Ôi, khổ thân chị, chồng chị sao thiếu bản lĩnh thế. Hay chị bảo mẹ chồng làm cái lễ cưới lần 2 xem sao. Em thấy những nhà mà đi xem bảo phải 2 lần đò, họ hay làm cái lễ li hôn rồi lại cưới lần 2 đấy. Cố mọi cách vớt vát đến lúc ko được thì đành thôi vậy, con người ko điều khiển được cảm xúc của mình như anh chồng chị thì non yếu lắm, ko sa ngã lúc này thì sa ngã lúc khác thôi, sớm đi cũng được. Cũng hy vọng những người đoan chính như chúng ta đều sớm có hạnh phúc.
Em cưới nhau 4 năm rồi mà chưa có con à? Là do mình kế hoạch hay là thả rông vẫn chưa có con? Có khi vì chưa có con nên chồng muốn đánh quả lẻ cho có con về nuôi đấy. Em đánh tiếng với chồng là anh lăng nhăng bên ngoài mà có con thì mang về em nuôi chứ em k ly hôn đâu xem ông ý tính thế nào. Nếu thả rông vẫn chưa có con thì nên đi khám hiếm muộn xem sao, cả 2 vợ chồng cùng khám nhé, chúc em có tin vui
Còn e beobeo, NT3 nhà e làm cùng Cty ck cũng dễ thôi, e cứ doạ nó nếu ko dứt khoát thì e sẽ nhờ công đoàn cơ quan giúp đỡ và dứt khoát yêu cầu tìm việc mới và chuyển cơ quan, với loại này mà nhu nhược nó càng lấn tới, khi vợ biết mà nó ko bỏ đuoc chứng tỏ nó có tình cảm với nhau chứ ko đơn thuần là say nắng đâu, e ko mạnh mẽ bát nó lựa chọn đến lúc nó ngập sâu hoăcj chửa ễnh râ đấy càng khó nếu e muốn giữ gđ
Thật sự đọc những tâm sự này chị không khỏi đau lòng. Chị lại nhớ về những ngày cách đây hơn hai năm. Đau, giờ mặc dù chị có người đàn ông mới rồi nhưng mỗi khi nhớ về quá khứ, chị vẫn rất đau vì ko hiểu tại sao người ta có thể bạc bẽo đến thế. Chồng chị thì không ngoại tình nhưng cũng làm chị mất niềm tin ghê gớm. Quả thực chị không biết phải khuyên em ra sao nhưng chị biết chồng em sẽ chẳng thể thay đổi được đâu. Cho dù là vẫn yêu em thì sao chứ, nhưng vẫn đến với cô gái kia. Nói thực, anh ta giống ngụy quân tử lắm. Bề ngoài nho nhã, yêu vợ nhưng cũng lại muốn "cướp" đi tuổi thanh xuân và tình yêu của một cô gái trẻ khác. Còn cô gái kia, vốn biết người ta ko ly hôn để đến với mình mà còn lao vào, đành để mặc cho cô ta "ngu thì chết" thôi. Ai rút chân ra khỏi mối quan hệ này trước thì người đó may mắn, còn không thì chỉ chuốc lấy bất hạnh thôi. Chị biết em sẽ đau khổ một thời gian, nhưng rồi cái gì cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Em mới 28, 29 tuổi còn nhiều thời gian để có cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Chị cũng không dám chắc là em có thể gặp được người chiều em như chồng cũ không nhưng hãy hiểu thế này, anh ta biết cách chiều và lấy lòng em thì cũng sẵn sàng lấy lòng và chiều kẻ khác chỉ có những người hơi khô khan một chút mới là thật lòng, cái gì cũng không giấu được. Chồng em dường như biết em yêu anh ta lắm nên nghĩ em ko dám bỏ vì vậy trong thời gian thử thách thế mà còn hẹn hò, cứ cho là đi cà phê vào thời điểm này cũng là dở hơi nhưng cũng may là hắn như vậy thì em mới đủ hiểu tình yêu của anh ta dành cho mình là thế nào. Lời hứa, lời xin lỗi với anh chàng này, em đừng tin.Chị chẳng thể khuyên em ly dị hay không vì con đường nào với em phía trước cũng đầy chông gai, khó khăn, cố gắng yêu bản thân và để lòng thanh thản.
