Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Hic, bỏ bẵng tầng này 2 tuần để đi lội tầng cũ mà quay lại đã thấy tăng trang chóng mặt... Tình hình là sau gần 4 tuần li thân em cũng vỡ ra được mấy điều các chị ạ.

1. Đúng như chị Dab nói, cảm giác sút được chồng đi nó ko tuyệt đỉnh như mình nghĩ. 2 tuần đầu em thấy thanh thản nhẹ nhõm lắm, rồi tha hồ tự do làm những thứ mình thích những ngày con ở với bố. Xong đến tuần thứ 3, một phần là do lão chồng cứ tiếp tục chiến dịch âm thầm quan tâm chăm sóc, cưa cẩm em; phần nhiều là học đc mấy bài học vỡ lòng nhà EQ nên em cũng bị lung lay cái giả thuyết của mình.
2. Lội mấy tầng đầu, em thấy trời ơi, mình cứ tưởng mình hay ho lắm, chồng mình may mắn lắm khi cưới được mình; hoá ra có khi gần 5 năm cưới nhau lão cũng chịu đựng mình ghê lắm chứ chả sung sướng gì. Thôi thì em cứ làm cái bản kiểm điểm sơ sơ ở đây,
- Em vốn quen cái kiểu tự lập, tự lo tự làm mọi thứ. Nhiều khi chồng offer muốn giúp mà mình thì cứ: "em cố được mà", xong rồi xì trét xong rồi lại nghĩ chồng chỉ chót lưỡi đầu môi, mình vẫn phải làm hết. Nghĩ lại sao thấy mình ngu thế hả zời. Ở khía cạnh ngược lại, em cũng nghĩ nghiễm nhiên chồng em là đàn ông phải tự vượt qua hết khó khăn của mình, nên khi lão mở lời kêu than mệt mỏi, kể lể bức xúc thì em đa phần lờ lớ lơ đi, hic. Đúng là chả mấy khi em động viên khuyến khích chồng, càng ít khi tỏ ra appreciate lão (mặc dù em ko nghĩ như vậy đâu).
- Em một phần cũng bị giống chị BBB, cứ kiểu gồng lên, rồi thi thoảng cũng như bà giáo, chả mấy khi nũng nịu, ỉ ôi, nài nỉ chồng. (Căn bản là chồng em thường rất chiều em, hic, nên kĩ năng này của em bị mai một dần, chắc giờ phải rèn lại)
- Rồi cứ khi có chuyện lệch sóng là thường em lại im ỉm đi, khó chịu cũng k nói ra mà cứ tỏ thái độ, bắt lão đoán í. Xong bao nhiêu cục tức dồn nén hết lại, hôm nào điên lên là lại be bét ra hết.
- Kinh khủng nhất là em bị tự tin thái quá, luôn cho mình đúng, mình biết nên hay đưa ra chỉ dẫn, định hướng các kiểu, hị hị. Cái tính thích lãnh đạo và kiểm soát mọi chuyện của em làm chính em và chồng mình mệt mỏi nhỉ? Rồi khi chồng làm cái gì ko đúng ý thì không hài lòng, và khi nói về những điều không hài lòng thì ít khi nghĩ chồng sẽ cảm thấy thế nào.

Hic, cũng khiếp phết, hỏi làm sao mà lão ko dứt được viện nhắn tin chat chit, rõ ràng là em ko mang đến cho chồng mình cảm giác chồng quan trọng với mình, rằng em cần chồng...

Đấy, tạm thời em tự kiểm điểm bản thân được đến đấy. Đấy là mới lội có 3 tầng, lội hết hơn 50 tầng chắc quả kiểm điểm của em dài ngất!!!

2 tuần gần đây thì cũng vì công việc gia đình (nhà em có tang), cũng vì nhận ra mình chả đúng lắm đâu, nên em cũng nhẹ nhàng hơn khi đối diện với chồng. Lão thấy em k tránh mặt nữa thì chuyển từ âm thầm quan tâm sang rủ rê hẹn hò xem phim, cà phê, ăn uống các kiểu... Thật sự ý định ly thân của em đang bị lung lay quá, nhưng mà nghĩ đến cảnh về sau mà lại phải ngứa mắt khó chịu với kiểu nhắn tin của lão thì thật sự chắc em cứ thế này cho nhẹ người. Có cơ nào khi em cố gắng vượt qua những gạch đầu dòng phía trên hoàn thiện mình thì lão sẽ tự dứt khoát đc chuyện nhắn tin ko hả các chị?
