Em cũng mê các anh Tây trọc đầu như Bruce Willis nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp thực tế. Có điều hình tượng mình đam mê chưa hẳn là người có thể đi với mình. Nhưng nếu chị ko muốn kết hôn thì có gì phải chần chừ, tính toán so đo ai hơn ai kém làm gì. Chọn người làm mình thu hút nhất, vui thì chơi tiếp, buồn thì nghỉ chơi. Tiếp tục đi chơi với anh trọc đầu đi chị.
Lâu lâu ghé về thăm nhà cũ xem chuyện hẹn hò đàn ông Tây của mấy chị em. Date Tây nhiều quá mình thấy trong vòng một năm đã thay đổi con ngươi mình quá nhiều luôn. Quen nhiều nên mình rút ra kinh nghiệm, đừng có settle down với anh nào liền hết. Tìm hiểu cùng lúc cả mấy chục anh rồi sang lọc từ từ, mình quen nhiều quá giờ mình cũng chẳng cần phải coi trọng thằng nào. Nhiều tên đẹp trai như người mẫu năn nỉ xin ngủ cả tháng mình chỉ chọc chơi rồi cho de luôn. Mình cũng từng cặp kè với mấy ông triệu phú bên đây, qua nhà mấy ổng chơi. Giàu ơi là giàu nhưng nói thiệt, mấy ổng giàu cỡ nào mà già quá mình cũng không vượt qua bản thân để quen được. Là triệu phú ông nào cũng khoảng 50 mấy nhưng dáng vóc và phong độ đúng nghĩa của dân triệu phú. Ông nào cũng sang, có ông thì rất đàng hoàng có ông thì chuyện chăn gối có sở thích hơi bị... lạ. Ổng nói mình đó là sở thích của ổng nhưng chỉ là nếu mình chịu thì ổng mới làm còn mình không thích ổng sẽ không ép người đàn bà của ổng làm chuyện mà người đó không thích. Ổng nói tìm người chịu vô ở chung căn nhà mấy triệu đô của ổng ngay bãi biển (mình lên nhà ổng luôn), ráng đợi ông thêm hai năm ổng về hưu dẫn đi vòng quanh thế giới và mua chiếc du thuyền ba phòng ngủ đẻ dẫn tình yêu của ổng đi dọc bờ biển xuống Nam Mỹ mỗi năm. Nghe cũng ham lắm nhưng tới giờ bồ gọi cũng lại cong đít chạy về với bồ nghèo. Mình từ chối không biết bao nhiêu mối ngon vì tên bồ nghèo của mình ma hắn không biết. Hắn không biết tinh yêu mình dành cho hắn nhiều tới mức nào mà cứ cà chớn với mình. Chưa thấy hai đứa nào điên vậy, quen mà gây như cơm bữa mà rồi cứ tình cảm ngọt ngào đi ra đường ai cũng dòm vì tình cảm như hai đứa mình ngoài đường thấy cũng hiếm. Vậy mà chỉ cần ba giây sau là có thể gây sống chết và đòi chia tay. Mỗi lần đòi chia tay mà mình ra đi chơi mơi một lô anh khác. Chưa thấy chỗ nào mà kiếm trai dễ như chỗ mình. Vậy mà sao vẫn chưa gặp được anh nào đủ tiêu chuẩn để thay thế tên bồ vừa nghèo vừa khó ưa của mình. Đàn ông bên đây dễ ơi dễ, nên giờ mình cũng ko care như ngày trước nữa, anh nào bày đặt làm màu làm mè là cho next hết, vì thấy đó triệu phú mà người ta còn không làm màu mà mấy anh bày đặt. Bởi vậy quen trai là phải lận lưng một đống anh để khỏi phải lo sợ mất anh nào hết, vì mất anh này sẽ còn anh khác sẵn sang làm em vui. Đúng không?������ Nàng ơi, nàng quên ở đâu mà được những anh tử tế thế? mình toàn quên được mấy ông cứ vài hôm là kể lể gặp khó khăn rồi vay tiền. ngán ơi là ngán. giờ chỉ cần người đàng hoàng, già cũng được.