Các chị có biết ở đâu bán vé xe đi Mộc Châu như chỗ Xuân Thủy, Nguyễn Công Trứ bán vé đi Tam Đảo k ạ
Mẹ chồng chị cũng mê tín nên hồi cưới đã phải đón dâu 2 lần, rồi lại còn làm lễ cưới âm nữa, nói chung thủ tục đủ cả. Chị cũng cố gắng hết cách có thể, lúc thì nhẹ nhàng nói chuyện, lúc thì dọa dẫm sẽ lên cơ quan và cả nhà con bé kia làm ầm lên, nhưng chồng thì vẫn vậy, nói là cho anh thời gian, nhưng thực tế đến khi đi làm thì vẫn thắm thiết với nó như ko có chuyện gì cả. Giờ mới ngộ thấy nhiều điều: người ta nói 90% đàn ông ngoại tình là còn nói giảm đi, chứ 10% còn lại chẳng qua khéo léo để vợ ko biết mà thôi, và đàn ông quá ư tham lam, cái gì cũng muốn. Phụ nữ mình ai giỏi chịu đựng, và hoàn cảnh con cái không thể bỏ chồng thì phải chấp nhận thôi, chứ như chị bây giờ có lẽ không thể cứu vãn được nữa rồi, chỉ là lên đây tâm sự với các chị em đồng cảnh ngộ để cho nhẹ lòng hơn thôi...
Vợ chồng em chậm con vì chồng em TT yếu chị ạ, đã làm IVF 1 lần rồi nhưng ko đc. Cũng buồn lắm, chồng em cũng luôn biết nguyên nhân tại chồng nên rất yêu thương em, em cũng sợ đàn ông nghĩ ngợi nên thường động viên anh ấy. Em vẫn rất tự tin là chồng em luôn yêu em và không bao giờ có chuyện léng phéng bên ngoài vì em cũng là người xinh xắn, cá tính, công việc ổn định, chăm lo cho chồng đầy đủ, em nghĩ chồng có ra ngoài cũng khó kiếm được người hơn em... Vậy mà đời ai học được chữ ngờ, con bé kia ai nhìn cũng bảo chả bằng em (về hình thức), nó ít hơn em 2t mà nhìn không trẻ hơn em, có lẽ chỉ hơn nhau ở câu "cái lạ bằng tạ cái quen" thôi, em và chồng yêu nhau đến 7 năm, nên hiểu nhau quá rõ, cuộc sống vợ chồng cứ bình yên mà trôi qua, tưởng như thế là hạnh phúc yêu ổn rồi, nào ngờ giờ chồng có người mới, cảm xúc mới nên ngã vào không đứng dậy nổi. Em cũng buồn lắm, vẫn yêu chồng nhiều, cũng muốn cố gắng níu kéo chồng, nhiều lúc nghĩ quẩn còn nghĩ kể cả chồng có bảo ko bỏ đc nó thì em vẫn chấp nhận tất cả để vẫn có chồng bên cạnh... Nhưng giờ bình tĩnh lại cũng sáng suốt để hiểu là không thể có cơ hội quay lại với nhau nữa đc rồi, cũng quá thất vọng về những biểu hiện của chồng, rồi mẹ chồng cũng cứ suốt ngày ra rả nói là "mẹ đi xem bói chồng con phải 2 vợ, trc khi cưới mẹ bảo nó mà nó cứ đòi cưới con nên mẹ phải chiều, giờ thì thấy mẹ nói đúng chwaaaaaaaaaa", giờ em 28t, cũng không phải quá trẻ, nhưng cũng không phải là già, nên thôi cứ cố gắng bình tâm, tự nhủ rằng có khóc, có nghĩ ngợi nhiều thì cũng không giúp đc gì, sự thật mãi là sự thật và dù không muốn thì vẫn phải đối mặt và bước qua, cuộc đời của ai rồi cuối cùng cũng sẽ có được hạnh phúc, hi vọng chị em mình ai cũng sớm tìm đc hạnh phúc :) (xin lỗi các chị em lan man tí :x
Sau khi em biết, chồng em và cả con bé kia đều xin lỗi, đều ngọt nhạt bảo là biết là sai rồi, chỉ là say nắng thôi, ko có tương lai, chồng không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ vợ, hãy cho anh cơ hội... Em mủi lòng, nhưng vẫn âm thầm theo dõi, và từ đó đến nay gần 2 tháng rồi, hai người đó vẫn ko dừng lại được, và rồi chồng em nói rằng cho anh thời gian, dần dần anh sẽ bỏ đc nó, con kia thì nói luôn là em ko dừng lại đc... Em buồn, và thất vọng quá, như vậy là chồng mình cũng ko thể dứt khoát đc thì còn gì để nói nữa đâu, hai người đó lại làm cùng phòng, tình cảm mới chớm đang thắm thiết, đâu phải dễ gì nói thôi là thôi...
