Trui ui đọc xong mục này mới thấy em sướng quá. Em lấy chồng được hơn nửa năm rồi, tất nhiên là ở cùng BMC. Được cái các cụ nhà em dễ tính, chiều em. Ai đời sáng dậy con dâu đến giờ đi làm mới xuống ăn xôi bố chồng hoặc mẹ chồng nấu như em không. Có thể các cụ cũng không hoàn toàn thoải mái nhưng em cũng chẳng cố gắng thay đổi làm gì, kệ. Các cụ không ngủ được thì giúp đỡ con cái chứ nhỉ. Em đóng góp hàng tháng, các khoản thanh toán và chợ búa MC em gánh tất. Em cũng chịu không dậy sớm đi chợ được vì buổi sáng em loay hoay lâu lắm, chẳng nhẽ dậy từ 5h như dâu ngày xưa??? Mc em cũng chẳng yêu cầu, mình mà đòi đi chợ có khi lại tưởng mình muốn thay đổi hết ấy chứ. Quan điểm của em là đấy là việc mẹ quản trong nhà, trừ khi mẹ bàn giao chính thức, không thì thôi em không tự ý vác vào người làm gì. MC em về hưu rồi nhưng vẫn đi làm ngoài, dư dả thời gian và cả tiền bạc nên tính thoáng, mà thuộc kiểu người thương con thương cháu, không yêu cầu em làm gì. Tất nhiên ngoài mấy cái lười em kể trên thì em cũng biết điều lắm, các công việc khác em có thời gian đều làm cả, có em thì nhà cửa bao giờ cũng sạch sẽ gọn gàng, cốc chén trong veo, em ở nhà là nấu cơm rửa bát quét dọn đủ cả, nói chung là để 2 bên cùng tham gia làm mà không thấy...ức chế. Nhưng quả là có MC tâm lý như MC em thì cũng hiếm nên em phải đưa lên đây kẻo các MC tốt bị vơ đũa cả nắm mất. Tất nhiên em biết thời gian đầu thường ít va chạm, phải sống lâu với nhau mới biết, đặc biệt là khi có con cái mới phát sinh mâu thuẫn nhiều nhưng em chưa đến lúc ấy (không khéo đôi năm nữa em lại lên đây góp ý phê bình ác liệt ấy chứ nhỉ, nhưng để sau đã).Bây giờ mà VC em ra ở riêng thì em cũng chưa muốn tý nào, ở cùng BMC được nhờ nhiều, nhất là lúc bận bịu, rồi con cái sau này nữa. Em cứ tưởng tượng cảnh ở riêng mà sáng phải dậy sớm đi chợ, chiều có hôm nào về muộn lại hì hụi cắm cơm, rồi chai dầu can mắm cũng phải lo thì oải lắm. Thôi chia buồn với các chị dâu đảm ngoan hiền nhưng BMC không hiểu biết không biết qúy trọng. Đọc phần tâm sự việc MC không biết quý dâu sau này gặp dâu đáo để hơn nhiều em rất khoái (độc ác nhỉ)
Mình cũng ko thích trường Tây sơn vì ngay mặt đường, quá ồn ào và ô nhiễm. Trường Thủy Tiên và Chích Bông ở ngay đối diện nhau, Chích bông có lợi thế có sân của tập thể ngay bên cạnh, cây cối xanh mướt nhưng đây là nhà ở nên ko gian cũng bt, địa chỉ ở ngõ 4D Đặng văn ngữ. Trường Bibihome thì hơi khó tìm vì nằm ở gần cuối ngõ của Đặng Văn Ngữ kéo dài, nhưng được cái yên tĩnh, sạch sẽ, rộng rãi và cảm giác an toàn cho con, mà từ đấy ra Kim Liên mới lại gần, đc ngõ 62 Đặng Văn Ngữ. Trường Minh Hải có 1 cơ sở rất rộng ở khu Hoàng Cầu, ngay sau bệnh viện Bạch Mai. Trường American hồi trước mình thấy thuê ở gần tiểu học Trung Tự, ko biết sao lại chuyển sang bên Hồ Đắc di, thấy có vẻ ko rộng bằng
Cánm ơn bạn nhiều. Ban công đằng sau nhà bà ngoại mình là trường "Tuổi hoa ". Bác giúp việc nhà mình nhiều khi nhìn thấy cô giao đang biến thành mẹ mìn rồi. Rạo này nhìn nhiều quá nên các cô đóng cửa lại. Nhưng mình nghĩ ở đâu chẳng có mẹ mìn (hy vọng bé nhà mình sau này sẽ không bị các cô áp dụng theo kiểu mẹ mìn đó ) Cái quan trọng là phương pháp giáo dục ở đó như thế nào .Mình thấy mọi người bảo là trường đó dậy cũng tốt. Thế bé nhà bạn gửi ở trường nào. Theo bạn trong mấy trường đó thì trường nào được nhất.Mình cám ơn bạn nhiều
àiTRời ơi ganh tị với mẹ nó quá, 4 tháng mà mọc răng rồi hử. mèo nhà mình gần 6 tháng chẳng thấy gì, chỉ được cái phá phách là taì, trườn rồi lôi đồ tùm lum,hic. Trộm vía nhỏ giờ chưa biết bênh, sốt là gì, nhưng mà tháng này tăng có 2 lạng, hi chic, não cả ruột.Đã thế, rất trung thành với sữa mẹ, cho ăn dặm thì ăn chứ sữa ngoài là nhất định NO WAY, đổi tùm lum sữa rồi, huhu
2 năm đầu sau khi cưới em cũng sung văn sướng y như mẹ nó, nhưng từ lúc có con thì mọi chuyện lại cực khác, rất nhiều mâu thuẫn phát sinh. Hồi đầu đi đâu em cũng rất nhiệt tình khen MC nhưng khi có con thì...nói chung là rất rất nhiều điều ...em chả mún nói nữa, nói chung là xì trét dã man, h con em được gần 1 tuổi thì tình hình có vẻ bớt ban căng...Nhưng nnghĩ đi nghĩ lại, con còn nhỏ, chưa có điều kiện thì có OB vẫn là nhất, dù có ko chăm ko thương con dâu (khác máu tanh lòng), nhưng OB vẫn cứ thương con, xót cháu OB, chẳng gì bằng OB chăm cháu, chả có osin nào bằng...thôi thì mình cứ nhường nhịn, sống có trước có sau, kiên trì nhẫn nại, rồi thời gian sẽ trả lời, OB cũng sẽ hiểu...