Lâu lâu ghé về thăm nhà cũ xem chuyện hẹn hò đàn ông Tây của mấy chị em. Date Tây nhiều quá mình thấy trong vòng một năm đã thay đổi con ngươi mình quá nhiều luôn. Quen nhiều nên mình rút ra kinh nghiệm, đừng có settle down với anh nào liền hết. Tìm hiểu cùng lúc cả mấy chục anh rồi sang lọc từ từ, mình quen nhiều quá giờ mình cũng chẳng cần phải coi trọng thằng nào. Nhiều tên đẹp trai như người mẫu năn nỉ xin ngủ cả tháng mình chỉ chọc chơi rồi cho de luôn. Mình cũng từng cặp kè với mấy ông triệu phú bên đây, qua nhà mấy ổng chơi. Giàu ơi là giàu nhưng nói thiệt, mấy ổng giàu cỡ nào mà già quá mình cũng không vượt qua bản thân để quen được. Là triệu phú ông nào cũng khoảng 50 mấy nhưng dáng vóc và phong độ đúng nghĩa của dân triệu phú. Ông nào cũng sang, có ông thì rất đàng hoàng có ông thì chuyện chăn gối có sở thích hơi bị... lạ. Ổng nói mình đó là sở thích của ổng nhưng chỉ là nếu mình chịu thì ổng mới làm còn mình không thích ổng sẽ không ép người đàn bà của ổng làm chuyện mà người đó không thích. Ổng nói tìm người chịu vô ở chung căn nhà mấy triệu đô của ổng ngay bãi biển (mình lên nhà ổng luôn), ráng đợi ông thêm hai năm ổng về hưu dẫn đi vòng quanh thế giới và mua chiếc du thuyền ba phòng ngủ đẻ dẫn tình yêu của ổng đi dọc bờ biển xuống Nam Mỹ mỗi năm. Nghe cũng ham lắm nhưng tới giờ bồ gọi cũng lại cong đít chạy về với bồ nghèo. Mình từ chối không biết bao nhiêu mối ngon vì tên bồ nghèo của mình ma hắn không biết. Hắn không biết tinh yêu mình dành cho hắn nhiều tới mức nào mà cứ cà chớn với mình. Chưa thấy hai đứa nào điên vậy, quen mà gây như cơm bữa mà rồi cứ tình cảm ngọt ngào đi ra đường ai cũng dòm vì tình cảm như hai đứa mình ngoài đường thấy cũng hiếm. Vậy mà chỉ cần ba giây sau là có thể gây sống chết và đòi chia tay. Mỗi lần đòi chia tay mà mình ra đi chơi mơi một lô anh khác. Chưa thấy chỗ nào mà kiếm trai dễ như chỗ mình. Vậy mà sao vẫn chưa gặp được anh nào đủ tiêu chuẩn để thay thế tên bồ vừa nghèo vừa khó ưa của mình. Đàn ông bên đây dễ ơi dễ, nên giờ mình cũng ko care như ngày trước nữa, anh nào bày đặt làm màu làm mè là cho next hết, vì thấy đó triệu phú mà người ta còn không làm màu mà mấy anh bày đặt. Bởi vậy quen trai là phải lận lưng một đống anh để khỏi phải lo sợ mất anh nào hết, vì mất anh này sẽ còn anh khác sẵn sang làm em vui. Đúng không?������
Ôi, phải lâu lắm rồi hôm nay mới chợt nhớ ra Group nhà mình vì đợt này chỉ mải mấy Group trên FB thôi. Các thành viên cũ đâu hết rồi, có vào thì update tình hình nhé. JUST ơi, nàng thế nào rồi? Có gì vui không?Tình hình tớ tới thời điểm này thì rất ổn nhé, bọn tớ dating được 8 tháng, gặp nhau 3 đợt (tớ vừa ở chỗ chàng về), định hai tháng nữa có thể tớ sẽ qua chỗ chàng lần nữa kết hợp công việc, hoặc nếu không thì cuối năm chàng vẫn về VN thăm tớ. Và mối quan hệ là serious và chính thức, bạn bè, gia đình chàng đều biết tớ là bạn gái. Nhưng còn chuyện cưới xin, con cái thì chưa ai đả động tới cả. Để kỷ niệm tròn 1 năm rồi tính. Nhưng quả thật, sau vất vả yêu đương đến phát ngán thì với chàng này tớ cảm nhận là chưa ai yêu tớ như thế kể cả chồng cũ (ng Việt).Thôi tạm thời mưa tới đâu mát mặt tới đó đã, ai biết được tương lai. Cả nhà ơi, mong tin mọi người lắm lắm í. Chúc ai cũng hạnh phúc nhé.