Em nghe một vài lời khuyên rằng hãy thử sống riêng 1 thời gian xem sao, để 2 người có thời gian tĩnh tâm mà suy nghĩ, và chồng cũng phải sợ mất vợ mà dứt khoát với con kia... và rồi sau khi sống riêng khoảng 2 tuần em cũng ko hiểu mình làm đúng hay sai, vì đàn ông có lẽ không nghĩ nhiều như phụ nữ mình, đôi tình nhân đó chỉ chờ có dịp tự do này là ngày ngày nhắn tin chat chit từ sáng đến tối mịt (thay vì chỉ nhắn trong giờ đi làm như trước), tối tối có thời gian đi hò hẹn với nhau như trai chưa vợ gái chưa chồng... Đôi khi em cảm thấy hối tiếc rằng mình đã sống riêng tức là tạo điều kiện cho chồng và con kia, cũng là đẩy mình và chồng xa nhau hơn, nhưng đôi khi cũng cảm thấy thôi thì sớm muộn có lẽ kết cục cũng thế, cái gì không thuộc về mình thì níu kéo thế nào đc, coi như tạo cơ hội để sự thật nó sớm phơi bày ra, để mình đỡ phí hoài thời gian trong đau buồn...
Đã 2 tháng qua rồi nhưng mỗi ngày mỗi khi có thời gian rảnh là đầu óc lại miên man nghĩ chuyện gia đình, lại ứa nước mắt, nghĩ sao cuộc đời lại bất công đến thế, vẫn không tin đó là sự thật, chỉ mong như là 1 giấc mơ, mai ngủ dậy sẽ trở lại như xưa...
Tâm sự với chị một chút cho nhẹ lòng, giờ em cũng chỉ có vài kế sách em đã và đang định làm, xem chị có dùng được không nhé, nhưng mỗi nhà một hoàn cảnh, phải xem NT3 nhà chị như thế nào mà áp dụng:
1. Con bồ chồng em chưa có chồng, gia đình cũng có vẻ nề nếp tử tế, em theo dõi qua Facebook, Instagram... và một số các mạng xã hội khác thì cái nào cũng hay có phần check in địa điểm ý, mình theo dõi xem nhà nó ở khu nào, nhà bố mẹ ở đâu. Nhờ 1 đứa bạn hoặc em hoặc 1 ông xe ôm hay ngồi ở cổng cty nó hoặc thuê 1 đứa sinh viên (chị search trên mạng tìm các bạn SV mà đăng tin giúp việc gia đình hay làm thêm ý, chứ đừng thuê thám tử vừa đắt tiền mà bọn đấy nhiều thủ đoạn moi tiền mình), để theo dõi nó, bám theo nó từ công ty về nhà, hoặc nếu hôm nào 2 đứa nó đi chơi với nhau thì chụp ảnh lại - đấy là bằng chứng luôn, tất cả mọi chi tiết dù nhỏ cũng đều có giá hết.
