Sau này tôi hỏi anh sao ngày đó anh chỉ quan tâm đến tôi mà không nói thành lời. Anh trả lời anh sợ sự từ chối của tôi. Nhiều năm trong anh chỉ có tôi, không có đối tượng khác nên anh sợ nói ra không thành thì anh sẽ rất thất vọng. Nếu ở độ tuổi dưới 30, tôi nghĩ chuyện của tôi và anh sẽ không đến đâu. Vì thời kỳ đó tôi sẽ còn rất mải chơi, rất đỏng đảnh và tôi sẽ không bao giờ tạo điều kiện để người ta đến với mình. Nhưng ở độ tuổi này, tôi không cho phép mình để vuột mất cơ hội. Tôi không là người chủ động nhưng tôi đã tạo hoàn cảnh và môi trường để anh nắm tay tôi và cầu hôn tôi...:Angel:Có bạn nào nói câu chuyện thực ra có gì để kể vì cuối cùng vượt qua cái tuổi 30 mấy năm tôi vẫn lấy được chồng. Khi tôi cưới và đến giờ bạn bè xung quanh vẫn khen tôi giỏi vì lấy chồng muộn nhưng lấy được một người giỏi giang, yêu mình, hy sinh rất nhiều thứ vì mình và thực sự biết chia sẻ cuộc sống gia đình với mình. Tôi không cho rằng mình giỏi mà tôi nghĩ rằng tôi đã may mắn. Tôi may mắn hơn rất nhiều so với một số người bạn trong nhóm single của mình vì vẫn có người đàn ông tốt chờ đợi.
Chúc mừng hạnh phúc của chị. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau quả là đúng. Dù đi chân trời góc bể nào, dù có đi khắp thế giới này nhưng rồi, duyên số nó vẫn đưa hai người về với nhau. Cuộc sống là duyên và cũng là nợ...