bé nhà mình sinh 36 tuần, 2,8kg. Giờ gần 1 tuổi - 11,5kg (trộm vía con). Đúng 3 tháng biết lẫy, 5 tháng chổng mông cắm đầu về phía trước, 9 tháng vịn giường, vịn tủ đứng dậy nhưng giờ vẫn chưa biết đi, mới chỉ mama, baba, dada suốt ngày chứ chưa biết nói. Chắc vẫn chậm hơn các bé cùng lứa! :(
Hầu hết trẻ sinh non đều không thể đuổi kịp các bạn sinh đủ tháng trong vòng 2 năm đầu cả về chiều cao, vân động.. ,trí tuệ thì có thể bắt kịp.Bé nhà mình sinh non 33 tuần 2,2kg, biết lẫy lúc gần 5 tháng, ngồi vững phải 8 tháng, tênh tênh 12 tháng, biết đi lúc 15,5 tháng, biết nói lúc 16,5 tháng. Giờ 20 tháng được 11 kg, hơi lùn so với bạn sinh đủ tháng, chạy tốt, nói chuyện được câu dài 5 từ, biết đọc bảng chữ cái tiếng Việt, biết đọc hầu hết tất cả các màu sắc, biết số đếm từ 1-10, nhận biết hình theo sách, tranh ảnh tốt từ hoa quả, phương tiện giao thông, hình nền sọc ngang...Về ăn uống: bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, tháng thứ 6 vẫn bổ sung sữa và bắt đầu ăn dặm kiểu Nhật: 7 tháng biết nhai bánh ăn dặm và quả, 8 tháng ăn áo hạt, 11 tháng ăn cơm nát, bây giờ sáng ăn cháo, trưa và tối ăn cơm nát với thức ăn và canh như của người lớn.Tuy nhiên, để đạt được mốc bằng với bạn bình thường ở 20 tháng, bé được dạy rất kiên trì và được đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đạt bằng ngưỡng các bạn sinh đủ tháng. Kiên trì tập vận động, khuyến khích bé bò trườn khi chưa biết đi, khuyến khích bé tập leo trèo khi mới biết đứng, tập nói chuyện với bé hàng ngày khi nhận thấy khả năng có thể chậm nói của bé. Luôn nói chuyện và giải thích với bé về mọi sự việc diễn ra để bé biết đâu là đúng sai, mọi thứ diễn ra theo quy luật, trật tự như thế nào.
Bệnh viện Nhi có hai nơi có thể khám cho con bạn, là Khoa Phục hồi chức năng và Khoa Tâm bệnh. Bạn cho con khám ở bên nào cũng được. Nhưng nên đến trước một ngày để xem lịch khám của hai khoa này vì họ có một ngày nghỉ trong tuần.Khám ở khoa nào cũng đông, bạn sẽ phải đợi. Mà thông thường các cháu dạng này rất hiếu động. Bạn nên đi cùng một người nữa để trông cháu, khi bác sĩ hỏi han bạn thì có người trông giúp. Nên đi từ đầu giờ.Bác sĩ khám và hỏi han một chút ở phòng khám, sau đó sẽ viết phiếu cho bạn vào làm các test tâm lý, vận động.v.v..., vào đến phòng làm test lại phải xếp hàng chờ tiếp (đó là lý do mà bạn phải đi từ đầu giờ, nếu không có khi bạn không kịp làm test, lại phải đi tiếp buổi nữa).Nên trả lời các câu hỏi của bác sĩ thật ngắn gọn, rõ ý. Ví dụ: "Cháu nói được bao nhiêu từ rồi?", nên nói rõ: "khoảng 10 từ", đừng kể lể: "có lúc cháu nói rồi, bây giờ lại không thấy nói nữa, cháu nói suốt ngày nhưng mà không rõ từ, cháu không nói mấy nhưng mà hiểu hết.v.v...." (nhiều người thường có xu hướng chứng minh là con mình không sao). Bác sĩ cần những nhận xét khách quan về tình hình hiện tại của bé.Hãy suy nghĩ xem điều gì khiến bạn thấy lo lắng nhất về con lúc này và nói với bác sĩ.Với các cháu hợp tác tốt và nhanh với người lạ, thì kết quả khám có thể tương đối khách quan, với các cháu ít hợp tác, sợ người lạ, hay hờn khóc thì cần thời gian cho cháu làm quen (mà bác sĩ chả bao giờ có thời gian), nên kết quả khám có thể không chính xác lắm. Bạn đừng quá sốc với kết quả, tập trung tìm hiểu họ đã làm test với cháu như thế nào để về nhà thực hiện tự đánh giá lại cho con bạn, sẽ chính xác hơn.Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc, một số loại bổ não, nhưng theo mình thì không nhất thiết phải uống. Nếu họ đề nghị làm thêm những xét nghiệm kiểm tra như thử thính lực, khám phanh lưỡi thì nên làm.Nếu họ đề nghị cho con vào điều trị 1 đợt, thì có thể vào, nhưng quan sát kỹ con được can thiệp thế nào, có phù hợp không, nếu thấy con quá khóc lóc sợ hãi thì đừng mất công theo nữa. Cách can thiệp ở bệnh viện nói chung chỉ hợp với các cháu dạn dĩ, biết hợp tác thôi.Đừng lo lắng quá nhé. Dù kết quả thế nào, thì 100% các cháu đều có tiến bộ nếu có cách can thiệp đúng và tích cực.
