Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ admin xóa bài giúp em ạ.
Ad ơi nhờ ad xóa giùm mình bài viết này với. Cám ơn ad nhiều!!!
http://www.webtretho.com/forum/f519/ohui-whoo-tap-doan-lg-household-and-health-care-2340805/
02:37 CH 18/10/2016
Vô đề
​Khu sinh thái ngoại ô, tiết trời đẹp không thể tả, ông trời cũng rủ lòng thương lũ trẻ cơ nhỡ, hôm nay diễn ra sự kiện triển khai công trình xây dựng nhà tình thương do Tập đoàn xây dựng quốc gia Nam Phong đầu tư 100% cho cô nhi viện Thánh An....Lũ trẻ vừa xuống xe đứa nào đứa nấy mở mắt lớn hết cỡ quan sát khu sinh thái dành cho giai cấp phải nói là đại đại tư sản, có mơ ước cả đời có khi chúng cũng không được đặt chân vào đến cửa. Thùy Dương nghĩ bụng sếp lớn này chi thật mạnh tay....
Khi đang ở phía sau cánh gà chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của lũ trẻ Thùy Dương vô tình nge thấy đoạn đối thoại giữa mấy nhân viên của tập đoàn
- Chẳng hiểu sếp mình thấy hứng thú gì ở cái lũ vô gia cư đấy mà lại đầu tư lớn vậy nhỉ?
- Không biết nữa, mất toi ngày cuối tuần đẹp trời đến đây ngồi phơi mặt xem 1 lũ trẻ con khố rách áo ôm nhảy múa
- Ko hẳn tất cả đâu, mấy cô có thấy con bé cầm đầu bọn nhỏ ko? Tôi chắc chắn con nhà giàu có học đó nha lại xinh nữa.
- Xời, ông thì gái nào chả xinh. Xinh thì cũng vất vưởng cả thôi
- Các cô dám cá ko? Tôi có cách, một là sẽ làm cái lũ đó bẽ mặt bao gồm cả con bé kia, hai là sẽ biết nó có phải con nhà giàu hay không?
- Được, được cá gì nào........
Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay nhưng Thùy Dương không hề thấy đau chỉ còn lại một cảm giác phẫn nộ, nếu để bọn trẻ nge được thì không biết chúng tổn thương đến mức độ nào. Được, các người tưởng các người có tiền rồi muốn sỉ nhục người khác ra sao cũng được à? Mà xét cho cùng có phải tiền của lũ nhân viên vô dụng xấu tính này đâu. Cô đây sẽ xem mặt các người đổi sắc. Thùy Dương quay đi lẳng lặng tắt nút ghi âm trên điện thoại....
Như bao sự kiện khác, mọi thứ đều bắt đầu bằng các thể loại diễn văn, các loại sếp thay nhau lên bục, nhân viên ở dưới thì tung hô. Chỉ duy nhất lúc đọc lên số tiền đầu tư, quy mô đầu tư là mình Thùy Dương vỗ tay hò reo to nhất, nge 1 đống con số thật là tỉnh cả ngủ mà. Chờ mãi hóng đến tiết mục phát biểu của Tổng Giám Đốc để được nhòm mặt lão đại hào phóng mà chả thấy đâu, thôi kệ, miễn thấy mặt tiền là vui rồi, còn mặt ông ấy thì kiểu gì chả được biết.
Đến chương trình giải trí nhìn lũ trẻ hào hứng hẳn lên Thùy Dương bật cười......
Hai bên thi nhau khoe tài cứ 1 tiết mục của cô nhi viện lại 1 tiết mục của nhân viên tập đoàn. Cuối cùng cô cũng thấy tên hợm hĩnh trong cánh gà lên sân khấu, hắn cất giọng ồm ồm phát ghét:
- Tôi xin thay mặt tập đoàn Nam Phong tặng các bạn 1 ca khúc đang hot mà chắc ai cũng biết,mọi người cùng hát theo cho không khí thêm sôi động nhé. À ,ngại quá, chắc các em nhỏ ở đây không có điều kiện nên chưa được nge bao giờ vậy thì các em vỗ tay theo nhé...
Thùy Dương nghĩ bụng thằng khốn đã bắt đầu.....
- Và để đôi bên thêm đoàn kết gắn bó, tôi xin mời 1 bạn nữ bên cô nhi viện lên hát cùng được không ạ. Tất nhiên nếu không thể hát bạn vẫn có thể lên đây cùng nhảy với tôi, ca khúc rất sôi động đấy ak.
