vì anh ấy 46 tuổi bạn ạ,lại có 2 con, lại sắp ly dị vợ. công việc và tính cách thì rât giống a y của bạn. htrc bọn mình gặp nhau anh ấy nói thế. mình thực ra rất buồn(sau 1 thoi gian không gặp và không nt, thi thoảng a ý gọi cho mình thôi mình thì ko bjo gọi trước). khi nghe the mình lạnh lùng bảo'' không sao''. Mình nói '' anh nói tiếp đi'' để chờ anh ấy nói rằng bọn mình không gặp nhau nữa, mình nghĩ anh ấy quyết định thế. Nhưng anh ấy nhìn mình bảo'' không nói nữa''. Hoa bạc ơi anh ý đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Hic, tham gia topic này của chị Silver vào giai đoạn em vừa mới làm lành nên tâm lý cũng ổn hơn và đi khuyên ng khác. Nhưng mà giờ mọi ng giúp em đc k??? Hic. Em là 1 người tính tình thất thường hơn cả thời tiết. Cái tôi và sự cố chấp của em cũng rất khó chịu. Và em luôn đi vào vết xe đổ của mình. Mặc dù em thường xuyên hỏi ý kiến ng khác và thậm chí suy nghĩ về bản thân. Biết mình sai rồi, nhưng chẳng hiểu sao em k sửa đc. Cứ hứng là làm... Em hay giận dỗi vu vơ, nhưng k chịu nói ra để giải quyết. Rồi lại trách anh ấy kệ em. Còn người yêu em thì như 1 cậu bé lớp 5 ấy ạ. Anh ấy ít suy nghĩ, mải vui và vô tâm lắm, cũng ích kỉ và trẻ con như em nữa. 2 đứa thường cãi nhau nhiều. Nói chung em ít hơn 4 tuổi, nhưng em luôn phải nhường anh ấy... Tình yêu của em và anh ấy, k ai phủ nhận đc. Nhưng chỉ vì cả 2 k biết thay đổi bản thân, giữ sai lầm cũ nên cứ lặp đi lặp lại những lần cãi nhau như thế... Em đã sai vì cứ cãi vã thì em lại chủ động liên lạc trước. Anh ấy chưa kịp dành thời gian suy nghĩ và hiểu ra anh ấy làm gì thì em đã k chịu đc rồi.. Trong học tập và công việc, em vốn là ng sáng suốt và mạnh mẽ. thế mà trong chuyện tình cảm này em lại yếu đuối quá... Em bỏ rất nhiều thứ học tập và bạn bè, và dành tất cả thời gian để nghĩ cho anh ấy. Xem anh ấy sẽ thích ăn gì, sẽ đang làm gì, có mệt có buồn k.. Và em đã biết rằng mình sai. Vì em k biết tự lo cho mình, k có csong riêng của mình. Và không làm mình đẹp lên. Thay vì cứ cười nhiều như xưa, em lại giày vò mình trong suy nghĩ và cứ giận dỗi không ngừng... Giờ em muốn mình mạnh mẽ hơn mọi ng ạ. Nhưng quãng thời gian này với em khó quá. Cứ quanh quẩn thì rồi lại máu dồn lên não. muốn gặp anh ấy để nói chuyện ngay... Em rất muốn sửa sai của mình. Và cũng rất muốn cho anh ấy thời gian suy nghĩ. Lần này, em muốn để anh ấy tự tìm đến mình. Nhưng giờ, làm cách nào để đừng nghĩ nhiều tới anh ấy nữa hả mọi người? Học, làm thêm, về với gia đình, gặp bạn bè... Hic, em đang cố từng ngày 1... Nhưng nhiều lúc nỗi nhớ cứ dội lên , bải hoải cả ng, làm em rất khó chịu... Rất nhiều ng khuyên em rằng hãy từ bỏ nếu k thể tiếp tục và tìm 1 ai đó xứng đáng , tốt với em hơn... Nhưng có lẽ là tình yêu lại chưa cho em giải thoát bản thân mình... Em chân thành mong rằng "cậu bé" của em sẽ lớn dần. 2 năm qua anh ấy đã nghe em và thay đổi đc 1 chút rồi. Và có lẽ nếu em chờ đc, thì rồi em sẽ hạnh phúc??? Anh ấy của em ít suy nghĩ và hay lảng tránh sự việc. Nhưng bù lại, anh ấy rất cần cù và chăm chỉ. So với mọi người, anh ấy bước rất chậm. Nhưng anh ấy chỉ tiến lên. Mọi người ơi, cái hi vọng của em rằng 1 ngày nào đó tình yêu của em sẽ đc đền bù lại xứng đáng là đúng hay sai??? Em luôn tin vào happy ending, luôn nghĩ rằng mình chưa nhận đc kết quả tốt là vì chưa thật chín và chưa đến lúc đó? Liệu em đang làm đúng hay em đang cố chấp đây??? Mọi ng cho em lời khuyên nhé... Em k muốn mình sống tình cảm và yếu đuối quá nữa. Cứ phụ thuộc vào ng mình yêu , yêu hơn cả bản thân mình, thì chỉ trở thành gánh nặng cho ng ta phải không ạ???