09:28 SA 10/11/2016
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
...............
09:26 SA 10/11/2016
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
@wicket: á ko chị ơi, em phân công tuần 3 ngày con em hoàn toàn để chồng em chăm sóc, từ việc ăn ngủ, học hành và đi chơi. Còn lại 4 ngày là của em. Như hôm nay là lão đến đón con từ sớm và con sẽ ngủ với lão ạ :)
@janny&yookoo& saudau: vâng, em sẽ tỉnh táo ạ :) em cũng biết chồng em chỉ là yếu tố bên ngoài thôi, quan trọng phải là em thực sự muốn gì :)
05:57 CH 20/10/2016
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Các chị ơi, hôm nay em lại ngoi lên update tình hình, hi vọng sẽ là món quà tinh thần cho nhà EQ ngày 20/10 :)
Ngay chiều chủ nhật, sau khi được nghe lời khuyên từ cả nhà, em đã nói yêu cầu li thân với chồng em. Lão cứ hỏi vì sao em căng thẳng thế, rồi giải thích kiểu tất cả chỉ là mục đích công việc. Em nói là: "em ko chấp nhận lí do đó, và mong anh tôn trọng quyết định của em". Biết ko lung lay đc em, lão ngỏ ý: nếu em thấy cần như vậy thì anh sẽ làm theo, nhưng cho anh đưa con đi học, tối sẽ cho con ăn rồi đi ngay, blah blah... Em trả lời: "em cần thực sự trải nghiệm cuộc sống ko có anh, để em biết chắc liệu li hôn có phải điều em muốn? Nếu câu trả lời là ko thì em cũng cần thời gian để reflect lại xem mình cần làm gì để trở thành người vợ anh muốn chung thuỷ và đặt lên hàng đầu trong các mối quan tâm của anh". Thế là ngay tối hôm đó chồng em ra khỏi nhà.
Sáng thứ 2 xuống nhà mở cửa đã thấy mặt lão, kêu: Anh đưa con đi học (hàng ngày lão vẫn đưa con đi học). Em nói dứt khoát: chuyện đó em lo được, anh đi làm đi. Con bé cũng muốn mẹ đưa đi học, thế là lão cun cút đi làm. Chuyện lại lặp lại vào T3, và em vẫn giữ thái độ y như hôm t2. Như những lần trước em sẽ nhắn tin kiểu: "chúng ta thoả thuận rồi, anh cứ thế mà làm, sao cứ làm em bực"; ấy thế mà 2 hôm vừa rồi em im tiệt, nghĩ bụng lão ko hiểu đc signal em đưa ra thì em sẽ lặp lại cho đến khi lão hiểu thì thôi, ko cần phải nói nhiều.
Ấy thế mà hiệu quả các chị ạ. Đêm t3 lão nhắn tin xin lỗi vì đã làm em bực mình, đề nghị nếu em k muốn gặp lão thì lão cho lái xe qua đón 2 mẹ con đi học, vì đi sáng sớm bằng xe máy mùa này sợ con ốm. Em cũng chỉ nhẹ nhàng nhắn lại: "Em sẽ gọi taxi cho con khi trời mưa gió, và em hứa sẽ nhờ anh giúp khi cần. Nhưng em muốn sống cuộc sống thực sự của riêng mình, mong anh hiểu." Rồi ngày t4 thì lão đã ko làm vậy nữa. Quả thật khi đọc tin nhắn, em hơi bất ngờ, hoá ra trước đây mình nói mãi lão k hiểu, mình phải làm dứt khoát thì người ta mới nhận ra cảm xúc của mình và biết cách chập nhận, tôn trọng nó các mẹ ạ :)
Đến đêm qua thì chồng em lại nhắn tin cho em, nói rằng mấy ngày xa nhau thì chợt nhật ra rằng: lão nghĩ đã quan tâm chăm lo cho 2 mẹ con đầy đủ và đang cố làm việc để dành các thứ tốt đẹp nhất cho tương lai của gia đình, nhưng mà lại quên đi các nhu cầu chính đáng ở hiện tại của em: hẹn hò riêng với chồng, đi xem phim, nghe nhạc, du lịch - thứ mà em rất thích... (nhà em từ khi sinh bé thì đi đâu cũng lôi con theo vì k có giúp việc, và phần nhiều vì chồng em luôn muốn mang con theo, dù nhiều lần con có ông/ bà sang chơi cùng, em rủ đi lão cũng bảo mang cả con đi ko tội bé, hic, chán lè! Đi du lịch thì 1 năm chỉ 1 đợt đi chung cả nhà, còn lại là em rủ mẹ đẻ, hay bạn bè đi cùng, hoặc em đi 1 mình). Mà chính những thứ lặt vặt ấy sẽ giúp kết nối tình cảm vợ chồng, chứ k phải các món quà lão mang về tặng em hay cái tương lai mà lão đang phấn đấu. Chồng em muốn em cùng cố gắng để 2 vợ chồng hiểu nhau hơn. À, thế là lão cũng hiểu dần ra là: Em sống ở thì hiện tại chứ k phải tương lai; và em là thỏ, em thích ăn cà rốt chứ k thích ăn táo :)
Theo các mẹ, phần em in đậm kia có đáng để mừng k? Hi hi.