Mẹ Suri cho mình link down cả 3 truyện này nhé, thanks mẹ nó nhiều!
hay thiếu canxi. Nghe các triệu chứng có vẻ như thế. Trẻ 5th thông thường là ngồi tốt rồi. Có thể chốn bò, chốn lẫy, hay chậm đi. Nhưng ngồi thì ko thấy bảo đứa nào chốn ngồi
Chồng em, các mẹ ah, cho phép em tâm sự 1 tí nhé.Em đang mang thai tháng thứ 9, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là em sinh. Chồng em đi ngoại tình từ trước khi em có thai, và đã làm cô gái kia có thai và bắt cô ta phải phá thai ( chồng em còn ngủ với rất nhiều cô khác nữa chứ ko phải mình cô này). Nhưng anh ta xin lỗi, thề thốt và nhiều lần xin em đừng bỏ rơi anh ta ( vì em kiếm tiền cho anh ta. Anh ta có ô tô, có vẻ ngoài chỉn chu nhưng thực ra đi vay nặng lãi rất nhiều. toàn vay lãi 3 đến 6% 1 ngày để tiêu xài. Em đã yêu anh ta 4 năm trước khi cưới, em làn nhân viên kinh doanh cho công ty của anh ta. Nhưng thực ra công ty đó chỉ có 1 mình em làm thôi và hắn là giám đốc, và hàng năm, em gọi quảng cáo ỏ tài trợ về cho anh ta khỏng 700tr đến 1 tỷ, thì dùng để sản xuất cái chương trình hài tết "cười cái sự đời" hết khoảng 300tr, còn lại là anh ta dùng tiêu xài và sửa sang nhà cửa ở quê nhưng vẫn hết. Anh ta lúc nào cũng bảo em rằng "2 đứa mình cố gắng, em giúp anh, đến ngày anh đàng hoàng hơn thì anh sẽ cưới em về làm vợ. Em đến với anh lúc anh khó khăn, anh sẽ nhớ, yêu thương và quý trọng em suốt đời. Hàng năm, hắn chỉ có mỗi 1 chương trình hài tết cuối năm để làm. Còn lại 6 đến 7 tháng đầu năm thì chẳng làm gì cả, em phải đi làm ở nơi khác, kiếm tiền lo cho cuộc sống 2 người, cuối năm lại về giúp hắn vì có ai giúp hắn đâu!!! Tiền bạc bố mẹ em thương hắn vay nặng lãi nhiều nên cũng cho hắn vay không lãi để hắn trả bớt chỗ vay nặng lãi.) Thế mà cưới em về xong, hắn trở mặt luôn. 9 tháng em mang thai tới giờ, hắn đưa gái đi ngủ công khai trước mặt em, ăn ở với gái công khai, đưa đi khắp nơi giới thiệu gái là...vợ hắn, dẫn gái về nhà và tuyên bố "xanh rờn" trước mặt em là " anh không muốn sống với em nữa. Em đi lấy chồng khác đi và anh sẽ tìm hiểu người này!!!". em shock quá, lúc đi xe máy bị tai nạn. Bố mẹ đẻ em xót con, đón con về nhà chăm sóc, nhưng gần 1 tháng, hắn không hề bén mảng quay về, hay có 1 lời hỏi thăm xem mẹ con em còn sống hay đã chết. Duy nhất có 1 lần hắn về được khoảng 2 tiếng để...lấy giấy tờ của em, trình cho ngân hàng để vay tiền thì hắn lại bảo em "em đi lấy chồng khác đi". Ôi trời ơi, khi đó em mang thai hơn 8 tháng, nếu có thằng mù, què, dở nào đồng ý cưới em lúc đó thì em cũng sẵn sàng cưới ngay lập tức chứ không cần anh ta phải thúc dục các mẹ ah. EM về nhà mẹ đẻ tới này là 1 tháng rồi, hắn ở Hà Nội vẫn tiếp thục ăn ngủ với con bé kia như vợ chồng, nói dối mọi người là đi Thái Lan nhưng thực ra là trốn nợ bọn xã hội đen. Bố mẹ em ra tận nơi thì bắt gặp nó với con bồ ở với nhau chứ chẳng đi đâu cả ( từ ngày