Ừ, cảm ơn beiucuaba nhiều.Bạn trai chị hình như chẳng có gì để chê, trừ chuyện mê gái. Không chịu được thì bỏ, còn nếu không bỏ được thì phải quên bớt đi mà sống vậy. Chị cũng yếu đuối chẳng từ chối anh ấy được đâu. Thế nên chị đồng ý gặp mất rồi. Mà chị nghĩ ra một kế. Tối nay gặp xong chắc cũng về nhà anh ấy vì đằng nào sáng mai cũng hẹn đưa anh ấy đi khám chân (bị đau chân). Thế nên chị sẽ mang theo một bó hoa để đánh dấu lãnh thổ. Nếu mà anh ấy rủ ai đó đến nhà vào tối thứ 7 thật thì đằng nào cũng sẽ bị cô ta nghi ngờ. Mọi người thấy kế của em có được không?
Chiều tối nay bf của em về Hà Nội.Tối qua anh ấy đề nghị gặp vào tối thứ 6, em nói thứ 6 em đi làm về muộn, thứ 7 lại phải đi làm sớm nên em muốn tối thứ 6 ở nhà cho khoẻ, em muốn gặp vào chiều thứ 7 sau khi em xong việc ở trường. Anh ấy nói anh ấy chưa biết thứ 7 có rảnh không. Đến lúc nãy thì anh ấy nhắn tin cho em nói là đến chiều tối nay anh ấy về đến Hà Nội, nếu em có thời gian thì anh ấy mời em ăn tối. Em không trả lời tin nhắn đó. Em không biết là anh ấy muốn gặp em hôm nay để dành tối thứ 7 cho người nào khác hay là anh ấy nghĩ em muốn dành tối nay cho ai đó nên hẹn gặp anh ấy vào tối thứ 7 nên muốn thử em xem có đúng vậy không (thực ra chuyện kiểu này cũng xảy ra rồi). Nhưng mà em nghiêng về khả năng thứ 1 hơn. Em định sẽ không gặp anh ấy tối nay. Nhưng mà em tức lắm, nên muốn hỏi ý mọi người xem mọi người nghĩ thế nào :(
Bạn biết không mình đang fall in love với một người cũng tầm tuổi bf cũ của ban, 46 tuổi. Nhưng....đã có gia đình và đang ly thân....có luc người ta như là gió..có lúc tuong yêu nhưng lại ko phải là yêu. có lúc tưởng quên mà có khi lại nhớ da diết. Thực sự là khó hiểu lắm bạn ạ mà khối óc còn trẻ của chúng ta ko thể giải thích được. Cứ như trò chơi trốn tìm vậy. Mình nghĩ bạn nên bắt đàu các mối quan hện khác đi, trải nghiệm mới sẽ cho bạn thấy bạn có thực sự yêu và sẵn sàng châp nhận ko. còn tình yêu, thực sự tuổi tác ko phải là vấn đề đâu.
