TỰ SỰ Có hai người Đứng dưới làn mưa rơi Nước mắt nhòe theo gió... Ngày mai nữa thôi Em rời xa con phố nhỏ Nơi nắng chiều và nụ cười ngất ngây trong gió Không chỉ tính theo tháng ngày... Chẳng biết nước mắt phải rơi bao nhiêu cho đủ mọi đắng cay Phía sau có ai hạnh phúc không Nhưng em biết có hai con người Chết vì tim vỡ nát Chết vì tình yêu Từ buổi đầu đã dành cho nhau cháy khát Định mệnh cuộc đời thật khéo đẩy xô... Nhưng anh biết không em sẽ vẫn làm thơ Về tình yêu của hai ta bất diệt Dù ở bất kì nơi đâu Nắng hồng hay bão tuyết Vần thơ ngày nào cũng chỉ gửi về anh... Hạnh phúc chúng mình ai cũng bảo mong manh Giới hạn và đấu tranh Nào phải ai cũng chịu được Nhưng ngày mai chia xa Ngoài trời mưa rét mướt Em vẫn ngẩng đầu – tự hào những năm tháng có nhau... Ta hẹn nhau kiếp sau! Em sẽ gặp anh Sớm hơn bao người con gái khác Sẽ giữ chặt anh Để anh biết định mệnh là em đây Chứ không ai xa khác Rằng ta đã dành cả đời tìm nhau Đến vai mềm tóc bạc Thì xin định mệnh một lần Đừng quá khắc nghiệt với đôi ta...
KHAO KHÁT VÔ HÌNH Có bao giờ đứng trước biển mênh mông Anh nghe tiếng - em vỡ òa theo sóng Mỗi lần anh đến rồi đi - là mỗi lần biển động Riêng một mình em hiểu được vì sao... Em không quên lời thề ước hôm nao Nhưng đâu hạnh phúc nào cũng cho em chọn lựa Giống như khi vẫy tay chờ taxi bên cửa Chỉ biết hết lòng với chiếc xe hăm hở đến đầu tiên... Có những điều em chẳng cố để quên Nhưng có những điều - em hiểu - sẽ không bao giờ phai nhạt Biển và anh trong những chiều nắng rát Mãi lưu lại trong em một khao khát...vô hình
Ngày ngày ngóng nắng mai và đợi chờ chiều xuống
Để được rong chơi, thả sức mình tưởng tượng
Cùng bạn bè, cùng những ước mơ xanh
Tuổi thơ là đón giọt nước sớm long lanh
Trên chiếc nấm tung tăng đi hái sớm
Cánh diều chao rộn ràng từng khóm ruộng
Gió đầy trời lồng lộng cuốn bay xa
Giờ giật mình...đâu rồi tháng ngày qua
Đâu bạn cũ, đâu rồi trò đuổi bắt
Đâu cái ngô nghê dịu dàng từng ánh mắt
Vô tư nào bằng lũ trẻ thơ ngây...
Nhìn lại ngày xưa đong đầy quá tháng ngày
Càng lớn lên càng thèm mình trẻ lại
Cuộc sống đua chen bao nhiêu điều trở ngại
Có lỡ lầm cũng chẳng thể khóc to
Nuốt vào lòng từng cay đắng, ướt nhòa
Nuốt thất bại, và những lời trách mắng
Giá được khóc một lần khi trưa vắng
Mẹ đánh đòn vì chẳng chịu ngủ trưa
Giá có thể khóc thật to dù trời chẳng đang mưa
Để không phải ngụy trang giọt mưa không phải lệ
Giá có thể nằm lì hoài như thế
Chỉ vì ai mắng oan hết một ngày...
Dẫu biết rằng phải sống với ngày mai
Ai chẳng phải lớn lên phải sinh tồn chiến đấu
Nhưng vẫn thèm - thèm vô cùng...
được nằm trong vòng tay Mẹ hiền yêu dấu
Nũng nịu như thời ta chỉ mới lên ba...