Tình cảm con người sao thật khó nói. Đã là NT3 15 năm trước, mà lúc đó vừa bước vào đời, ngây thơ lắm, đến nỗi chẳng biết thế nào là NT3, cũng chẳng chia sẻ được cùng ai để mà sáng suốt suy nghĩ đến chuyện đúng sai nữa. Bao nhiêu sóng gió ùa đến, cứ như sóng xô bờ, mà lại xô mình về phía người ấy. Mình đã hành động bằng con tim, và đến giờ, mình cũng chưa một lần hối hận. Nhưng quả là rất khổ, muốn sống phải sống như người câm, người điếc, người điên, lúc nào cũng phải nghĩ: hạnh phúc là tự mình nắm lấy. Đời người vô thường lắm.Hãy buông bỏ tất cả, để giữ lại hai chữ yêu thương. Trường hợp của mình, người ấy đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ, ly dị để trọn vẹn với mình. Và 15 năm, mình vẫn đang có 1 gia đình tạm gọi là hạnh phúc. Nhưng NT3 may mắn như mình rất ít. Trường hợp của bạn, 4 năm, nhưng anh ta vẫn vợ con đề huề, thì nên mạnh dạn dứt bỏ đi thôi. Ở "Lưng chừng hạnh phúc", có gì vui???
Bạn thật hp khi đã là NT3 và bây h là 1 ng vk 1 bà mẹ hp.Chúc cho ty và cuộc sống của bạn trọn vẹn hp mãi mãi nhé