Như vậy là biết được nhà nó. Nếu nó chưa có chồng thì chị hãy đến nhà, nói chuyện với bố mẹ gia đình nó, em nghĩ chắc rất ít gia đình đồng ý cho con gái mình đi làm cái kẻ phá hoại gia đình nhà người khác lắm. Nhớ là đến nói chuyện mình nói rất nhẹ nhàng, thể hiện mình có học, có văn hóa, chứ đừng bù lu bù loa chửi bới con đĩ con chó nọ kia là có khi nhà nó nóng máu lên là thiệt mình, chị cứ nói thẳng là nhà cháu có 2 con rồi, chồng cháu vẫn nói là không bao giờ bỏ vợ con nhưng con gái bác không chịu buông tha, bây giờ cháu nói thẳng với bác là cháu không bao giờ bỏ chồng, còn em ấy muốn làm đời vợ lẽ thì đấy là do em ấy lựa chọn, cháu chỉ muốn nói chuyện với bác để gia đình bác biết sự thật và phân tích cho con bác hiểu, con bác cũng không phải trẻ trung gì nữa đâu... Nói chung là tùy tình huống mà tâm sự chị ạ, có thể thêm mắm thêm muối cũng đc (vì họ làm sao xác minh đc), như em đây em nói là đây là lần thứ 3 cháu bắt đc chồng cháu có bồ (nghe thế thì ai dám gả con gái cho nhỉ), rồi em rủ thêm 1 chị bạn lớn tuổi đi cùng, giới thiệu là chị họ bên nhà chồng, bà ấy bảo là gia đình nhà cháu biết chuyện rồi và kể cả vợ chồng nó bỏ nhau thì nhà cháu cũng không bao giờ chấp nhận cái loại con gái như con bác...
2. Sau đó để thời gian theo dõi xem tình hình đôi tình nhân kia thế nào, nếu tiếp tục lấn tới mà ko có dấu hiệu dừng lại, và xác định không còn gì để níu kéo chồng nữa thì chị thu thập càng nhiều bằng chứng càng tốt (ảnh, tin nhắn...), giật cái tít thật to thật hot vào, như kiểu "chuyện tình yêu hot nhất công ty abc - Nguyễn Thị A đi quyến rũ chồng người khác", rồi cho cái ảnh mặt nó to tướng ra giữa tờ giấy (ảnh này có thể lấy trên FB ý), kèm thêm mấy tin nhắn nó xúi chồng chị bỏ vợ, in ra rồi thuê thằng sinh viên mà em nói ở trên đứng ở trước cổng công ty nó, mấy ngày liền cứ phát lúc sáng mọi người đi làm, tìm số FAX của công ty mà FAX đến, thử xem mọi người cứ xì xào bàn tán thì con kia có ngẩng mặt lên đc ko (ít nhất nó chưa chồng nên cũng phải có tí sĩ diện), cuối trang giấy chua thêm một chữ là "còn nữa..." cho thiên hạ tò mò, nếu có nhiều bằng chứng thì chị có thể làm trò này mấy lần cũng đc.
3. Nếu vẫn chưa cảm thấy hả dạ, chị có thể thuê mấy thằng đầu gấu đến trước cổng công ty và nhà nó dọa nó một trận (cái này em mới chỉ đọc và biết thôi chứ chưa biết làm ntn vì bản thân mình cũng chả bao giờ giao du với những người đấy), nhưng nếu đc thì cứ mấy hôm lại làm 1 hiệp, tra tấn tinh thần, có thêm 1 thùng sơn đổ vào đầu nó thì chỉ có nước cạo đầu, thời nay ko ai cần dùng axit làm gì cả :D
4. Sau khi thử làm hết các cách trên, chị cũng đừng nghĩ li hôn làm gì, kệ bọn nó, mình đang được pháp luật đứng sau lưng, chả tội gì li hôn để 2 đứa nó mừng, chị cứ để đấy xem ai mặt dày hơn ai, để sau này bọn nó muốn đến với nhau cũng vướng cái tờ giấy kết hôn của chị, mà con kia chưa chồng thì cũng phải lo tương lai chứ sao mà cứ chờ đợi vô vọng mãi. Nó cứ giục chồng chị bỏ chị là có vẻ cũng muốn lấy chồng lắm rồi, nên chị cứ tỉnh bơ đi. Yên tâm là xã hội VN mình nếu vợ đơn phương nộp đơn thì có thể được tòa xử, chứ chồng đơn phương nộp đơn mà ko có bằng chứng, lại 2 đứa con nữa thì không bao giờ có chuyện li hôn đc đâu, để xem 2 đứa nó thắm thiết đc đến bao giờ, thỉnh thoảng chị lại đến nhà con kia một phát, báo cáo tình hình. Nếu mà 2 đứa nó bất chấp tất cả để ở với nhau thì mình đi kiện vi phạm luật HNGĐ cũng đc - kiện cả ở phường nhà mình và phường nhà con kia, cho nhà con kia mang tiếng luôn đi. trong thời gian đấy chị cứ cố gắng thoải mái, gặp bạn bè, có khi may mắn tìm được người hiểu và thông cảm cho mình, thì lúc ấy mới tính tiếp...