hắn công khai ngoại tình trơ trẽn, em không bao tiêu cho nữa, không giữ gìn cho nữa, ai thích đòi tiền thì em bảo gọi thằng chồng em mà đòi. Từ ngày cưới, có chửa, thậm chí hắn còn chưa bao giờ đưa em 100k mà trái lại còn lấy hết tiền tiết kiệm, bán hết của hồi môn mẹ đẻ cho em, lừa đảo vay của mẹ em 300tr mà không trả. Lại còn hắt hủi vợ con, thế nên em thấy em chẳng phải có trách nhiệm gì với hắn nữa cả). Thực ra trong lòng em vẫn còn tình cảm dành cho hắn vì dù sao đã 4 năm yêu thương mặn nồng, cùng nhau trải qua bao khó khăn, thử thách mới đến được với nhau. Nhưng càng nghĩ về những ân tình mình đã có, những việc mình đã làm, những hy sinh của mình thì em càng thấy căm giận và khinh thường con người ấy hơn bao giờ hết. Các mẹ nghĩ, có thằng đàn ông chân chính nào đi ngoại tình nhiều thế ( em thề là bồ của hắn không dưới 5 hay 6 người). Cũng chẳng có thằng đàn ông nào vô trách nhiệm tới mức không bao giờ đưa cho vợ 1 đồng bẻ đôi nào mà còn lấy hết tiền nong của vợ đi, nhưng lại có tiền bao gái vào Sài Gòn, đi Sapa ăn ngủ với nhau. CŨng chẳng có thằng đàn ông nào, thằng bố vô đạo đức và trơ trẽn tới mức dẫn gái đi ngủ công khai trước mặt và và tuyên bố bỏ vợ để đi với gái khi vợ đang mang thai tháng thứ 8, nói như vậy là nó không muốn nhận cả đứa con của nó nữa các mẹ nhỉ. Còn nhiều việc nó làm còn khốn nạn hơn nhưng em kể lể thì dài dòng lắm. Nhưng xét 1 cách toàn diện em thấy người đàn ông vô trách nhiệm, nhẫn tâm, trơ trẽn, không biết tự trọng lại còn vô đạo đức nữa thì ko xứng đáng với mẹ con em và sự hy sinh của em. Em thấy tiếc công, tiếc thời gian, tiếc tiền bạc, tiếc tình yêu thương của mình trong 4 năm trời và càng thêm khinh bỉ con người ấy. Nên em quyết định phải ly hôn các mẹ ah. Vì bản chất của nó sẽ không bao giờ thay đổi được. Mà em lại không thể sống mòn mỏi, và thiệt thòi thế được. Thà rằng không có chồng, mình sống khổ 1 chút nhưng không phải ấm ức, không mong chờ gì cả. Đằng này, có chồng mà như không, lại thêm đau khổ.( hàng ngày nó vẫn lên mạng, dụ dỗ các em gái nhẹ dạ cả tin để đi sex với nó mới tệ chứ!!!)Nhà chồng em thì vô đối. Từ khi em có thai, mẹ chồng em chưa bao giờ hỏi em 1 câu xem em có nghén không, xem cháu có khỏe không, có phát triển bình thường hay không. Em bị tai nạn, mẹ chồng cũng ko hỏi 1 câu xem con và cháu có sao không. ( hôm nọ bố nó còn nhắn tin cho em "cô đẻ rồi còn giả vờ mang bầu làm gì?" trong khi dự kiến 3/8 em mới sinh, và bụng thì còn kềnh càng thế này. Hắn thậm chí không biết con mình đã ra đời hay chưa nữa các mẹ ah!) Khi xảy ra chuyện ngoại tình, nhăng nhít của chồng em thì bà ấy khăng khăng bênh con và chửi em vu vạ nói điêu cho chồng, rằng em ko biết làm vợ, làm vợ thì phải chịu thiệt thòi, phải nhịn...Bà ấy chỉ nghe con mình nói chứ chưa nghe em nói lần nào, thế mà bà ấy nỡ lòng đuổi em ra khỏi nhà, vứt cả đồ lễ em mua thắp hương