Hi, bạn có biết mình luôn có ý nghĩ tự tử trong thời gian đó không. Thậm chí mình đã nói với ck rằng: Tôi sẽ treo cổ trong nhà anh ấy, tôi về tôi ám cả nhà anh luôn. Nhưng ck mình chỉ im lặng. Còn bố mẹ mình cũng bị bố mẹ ck sang tận nhà chửi (vì cái tội k ai mở cổng cho ông bà nội vào chơi với cháu, bố mẹ mình lúc đó đang họp chi bộ ở cơ quan, mình cũng họp tổng kết nên k ai về được, trong nhà chỉ có 1 cô bé là sinh viên của mình, mình nhờ trông hộ con nên k có chìa khóa). Ông bà chửi đến nỗi hàng xóm phải sang bảo với mình là mẹ con ra chỗ khác ở đi, chứ tội bố mẹ mình lắm, nuôi con nuôi cháu cho ng ta còn bị thông gia chửi bới. Mẹ và bố mình cũng sock lắm bạn ạ. Mình luôn bị dằn vạt vì điều này. Sau khi mình lấy ck, mẹ mình già như chục tuổi luôn. Đây cũng là nỗi ám ảnh luôn luôn thường trực đối với mình. Bố mình hơi gia trưởng, lại là lãnh đạo 1 cơ quan NN nên khó chấp nhận hơn trong chuyện này, nên dù rất muốn li dị nhưng ông sợ ảnh hưởng đến danh dự thì mình cũng đành chấp nhận vậy. Hiện tại, mình cứ sống an ổn thế này thôi bạn, cố gắng vì bố mẹ và vì con nữa. Mình cũng hi vọng bạn bình tĩnh và sống thoải mái hơn (mặc dù biết là rất khó bạn ạ, vì bầu và sau sinh tâm lý thường rất nhạy cảm). Chúc gia đình bạn và bạn mạnh khỏe, vui vẻ nha
Bạn quá giống với hàn cảnh của mnhf, nhưng ck mình thì lấy vợ cs con cho bằng bạn bè thôi. Ông bà nuôi dạy ck mình với 1 lối sống vô cùng ích kỉ chỉ biết đến bản thân và gđ anh ta, dâu và vợ chỉ để phục vụ ck và bố mẹ ck. Mình tự nuôi mình, con mình cũng mình tự nuôi, thế thì tại sao mình phải chấp nhận suy nghĩ ấy. Nếu mọi ng yêu thương và xem mình như con cái thì k nói làm gì, còn muốn mình trở lại thời kì phong kiến thì mình xin lỗi, mình không thể. Còn chuyện sinh thêm con, thú thật với bạn là mình cũng rất muốn nhưng với ng ck và gđ ck như thế thì còn lâu. Con trai mình là cháu đích tôn, cháu duy nhất mà họ , cũng có xem trọng đâu, lại còn nói kiểu: mày sinh con ra thì mày phải chăm nó là chuyện đương nhiên, bố mẹ mày xót con thì đến mà chăm mày. Mình đã từng nói với ck, nếu anh cho rằng hiến 1 con tt là xong nghĩa vụ đối với con thì anh ta sẽ trả giá thôi, sau này đi ra đường, con trai nó gọi bằng Chú thì mới thấy nhục. Và tuyệt đối, k sinh thêm con cho nó nữa.
Hi, bạn có biết mình luôn có ý nghĩ tự tử trong thời gian đó không. Thậm chí mình đã nói với ck rằng: Tôi sẽ treo cổ trong nhà anh ấy, tôi về tôi ám cả nhà anh luôn. Nhưng ck mình chỉ im lặng. Còn bố mẹ mình cũng bị bố mẹ ck sang tận nhà chửi (vì cái tội k ai mở cổng cho ông bà nội vào chơi với cháu, bố mẹ mình lúc đó đang họp chi bộ ở cơ quan, mình cũng họp tổng kết nên k ai về được, trong nhà chỉ có 1 cô bé là sinh viên của mình, mình nhờ trông hộ con nên k có chìa khóa). Ông bà chửi đến nỗi hàng xóm phải sang bảo với mình là mẹ con ra chỗ khác ở đi, chứ tội bố mẹ mình lắm, nuôi con nuôi cháu cho ng ta còn bị thông gia chửi bới. Mẹ và bố mình cũng sock lắm bạn ạ. Mình luôn bị dằn vạt vì điều này. Sau khi mình lấy ck, mẹ mình già như chục tuổi luôn. Đây cũng là nỗi ám ảnh luôn luôn thường trực đối với mình. Bố mình hơi gia trưởng, lại là lãnh đạo 1 cơ quan NN nên khó chấp nhận hơn trong chuyện này, nên dù rất muốn li dị nhưng ông sợ ảnh hưởng đến danh dự thì mình cũng đành chấp nhận vậy. Hiện tại, mình cứ sống an ổn thế này thôi bạn, cố gắng vì bố mẹ và vì con nữa. Mình cũng hi vọng bạn bình tĩnh và sống thoải mái hơn (mặc dù biết là rất khó bạn ạ, vì bầu và sau sinh tâm lý thường rất nhạy cảm). Chúc gia đình bạn và bạn mạnh khỏe, vui vẻ nha