Bản thân em bây giờ cũng chưa thể vượt qua được nỗi buồn này, cũng mới chỉ thực hiện bước 1 trong số các bước em nói ở trên, nhưng ít ra cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào khi biết sắp tới sẽ có 1 đứa cũng phải chịu đau khổ cùng mình... Đàn bà nhỏ nhen ích kỷ là thế đấy... Cố gắng lên chị ạ...
Hic, em lại thấy làm cùng cty mới khó chứ, em nghĩ làm ầm lên thì chồng mình làm gì còn mặt mũi nhìn mọi người nữa, kể cả tế nhị nói chuyện với công đoàn cơ quan thì chuyện này thể nào mọi người chả xì xào chuyền tai nhau, đến lúc ấy có khi em đang ở vai bị hại lại thành kẻ ác mất. Em cũng bảo chồng tìm việc khác đi, chồng em hứa là sẽ tìm nhưng nói thêm là thứ nhất, bây giờ tìm việc mới ko dễ dàng gì (chồng em hiện đang là phó phòng kinh doanh ở cty này), thứ 2 là em phải cho anh thời gian chứ bây giờ đầu óc anh đang lo việc gia đình thế này thì tâm trí đâu mà tìm việc mới đc... Tình cảm của 2 người ấy thì em biết là thật chứ ko phải dạng say nắng hay chơi bời, vậy nên mới khó dứt bỏ...
Thời gian này em vẫn cứ nghi ngờ, dằn vặt anh ấy về tất cả mọi chuyện (nhiều chuyện em cũng biết mình vô lý nhưng cứ như một cơn điên đi qua đầu mình ý, em ko thể kiềm chế đc)... Em đòi đi nộp đơn thì chồng em vẫn tiếp tục can em và nói rằng anh đang rất cố gắng, bây giờ 2 đứa mình đang rất khó khăn khủng hoảng nên em hãy cố gắng thoải mái và đừng nghĩ nhiều nữa, anh ko muốn li hôn... Em nói vậy thì 2 đứa sống tách nhau 1 thời gian để bình tâm suy nghĩ đi, thì chồng em bảo bây giờ là lúc anh cần em ở cạnh anh nhất mà em lại bảo mỗi người một nơi thì khác nào anh ko còn cơ hội gì nữa... Vậy đấy, em giờ như đứng ở ngã ba đường, nếu mà mạnh mẽ dứt khoát một chút thì mai em có thể đi nộp đơn và xách đồ ra khỏi nhà luôn (vì đơn em đã ép chồng em ký rồi, giấy tờ em cũng đã chuẩn bị đủ cả), nhưng bởi vì em vẫn còn yêu chồng em quá, và vẫn nuôi hi vọng, vẫn muốn tin là chồng em sẽ dừng lại đc chuyện kia, nhưng rồi lại lo sợ niềm tin mình đặt nhầm chỗ... Mệt mỏi quá các chị ạ, có ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu tâm trạng nó kinh khủng đến như thế nào, đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, được và mất, cần tâm sự và lời khuyên của nhiều người nhưng đến khi quyết định thì làm thế nào cũng vẫn thấy lăn tăn...
Trường hợp của chị, em thấy chồng chị có vẻ biết dừng lại rồi đấy, ví dụ như việc chồng chị đưa mẹ chồng số đt để gọi mắng con kia, rồi chồng chị vẫn quan tâm chăm sóc đến chị... Như chồng em đây em đòi gặp 3 mặt 1 lời để chồng em nói dứt khoát với cả 2 nhưng chồng em nhất quyết ko chịu, em bảo nghỉ việc ở đấy đi thì chồng em lại bảo giờ tìm việc có dễ đâu (thực ra lý do này cũng chính đáng nhưng hiện em đang lú lẫn đầu óc rồi nên ko muốn anh ấy đi làm ở cty đấy tí nào), rồi mẹ chồng thì biết con trai như thế lại mừng, bảo em là hồi xưa 2 đứa cưới mẹ đi xem thấy nào cũng bảo ko hợp nhau mà nó cứ đòi nên mẹ phải chiều, thầy nào cũng nói nó 2 đời vợ con ạ... Chị bảo như thế có đáng chán không... Giờ lại đang mùa World cup, chồng thì cứ đêm ở phòng khách xem bóng đá, vợ nằm một mình đêm nào nằm cũng nghĩ và khóc sưng cả mắt...
