Lôi ra tủ lạnh một tẹo là nó mềm xèo ấy mà mẹ Napoleon. Tất nhiên không thể thơm ngon được như tươi mới, nhưng mình thấy chất lượng chấp nhận được :3: . Còn muối hay dầm thì lại có vị hấp dẫn riêng nhỉ.
bác bebebangbong chu đáo quá :1: dưng mà phải xem bạn Bianka bao nhiêu tuổi chứ dưới U30 mà mặc áo nhung em cứ thấy nó già thế nào ý. Thú thực Bianka theo chồng nên party cũng cần long trọng thì nên mang theo áo dài. Chứ em ở đây chả bao giờ có dịp mặc được áo dài, mùa đông thì lạnh đành rằng chỉ mặc trong phòng nhưng ra ngoài khoác măng tô vẫn lạnh run kinh nghiệm em hôm cưới :4: , mùa hè thì nóng điên mặc áo dài chui vào oto nhìn ai cũng thấy ghét :4: heheheheh. Hôm rồi cưới bạn em tính mặc áo dài thể hiện nét đẹp Vietnam ghớm xỏ được cái quần vào đã thấy nóng lắm rồi thôi lại chả mặc nữa :2:. Đấy là còn chưa tính vác quả giày cao ghót từ parking đến nơi cần đến chứ, có phải lúc nào cũng tìm được chỗ đõ xe gần chỗ mình muốn tới đâu đúng không các mẹ?Theo mình Bianka chỉ cần mang nhiều tiền là đủ :4:, quần áo mang ít thôi sang đây mấy tháng lại mùa mode mới tha hồ mà mua. Mới lị AX sang làm ở DSQ thì đầy người quen đã từng làm ở đó hỏi họ xem sau nhiều năm sống ở đây đồ Vietnam gì họ thèm ăn mà trong chợ Tàu không có thì mang sang.
Cuộc sống ở Pháp tốt hơn ở Vn về mặt môi trường, khí hậu và đặc biệt về mặt xã hội, y tế, giáo dục, nơi sẽ đảm bảo những điều kiện sống tốt nhất cho con bạn. Mình không muốn ngồi liệt kê để so sánh cuộc sống ở nhà mình với cuộc sống bên này, vì có quá nhiều điều để nói. Mình nghĩ điều quan trọng nhất là nghĩ cho chồng cho con. Nếu chưa có gia đình, chưa có con cái, nếu đặt ra câu hỏi như bạn, thì sẽ có nhiều người phân vân, bởi Vn, đấy là đất nước mình, quê hương mình, nơi đó có gia đình mình, người thân của mình và cả tuổi thơ của mình nữa. Là phụ nữ đi theo chồng, đi ra nước ngoài bạn sẽ mất nhiều thứ, công việc hiện tại, những quan hệ, những thói quen..., và sau đấy là tất cả mọi thứ xa lạ mới mẻ cần phải thích ứng trong khi không có người thân bên cạnh để giúp đỡ, ít có bạn thân để chia sẻ. Ví dụ như mình 4 năm nay chỉ quanh quẩn với việc nuôi con, nhiều lúc không có cả thời gian để bước ra ngoài cửa nhà mình chứ không nói chuyện đi đâu làm gì. Suốt ngày quanh quẩn trong 4 bức tường, lo chuyện cơm nước, con cái, nhiều lúc stress kinh khủng lắm, rồi sinh ra cáu gắt với chồng nữa (ông chồng cứ thấy vợ càng ngày càng ghê gớm lên :4: ). Nhiều bà vợ trong DD này đang làm Ôsin cho chồng cho con như vậy. Tuy nhiên mình cũng không ân hận gì, vì đây là con đường mình lựa chọn, đã và đang cố gắng vượt lên những khó khăn của việc tạo lập cuộc sống ban đầu. Mình cũng thiết tha với công việc lắm, nhưng vì khôg đủ điều kiện để dung hoà hai vấn đề cùng lúc, nên mình ưu tiên cho gia đình nhiều hơn, do đó có thiệt thòi cũng đành chấp nhận, với lại được hy sinh cho chồng cho con thì cũng hạnh phúc lắm rồi :1: Điều quan trọng là về sau bạn phải tìm kiếm một công việc để hoà đồng vào xã hội, nếu không cuộc sống sẽ dễ rơi vào bế tắc.
Hồi bên P mình cứ tưởng tây nó không phát vào đít con nhưng nhầm to, có thể bạn cũng sách vở quá đấy, ở VN mà không nghiêm thì con bạn hư lúc nào không biết đó. Mình thì nghĩ có thể làm cho bé biết và hiểu thế nào là kỷ luật chứ không phải là "tra tấn" bé, và cũng không đồng tình cách dậy chỉ có nói xuông và quá sách vở đâu. Tuy nhiên đánh phải mang tính chất dạy, không vào chỗ hiểm, không quá tay, bạ đâu đánh đấy, chỉ dùng khi không còn cách nào khác tức là nói mà không nghe. Còn dạy con chỉ co nói thì trẻ con nó không thể hiểu được đâu là kỷ luật. Bé thì cần phải áp đặt để bé có định hướng dâu là đúng đâu là sai, chỉ sợ áp đặt đến tận khi bé có vợ có chồng chứ tuổi mẫu giáo thì mình nghĩ là rất nên.
Bạn thử xem có bé nào khi bé tí mà bố mẹ nói chuyện như người lớn mà nó hiểu được phải trái không :4: Có mà người lớn còn khó nữa là :4: :1: :1: