Mấy ngày lễ, bố vẫn phải đi làm, nên cả nhà ở nhà chẳng đi chơi đâu cả. Hà Nội vắng vẻ hơn, dễ chịu hơn, và nắng cũng đã vàng hơn. Nhưng mà em ở nhà , chẳng đi đâu... Tự dưng đêm qua, nhận đc tin nhắn " em à, anh vừa nhìn thấy ai giống em lắm, tự dưng thấy nhớ em điên đảo"...Mình bật cười, thấy tim mình lỗi nhịp một chút..Nhưng chỉ thế thôi, gặp anh và đi chơi một vài lần cùng hội bạn, có lẽ, cả 2 cũng cảm nhận đc tình cảm dành cho nhau, nhưng không thể tiến xa hơn được, nửa vòng trái đất chư ít ỏi gì...Mọi ng bảo mình kén, khó tính, nhưng k phải thế. Chỉ là mình thấy chưa hợp. Nhưng số mình sao ấy, gặp đc ng mình có tình cảm, thì lại bó tay vì không thể có cơ hội tìm hiểu nhau...Từ ngày về Vn, mình vẫn giữ thói quen đi lang thang 1 mình, shopping 1 mình, và xem phim một mình. Bạn bè bảo mày dở hơi cám hấp à, nhưng mình kệ, một mình thênh thang , cho thoải mái...Bác xem tử vi bảo, số mình là số cô đơn, hay buồn, hay khóc... Mình thấy chả sai tí nào..Thôi thì kệ, lấy buồn làm vui, buồn mãi quen rồi có khi vui k chịu đc...
Đọc topic này tự dưng muốn viết......Đôi khi mình tự an ủi bản thân rằng mình có thể làm mọi việc một mình, có thể sống một mình, không cần ai trong đời, không để một ai có thể làm xáo động cuộc sống quá bình lặng xung quanh mình, không thể để ai làm tổn thương đến mình thêm nữa. Mình rất ổn, mình có tất cả mọi thứ mình mong muốn và mình chẳng còn cần gì ở cuộc đời.Nhưng vẫn có những hôm ngồi mãi trước máy tính cơ quan gần 7h tối vẫn còn phân vân mình đã nên về chưa và về làm gì cho hết buổi tối. Đôi khi tối thứ sáu mà lại cảm giác rất lạnh lẽo, sợ phải trải qua những ngày cuối tuần quá dài.Hồi trước cứ AQ sau này mình giàu mình sẽ nuôi một đàn mèo và chỉ cần thế thôi nhưng rồi lại có những lúc nhận ra mèo vẫn chỉ là mèo, quá nhỏ để lấp khoảng trống xung quanh chị nó, và quá lạnh để thay thế cho một bàn tay, một bờ vai.Mình không biết bắt đầu từ đâu nữa để thoát ra, vì hình như trong con người mình, sự lạnh lẽo cô độc từ lâu đã là bạn. Nhưng bây giờ mình muốn xé cái mặt nạ cứng cõi mà mình đã cố đeo lâu nay, để than với mọi người, những người chắc chắn không biết mình là ai rằng mình lonely...Chẳng để làm gì khi viết ra những lời này, có vẻ hâm hâm nhỉ, nhưng mọi người đừng cười nhé. Mở lòng mình ra sao khó quá đi
Cùng cảnh ngộ :Sad: số mình cũng cô đơn
Xin chào mình cũng đang cô đơn quá lang thang đọc được tâm sự của bạn sao tâm trạng suy nghĩ giống mình quá. Mình cũng giống bạn luôn cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn, thấy cuộc sống ko công bằng chút nào với mình. Muốn xé cái mặt nạ mình tự đeo cho mình luôn tỏ ra cứng cỏi nhưng sâu thẳm tâm hồn lại là một nỗi cô đơn sâu thẳm, thế giới rộng lớn nhưng đi mãi đến chùn chân mỏi gối mà ta vẫn chưa tìm được ra một nửa của mình. Buồn... thất vọng...cô đơn thấy cuộc sống của mình vô nghĩa quá
Số đt của mình 0914557596