Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thất vọng và bế tắc...
Ôi cái cuộc đời tôi.lắm trái ngang...mệt mỏi quá đi thôi.:(((((( ước có người hiểu đc mình,....chia sẻ,cảm thông...:((((((((((
06:41 CH 29/03/2011
Thất vọng và bế tắc...
Có lẽ chỉ vì 1 người con trai để mình nghĩ đến cái chết thì thực sự là chưa bao giờ..Có quá nhiều áp lực đến cùng 1 lúc để mình nghĩ đến điều đó.Nhớ ngày trước học hết lớp 7 thì cả họ ngoại bắt mình bó học,mẹ cũng vậy.Mẹ nói"con gái học nhiều để làm cái gì?rồi cũng về nhà người ta thôi".Mình rất thích đi học,nghỉ hè của năm lóp7 mình đã xin mẹ"cho con đi kiếm tiền 3 tháng hè,nếu con kiếm đc tiền thì mẹ cho con đi học tiếp nhé:.Mẹ bảo"uh"..3tháng hè là 3 tháng mình đi bán kem,là 3 tháng ấy mình mua đủ sách vở và học phí của năm lớp 8,còn thừa 1 ít,mình mua sách cho em trai.Học hết lớp 8 mẹ lại bắt mình bỏ học"Nhà mình nghèo,con học nhiều rồi cũng để làm gì?con nghỉ học phụ bố mẹ đi làm kiếm tiền nuôi 2 em học"...Ngày ấy,mình ko khóc,mình bảo con lại đi kiếm tiền 3 tháng hè rồi mẹ lại cho con đi học nhé".Mẹ "uh"nhưng chỉ để cho qua thôi.Sau 3 tháng hè,mẹ muốn mình đưa số tiền đó để mua sách và đóng học cho 2 em trước,số tiền còn lại chỉ để mua đủ sách học kì 1 cho năm lớp 9 của mình.Đi học lớp 9 được hơn 1 tháng mà mình vẫn chưa có 350ng để đóng học phí.Mỗi lần cô giáo chủ nhiệm đọc tên những người chưa đóng tiền và bắt đứng dậy cho lớp nhìn là mình lại xấu hổ..1hôm cô giáo bảo"em là lớp phó học tập,là tổ trưởng tổ 1 thì em phải noi gương đóng tiền cho các bạn còn noi theo chứ nhỉ?"..Mình chỉ biết lí nhí"vâng ạ"...Chiều hôm ấy,mình xuống nhà cô giáo chủ nhiệm và bảo"bố mẹ em ko cho em đi học,em nhờ cô lên nhà em nói chuyện với bố mẹ em là cho em đi học đi cô,em thích đi học".Hôm sau cô lên nhà nhưng bố mẹ bảo nhà nghèo ko có tiền cho đi học nữa...Mình đã khóc rất nhiều hôm ấy....Sau những ngày ấy,mình đi rửa bát thuê,đi trông trẻ...đi phát tờ rơi,chạy bàn cho quán cafe...Chỉ biết mang tiền về nhà cho bố mẹ thôi,ko bạn bè,ko mua sắm.năm 2003 mình cóp đc hơn 5 triệu để mở cửa hàng bán băng đĩa nho nhỏ và đi học thêm lớp tiếng anh buổi sáng....Ngày ấy bố mẹ ko còn xét nét mình nhiều.....Rồi bố mẹ xây nhà,mình có thêm 1 gánh nặng gần 100 triệu trên vai...Lại đi làm,lại dậy từ 4h sáng để bán bánh mì pate.8h mở cửa bán hàng đến 9h tối thì về.Bố mẹ hay có ai hiểu cho mình những ngày tháng ấy ko nhỉ?1 con bé mới 19,20 tuổi thôi mà....
Sau khi số nợ đc trả hết,bố thôi ko đi làm.Cả bố và mẹ đều ở nhà.....
Từ ngày ấy đến nay thì sao?mình vui sướng đc ngày nào???năm 24 tuổi có người yêu,được vui mấy tí,mà vẫn ko quên còn bố mẹ và 2 em,bây giờ thì thêm 2 cháu nữa.......
