các anh chị ơi giúp em với,nhà e hiện nay đang có dự định xây nhà,nhà dt là 60 m vuông.e định xây lên 1 trệt 2 lầu,1 sân thượng.tổng dt là 240 m vuông. Bố mẹ ly thân chỉ có e ở với mẹ.mẹ em thì lại không biết chữ và ko rành về xây dựng.em thì lại còn nhỏ(chỉ mới 22 tuổi thôi) và cũng ko biết gì về x dựng nên sợ sẽ bị thiệt thòi khi giao dịch với kts và nhà thầu
E có rất nhìu thắc mắc mong các anh chị trong forum giúp đỡ vì em sợ mình ko bít gì sẽ bị tiền mất tật mang.
điều đấu tiên em xin các a chị tư vấn giúp e đơn giá thiết kế phần thô và nội thất.đơn giá xây dựng phần thô.nếu được tư vấn giúp e cty thiết kế hoặc kts uy tín trong sài gòn giúp e ạ.nhà e ở quận 10.
mong mấy a chị giúp e với.
Tặng các mẹ bài viết này nhé: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/35964/ra-cong-vien-xem-tay-day-con.html
Với mình, có lẽ yếu điểm lớn nhất cũng là thiếu kiên nhẫn với con, mặc dù luôn tự dặn mình là phải bình tĩnh, bình tĩnh. Chia sẻ với các mẹ chuyện nhà mình: thằng bé mới chịu ăn được 3 hôm sau đợt dài biếng ăn, nhưng mới chỉ được vài miếng là con bắt đầu quay ngang quay ngửa, và vứt thìa xuống đất. Mình thì rất dị ứng với hành động này của con, đã nhắc nhiều lần, phạt cũng có, thế nên lần đấy chỉ cần nhìn nghiêm vào mặt con là thằng bé đã nem nép nhìn mẹ biết lỗi rồi, nhưng vẫn phải kìm nén bảo con không được rồi thế này thế kia. Rồi mẹ đi dọn dẹp luôn, thằng bé nghịch thế nào mà cửa bếp đóng sầm lại; con bắt đầu khóc, chắc do tiếng động mạnh và không nhìn thấy mẹ nữa. Mình đang cáu nên mặc kệ, cứ làm việc của mình cho đến khi xong ra với con thì thằng bé vừa khóc và ôm chầm lấy mẹ, nhìn cái nét mặt hoảng hốt và tay chân cuống cuồng của con mà nói thật là đến giờ thỉnh thoảng mình vẫn còn bị ám ảnh. Từ đấy thằng bé ngày càng quấn mẹ hơn (sợ mẹ đi mất hay sao ấy), còn mình thì giữ được bình tĩnh hơn một chút, và tuyệt nhiên con không ăn là thôi ngay, quay ngang quay ngửa là cho ra, tránh để đến lúc con vứt bát, thìa làm mẹ cáu. Mà đúng là bé chỉ vứt đồ (thìa, bát, đồ ăn) khi không muốn ăn nữa, lúc đấy thì có làm kiểu gì cũng không ăn, thế nên dừng luôn thì đỡ stress con stress mẹ. Giờ con cứ đưa thìa ra khỏi bàn ăn, mẹ chỉ hỏi con có ăn nữa không là lập tức biết đưa thìa cho mẹ, đưa luôn cả bát và các thứ trên bàn, thế là hai mẹ con cùng dọn luôn.
Sau 0,5 năm sống thử, 2 năm cưới, đến giờ mình đúc kết được thế này!
Chúng ta thất vọng về chồng vì chúng ta hi sinh bản thân và sở thích cá nhân cho gia đình và chồng con nhiều quá. Đôi khi cái áo mới cũng không dám mua cho mình, lại le te đi mua cho chồng con. Còn bản thân, thiếu mỗi cái chổi nữa là đủ thành phù thủy già với mấy cái bánh mì quấn quanh người.
Chồng chúng ta ko thích chúng ta mặc đẹp sợ có thằng nó ngắm nhưng ra đường lại cứ thích ngắm gái mặc đẹp và trẻ!
Đôi khi chúng ta đang tự hạ thấp giá trị bản thân của mình mà không biết. Mình thường bảo với chồng mình rằng: ' cơm thiu nhà mình là phở nhà thằng hàng xóm'.
Các mẹ cứ thương lấy mình chút, dành thời gian chăm sóc bản thân, xì tút lại cái dung nhan đầu tóc. Trước khi ra khỏi nhà cố gắng mặc trông cho ngon nghẻ. Nếu định dùng tiền mua đồ cho chồng thì hãy đảm bảo trong túi đã có 2 -3 món đồ cho mình. Thi thoảng phải dũng cảm bỏ mặc lũ chồng 1 ngày cho nó đánh vật với con, còn mình thì đi xả stress, shopping và làm đẹp. Đảm bảo mấy lần là có kết quả ngay.
Chúng ta phải biết đòi quyền lợi cho chính mình. Phải biết đình công cho tụi hắn zô bếp và trông con.
Cố lên các mẹ. Phương châm của tớ bây h là tớ yêu và chăm con nhất quả đất, thứ nhì là yêu bản thân mình!!!
Làm đẹp và có tgian cho mình là nghĩa vụ và quyền lợi của chị e chúng ta!