Pé này độ overheard chưa chuẩn rùi :cool:
Cảm giác lúc ấy thật kì lạ, vừa vui mừng vừa có chút nuối tiếc lại có chút lo lắng. Con đã chào đời rồi con gái bé nhỏ. Cuối cùng thì con cũng thật sự bước vào cuộc đời này, thật sự là một thành viên vô cùng quan trọng của gia đình ta. Mẹ chẳng biết chúc con gì ngoài từ "đủ", rồi con sẽ tận hưởng đủ niềm vui, đủ nỗi buồn, đủ hạnh phúc, đủ cay đắng mà cuộc đời này mang đến, nhưng trên tất cả con sẽ có đủ tình yêu thương từ ba mẹ và mọi người để rồi con sẽ có đủ dũng khí đối mặt với cuộc đời đầy biến động này.
Monitor ơi, giờ lớp có nhận thêm người ko? Nếu có cho em đăng kí vớiThu: 0903286777
Nỗ lực làm bài thật nhanh chóng để còn phóng xe về Hội An tham dự lễ diễu hành cho hoành tráng chớ! :Drooling: Vụ hay ho thế, vắng mặt iem sao được, các bác thật là.... :Silly::Laughing::Laughing::Laughing:
“Sài Gòn đẹp hơn ngoài mình em nhỉ?...Việc công ty có nhiều khó khăn không em?......Em mới vào mà bị pha tiếng rồi đấy…Anh đau răng quá…Anh không thích đi long vòng, về khách sạn đi, uống nước ở dưới cũng được, chẳng nhẽ anh không được mời em 1 ly nước…”. “ Sao cũng được,”… “Nhà em có xa đây ko? Anh có đến thăm nhà em đc không?” “xa lắm anh ạ” “ vậy thôi, không lại mất công em đưa anh về…”
Nói chuyện điện thoại và gặp gỡ trực tiếp là hai chuyện khác nhau vô cùng. Những ngày ở Hà Nội và những ngày ở Sài Gòn là hai mảng không hề ăn nhập…Anh đó, người mà mình từng có rất nhiều cảm tình đứng đó nhưng không phải là anh, không như những gì mình đã nghĩ.
Điều mình băn khoăn là sao lại có sự lạc lõng đến như vậy… Sao không như dự tính…”tối nay anh không gặp ai hết, em đưa anh đi quanh SG nhé, đưa đi đâu tùy em” “Ok, anh, anh được ưu tiên mà”…. “em vẫn kiêu kỳ như thế”….
Vậy mà gặp nhau…….. Mọi thứ rối bù, sự ngượng ngùng đến cả từ hai phía…. Sau có mấy tháng không gặp nhau, mọi sự đã khác xa…. Tin nhắn của đứa bạn mình vẫn chưa trả lời.. “Chàng vào thăm vui nhé, chúc cả 2 vui vẻ, có gì đêm về thong tin chi tiết đấy, phải trả lời tin nhắn của t nhé, cấm có ỉm đi đấy”…. Trả lời bạn sao đây? “Chàng không còn là chàng của tao nữa, không phải là của t từ khi t book vé đi SG”
Anh à, vậy là em hết mộng mơ rồi, nếu trên cái vạch ngoằn nghèo em tự vẽ cho riêng em, mọi thứ vẫn còn rất mông lung nhưng có một điểm rất rõ ràng: Thời điểm em thôi nhìn về phương anh…
:Sad:
:Rose: Tặng hoa cho chị, hôm nay em mới tìm thấy topic của chị, chị viết rất cảm động. Đọc truyện của chị em thấy thương bố mẹ em, nhất là đến những đoạn như thế này, thương mẹ lắm, mẹ cũng phải vất vả xuôi ngược hết viện này đến đền nọ, phủ kia 7 năm mới có em. Truyện của chị cũng nhắc em nhớ tới người yêu cũ và chuyện gia đình anh ý, ba mẹ anh cũng rất tình cảm và quý người, đến lúc tụi em chia tay bác trai còn có ý muốn nhận em làm con gái... Chị đã sống tốt với cuộc đời, chị cũng sẽ nhận được đủ đầy những điều tốt đẹp từ cuộc đời. Chúc anh chị và bé khỏe mạnh và hạnh phúc...
Mình cũng muốn đăng ký học như bạn này, lớp có nhận thêm người nữa ko bạn?
Nhắn tin cho m nhé!
Kom ơi là Kom, chết cười với chị
.kế hoạch ngày mai là 6h dậy, đi bộ 30', lắc vòng 20'... ăn 1 bát cơm nhỏ và 1 tô canh, ko ăn thịt.
trưa ăn 2 bát cơm nhỏ + canh + 50g thịt nạc....
tối 1/2 bát cơm nhỏ + canh + hoa quả...
Tối mai nhất quyết đi dạo chứ ko chịu ngồi uống Cacao hay đi ăn cánh gà nướng dù hắn có rủ rê...
Em xin hứa từ nay đoạn tuyệt với Pizza, Hotdogs, Karamen, bánh ngọt....
- Sáng mai qua chỗ tập thể dục thẩm mỹ xem thế nào, đi tập ở lớp cho có không khí...cả nhà cổ vũ em với... hành động thiết thực nhất để biểu lộ quyết tâm ấy là em đứng đậy tắt máy đi tắm rồi đi ngủ ạ....
Chúc các chị có một ngày chủ nhật vui vẻ và không ăn quá nhiều...