Bạn quá giống với hàn cảnh của mnhf, nhưng ck mình thì lấy vợ cs con cho bằng bạn bè thôi. Ông bà nuôi dạy ck mình với 1 lối sống vô cùng ích kỉ chỉ biết đến bản thân và gđ anh ta, dâu và vợ chỉ để phục vụ ck và bố mẹ ck. Mình tự nuôi mình, con mình cũng mình tự nuôi, thế thì tại sao mình phải chấp nhận suy nghĩ ấy. Nếu mọi ng yêu thương và xem mình như con cái thì k nói làm gì, còn muốn mình trở lại thời kì phong kiến thì mình xin lỗi, mình không thể. Còn chuyện sinh thêm con, thú thật với bạn là mình cũng rất muốn nhưng với ng ck và gđ ck như thế thì còn lâu. Con trai mình là cháu đích tôn, cháu duy nhất mà họ , cũng có xem trọng đâu, lại còn nói kiểu: mày sinh con ra thì mày phải chăm nó là chuyện đương nhiên, bố mẹ mày xót con thì đến mà chăm mày. Mình đã từng nói với ck, nếu anh cho rằng hiến 1 con tt là xong nghĩa vụ đối với con thì anh ta sẽ trả giá thôi, sau này đi ra đường, con trai nó gọi bằng Chú thì mới thấy nhục. Và tuyệt đối, k sinh thêm con cho nó nữa.
Nhưng mọi việc chỉ tồi tệ hơn khi mình sinh con. Ck thì nhác, mẹ ck cũng nhác, nên mẹ mình mặc dù cả ngày đi làm, tối về vẫn sang trông mình đến 12h đêm mới về. Mẹ ck hay ck không hề giặt cho mình hay con 1 bộ quần áo, cũng k hề nấu cho mình 1 nồi nước rửa (Mình sinh mổ, lại tiêm thuốc tê rất nhiều nên đến 15 ngày sau sinh mới có thể đi lại được). Mỗi tối, mẹ mình phải nấu nước muối và trầu, bỏ vào phíc, mang sang cho mình rửa, rồi thu gom quần áo cho 2 mẹ con về giặt. Thú thực đây là thời điểm kinh hoàng trong cuộc đời mình. Mẹ ck đã k giúp gì còn suốt ngày xét nét, soi mói, gặp ai đến cũng lôi con dâu ra kể xấu. Bố mẹ mình sang chơi cũng lôi mình ra chửi. Bà ta kiểm soát tất cả mọi thứ từ ăn uống, đi vs hay cho con bú, bảo với mình rằng: tao là vua trong nhà này, mày phải nghe lệnh tao. Mình muốn uống 1 ngụm nước sôi cũng trốn như ăn trộm, muốn ăn 1 miếng canh cũng thậm thụt nhờ mẹ nấu mang sang (bà k cho ăn canh trong 1 tháng, mỗi bữa chỉ cho đúng 5 miếng thịt nạc và 2 tô cơm to, mình táo bón gần chết, 1 tháng k đi VS luôn, đến nỗi đêm nào cũng nằm mơ được ăn canh). Lúc đầu ck mình cũng biết bảo vệ vợ, nhưng sau này dưới áp lực của bố mẹ lẫn những trò mè nheo ăn vạ của bà thì cũng bó tay bất lực luôn. Mình đã có lần nghe ck nói với bà:”Con van xin mẹ đừng làm như thế, mẹ làm thế để làm gì hả mẹ?”, nhưng đáp lại lời van xin của con, bà chỉ bảo:”Kệ tao.” Sau này ck cũng kệ mẹ con mình luôn, đi làm từ 6h-2h sáng hôm sau mới về rồi lăn ra ngủ. Cũng mặc kệ ông bà suốt ngày chửi bới mình. Đỉnh điểm có hôm bố mẹ mình sang chơi, ông bà lại lôi mình ra chửi bới kể lể (Mẹ ck mình thì vụng lắm cơ, nhưng lúc nào cũng là nhất luôn. Chăm cháu toàn những kinh nghiệm gia truyền, mình k chịu là bắt đầu chửi. Mang cháu phơi nắng khi được mấy ngày mà vác cháu ra phơi mấy tiếng trực tiếp dưới nắng, đen thùi lùi luôn. Cứ cháu khóc là lại làm bùa với phép, mệt mỏi lắm ấy. Hế thấy ai kể chuyện gì là lôi cháu ra thực hành luôn, ví