Giờ em chỉ khuyên chị là trước mắt cho chồng thời gian đã, chị cũng đừng nghĩ ngợi dằn vặt nhiều nữa mà mệt người chị ạ, giành thời gian cho bản thân, làm những việc mà trước đây vì gia đình mà mình ít thời gian để làm (như em giờ toàn đi spa, massage, làm tóc, tập fitness, yoga, shopping, ăn uống nhậu nhẹt với bạn bè..., vừa làm đẹp cho mình, vừa ít thời gian ngồi một mình mà nghĩ ngợi...), đồng thời cũng nhạy cảm và tinh ý quan sát biểu hiện của chồng xem có theo hướng tích cực không, nếu chồng chị ko hề gây ra thêm điều gì tội lỗi nữa thì dần dần nỗi đau sẽ nguôi ngoai thôi mà chị...
Cảm ơn chị rất nhiều, đọc những dòng tâm sự của chị em thấy thấm thía nhất câu "
Thực sự là ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu cái cảm giác mất mát, thất vọng nó như thế nào, rất muốn làm gì đó nhưng rồi đến lúc bình tâm lại mới hiểu làm thế để làm gì đâu... có thể hứa hẹn ngon ngọt trước mặt mình nhưng đến khi 2 người đó nhìn thấy nhau là phản ứng tình yêu lại trỗi dậy... Giờ nếu chị đã xử lý chồng và cho chồng cơ hội thì mình chỉ nên im lặng để quan sát hành động của chồng và dùng sự nhạy cảm phụ nữ để đánh giá thôi chị ạ, chị đừng nóng giận mà làm gì con kia vì dễ khiến mình từ người bị hại lại trở thành kẻ ác, cô bồ kia lại trở thành cô gái bé nhỏ tội nghiệp cần chồng mình che chở trước mụ vợ ghê gớm... Cố gắng lên chị ạ, em giờ nghe quá nhiều câu chuyện ngoại tình cũng những người đàn ông ngay cạnh em khiến em mất lòng tin vào đàn ông quá rồi...
Nhưng đời không như mơ... Sau 1 tuần em lại đọc đc những dòng chat của 2 người đấy, vẫn gọi nhau người yêu như thế, vẫn thắm thiết nhớ nhung như ngày nào, và chả có dấu hiệu gì dừng lại cả... Có lẽ cũng là điều dễ hiểu vì làm cùng phòng, ra vào đụng mặt nhau, tình yêu mới chớm nhiều cảm xúc, làm sao mà nói dừng là dừng ngay được... Chồng em lại hứa hẹn, lại xin em cho anh thời gian, chuyện tình cảm ko phải 1 sớm 1 chiều, còn anh quyết định là ở bên em thì ko bao giờ anh thay đổi cả...
Em nghĩ ngợi nhiều, vì vẫn còn yêu chồng, và cảm thấy mình cũng ko còn trẻ trung gì (em 86 ạ) mà li hôn, cuộc sống thì gần đây chỉ loanh quanh chăm lo cho gia đình, bạn bè cũng lập gia đình hết rồi, biết bao giờ mới quen được người nào mới, rồi ai biết đc mình lấy chồng 4 năm chả có con... tương lai mù mịt quá, vả lại em biết chồng em vẫn còn yêu em, săn sóc em từng li từng tí, thôi thì chắc mình vẫn hạnh phúc hơn ối người, vậy nên em lại quyết tâm mắt nhắm mắt mở cho chồng thêm thời gian...
Vậy mà mới hôm qua thôi, em lại thấy vết son trên áo chồng em, và con quỷ cái đấy nó còn cắn vào vai chồng em nữa, chồng em giải thích là chỉ đi cafe nói chuyện với nhau thôi, anh và nó bây giờ ngãng nhau ra nhiều rồi... vậy đấy, cafe gì mà phải ngồi cạnh nhau, phải ôm ấp cắn xé nhau như vậy... Chưa kể chồng em giờ xóa hết dấu vết trên điện thoại, chỉ chat chit với nhau bằng máy tính cơ quan, nên em cũng chẳng biết hai người đấy giờ đây thế nào, chỉ là nghe những lời chồng hứa thôi, mà em càng ngày càng mất lòng tin ghê gớm...