Em hiểu rất rõ 2 điều chồng mình vừa nhận ra chưa phải là mấu chốt của vấn đề em li thân, từ đêm qua em cũng k rep lại gì. Em định sẽ rep đơn giản thôi: "Cám ơn anh vì đã suy nghĩ như vậy, cũng một phần lỗi do em vì k truyền đạt rõ ràng nhu cầu của mình với anh. Nhưng anh ạ, những thứ đó chỉ là phần add-on cho một mối quan hệ tình cảm bền vững, dựa trên sự chung thuỷ và lòng tin. Những lần trước em đã đưa thông điệp rất rõ ràng để anh biết giới hạn của em ở đâu. Em ko thể cấm người phụ nữ khác tin tưởng hay thích tâm sự với chồng mình; nhưng em nghĩ mình chồng mình phải biết điều tiết để tôn trọng giới hạn và cảm xúc của vợ. Đấy là cách em nghĩ, có thể anh có cách nghĩ khác, anh nói em nghe theo cách của anh đi?" Các chị thấy có đc ko ạ?
Nói thật mấy ngày li thân em sống thấy nhẹ nhõm, không phải xấu tính như dạo gần đây, tối đến ngứa mắt nhìn thấy chồng thi thoảng cầm điện thoại nhắn tin chăm chú, rồi làm em nổi tính tọc mạch rình mò xem nhắn với ai, nhắn gì (mà 70-80% là nhắn với c H kia, nội dung thì chỉ 50% công việc, còn lại là an ủi động viên nhau). Em cũng đang tĩnh tâm xem mình thực sự muốn gì, và xem lão liệu có thực sự xứng đáng cho 1 cơ hội mới, có thực sự sẽ thay đổi nếu có cơ hội nữa.
Về phần mình, em biết mình cũng chả tốt đẹp hoàn hảo gì, nên cũng đang bì bõm lội từ tầng 1 nhà EQ, thu nhặt hành trang cho mình trong cuộc sống sau này dù có hay ko có chồng bên cạnh. Và với các chị cao thủ võ lâm ủn mông, chỉ đường, em tin là mình sẽ biết thay đổi để có cuộc sống tốt đẹp hơn :)
Tung hoa, thả tim chíu chíu cả nhà :) Chúc cả nhà 20/10 ý nghĩa và hạnh phúc nhá :)
P/S: em cũng k dám nói nhiều về case nhà chị mẹ Cốm và Bị bỏ rơi; nhưng em nghĩ có khi các chị thử mạnh dạn li thân đi. Xem lại cảm xúc thật sự của mình, và cũng là cho chồng khoảng cách để nhìn lại mọi việc.
04:12 CH 20/10/2016
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Cám ơn các chị đã đọc và chia sẻ với em, em thấy dễ chịu hơn nhiều khi được viết ra và nghe các chị chia sẻ :)
@ Chị Han: Em ko nghĩ là chồng em xem nhẹ cảm xúc của vợ hơn việc phải an ủi ng khác, mà là lão luôn nghĩ rằng em sẽ k phát hiện ra chị ạ :) Em ko có thói quen kiểm tra điện thoại hay quản lý, kiểm soát chồng; những việc lần trc em biết đều do tình cờ. Và chồng em đều khá choáng trong 2 lần em phát hiện ra sự việc.