Bây giờ thì sao?bố bắt em trai đi lấy vợ trước ko kẻo năm sau mình đi lấy chồng mất thì ai lo,ai trả tiền lỗ đám cưới của em trai???Có ai thấy áp lực ko?buồn ko?sao bố lại nghĩ đc ra điều như thế???
11 năm rồi chỉ biết mang tiền về cho bố mẹ,11 năm rồi chưa biết tự mua gì cho mình đắt đến 2 triệu ngoài con xe 28trieu...11 năm rồi,11 năm rồi,chả lẽ chưa đủ khổ???
Rồi bây giờ nữa,thì sao???người yêu cũ của anh từ nước ngoài về níu kéo anh,anh có phần lay động mặc dù anh nói"anh yêu và thương em rất nhiều,người anh muốn cưới là em,muốn em làm vợ anh nhưng chưa phải bây giờ"...Anh vẫn chưa muốn dừng,em phải đợi đến khi nào???Anh nói anh cũng yêu cô ấy,nhưng sẽ ko bao giờ cưới cô ấy,chỉ cưới em thôi.....
Mình gào khóc,lần đầu tiên mình đau đến thế,mình bảo vậy thôi mình chia tay đi,anh ko chịu.anh bảo mình cho anh xin thời gian để anh về với mình...mình nói,nói rất nhiều.mình hỏi"em đã làm gì sai để anh đối xử với em như thế"???anh bảo"là anh,anh sai rồi,anh xin lỗi em"......
Từng ấy,từng ấy những đauđớn đến trong cùng 1 tháng vẫn chưa đủ với mình sao???để bg mình nhận thêm tin nữa là khó có con...hơn 1 năm trước mình có thai nhưng sau 8 tuần bs nói ko có tim thai...mình đã khóc như 1 con điên trong bệnh viện,chỉ biết ôm mặt khóc,anh thì ôm mình...khi bỏ tay trên mặt ra biết bao nhiêu người đang nhìn mình...mình và anh,đã khóc,khóc rất nhiều để khi hôm sau mình đi giải quyết,2 mắt ráo hoảnh vô hồn......Từ ngày ấy đến nay,1 năm rồi....tại sao ko chửa????
Mình nghe bạn bè nói chuyện và cũng biết..mình đã bảo anh,nếu mình có con thì sẽ cưới,em sợ cưới về mà ko có con sẽ áp lực nhiều lắm,còn mẹ chồng,gd chồng nữa...
Ngày ấy đến nay,ko thấy....mình như đang rơi vào ngõ cụt,ko lối ra..mình như đang tâm thần,ko biết phải làm gì.......những ý nghĩ luẩn quẩn trong đầu..mình muốn thôi ko muốn sống.....
Mỗi người sống đều có 1 mục đích để vươn lên,để khi buồn hay thất vọng lại nnhinf vào đó để cố gắng...
Ngày chưa yêu,mình cố gắng để bố mẹ được vui......(nhưng bố mẹ đã ko hiểu và ko thương)mình nghĩ thế...
Ngày yêu rồi,mình cố gắng để vươn lên vì có người yêu và chờ đợi mình,còn cả 1 tương lai phía trước.....
Còn bây giờ..mình cố gắng vì cái gì???nhìn vào mục đích gì bg???
Chưa đủ khổ về gánh nặng gia đình sao mà còn gặp chuyện trái ngang trong ty???chưa đủ trái ngang sao mà còn khó khăn đường con cái????Chả lẽ mình chưa đủ khổ???
Ôi cuộc đời,nếu để con sống..xin đừng triệt hết đường sống của con....con xin.....:(((((((((
10:50 SA 11/02/2011
Thất vọng và bế tắc...
Em cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm,khuyên em...Sau 1 ngày và 1 đêm bế tắc,em suy nghĩ thoáng hơn nhiều rồi...Em sẽ sống,sống để nhìn xem sẽ ra sao ạ..:)
08:57 SA 11/02/2011
b
bibi_tu
Bắt chuyện
511
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sau khi số nợ đc trả hết,bố thôi ko đi làm.Cả bố và mẹ đều ở nhà.....