Mình không hiều lắm câu chuyện của bạn, phải là người trong cuộc mới có thể tìm đc lời giải chính xác nhất. Nhưng có lẽ là người yêu của bạn là 1 người ích kỉ... Ai cũng có phần ích kỉ, có điều có người bột phát nhiều, có người ít.. Nếu bạn ở bên 1 người ích kỉ, bạn sẽ phải vất vả, nhường nhịn, và đôi khi là đặt cái Tôi của mình qua 1 bên... Sẽ rất mệt mỏi đấy.. Mình cũng yêu 1 người ích kỉ. Và còn trẻ con nữa. Còn bản thân mình cũng là 1 người ích kỉ và trẻ con. Cũng có rất nhiều người khuyên mình không nên tiếp tục nữa. Nhưng mình vẫn tiếp tục, bởi vì mình biết mình và anh ấy đều thực lòng yêu nhau. Tình yêu có thật - đáng để giữ phải không :) Cái chính là nó còn khó để bỏ nữa. Nhưng nếu bạn cũng như mình, xác định là tạm thời chấp nhận đc thực tại, và tìm cách để cải tạo nó đi. Thì bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới :) Chủ yếu là, bạn chấp nhận đc đến khi nào. Và khi nào cần dừng lại thôi. :) Mình đã đặt bướng bỉnh và cái Tôi của mình sang 1 bên, để nhường anh ấy. Và để hiểu anh ấy hơn. Sau đó, khi 2 đứa đã trao đổi, trò chuyện và tìm ra đc bất đồng. Thì cùng tiếp tục nhường nhịn và sửa đổi. Sửa bản thân mình sẽ dễ dàng hơn là kì vọng thay đổi 1 người khác. Con đường ấy vẫn rất khó khăn. Nhưng cứ đặt tình yêu lên trên hết thôi. Bạn hãy suy xét xem, con nguười đó có xứng đáng để bạn làm tất cả điều đó, gắn bó tuổi trẻ của bạn, và là cả tương lai gdinh, các con bạn sau này hay không? Nếu câu trả lời vẫn là có ,, thì bạn hãy cứ thử thôi :) Có một lần, mọi người nhận xét mình là " yêu quá", yêu hơn cả ngừoi ta yêu mình. Mình đã đi hỏi nhiều ngươì. Làm thế nào để bớt yêu. Vì ai cũng biết yêu nhiều là khổ. mọi ng cho rất nhiều lời khuyên :" yêu bản thân mình hơn", "tập trung vào những thứ khác",... mà mình vẫn cảm tháy chưa tìm ra lối đi. Cuồi cùng, có 1 người đã nói với mình: "em hãy yêu anh ấy nhiều hơn nữa, em sẽ hiểu rằng tình yêu cần nhiều hơn là cảm xúc yêu, nó còn là hi sinh, còn là tự biết csoc' bản thân để làm đẹp thêm cho người ấy, tự trở thành một người có ích.. Cứ đặt tình yêu lên trên và suy nghĩ, sống hết mình cho nó. Thì em sẽ tự giải đc bài toán của mình"... Cố gắng lên bạn nhé!
Cho mình cùng tâm trạng này với. Mình cũng đang yêu anh đã có gia đình rồi, mọi trở ngại , khó khăn cũng đang đến với mình, gia đình mình thì không phản đối gì. Nhưng chỉ có điều mình không biết phải làm gì để anh xoá đi mọi mặc cảm và đến với mình. Chuyện của bạn nên nói với gia đình chứ đừng có cưới xong rồi mới nói canary1711 nhé!
to Beiucuaba, đừng làm khổ bản thân nữa bạn. Bạn hãy sáng suốt 1 chút. Và nhìn lại câu chuyện của bạn, Thường thì chúng ta đều có câu trả lời cho riêng mình. Chỉ có điều chúng ta hay "hỏi" để tìm "đồng minh"...
Em cũng yêu anh ấy thì tiếp tục tìm hiểu nhau thôi. Ly hôn thì có sao đâu em. Chị thấy những người nhiều tuổi như ex của chị mà vẫn chưa từng kết hôn mới là đáng sợ nhất.