Nói là làm thằng khốn đi lại phía Thùy Dương đưa cho cô 1 cái micro....Được thôi cô đây sẽ cho hắn biết tay
Tất cả sự chú ý dồn lên Thùy Dương, khuôn mặt mộc toát lên sự trong sáng thanh cao, đôi mắt to tròn ánh lên sự thông minh, nhanh nhẹn. Chiều cao và body chuẩn không vì cô đang mặc trên người chỉ chiếc áo phông cùng quần jean bình thường mà bị lu mờ, ngược lại còn toát lên sự trẻ trung năng động. Ngoài những con mắt ngưỡng mộ đang nhìn cô thì còn lại là những cái liếc xéo dè bỉu của cái lũ mắt xanh mỏ đỏ quần áo thì trên trễ dưới co.
Giai điệu nhộn nhịp cất lên, we don’t talk anymore....
Lũ trẻ vỗ tay theo nhịp nhạc cổ vũ cô nhiệt tình, cô cũng phải công nhận thằng khốn xấu tính hát cũng có vẻ ra gì...sau đoạn nhạc của nam hắn đưa tay ra hiệu xin mời về phía cô với ánh mắt như đang chờ đợi cô chỉ có thể múa phụ họa...xời cô ngán hắn sao....thân hình uyển chuyển vừa nhún nhẩy theo điệu nhạc vừa cất lời hát cả hội trường hò reo trầm trồ vị giọng anh vừa chuẩn vừa hay của cô. Vừa hát vừa nhảy vừa cười vừa quan sát hết thảy các khuôn mặt tham gia cá cược khi nãy mới vui làm sao chứ......Thật đen cho lũ người đó chứ mấy năm theo học ở nước ngoài chúng nghĩ cô nói cái thứ tiếng gì không biết. Kết thúc bài hát cô đủng đỉnh trở về chỗ ngồi với nụ cười hết cỡ nhưng cứ có cảm giác một ánh mắt sắc bén đang quan sát mình...kệ đi chắc là lũ ghen tị tài năng đấy mà...kaka
04:33 CH 16/10/2016
Vô đề
Bẻ tay lái rẽ sang tuyến đường vành đai, rời khỏi cái không khí ồn ào tấp nập của khu phố cổ cô gái cho xe chạy chậm lại....Trời về đêm con đường vốn to vốn rộng cộng thêm ai ai cũng vội vã đi thật nhanh nên trông lại càng vắng vẻ....Hít thật sâu ngợp khứu giác cái mùi hoa sữa của mùa thu tháng 10 khiến cho tinh thần thật sảng khoái...
Vừa thưởng thức cảnh đêm vừa ngêu ngao 1 đoạn nhạc đang hot hiện giờ, con mắt láo liên bỗng dừng lại trước cảnh tượng lố nhố ven đường...
- Đi nào lên xe bọn anh trở về
- Đi 1 mình giờ này nguy hiểm lắm e ơi...
Ba bốn thằng choai choai tranh nhau nói còn cô bé đứng giữa vòng vây thì sắp khóc đến nơi....
...Mệt thật...các cụ đã dạy thấy ăn thì hãy chạy đến....haiz...xin lỗi con ko biết nge lời
Cô gái dừng xe quát lớn
- Này, đã bảo đứng yên 1 chỗ chờ chị đến đón mà sao cứ chạy lung tung thế hả? Cả nhà đi tìm mày loạn lên.
Cô bé với khuôn mặt sợ hãi còn đang ngáo ngơ chưa hiểu chuyện thì cô đã tiếp lời
- Sao mấy người nhà mình vừa đi qua đây mà ko nhìn thấy mày, để chị gọi mọi người quay lại rồi về luôn. Về nhà mày chết đòn. Vừa nói cô vừa rút điện thoại bấm số
Mấy thằng choai choai nhìn nhau rồi giải tán.
Cô nghĩ bụng: may mà mình ko làm diễn viên, ko thì chết với mình
- Nhà ở đâu lên chị đưa về, sao giờ này còn lang thang một mình ngoài đường. Yên tâm chị không phải mẹ mìn đâu. Cô gái nở nụ cười thân thiện nhất có thể để trấn an cô bé.
- Nghĩ 1 lát cuối cùng cô bé gật gật : Vậy chị cho em đi nhờ một đoạn nhé rồi nói địa chỉ nhà.
.......Đây rồi chị ơi....chị cho em xuống đây....