Từ ngày ấy đến nay thì sao?mình vui sướng đc ngày nào???năm 24 tuổi có người yêu,được vui mấy tí,mà vẫn ko quên còn bố mẹ và 2 em,bây giờ thì thêm 2 cháu nữa.......
Bây giờ thì sao?bố bắt em trai đi lấy vợ trước ko kẻo năm sau mình đi lấy chồng mất thì ai lo,ai trả tiền lỗ đám cưới của em trai???Có ai thấy áp lực ko?buồn ko?sao bố lại nghĩ đc ra điều như thế???
11 năm rồi chỉ biết mang tiền về cho bố mẹ,11 năm rồi chưa biết tự mua gì cho mình đắt đến 2 triệu ngoài con xe 28trieu...11 năm rồi,11 năm rồi,chả lẽ chưa đủ khổ???
Rồi bây giờ nữa,thì sao???người yêu cũ của anh từ nước ngoài về níu kéo anh,anh có phần lay động mặc dù anh nói"anh yêu và thương em rất nhiều,người anh muốn cưới là em,muốn em làm vợ anh nhưng chưa phải bây giờ"...Anh vẫn chưa muốn dừng,em phải đợi đến khi nào???Anh nói anh cũng yêu cô ấy,nhưng sẽ ko bao giờ cưới cô ấy,chỉ cưới em thôi.....
Mình gào khóc,lần đầu tiên mình đau đến thế,mình bảo vậy thôi mình chia tay đi,anh ko chịu.anh bảo mình cho anh xin thời gian để anh về với mình...mình nói,nói rất nhiều.mình hỏi"em đã làm gì sai để anh đối xử với em như thế"???anh bảo"là anh,anh sai rồi,anh xin lỗi em"......
Từng ấy,từng ấy những đauđớn đến trong cùng 1 tháng vẫn chưa đủ với mình sao???để bg mình nhận thêm tin nữa là khó có con...hơn 1 năm trước mình có thai nhưng sau 8 tuần bs nói ko có tim thai...mình đã khóc như 1 con điên trong bệnh viện,chỉ biết ôm mặt khóc,anh thì ôm mình...khi bỏ tay trên mặt ra biết bao nhiêu người đang nhìn mình...mình và anh,đã khóc,khóc rất nhiều để khi hôm sau mình đi giải quyết,2 mắt ráo hoảnh vô hồn......Từ ngày ấy đến nay,1 năm rồi....tại sao ko chửa????
Mình nghe bạn bè nói chuyện và cũng biết..mình đã bảo anh,nếu mình có con thì sẽ cưới,em sợ cưới về mà ko có con sẽ áp lực nhiều lắm,còn mẹ chồng,gd chồng nữa...
Ngày ấy đến nay,ko thấy....mình như đang rơi vào ngõ cụt,ko lối ra..mình như đang tâm thần,ko biết phải làm gì.......những ý nghĩ luẩn quẩn trong đầu..mình muốn thôi ko muốn sống.....
Mỗi người sống đều có 1 mục đích để vươn lên,để khi buồn hay thất vọng lại nnhinf vào đó để cố gắng...
Ngày chưa yêu,mình cố gắng để bố mẹ được vui......(nhưng bố mẹ đã ko hiểu và ko thương)mình nghĩ thế...
Ngày yêu rồi,mình cố gắng để vươn lên vì có người yêu và chờ đợi mình,còn cả 1 tương lai phía trước.....
Còn bây giờ..mình cố gắng vì cái gì???nhìn vào mục đích gì bg???
Chưa đủ khổ về gánh nặng gia đình sao mà còn gặp chuyện trái ngang trong ty???chưa đủ trái ngang sao mà còn khó khăn đường con cái????Chả lẽ mình chưa đủ khổ???
Ôi cuộc đời,nếu để con sống..xin đừng triệt hết đường sống của con....con xin.....:(((((((((