@ Jany: Bạn nói đúng, tớ chưa biết cách đào giun, mà chỉ biết cách gọt táo. Cái này tớ cũng lờ mờ nhận ra gần đây khi tự hỏi: "tại sao chồng mình k dừng đc chuyện với chị H?", và câu tớ tìm ra câu trả lời là: " ở chị ấy có điều gì đó chồng tớ cần, mà tớ thì ko có".
@ chị Dab: nói thật em khâm phục chị lắm, em mới đọc 2 tần 22,23 về vấn đề chồng chat chit, đọc đc một ít bên tinny woman mà thấy chị giỏi quá :) Cách chị vượt qua cái tôi để giữ chồng lại, thật sự đáng để em học hỏi ạ. Chị cũng nói chuẩn cảm xúc của em bây giờ: coi thường chồng, và muốn sút lão ấy đi.
Em sẽ nghe theo các chị, tạm thời li thân 1 thời gian. Đó sẽ là lúc em tìm được câu trả lời em thực sự muốn gì. Em định sẽ nói để chồng em chuyển qua ở chỗ khác, vì chỗ ở hiện tại thuận lợi hơn cho công việc kinh doanh của em và việc học hành của con. Trong trường hợp lão ấy ko đi, thì em sẽ đi (nhưng em tin chắc lão sẽ đồng ý chuyển đi khi em buộc lão phải li thân). Theo các chị em có cần phải nói chuyện với lão ấy về lý do em muốn li thân hay cảm xúc của em này nọ ko? Hay cứ dứt điểm là sút thôi ạ?
05:55 CH 16/10/2016
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Chào các chị,
Năm lần bảy lượt em định viết xin ý kiến các chị, mà lần này mới mạnh dạn viết. Quả thật lần này, em cảm thấy rất rõ ràng rằng: em không muốn sống trong cuộc hôn nhân hiện tại nữa...
Em sẽ cố gắng viết đầy đủ, khách quan nhất, để các chị từ bên ngoài nhìn vào, đưa đánh giá và lời khuyên giúp em.
- Em năm nay 30 tuổi, chồng em 34 tuổi, đã kết hôn 4,5 năm. Có 1 bé gái 3 tuổi.
- Chồng em làm cho một công ty nước ngoài, lương tầm 25tr nhưng khi có dự án thì sẽ có màu mè riêng. Em thì đang làm giáo viên, có công việc kinh doanh riêng, thu nhập cũng tầm 20-30tr/1 tháng tuỳ lượng khách.
- Tính chồng em hiền lành, thương vợ con (sẵn sàng giúp đỡ vợ việc nhà và chăm con), có trách nhiệm với gia đình. Còn em thì chăm chỉ, khéo vun vén và luôn đặt gia đình lên ưu tiên số 1. Nhà em chưa từng có người giúp việc (kể cả khi em sinh), vợ chồng em bảo ban nhau chăm con và làm việc nhà, chồng em khá tích cực giúp đỡ vợ, k nề hà việc gì.
- Mặt ngược lại: em là đứa cầu toàn, khá quyết liệt và có tính lãnh đạo. Còn chồng em thì cà nể, dễ bị tác động bởi bên ngoài (môi trường xấu tốt, những người làm cùng).
Nghe thế các chị nghĩ em chắc hâm mới lên đây than thở. Hihi, em cũng mong các chị đọc xong bài em viết rồi bảo em hâm thật đc thì tốt :)...
Em là con gái Hà nội gốc, được tạo điều kiện cho ăn học tử tế. Từ trong trường đại học em đã đi làm thêm vì ko muốn mẹ vất vả, và để lấy thêm kinh nghiệm. Học xong em cũng tự thi vào chỗ làm bây giờ. Chồng em thì gia đình khó khăn, anh phải đi làm từ năm 18 tuổi, sau đó cũng tự học tự làm để có ngày hôm nay. Chúng em yêu nhau 3,5 năm rồi cưới. Lúc lấy nhau chồng em cũng tay trắng. Em chọn chồng em vì biết mình cần 1 người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương tôn trọng vợ con, bản lĩnh và chung thuỷ.