Em khóc nhiều, và anh ấy vẫn ôm em vào lòng, vẫn tiếp tục hứa, nhưng em ko hiểu em phải chờ đến lúc nào nữa, chưa kể chuyện con cái thì khó khăn, em cảm thấy nản lòng quá rồi... Chồng không dứt khoát và vẫn muốn 2 tay dắt 2 người thì em phải tự buông tay thôi... Cái loại tình yêu công sở này em hiểu là không dễ để dứt ra, nhất là chồng em lại là lãnh đạo, phong độ, ga lăng, dịu dàng, cô bé kia thì chưa người yêu, em nói rằng đây chính là tình yêu đích thực của cuộc đời anh đấy... Em mệt mỏi rồi và không thể cố gắng vô ích được nữa...
Từ khi em biết chuyện đến nay là 20 ngày rồi, em khóc và suy nghĩ rất nhiều, chả thiết ăn uống gì (chỉ thích đi uống bia rượu thôi), sụt mất gần 2 cân... Đi làm ko tập trung đc, chỉ loanh quanh vào đọc những dòng tâm sự trên mạng này, nhiều lúc đang ngồi làm cũng chảy nc mắt... Bạn bè ai biết chuyện cũng ngỡ ngàng ko tin rằng người chồng lý tưởng hay được lôi ra làm tấm gương mà lại có ngày như thế này, và ai cũng khuyên em rằng phải sống vì bản thân mình trước tiên, nếu quyết tâm đc thì dứt bỏ hẳn cho thanh thản, chứ cứ ngày ngày dằn vặt, nghi ngờ như thế này thì cuộc sống cũng như địa ngục mà thôi
Em đã có đủ giấy tờ rồi, thứ 2 đầu tuần tới em sẽ đi nộp, rồi còn chờ tòa hòa giải nữa, chả biết khi nước chạm đến tận chân rồi thì chồng em có thay đổi ko...
Em đang rất buồn nên viết hơi dài dòng, chỉ mong vào topic này nhận được sự chia sẻ của các chị em cùng cảnh ngộ...
Đi Mộc Châu thì bạn cứ ra Bến xe Mỹ Đình bắt xe đi Sơn La (30p - 1 tiếng / chuyến), bảo lái xe cho xuống đâu thì họ tính tiền đến đấy. chuyến cuối cùng là 10h tối thì phải
Có thế nào em nói thế, các mẹ đừng bảo em thần điêu mà tội nghiệp :(
Còn agri thì năm ngoái cả tết dương & âm trụ sở chính đều cho 1 tháng lương cơ bản, còn lại các chi nhánh tuỳ tình hình KD mà thưởng thêm. Các chi nhánh ở tỉnh thì có nhiều lợi thế nên thưởng vẫn cao, còn địa bàn HN chỉ có vài CN (
Nhà em thì bmc hàng tháng vẫn có nguồn thu nên không xích mích gì về kinh tế, nhưng mc em đòi hỏi nhiều quá, con trai thì như vàng như ngọc, còn con dâu như kiểu osin trả tiền một cục ý. Ai đời con nào bây giờ cũng đi làm như nhau mà chồng & em gái chồng như kiểu để làm cảnh, còn em đây sáng 5 rưỡi đã phải dậy đi chợ, nấu ăn sáng, rửa rau thái thịt, hôm nào dậy muộn tí (hơn 6h) là mc bảo giờ này mới dậy thì làm ăn gì, mẹ thấy 5h trời đã sáng lắm rồi; đi làm cả ngày tối 7h mới về (mẹ nào làm ngân hàng thì biết 7h về vẫn là sớm), ăn uống xong lại hùng hục lau dọn nhà, giặt quần áo cho cả nhà (nhà em 2 bố mẹ, 2 vợ chồng & 1 đứa em chồng, mỗi người 1 bộ qa đi làm / ngày là đã đầy chậu rồi, chưa kể qa ở nhà, chăn ga gối đệm. Khổ cái là phải giặt tay vì toàn áo sơ mi, mà mc em không thích cho giặt máy), hôm nào em về mệt mà ko làm đủ chừng ấy việc là sẽ bị ý kiến ngay, mẹ chồng rít lên là mẹ chỉ yêu cầu con mấy việc đơn giản ấy, con có làm đc ko, mẹ thương con, quý con thì mẹ mới nói để con trở thành người hoàn hảo:-?. Em cự lại là con đi làm cả ngày cũng mệt lắm, con sẽ cố gắng thôi nhưng nếu ko đc vừa ý mẹ thì mẹ bỏ qua cho con, mà sống trong nhà cũng phải giúp đỡ, chia sẻ công việc với nhau (ý e là nói chồng & em chồng), thế là mc em lại ca 1 bài là ngày xưa mẹ 1 m` nuôi mấy đứa con, con bây giờ thế này là sướng lắm rồi; việc nhà là việc của đàn bà, ko phải tị vs chồng con, chồng con nó đi làm vất vả, nó yếu, hay ốm (!!!), cấm con ko đc bắt nó làm gì. còn cái X (em gái) thì mẹ ko nói đc nó rồi, để đấy sau này mẹ chồng nó dậy, lười biếng chỉ biết ăn với ngủ rồi chả đc mấy bữa mà mẹ chồng trả về. Rồi chốt lại một câu "mẹ nói thế con hiểu chưaaaa, làm dâu là phải theo nếp nhà chồng, con hiểu chưaaaaa, biết việc mà làm chưaaaaaaaa???"
