Hôm qua chị bảo em nhưng mà em nghĩ đi nghĩ lại rằng mua nước hoa thì tốn tiền lắm , cơ mà người thông minh nhanh trí cộng thêm chút rẻ rách và bủn xỉn như em lại nghĩ ra sáng kiến hay ơi là hay ý : Em cầm thơ của chị ra hàng bán nước hoa giả vờ mua nước hoa rồi chọn một lọ có mùi hoa quả bảo xịt thử , thế là em xịt vào thơ của chị rồi mang sang cho anh Biển Bựa đọc. Cơ mà em chả nghĩ nổi anh ý không đọc thơ và cũng chả nghe thơ đâu mà anh ý ..... ... ... ... ... ... ... liếm thơ của chị.
Nói tóm lại là chị có cái chỗ trút bầu tâm sự đúng không? Là toilet hay thùng rác?
Biết đâu lúc nào đó khát quá vẫn nên múc nước trong toilet mà uống.
Biết đâu lúc nào đó đói quá vẫn nên móc thức ăn trong thùng rác ra mà ăn.
Biết đâu lúc nào đó vì tồn tại thì nhớ lời em là không cần phải ngại... hố hố hố ...