Có lẽ nào mình ko pải mẹ mìn mà con bé này nó mới là mẹ mìn ko ta? nó dắt mình đến đây bán cho đại gia nào chăng...Con mắt mở to hết cỡ quan sát dãy biệt thự biệt lập của một khu nhà đắt nhất nhì Thành phố cô gái nghĩ bụng.
- Chị, chị ơi...
- À, hả...uh đến nhà rồi hả. E gọi người nhà mở cửa cho đi. E vào nhà rồi chị vê cho yên tâm.
- Em gọi rồi, chị ơi chị ghi cho em số điện thoại hay địa chỉ đi để ba mẹ em còn cám ơn chị.Vừa nói vừa chìa quyển sổ tay xinh xinh ra cho cô.
- Cô nghĩ: Ây zô đúng là quan điểm của người có tiền mà. Nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện nhất có thể trả lời:
- Cô bé, chị tên là Thùy Dương , chị sẽ ghi cho em số điện thoại nhưng chỉ để làm bạn với em thôi nhé. ok
- Cô bé cười tươi rói: em là Mỹ Anh rất vui được làm bạn với chị.
......2 ngày sau tại Cô nhi viện Thánh An
.....Nào nào bây giờ chúng mình giải tán rồi về chuẩn bị cho ngày mai nha
Thùy Dương...điện thoại của con
Đón điện thoại từ sơ bề trên...Thùy Dương cất giọng lảnh lót
- ALo..
- Xin hỏi có phải số máy của chị Thùy Dương không ak?
- Đúng rồi, chị là....
- Dạ là như vậy, cách đây 2 ngày chị có đưa một cô bé về nhà. Cô bé đó là em gái tổng giám đốc của em.
Trước tiên em thay mặt tổng giám đốc gửi đến chị lời cảm ơn chân thành nhất vì đã giúp đỡ em gái anh.
Và để thể hiện lòng biết ơn tổng giám đốc muốn gửi đến chị một món quà...Chị có thể cho em xin địa chỉ để em có thể gửi món quà đến tay chị được không ak?
- À, thôi khỏi đi chị ơi. Cũng không có gì đâu.
- Tổng giám đốc của em rất để ý đến việc này. Ai giúp đỡ anh ấy cũng như gia đình anh ấy đều được nhận lại rất hậu hĩnh, chị không phải ngại đâu ak. Chị cứ cho em xin địa chỉ để em gửi quà cho anh ấy đỡ áy náy ak.
- Giọng cô thư ký nhão nhoét 1 điều tổng giám đốc của em, 2 điều của em làm Thùy Dương phát phiền. Uh thì của cô cả có ai tranh đâu. Cô hắng giọng trả lời để chấm dứt câu chuyện:
- Cô bé đó là em gái của một công nhân bình thường thì tôi cũng vẫn giúp đỡ thôi. Còn nữa, nếu đã biết ơn sâu sắc thế thì tổng giảm đốc của chị đã không để thư ký thực hiện chuyên mục thay lời muốn nói rồi. Coi như tôi đã nhận được lời cám ơn rồi, thế nhé.
....haiz,,,mệt...
- Sao thế con? - Sơ bề trên thấy cô thở dài nên hỏi
- Không có gì sơ ơi, mấy người lắm tiền í mà, bỏ đi
- Việc ngày mai xong hết chưa sao sơ lo quá
- Việc vào tay con chỉ có thành công mỹ mãn thôi sơ đừng lo. Hội nghị thành công họ sẽ tiến hành xây dựng cô nhi viện thật to, thật đẹp như thế chúng ta có thể giúp đỡ thêm nhiều trẻ em cơ nhỡ. Con chỉ thấy vui thôi.
- Còn con nữa đấy, cứ chỉ ham chơi, về nước lâu rồi cũng phải tìm công việc mà làm đi chứ. Anh hai con đã gửi gắm con cho sơ mà cứ thế này sơ lo lắm.
- Ây zô xong việc lần này con sẽ đi mà hì hì.
........Ở một nơi khác
- Cô ấy trả lời vậy sao?
- Vâng thưa tổng giám đốc. Em đã cố gắng nói hết lời rồi.
- Không sao, cô ra ngoài đi.
- Vâng.
Sau khi cô thư ký ra ngoài người được gọi là tổng giám đốc chỉ nhếch mép cười: cách tiếp cận này cũng khá thú vị đấy nhưng rất tiếc cũng ko còn mới mẻ nữa rồi.
..............continue.........
05:09 CH 14/10/2016
b
bewithme85
Hóng
261Điểm·1Bài viết
Báo cáo