Rồi đủ thứ chuyện từ nhỏ đến lớn, chuyện có tên đến chuyện không tên làm em quá mệt mỏi & ức chế, chồng thì quá hiền lành & nghe lời mẹ, em có kêu ca thì lần thì c bảo "anh cũng khó chịu vs mẹ lắm rồi nhưng mẹ a ko thay đổi đc đâu e ạ", lần thì bảo "làm dâu phải chịu thế", "mẹ a thế, e chịu đựng đi". Dần dần em cứ về đến nhà là lao vào làm việc nhà, đến 9 rưỡi xong việc là đã díp cả mắt lại (vì sáng 5h đã phải dậy rồi mà), vợ chồng chả có lúc nào để tâm sự hay đi chơi với nhau...
Thêm nữa là nhà chồng e có rất nhiều nhà nhưng cứ viện lý do này lý do kia nên ko cho 2 đứa ra ở riêng, chồng thì ko dám cãi mẹ để tự đi ra ngoài ở. Gần đây em hết chịu nổi, em tuyên bố thẳng thừng với chồng (hơi hỗn tí) là "bố mẹ anh thì anh phải sống cả đời, chứ chồng tôi tôi có thể thay đổi được, vậy nên tôi ko việc gì phải đày đoạ bản thân ở cái nhà này nữa. Tuần sau tôi chuyển ra khỏi nhà này, thuê luật sư giải quyết 1 tuần là xong!".
Nói là làm, em đóng gói đồ đạc, rồi em thông báo với bố mẹ em, bố mẹ em cũng thấy em ở nhà này bất mãn quá, nên cũng ko phản đối. Chồng e thấy thế thì sợ xanh mặt, tha thiết năn nỉ, hứa hẹn đủ đường. Rồi chồng e cũng phải thông báo với bmc, cả nhà được 1 phen sốc (vì bình thường e vẫn ngậm đắng nuốt cay ko có to tiếng câu nào, giờ làm một quả động trời thế này...), xong từ hôm ấy mc hết lời ngon ngọt với em, tâm sự, hỏi han, em chả buồn nói gì bà, em bảo "vc con sống với nhau ko hợp, con cũng ko đc vừa lòng mẹ, thôi để chồng con tìm đứa khác đảm đang hơn về hầu hạ mẹ". MC nghe xong mà hốt hoảng (sợ con trai mồ côi vợ :)))
Rồi bố mẹ em gợi ý, bảo là hay là đi thuê hoặc về nhà bố mẹ ở 1tg, rồi để dành tiền mà mua nhà riêng. Chồng e như chết đuối vớ đc cọc, gật đầu ngay ko sợ em lại đổi ý. MC cũng ko dám cản. Giờ thì vc em đang ở nhà đẻ em rồi, vui tươi phấn khởi, thật là không gì bằng 2 chữ TỰ DO hehe. Ai nói em ích kỷ em nhận hết, nhưng em nghiệm thấy là sống mà cứ phải chiều theo ý người này người nọ mệt lắm, bản thân mình còn không thấy thoải mái thì ko thể có cuộc sống hạnh phúc được.