Chào mọi người,Tôi đang ở tâm trạng rất chán nản vì hiện tại vợ và con gái đã bỏ về nhà ngoại sáu tháng rồi và không muốn quay lại nữa. Cách đây 2 năm tôi có quen với một bạn gái kém tôi nhiều tuổi, tính rất thoải mái và nói chuyện hay. Ngoài ra thì các mặt khác đều kém vợ tôi. Chúng tôi chat với nhau hàng ngày và đi chơi cùng nhau cũng tương đối nhiều. Cô bé đó rất quí tôi. Vợ tôi đã biết từ lâu, chính vì thế cuộc sống của chúng tôi rất căng thẳng, hay cãi nhau và tôi càng muốn đi chơi nhiều hơn. Cách đây khoảng sáu tháng vợ tôi đã đọc được một tin nhắn của cô bé đó gửi cho tôi, đồng thời cô ấy vô tình biết là ngày nào tôi cũng gọi điện cho cô bé kia (qua bảng cước điện thoại di động). Cô ấy đã rất giận và bỏ về bên ngoại, mang theo con. (cô ấy đã về bên ngoại nhiều lần, sau mỗi lần tôi đi chơi mà cô ấy biết được, sau khi tôi xin lỗi thì cô ấy lại quay về). Cô ấy đã nói chuyện với hai bên bố mẹ và xin phép chia tay. Cô ấy không hiểu và không thông cảm cho tôi, ai cũng cần phải có bạn chứ. Tôi chỉ muốn cuộc sống thật thoải mái, đều là người lớn cả rồi, sao lại không cho phép người kia được không làm gì? Bây giờ, mỗi tối đi làm về không có ai, mọi việc đều một mình. Nhất là những ngày cuối tuần dài lê thê. Tôi nghĩ về tất cả mọi việc và muốn vợ tôi cùng con quay về. Mọi cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn của tôi cô ấy đều không trả lời. Cô ấy nói tôi đừng liên lạc nữa. Vợ tôi là một người được rất nhiều mặt, xinh xắn, nói chuyện có duyên, nấu nướng ngon và đảm đang, tháo vát, được họ hàng bên chồng và bạn bè rất quí. Chỉ có điều là rất nóng tính và thẳng tính, nhiều lúc cô ấy cũng không hiểu tôi.Bây giờ, khi xa cô ấy, tôi thấy rằng mình còn rất yêu vợ và thấy có lỗi với cô ấy nhiều. Tôi chưa hình dung được cuộc sống không có vợ và con sẽ như thế nào nữa. Mọi người giúp tôi xem làm cách nào để cô ấy quay về? Cảm ơn mọi người.
Tỷ chỉ được cái nói đúng, vừa già, vừa lùn, vừa xấu (may chưa đen). Em nhớ lại đợt đi Sài Gòn về mà bọn bạn em nó bảo em là Tống Giang, hỏi mãi chúng nó mới bảo vì "mày lùn, già, xấu, đen" không Tống Giang thì là ai:Crying:. Thế nên em phải giữ để không bị đen không thì đổi về họ của thằng Kiến rồi:p.@bebi_toto: Hì hì "nàng" mũm mĩm, ngố ngố đó chỉ còn "tàn tích của ngày đó" thôi em ạ:p tuy nhiên khả năng hài hước, viết tấu hài vẫn còn, bao giờ để chị nhắn hộ em để "nàng mủm mỉm" đó viết tiếp nhé:LoveStruc:
Trời ơi đừng bao giờ nói hết trứng nhé:Donttella: cấm đấy, trong đời người phụ nữ, tạo hoá đã phân cho mỗi tháng một từ khi là thiếu nữ đến khi mãn kinh. Làm TTON là không được nản, không được mất ý chí, còn sống là còn hy vọng nhé! À nếu tớ không nhầm thì hai chị em sinh đôi nhà ấy sinh sau tớ đúng 1 ngày, tớ sinh 17/8/1978, giờ cũng trùng luôn. Vậy là Mậu Ngọ cố lên nhé!
Hôm nọ cái tay danongdichthuc_1973 nhảy vào nick tôi nhắn tin là " chào người đàn bà chán chồng " tôi nhắn lại rằng " hơi buồn vì chồng thôi chưa đến nỗi chán " ... mà đã chán chồng rồi thì cũng chán luôn cả đàn ông luôn haaa
Chuyện 3 bé. Cùng nhìn về một hướng này Chíp tồ luôn hướng về tí đô Đàn ông chúng mình Thanh mai trúc mã Ba bà béo Bố mẹ và các cặp
Theo em đợi một thời gian nữa rồi anh chị nói làm ăn khó khăn vướng vụ này vụ kia kẹt quá, rồi 2 vợ chồng vờ thì thụp hỏi vay ng này ng nọ. Rồi hỏi vay cả mẹ chồng bố chồng :4: xem tình hình ra sao. Chịu khó 1 thời gian vờ kham khổ. Chúc chị may mắn
Chồng mình cũng chẳng phải là loại 'máy nguyên đai nguyên kiện", và theo lời chồng mình khoe thì anh ấy từng có tiền sử làm nhiều cô "cháy máy", nhưng mình biết thừa là anh này chỉ to mồm thế thôi, vì kiêu ngạo mà. Em họ mình bảo nó phục mình vì mình quá "giỏi", chịu đựng được bao lâu như thế :( Chán đời quá :(
Bác này nói chuyện cứ như đùa ấy nhỉ? Không hiểu bác ấy nghĩ gì nữa!!