Nhưng từ khi em sinh bé, thì có lẽ 2 điều sau (bản lĩnh và chung thuỷ) thì em đã thấy anh dần k còn giữ đc...
Trước đây chồng em có yêu đơn phương 1 chị trong HCM (em gọi tắt là chị H). Chị ấy lúc đó k yêu chồng em, coi chồng em như anh trai (cái này em biết chắc vì có con bạn chơi với chị H). Nhưng hễ có việc gì là lại gọi chồng em, bất kể đêm hôm khuya khoắt. Khi em mang bầu 3 tháng, em phát hiện hai người thường xuyên nhắn tin cho nhau, thân mật trên mức bình thường. Nhưng nghĩ vì chị ấy đang có trục trặc trong hôn nhân, cần người chia sẻ nên em cũng im lặng mà cho qua. Em ko nói gì với chồng em là em biết chuyện họ nhắn tin (có lẽ đây là cái dại đầu tiên của em).
Lúc con em 1 tháng tuổi, vô tình chồng em để quên điện thoại ở nhà, em đọc được tin nhắn của 2 người. Lúc này chị H đang làm thủ tục li dị. Chị ấy nhắn tin kêu chán đời này nọ, muốn đi tu. Chồng em nhắn lại nhiều lắm, nhưng em nhớ nhất 1 câu là: "em biết là cả đời này anh ko quên được em", "lúc nào anh cũng nghĩ đến em", "Vợ anh sinh mổ, lúc trong phòng sinh anh mới nghĩ em cũng sinh mổ thì đã vất vả thế nào"...
Vâng, lúc đó con em 1 tháng tuổi các chị ạ. Em hẹn gặp chồng và hỏi cho rõ mọi chuyện. Em bình tĩnh và lý trí, ko gào khóc hay tỏ ra đau khổ gì. Anh ấy nói đó ko hẳn là tình yêu, mà là thương (hại) nhiều hơn. (Con bạn thân của em, người biết cả chồng em và chị H cũng nói lúc đó: chồng em kêu chị H cái gì cũng lôi đầu chồng em ra kể, k muốn nghe mà lại cứ kể mãi, làm lão phát mệt). Em cũng nói rõ em ko chấp nhận kiểu nhắn tin như vậy, và với em thế đã là ngoại tình trong tâm tưởng. Em yêu cầu chồng em ngủ lại công ty 3 đêm để em suy nghĩ. Chồng em làm theo, và như mọi kịch bản của các gia đình khác, chồng em xin lỗi, hứa này nọ... 1 tháng sau chúng em làm lành.
Cũng phải nói thêm, là lúc đóchồng em mới vào làm cty cùng chị H. Chị H làm ở HCM, còn chồng em làm ở HN. Nhưng do tính chất công việc, họ phải liên lạc với nhau. Thời gian đó là lúc phải gây dựng công ty, họ đều phải tập trung làm việc hết mình. Chuyện li dị của chị H cũng giải quyết xong, chị H có mối quan hệ với người khác. Thời gian đó tạm thời yên ổn.
Chuyện xảy ra là bài học với em, với con em cũng cứng cáp hơn. Em dành nhiều thời gian để gia đình đi chơi cùng nhau, xây dựng lại không khí thân mật. Em cũng chăm sóc bản thân hơn. Chịu khó hand job và o.s hơn với chồng. Vợ chồng em khá hợp nhau khoản đó (chồng em cũng phải tự nói vậy), và em cũng thường đạt đc exclamation mark. Mọi thứ tưởng như trở lại quỹ đạo của nó... Vậy mà....
Lúc con em được 1,5 tuổi, em lại phát hiện ra một sự việc mà dù có chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng em vẫn shocked. Chồng em chạy dự án, nên phải làm việc hầu hạ đầy đủ các thể loại sếp của các bộ ban ngành. Và trong 1 lần đi công tác, người em gọi là chồng đó đã gọi ca ve. Em biết đc chuyện này sau khi sự việc xảy ra 1 tháng; do là 2 vợ chồng dùng iphone, chung tk icloud, tự nhiên trong 1 lần tìm contact list lại hiện ra 1 cái tên ghi "Pé...". Em sinh nghi vì biết phải thế nào chồng em mới đặt tên lạ thế. Đêm hôm ấy, lão ngủ say, em cầm đt để dò lại tin nhắn thì thấy tin nhắn hẹn hò ca ve các chị ạ...
Em làm lanh tanh bành vụ đó. Em bùng nổ thực sự, khóc lóc, k muốn nghe giải thích gì. Chồng em cố gọi điện cho con bé đó ngay trong đêm để chứng minh với em nó chỉ là cave (như kiểu lão coi đó là chuyện bình thường), và thề sống chết là mới 1 lần, sa ngã vì dùng nó tiếp khách với ông bên thuế, bla bla... Thực sự lúc đó em bất cần các chị ạ. Em mặc kệ giải thích xin xỏ, em nói là em k chấp nhận đc. Em thông báo với lão là sẽ nói chuyện với chị chồng(bố mẹ chồng em đã mất cả), rồi sẽ nói chuyện với nhà em. Lão xin xỏ các kiểu, chắc cũng tưởng em doạ thôi. Em gọi thật các chị ạ. Em kể hết cho chị lão nghe cả chuyện cũ. Chị chồng cũng xin em bình tĩnh này nọ, em cũng trả lời luôn: chính chồng em cũng nói em k có lỗi gì, là do chồng em sa ngã, mà ko giữ nổi bản lĩnh thì k đáng làm chồng em và làm bố con em. Nói chuyện với chị chồng xong, em đặt vé cho em, con gái em và bà ngoại đi du lịch ngay hôm sau. Em nói với chồng là sẽ đi vài ngày, k phải lo lắng gì, cũng đừng gọi điện làm phiền em với mẹ em. Đêm đó lúc em tỉnh giấc (e đi ngủ lúc 11h, tỉnh tầm 2 rưỡi) thì thấy lão đang lù lù quỳ dưới chân gường. Em ngồi dậy và bảo: anh đi ngủ đi, đừng dở trò này mà ép tôi, lần trc tôi đã nói là anh chỉ có 1 cơ hội duy nhất, tôi cho anh rồi và xem anh làm nó thành thế nào? Lão khóc lóc, lại van xin em vì con, lại thề hứa... Nói thật em chả có tí cảm xúc hay tin tưởng gì nữa rồi. Em lại cho 1 bài về cảm xúc của em thế nào, em đã tin tưởng lão thế nào, vì sao em chọn lão, blah blah... Và kết là: tôi sẽ chưa nói với bà ngoại vội, nhưng quyết định thế nào t cũng ko chắc, nên trong khi tôi đi du lịch, việc trc tiên là anh đi khám tổng quát, mang cái kết quả anh k nhiễm bệnh gì (răng hàm mặt, da liễu, HIV) về đây. Trong khi em đi, lão gọi điện mà em k nghe, nên toàn gọi vào máy bà ngoại. Lúc em đi về thì thấy cái khám sức khoẻ với đầy đủ các xét nghiệm để chỗ em làm việc. Bước tiếp theo, em email lão 1 bản: "Đơn xin đồng thuận ly hôn" ghi sẵn quyền nuôi con là của em, yêu cầu lão kí sẵn 2 bản. Em gỉai thích rằng: "tôi vì con cho anh cơ hội nữa, nhưng tôi muốn đảm bảo rằng sau này nếu có việc gì tương tự, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thoả; và với những gì anh đã làm, quyền nuôi con thuộc về tôi thì sẽ tốt hơn cho sự giáo dục và tương lai của con. Anh kí đi, thì tôi hứa sẽ cho anh cơ hội cuối cùng vì con."
Em lý trí quá ko các chị? Nhưng em cần 1 thứ đảm bảo cho mình, vì nói thật em ko còn tin chồng em vào lúc đó nữa. Em cũng xác định nghề chạy dự án, hầu hạ bọn quan lại thì sinh hư, nhưng chỉ nghĩ là nhậu nhẹt say xỉn rồi bóc bánh... Chứ chiều rảnh rỗi, gọi ca về về phòng ks (trong khi con gái đang sốt ở nhà) mà ấp nhau thì quả thực là em thấy trước mình hoặc là chọn nhầm người ko có bản lĩnh và lòng chung thuỷ, hoặc là những thứ đó đã bị người em chọn làm chồng đánh rơi mất rồi... Mà mất 2/4 tiêu chí em chọn chồng, thì thử hỏi em sẽ sống tiếp thế nào với 1 người mà em cảm thấy không giống người đàn ông trc đây em chọn chút nào nữa???