cho bố chồng.Bây giờ điều duy nhất em băn khoăn là đứa con. Em ko biết có nên để tên bố nó ở giấy khai sinh hay không, có cho nó theo họ bố nó hay không. Người nhà em và bạn bè thì đều khuyên là " bố nó, bà nó độc ác, ruồng bỏ nó, không hỏi han, không quan tâm gì tới nó thì để tên bố nó ở giấy khai sinh làm gì, cho nó theo họ mẹ, mình nuôi con cho thật tốt". các mẹ chia sẻ và cho em lời khuyên để em đưa ra quyết định tỉnh táo nhé. Em thực lòng ko muốn tước quyền làm bố của hắn nhưng mà thật sự là 9 tháng mang thai, mẹ con em chưa bao giờ được chồng và mẹ chồng hỏi han, chăm sóc 1 lần nào.Các mẹ nào có chung hoàn cảnh hoặc cảm thông thì động viên em với nhé. Bây giờ em đang thấy rất cô đơn, bị shock và rất thương bố mẹ, em mới chỉ cưới được có mấy tháng thôi mà làm ông bà khổ quá các mẹ ah
Lấy phải thằng du côn rồi bạn ơi. sau này chắc còn ăn đòn nhiều, chưa nói đến chuyện nó tát, chỉ nội việc nó dùng ngôn ngữ của dân thất học với bạn cũng đủ để bạn giải tán rồi bạn ơi. >.<
Mẹ nó ơi, con lớn nhà tớ cũng sinh lúc 36 tuần đấy, lúc đấy nghĩ là con so sinh sớm nên chả lo gì cả. Mà trộm vía nó phát triển cực kỳ bình thường như những đứa trẻ bình thường, lẫy rồi bò rồi đi rồi nói cái gì cũng vào ca hết, nên mình chả nghĩ là nó sinh non đâu. Giờ nó đã học lớp 4 rồi và là 1 trong Top học giở của lớp đấy. Sao dạo đó mình vô tư thế ko biết.
Hì, lại gặp bạn ở đây. Con mình sinh non lúc 28 tuần, nặng 1,3 kg, như thế thì các mẹ cũng biết là tình hình nó thạp tử nhất sinh thế nào. Giờ bé nhà mình đã được hơn 16 tháng, rất kém khoản hô hấp, lúc nào thay đổi thời tiết là biết tay nhau ngay. Chiều cao tớ chưa đo nhưng áng chừng hơn 80cm chút (hơi nhùn), nặng 12 kg, và trộm vía khôn như rận. Lúc trước tớ cũng xì trét lắm, nhưng giờ thấy con phát triển được thế là mừng lắm rồi mặc dù chẳng được bằng những trẻ đồng trang lứa.
Chị ơi, con em sinh non lúc 28 tuần, giờ cháu đã được hơn 16 tháng, cháu có thể nói tiếng 1 nhưng chỉ meo khi thấy mèo hoặc gấu khi thấy chó, còn chả ạ hay bà bà gì cả, như vậy thì có phải là chậm nói ko? Em cũng cố gắng dạy cháu mà nó ko nói theo, vậy có đáng lo không, xin chị cho lời khuyên.
Ối ối, mẹ nó cho tớ đường link nhé, tớ đang tìm truyện để copy vào kindle mà khó quá, chả thấy đâu. Đọc online thì ko thích, hic.
Bạn nói trẻ 5 tháng mà ngồi tốt thì quá lạ, thường là trẻ biết bò rồi mới tự ngồi vững được chứ. Nếu mẹ mà cứ đặt cho ngồi ngật ngưỡng xong ngã lăn ra thì đâu gọi là biết ngồi.
Đọc bài mà thấy thương em quá. Thôi em ạ, ở đời có luật nhân quả, ko ai biết trước được cuôc đời mình sẽ ra sao đâu. Bây giờ em phải giữ gìn sức khoẻ để còn sinh con, còn chăm con cho tốt. Một người có năng lực làm việc như em thì ko sợ gì hết, kiểu gì cũng làm ra tiền nuôi con. Mà tốt nhất là ly hôn, ko việc gì phải chịu nhục như thế.
Quá đúng, hạng người này sống chung chỉ tiệt thân mình thôi.