dụ khách đến để con họ bị ngứa rồi tắm rửa kì cọ bằng nước gì, vậy là ngay chiều đó bà vác cháu ra chà cho trợt hết da lưng mặc dù cháu có ngứa đâu. Mà đôi khi mình nghĩ bà có vấn đề về thần kinh lắm). Bố mẹ mình đã nhịn lâu lắm nhưng thương con nên k nói gì. Hôm đó mẹ mình mới bảo: “Ông bà có mang nặng đẻ đau ra cháu đâu, thế nên ông bà sao thương cháu bằng mẹ nó được. Vậy thì mẹ nó phải chăm cho cháu tốt chứ, nên chuyện chăm con phiền ông bà để mẹ cháu tự lo”. Sau chuyện này, mình mới dễ thở hơn được tí. Vậy nên chưa chắc im lặng trước nhà thông gia là bảo vệ con mình, chưa chắc họ biết điều khi mình nhường nhịn họ đâu. Và nhà ck nghiễm nhiên coi chuyện chăm con là của mình 100%, ck mình bế con bà cũng k cho. Cháu sốt quấy khóc cả đêm ông bà vẫn điềm nhiên ngủ, nhưng hễ mình đưa con choc k bế là bà chạy lên ôm cháu ra. Mỗi ngày mình ngủ được 2h, thần kinh căng thằng tột độ. Mình và cô bạn đã lên kế hoạch, tổ chức chẵn tháng xong là thuê taxi ôm con bỏ đi luôn. May mắn thay, chả hiểu bố mình ngọt nhạt thế nào mà xin được ck mình cho mẹ con về nhà ở. Vậy là mình về nhà bố mẹ ở luôn, còn ck mình thì xin cơ quan ra nước ngoài làm việc.
Sau này cũng có rất rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng quả thật khi thoát được cái địa ngục đó, đã là quá đủ với mình rồi, mình k ước ao thêm điều gì nữa. Còn ck mình, mỗi năm về 1 lần, 1 tháng đt/lần. Thẻ lương thì bố ck mình cầm (mình cũng chả quan tâm vì hồi sống cùng nhau anh ta cũng có đưa lương cho mình đâu). Anh ta còn bảo với mình là năm hạn nên phải để ng khác cầm tiền, mình cũng kệ, tiền nó làm thì kệ nó. Năm vừa rồi, anh ta còn bảo mình sinh thêm đứa nữa để giải hạn cho anh ta. Vâng, sinh con để giải hạn thật là 1 ý tưởng tuyệt vời của 1 thằng làm bố. Nói chung là quan điểm sống của anh ta và gđ anh ta thật sự k hợp tí nào với mình luôn. Ví dụ, tiền anh ta kiếm ra thì anh ta có quyền tiêu, k ai can thiệp được; mua sắm cho con, vợ nó sắm hết rồi thì mình sắm nữa làm gì; nếu tiền kiếm k nhiều cứ việc ăn chơi rồi đi vay, vì không phải ai cũng thường xuyên vay được tiền ng khác như mình (rất tự hào vì vay được tiền luôn), tuyệt đối k ở riêng vì muốn ở riêng thì cha mẹ vợ con phải xích mích đến nỗi k nhìn mặt nhau luôn cơ, anh ta ghét ai trong họ nhà anh ta thì cũng cấm mình tuyệt giao luôn (Cái này hoàn toàn ngược lại với gia đình mình, dù sao anh em bà con như tay chân vậy, cố gắng yêu thương nhường nhịn nhau hết mức có thể, dù cãi nhau cũng phải bỏ qua để con cái cháu chắt nhìn vào mà sống).
Hiện tại, cs của mình cũng dễ thở hơn rồi. Mình sống như 1 single mom thôi, có con là niềm vui và động lực để sống. Mình cũng hi vọng ck đi khoảng 50 năm nữa mới về Mình cũng chúc chủ thớt cố gắng hơn nữa, nuôi và chăm sóc con cái, đi làm, sống trong nhà bố mẹ ck thật không đơn giản, bạn hãy vì con và vì chính bản thân mình, AQ lên, kệ mấy chuyện buồn bực. Mình đã từng sống như 1 cái xác vô hồn trong gia đình ck, nhưng giờ mình có con để làm mục tiêu rồi. Cố lên bạn nhé. Bạn nếu buồn hãy chia sẻ cùng mọi người nha, đừng giữ trong lòng làm gì, ảnh hưởng tới em bé đấy. Vì mình cũng âu sầu nhiều nên con mình chậm phát triển hơn bạn bè cùng trang lứa, thậm chí có nguy cơ tự kỉ nữa. Cho nên bạn hãy vui vẻ mà sống nhé.