@beuicuaba: mình vội vã tạo nick để vào đây với ban. Nghe chuyện bạn kể cứ như bạn và mình có cùng một con người, một hoàn cảnh và một câu chuyện. Nhưng mình nghĩ mình lớn tuổi hơn bạn, hiểu vấn đề hơn bạn. Mình đem câu chuyện của mình lên đây để tâm sự, để chia sẻ, để góp ý và nhận góp ý.Mình biết mọi việc của mình tồi tệ đến vậy là do bản thân mình yếu đuối, do mình ngu dốt, nên khi bị đẩy đến tân cùng của sự tuyệt vọng, mình không dám kể lể, tâm sự, chia sẻ mà nín nhịn, chờ đợi cho nó qua đi. Chuyện của mình cũng diễn ra được gần 3 tháng rồi. Anh cũng im lặng, cũng không trả lời tin nhắn, ko trả lời điện thoại, chặn nick chat… tất tần tật . Mình cũng đã tìm anh, đến cửa hàng nhắn tin gọi ra nói chuyện, không ra, không nghe máy, mình im lặng xông vào cửa hàng đứng bên cạnh, không nói năng gì, làm anh phải đồng ý theo mình ra quán nước ngồi nói chuyện. Câu chuyện bình thường, nhưng khi đề cập đến vấn đề im lặng, tại sao? Tại sao? Thì anh bảo giải thích không để làm gì, liên lạc lại cũng không để làm gì… Mình cũng có một tư tưởng như bạn, chỉ cần anh nói anh hết yêu, anh không cần mình là mình im lặng ra đi, nhưng khi anh nói vậy mình lại muốn anh giải thích thêm rồi lại giải thích thêm, chẳng thể hết được những thắc mắc trong những tình huống như thế này đâu.
Mình không nhầm thì beuicuaba quen anh qua mạng phải không, chat chit thấy hợp phát sinh tình cảm, nhắn tin gọi điện, rồi có thể gặp nhau, đi chơi với nhau, rồi bỗng dưng anh của bạn im lặng phải không? Trong lòng bạn bây giờ vẫn cảm thấy ấm ức sau những gì được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa rồi đột ngột im lặng, đột ngột cảm thấy như mình rơi tự do xuống dốc trong mối quan hệ này không.Anh không yêu bạn đâu, chỉ là cái cách anh giải trí qua mạng thôi. MÌnh dạo này không có tâm trí để ngồi máy tính nhiều, chứ không mình sẽ kể câu chuyện của mình cho banj nghe. Câu chuyện tình yêu của mình đẹp lắm, cay đắng lắm, và cũng phũ phàng lắm. Anh nói: em là một người bất hạnh vì em hiểu hết được anh. Giờ chắc anh coi mình như một quả bom nổ chậm bên anh, như một cái gai cần phải nhổ, như một người biết quá nhiều về anh (cái chuyện này không khéo là đuổi người đi để diệt khẩu đấy) Mình im lặng nuốt vào trong. Ba tháng không anh, mình cảm thấy như không còn tồn tại nữa, nhưng rồi đến hôm nay, mình đã thấy đỡ hơn nhiều rồi. Mình vẫn biết anh hay nhiều người như anh đang lang thang trên net để làm quen với những người như bạn để chơi trò tình ái, trò chơi ấy diễn ra bao lâu là do những người con gái khác sau bạn mà anh quen được trên net. Sóng lớp sau dồn sóng lớp trước, khi quen được một ai hấp dẫn hơn thì người trước sẽ phải ra đi, ra đi bằng cách phũ họ hoặc im lặng với họ. Mình bên anh một thời gian khá dài, đủ để hiểu những chàng thợ săn như họ. Bạn hay mình chỉ là những cô Rau sạch cho họ yêu thôi. Có thể họ cần hoặc không cần sex nhưng cái họ cần là tán tỉnh, là chinh phụ những đỉnh cao, cho dù cao hay không, thấy có cơ hội là phải tán.Mình biết nhiều lắm. Anh đã cho mình nhiều nhưng lấy đi của mình rất nhiều. Trái tim của mình bây giờ mất tác dụng rồi, nó thành cục đá, thành một cái gì đó xơ cứng ra rồi, chẳng biết thời gian có làm nó hồi phục được phần nào không.Nếu bạn cần gì ở mình chat với mình qua nick tuyet.thangnam mình chỉ giúp bạn bình yên trở lại được thôi, không giúp bạn qua lại hoặc giải đáp được câu chuyện này đâu.