Vâng, còn lại thì chồng em vẫn trách nhiệm với gia đình, vẫn thương vợ thương con, đi về đúng giờ và ko nề hà việc gì. 1 năm sau chuyện ấy, em cũng dần vượt qua được cái tôi của mình mà tha thứ cho chồng. Đồng thời, em sống vì em hơn, đã biết saving riêng cho mình phòng khi bão tố. Em có thái độ sống tích cực hơn rất nhiều. Nhưng em biết có 1 điều em học mãi mà chưa thực hành đc: đó là tỏ ra cần chồng, tỏ ra coi chồng là thần tượng. Em thi thoảng cũng nũng niu, nhưng khá ít khi. Với 1 người tự lập và lý trí như em, thật quá khó để mang đến cho chồng em cảm giác mình có thể che chở cho vợ. Đó là em có cảm giác thế, và em cũng hơi mường mường ra rằng chồng em muốn có cảm giá mình "vĩ đại" đó. Khi em nhận ra điều này, và cố gắng bớt "thép" đi 1 chút thì cũng là lúc em nhận ra mình cố gắng thêm nữa cũng chỉ đến thế mà thôi....
Vài tháng nay chị H lại cơm ko lành canh ko ngọt với anh bồ. Vâng, lại chị H ạ. Và hiển nhiên chồng em sẽ là chỗ thế chân mỗi khi chị ấy cần ng lắng nghe tâm sự. Còn chồng em thì chẳng thể từ chối (và có lẽ cũng k muốn từ chối, vì lão sẽ cảm thấy mình "vĩ đại" khi giúp đỡ một người phụ nữ yếu đuối mà!!!). Giác quan của phụ nữ chúng mình đúng là nhạy lắm... Em lại check điện thoại, và lần này thì lên cấp độ cao hơn. Ngoài công việc ra thì họ kể cho nhau, chụp ảnh cho nhau xem những hoạt động trong ngày (cả nhà em đi làng trẻ, đi phố đi bộ, bị mất trộm... cũng đc kể lể đầy đủ). Chị H cũng có những tin nhắn như kiểu "miss you"; và hôm sinh nhật chị H, chồng em nhắn tin chúc mừng rồi chốt lại là "L.y" (em đoán là love you).
Em á, lần này em im lặng, nhưng em đang lên plan cho cuộc sống mới của mình rồi. Chồng em tốt, nhưng với em tốt thôi chưa đủ các chị ạ, em cần một người thành thật với mình và bản lĩnh cùng mình qua sóng gió cuộc đời. Người sẽ biết điểm dừng ở đâu để giữ gìn hạnh phúc gia đình... Em thực sự mệt mỏi quá rồi....
Em có 1 khoản tích trữ riêng khoảng 1.5bil, thu nhập hiện tại ổn định để có thể làm single mom. Em có hỏi qua bạn em làm luật sư thì với thoả thuận đã đc kí thì em sẽ có quyền nuôi con. Em mới chỉ nghĩ được đến vậy, cũng chưa lường trước khó khăn sẽ thế nào...
Một mặt em cũng có suy nghĩ hay là nói chuyện cho rõ ràng lần cuối? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì sẽ ko giải quyết triệt để vấn đề, rồi lão sẽ lại bổn cũ soạn lại thôi. Hay là em lén gài phần mềm nghe trộm điện thoại, đọc trộm tin nhắn để có chứng cứ rõ ràng hơn? Vì những gì em đọc đc chắc chỉ là 1 phần thôi, em biết là có tin nhắn bị xoá đi. Em muốn làm thế để kiều 1 phát mình nắm chắc sự thật trong tay, có chứng cứ chứ k phải suy luận viển vông của mình, để mà có quyết tâm cắt đứt luôn ấy.
Các chị cho em lời khuyên với...
P/S: đêm hôm ko ngủ đc nên viết dài quá, em cám ơn các chị đã cố đọc ạ. Có chỗ nào chưa rõ thì em sẽ xin giải thích thêm :)
09:47 SA 16/10/2016
b
be_wise
Hóng
284Điểm·0Bài viết
Báo cáo