À, quên mất, em nhầm nhọt thành trồng trọt rồi,:Sigh:hình như chị là chị Mard chứ không phải dodomummim, đúng không ạ ?
Dù sao "ngày mai cũng là một ngày mới". Mong nhận được sự chia sẻ của các mẹ đồng cảnh ngộ.
Chị dominhthu có phải là dodomummim ben ttvnol không nhỉ ?:Donttella:
ha ha ha :Laughing:
Ôi xinh quá yêu quá đi thôi. Các mẹ cũng xinh mà các con cũng xinh.:Kiss:
Từ lúc mình đẻ con xong là mọi thứ thay đổi kinh khủng thế đấy. Mà chồng mình có đi công tác ở đâu đâu, nhưng hầu như cả ngày vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào, hoặc bây giờ có nói cũng thấy gượng gạo, nhạt nhẽo sao đó, cũng chẳng buồn gọi điện hỏi thăm vợ con, tối về chồng mình lại ôm máy tính, rồi khuya lên giường đặt lưng một cái là ngáy luôn, chẳng thèm ôm ấp vuốt ve gì vợ cả, như thế 9, 10 tháng nay rồi. Mà vô tâm kinh khủng, mình có nói, có buồn cũng chẳng để ý đâu, cứ như không vào đầu ông ấy một cái gì hết cả.
Mình cũng là người sống nội tâm và nhạy cảm nên mình đau lắm. Hồi mình mới đẻ, con mình ốm liên tục, vào viện suốt, mình khủng hoảng tinh thần nhưng ông ấy chẳng chia sẻ gì cả, cũng chẳng chăm con tí nào đâu, thấy vợ vừa mới đẻ mà phải lo lắng chăm con ốm như thế mà cũng không bao giờ biết nói thương vợ hay động viên vợ một lời. Mình có kêu hoặc than thở vì lo cho con thì ông ấy còn quạt lại mình. Cũng chẳng bao giờ biết chăm sóc vợ lấy một chút, chẳng biết con ăn ngủ, ị đái thế nào, đã thế lại chỉ biết trách móc, phàn nàn. Mình phải cố gắng ăn uống để có nhiều sữa cho con thì ông ấy kêu mình ăn nhiều thế, béo lắm. Đối với người thân ruột thịt ông ấy cũng vô tâm lắm, lại cực kỳ lười làm việc nhà, không bao giờ mó tay đến bất kỳ việc gì trong nhà, kể cả là việc của đàn ông.
Mình cũng chẳng chia sẻ được gì với chồng cả. Mình đã nói nhiều lần với chồng về những bức xúc của mình và muốn thay đổi nhưng chẳng biến chuyển gì. Nói chung mình thấy chồng mình là một người hời hợt, không có nội tâm sâu sắc, và nhiều khi thật nhẫn tâm. May mà mình còn có bố mẹ rất tuyệt vời và tâm lý nên mình còn giải tỏa được ức chế phần nào. Mình rất hay nghĩ đễn chuyện li thân hay li dị, chỉ thương bé con thôi, và bố mẹ lại cứ can ngăn khuyên giải. Nhưng đến nước này rồi, bố mẹ mình bảo mình nhẫn nhịn thêm vài tuần nữa rồi xem sao.
Tối nay vào giường mình chờ đợi và hy vọng 1 sự thay đổi, mình đợi và đợi, mình cảm tưởng chỉ cần hắn vuốt ve, ôm hôn mình một cái thôi là người phụ nữ trong mình sẽ tan chảy, mình sẽ mềm lòng ngay, sẽ quên đi những giận hờn để nũng nịu, ôm ghì hắn thật chặt vào ngực mình và âu yếm hắn ngay được, nhưng mình lại thất vọng vì vẫn như mọi khi, hắn lại ngủ khì luôn chẳng thèm hỏi han cũng như đụng đến mình, mình giận sôi người và hỏi là hắn có bồ rồi phải không, hắn lầm bầm: em điên à, điên à, mình nói tiếp "lần trước anh nói anh cho em cặp bồ đúng không, em cũng cho anh cặp bồ đấy", hắn lại lầm bầm: điên à, điên à. Mình lại bảo "em cặp bồ đây, em nói thật đấy", nhưng hắn chẳng nói gì nữa, ngủ tiếp, chắc nghĩ mình dọa và mình không dám chứ gì. Mình thấy thất vọng và trống rỗng quá, đến phát điên lên mất, mình thấy ghét hắn quá rồi, hắn không hiểu là càng ngày hắn càng giết chết dần tình yêu trong mình hay sao, mình sẽ đi cặp bồ thật cho hắn biết tay. Tội gì, một khi cả nhu cầu tình cảm lẫn thể xác của mình đều không được thỏa mãn thì mình cũng phải có quyền chứ, nhất là khi lại vớ phải lão chồng như vậy thì làm sao mà chịu nổi. Tự nhiên dạo này mình cũng rất hay nghĩ đến 2 câu thơ của Tú Xương trong bài Thương Vợ: "Cha mẹ thói đời ăn ở bạc. Có chồng hờ hững cũng như không..." Cay đắng quá...
Cảm ơn Sâu Róm nhé, nhưng mình nghĩ không làm thế được vì chắc mẹ chồng mình không tin đâu, mẹ chồng mình còn bảo chúng nó nhiều tiền lắm, cứ tiêu đi, hixhix, mà rủ chồng mình vờ làm thế thì e rằng không hay lắm:(