Gửi beiucuaba,Hay em thử viết mail cho anh ấy xem. Viết thật đầy đủ những gì em nghĩ, những điều em muốn biết, những câu hỏi em muốn biết câu trả lời. Tuy em và anh ấy quen nhau chưa lâu và cũng chưa hứa hẹn gì nhưng đột ngột biến mất không một lời giải thích như vậy là rất bất nhã, chị nghĩ em xứng đáng được biết lý do. Hãy viết thêm là em đợi lời giải thích của anh ấy, dù nó có khó nghe đến đâu cũng được. Viết một lần thôi, khi nào thoải mái nhất cho anh ấy thì anh ấy sẽ trả lời em thôi.Đấy cũng là cách chị thường làm với bạn trai (cũ) của chị. Chị không hay gọi điện, không hay nhắn tin, chỉ hay viết email thôi. Lúc còn ở bên nhau hầu như ngày nào cũng viết mail cho nhau. Chị nghĩ đấy là cách tế nhị nhất, kín đáo nhất, ít làm phiền người ta nhất, lúc nào tiện thì người ta đọc, suy nghĩ kĩ rồi người ta trả lời. Em thử làm vậy xem.
Cảm ơn chị thuonghoai, chị là người phụ nữ tuyệt vời, em sẽ viết riêng để chia sẻ với chị sau, tại bây giờ em cũng đang hơi bận. Chị thứ lỗi cho em và tiếp tục tư vấn cho em nhé. Chúc chị một ngày tốt lành.Sáng nay em nhận được email của anh ấy về động đất ở Hà Nội. Anh ấy kể là tối qua khoảng 9 giờ, tòa nhà chỗ anh ấy ở bắt đầu rung chuyển, mọi người đều sợ hãi. Anh ấy chạy ra khỏi căn hộ trong trang phục quần đùi boxing và tất, chen chúc trong thang máy cùng với phụ nữ hoảng sợ, người già gào hét, trẻ em kêu khóc để đi từ tầng 19 xuống mặt đất. Tất cả chạy ra ngoài tập trung ở công viên nhỏ trước tòa tháp khoảng 20 phút cho đến khi nhân viên an ninh thông báo là động đất đã qua, mọi người có thể yên tâm trở lại nhà của mình.Chỉ có vậy thôi mà em suýt khóc. Em mừng là động đất không có gì nghiêm trọng, anh ấy vẫn còn đó, và em vẫn còn đây, chưa có gì mất mát cả. Em cũng cảm thấy hơi đau buồn là anh ấy không gọi điện hay nhắn tin gì cho em lúc đó. Có lẽ mặc dù nhỏ bé hơn anh ấy nhiều, yếu đuối và hay khóc nữa, nhưng trong em hình như vẫn có ước muốn điên rồ là bảo vệ cho anh ấy. Em không dám viết thư nói với anh ấy như vậy, vì sợ anh ấy sẽ coi đấy là sự xỉ nhục. Không biết nên viết gì đây?
To beiucuaba: Chị thấy anh chàng của em biến mất đột ngôt vậy, hẹn gặp thì không đến nhưng có nói lý do gì không? Chị nghĩ có lẽ anh ấy có vợ (hay vợ sắp cưới) rồi cũng nên. Làm cách nào để biết đích xác được thì chị chưa nghĩ ra. Em thử hỏi ý chị thuonghoai_CD xem.
Chị ah, trường hợp em hơi giống của chị, hjxhjx, ng ấy của em cũng đã từng có gđ nhưng đã ly dị 3 năm rồi. Nhưng a ấy rời xa em cũng vì chuyện đó í. Em không biết chị thế nào, có yêu anh ấy đến mức chấp nhận được tất cả không. Nhưng nói thật là em đã chuận bị tinh thần cho những gì có thể đến. Điều quan trọng là em không biết mình phải làm thế nào để anh hiểu em và tin ở em. Vì em và anh có nhiều sự khác biệt, tuổi tác và do em trẻ con nữa. Em cũng đã đọc nhiều bài về nhưng tình huống thế này. Khi những ng đã từng sai lầm trong hôn nhân thì họ đều có chung 1 tâm lý là mất tự tin để đi đến cuộc hôn nhân tiếp theo và vấn đề con cái nữa. Haizzz, trước khi để họ hiểu mình và tin ở mình thì mình phải biết bản thân thế nào. Có thể chấp nhận và làm tốt được ko vì vẫn đề con cái rất quan trọng. Làm được điều ấy rùi nhưng em thấy rất khó bây giờ là để anh ấy bỏ qua những tự ti về cuộc sống và cho mình 1 cơ hội. huhu