Nàng samestar khi nào rỗi thì kể chuyện đi, mỗi câu chuyện sẽ giúp nhiều người ngẫm ra được một điều gì đấy.Tớ tự biết mình ko xinh đẹp, cũng chẳng trẻ mơn mởn như các em đôi mươi nên về ngoại hình là các em trẻ hơn đứt mình rồi. Thế mà bây giờ tớ lai hẹn hò với một chàng trẻ tuổi, ko trẻ như chàng đợt trước mà chàng này chỉ thua vài tuổi thôi. Chàng chưa bao giờ hẹn hò với người lớn tuổi hơn nên chàng cứ thích gọi tớ là chị làm tớ bực lắm luôn. Tớ bảo như thế làm tớ cảm thấy già đấy, cứ gọi tớ bằng tên thôi cũng được rồi. Thế mà chàng bảo là tớ chỉ cần sinh trước chàng dù chỉ 1 ngày thôi chàng cũng sẽ gọi tớ là chịĐùa vậy thôi chứ tình cảm thì cứ để nó bay bổng, ko bay được nữa thì ta đặt nó xuống mặt đất.
Lâu lâu vào nhà thấy chuyện JUST và BELT kể yêu quá. Tớ thì vẫn độc thân vui vẻ. Nhưng giờ tinh thần tớ vui lắm, không cố gượng ép gì cả, cái gì đến sẽ đến. Nhiều lúc tính ngồi gõ lại một vài câu chuyện vừa trải qua mà cứ không có thời gian nào tập trung để toàn tâm viết hết í...hihi...Nhưng quả thật, giai Tây ở châu Á và đặc biệt ở VN rất ít bạn ở level tương đối tốt, đa phần là gv tiếng Anh hoặc làm việc gì đó linh tinh, hoặc là ảo tưởng sức mạnh...hix (tớ k vơ đũa cả nắm vì thực ra tớ cũng có nhiều bạn tốt là giai Tây tớ quen ở VN). Nếu sống ở bên đó thì có lẽ cơ hội tìm được người phù hợp sẽ nhiều hơn.Mà thôi, tớ tin vào duyên số, tớ tin là có NIỀM TIN sẽ đạt được. Cứ sống vui đi mọi người nhé.Các thành viên cũ đâu rồi, mọi người vào update tình hình đi, nhớ mọi người lắm lắm í:X
Chắc mấy a Tây thích kiểu bù xù rũ rượi. Haha... tớ thì cũng dễ nhìn, cũng nhiều người khen xinh mà ế thì vẫn ế :)). Có lẽ tớ khó tính hay sao ấy. Con gái mình 5 tuổi. comment by WTT mobile view
Tớ cũng single mom. Mà thấy khó tìm bạn trai quá. Nhất là Tây ở VN thì càng khó.... môi trường làm việc ko có nhiều, chat ở app dating thì toàn vớ vẩn, riết cũng chán..... chắc do duyên số chưa tới. Hihicomment by WTT mobile view
Em chỉ là sinh viên mà cũng mơ về trai Tây lắm. Nhưng làm sao để dễ dàng gặp được một anh chàng đây? Có phải chỉ cần tự tin nói chuyện tiếng Anh là được không nhì?
Tật này có vẻ khó xử đấy ạ. Nhưng chị thử cách này xem nhé.chị bắt đầu từ bỏ việc để ý ông chồng thích ngăm gái đi mà hãy chú ý bản thân mình, tạo sức hút cho mình nhiều hơn nè.Em ví dụ nhé. Những lúc đi cùng ảnh, chị cũng để ý và khen những chàng trai phong độ, lịch lãm. rồi chăm chút sắc đẹp bản thân,đầu tư trang phục, tự tin vào cơ thể làm hình ảnh của mình đẹp hơn trong mắt chồng, làm ra vẻ bí ẩn như kiểu cũng có anh chàng nào đó quan tâm mìnhrồi thì chồng lo giữ mình nơm nớp. Không còn thời gian ngắm gái, vì ra đường phải để mắt vào mình, không thì mình ngắm anh khác.heheheee
Belt ở vùng nào Belt ơi. Lúc nào qua đó ới nhau được k?hihi...
Thank you em, chị cũng nghĩ vậy. Chắc đi chơi cho đã, single để được anh này anh kia chăm sóc, dẫn đi đây đó chơi cho vui. Chị chắc cũng cho anh khùng si tình kia đi luôn. Ngày nào cũng bắt chị bắt máy điện thoại. Tối hôm kia không bắt được, là lại khủng bố điện thoai tới 1 giờ sáng. Chưa gặp ai mà không phải bạn trai mình mà mình đi chơi với ai là phải để chế độ airplane để đừng bị khủng bố. Rồi giờ đòi bỏ luôn việc làm đi du lịch để quên chị nữa chứ. Chắc trốn luôn. Khùng nặng.