Hôm qua nghe tin ông bạn ốm,tôi đến thăm -thấy người mẹ già,tay run rẩy mang cho ông tô cháo mà tôi không khỏi chạnh lòng.Tôi mong ông có ai đó giúp ông những lúc thế này thaycho bà cụ thì hợp lý biết bao!
Cháu cũng xin chia sẻ với các cô, các chú, các mẹ, các bác. Cháu đã từng là học sinh của cô Hương Lan. Cháu thấy cô dạy rất tuyệt vời. Chứ đâu như bạn gì kia nói. Theo cháu thì việc phản đối phương pháp dạy của giáo viên của mình là điều gì đó rất đáng xấu hổ. Cháu thì không biết phân tích nhiều về phương pháp dạy mà cháu chỉ thấy cô dạy mình hiểu thế thôi. Cháu đã từng học thử cô Lan Anh và cô Nga rồi nhưng thật sự cháu không hiểu nên cháu thôi không học nữa. Bạn kia nói là có gắng đạt giải thi thành phố để có thể được cộng điểm nhưng cháu thấy các bạn đoạt giải thì đâu có cần trông chờ vào cái điểm cộng đắy.Mặt khác cháu có một chút thắc mắc nhỏ là tại sao bạn kia năm nay lên lớp 10 tức là bạn ý năm nay 16 tuôi. Bạn ý có ID lập từ năm 2007 tức là gần 5 năm trước khi bạn ấy mới có 11 tuổi?????? Và từ đó tới nay bạn ý viết được có 2 bài????? và 2 bài gì thì mọi người vào kiểm tra thì biết??????
Cảm ơn mọi người đã cho em lời khuyên. Đúng như có chị/anh nói ở trên vấn đề lớn nhất của em là vấn đề tâm lý. Mọi việc đều bắt nguồn từ đây mà ra cả. Khi tâm trạng chán nản, dù có cố gắng che giấu nhưng nó vẫn biểu hiện ra ngoài theo cách nào đó, và mọi người xung quanh sẽ cảm nhận được. Tâm trạng ảnh hưởng trực tiếp tới mọi việc em làm, khiến em không tập trung, không tích cực... Nếu giải tỏa được tâm lý thì mọi việc sẽ tự nhiên khá hơn,Nếu vẫn giữ tâm trạng như này, dù em có làm việc ở đâu cũng ko thành công. Em nghĩ như vậy!Nếu tâm trạng thoải mái hơn thì việc nghỉ hay không đơn thuần là lựa chọn của mình thôi. Mỗi nơi sẽ có thử thách và ưu điểm riêng. Em cũng muốn làm việc trong môi trường năng động hơn, em nghĩ nó tốt hơn cho sự phát triển của bản thân. Sống adua/ bầy đàn hay là hòa đồng ở góc độ nào đấy là giống nhau. Em sẽ tập suy nghĩ trước khi nói và làm, ko nói những gì không nên nói, không tham gia những gì không nên tham gia. Tâm trạng u uất này có lẽ bắt nguồn lớn từ việc em không yêu chính bản thân em. Vì em không thiết tha nên đã bỏ mặc nó. Nhưng em lại không biết cách thoát ra như thế nào. Có lẽ căn nguyên từ gia đình em, nó không giống như gia đình của bất kì ai, ko như em mong ước, điều em mong ước có thể nhỏ nhoi và hiển nhiên với gia đình khác nhưng nó lại là điều xa xỉ với gđ em. Em đã lãng phí tất cả các năm trước đây vào việc thay đổi gia đình mình theo cách mà em cho rằng tốt. Em đã từng được mọi người nhận xét là năng động trong cái khoảng thời gian em xoay mọi cách vì gia đình ấy. Nhưng đổi lại giờ đây em thấy mình bị cô lập, cô đơn trong chính gia đình mình, em nhận ra mọi cố gắng của em đều là vô vọng, một mình em không thể thay đổi được tất cả, mọi thứ.... không thể trở nên tốt đẹp hơn bởi chỉ riêng mình em. Điều mà trước đây 1 ng bạn thân, và Dì em đã nói với em đến bây giờ em mới chấp nhận.Mọi thứ vẫn tiếp diễn trước mắt em - nhưng điều em muốn thấy nữa. Em tự bảo lòng học cách sống cho mình, ko nghĩ nữa, thờ ơ với những điều ấy đi. Nhưng em vẫn chưa làm được. Em chưa đến mức tâm thần, lẩn thẩn nhưng cứ tiếp tục ở tình trạng này không biết em sẽ đi về đâu. Em hay nói lảm nhảm một mình những điều vô nghĩa, trí nhớ ko tốt nên cũng ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.
Thực ra trong thời đại giáo dục là 1 business, có những người ko đủ trình độ mà vẫn kiếm tiền được thì mục đích của các bạn SV đây có gì là ko chính đáng? Mình từng biết V, một SV từng đạt giải nhì, ba liên tục thi HSG chuyên tiếng Pháp nhưng vì một tai nạn nghiệt ngã mà em phải bỏ dở mấy năm, trong khi các bạn được HB đi du học. Giờ em làm thêm bằng cách gia sư tiếng Pháp 100k/buổi 2h, vì di chứng của những lần phẫu thuật trên ngoại hình và cả thể lực ko cho phép em làm gì đó to tát khác. Mình cũng biết em qua một mẩu quảng cáo tự đăng trên web. Những bạn thường bị gọi là "đầu to mắt cận" đôi khi không có duyên với những việc làm ăn lớn, đất nước thì đâu có đủ điều kiện để nghiên cứu khoa học, và gia đình không phải ai cũng kham được việc cho con đi du học, hay có đủ mối quan hệ khởi đầu để móc nối công việc. Có bạn chỉ hợp với công việc học và đi dạy, chứ ko khéo mồm miệng khi giao tiếp bên ngoài. Tự nói về mình một cách chân thật để người khác biết đến và thực sự có ích cho họ, cũng tốt chứ sao nhỉ? Có nhiều người khôn khéo và có hậu thuẫn thì quảng cáo bằng cách khác tinh vi hơn thôi, đi lừa người khác mới đáng bị lên án chứ.
Ặc cô Hoàng Ngân có lần thằng con mình đi học có việc phải xin về sớm, cô cho 1 câu " Không thu xếp đc thì nghỉ luôn đi", làm thằng bé tủi thân mãi.
Mình cũng nghe noi ăn con trai sẽ bớt đổ mồ hôi trộm ah.
Cho tôi hỏi là bác ý có người ưng ý đi đến cùng đi theo đến cuối đời rồi mà các con không cho cưới hay là chưa có ai? Con cái nói thế thôi chứ ai mà cấm được bố mẹ. Nhưng noi gì thì nói chứ bố mẹ ly hôn sớm đã khiến con cái thiệt thòi và khổ từ nhỏ rồi. Nay mình về già thì cố gắng làm sao bù đắp cho chúng nó. Lấy vợ tôi nghĩ cũng là cách hay nhưng với điều kiện là lấy được người thật sự tri kỷ. Chỉ sợ là ông ý lấy phải "bà trằn" thì khổ cả nhà cả họ:))