn với người khác bạn cứ thoải mái, dễ chịu, vậy ai cũng sẽ quý bạn cả. Chúc bạn thành công nhé.
Con gái cần nhất là có 1 người chân thành và chung thủy với mình. Chỉ cần vậy là xem như có cả thể giới rồi, ko trông mong j hơn, vậy mà cái điều nhỏ nhoi đó cũng ko do bản thân định đâu, đành chỉ nhờ ở may mắn...
Đến nước này thì sự cũng đã rồi, mình nghĩ bạn giờ cần phải lỳ mới được. Vì gia đình mà nên phải lỳ và nhẫn nhịn. Huống chi bạn cũng ko cố tình nên xem như bài học.
Bạn cứ sống tốt thì người khác cũng sẽ bỏ qua. Cố lên nhé
Mình cũng nghĩ như bạn. Sống sâu sắc rất mệt mỏi, vì lo nghĩ cho người khác, rốt ráo lại ko thể lo cho mình. Nên giờ mình tập cho mình dù có nghĩ cho người khác nhưng vẫn pải nghĩ cho bản thân, bạn đâu thể hy sinh bản thân cho người khác được. Trời giúp những người biết giúp mình mà. Hạnh phúc là quan trọng nhất