Em đây cũng nhiều lúc stress lắm các chị ạ. Con vợ mới của chồng cũ (là NT3 ngày xưa khi em với chồng cũ chưa ly hôn) lâu lâu lại nhắn tin cho em nói những lời khó nghe lắm. Nào là" chị đừng có thương nhớ chồng em nhé, chồng em hết thương chị rồi. Em thương chị quá, bị chồng bỏ, thương lắm. Giờ lại 1 mình nuôi con mà không được chu cấp nữa nên uất lắm đúng không? Thôi, đừng giận chị ạ, thôi thì đi làm c*v* mà kiếm tiền nuôi con". Đã thế, chả biết sao nó moi móc đâu được số điện thoại của bạn em( anh này đang theo đuổi em :D), suốt ngày nhắn tin chọc phá anh ý, nào là"thằng ngu, hết gái yêu, đi yêu gái 1 con" (nó nói mà chả biết ngượng, nó lấy chồng trước và có 1 cô con gái. Vậy mà nó bỏ chồng bỏ con, bồ bịch với chồng cũ em, sau đó em và anh ta ly hôn thì nó mang thai gần 2 tháng, rồi giờ thì họ là vợ chồng của nhau rồi). Rồi nó nhắn với những lời lẽ tục tĩu mà em không tiện kể ở đây. Đấy, các chị thấy con ý giống bị thần kinh không. Haizz!
Nhìn tô cháo của mẹ nó ngon quá. Bạn cho mình hỏi bạn nấu thế nào mà cháo nhuyễn như vậy. Mình nấu cháo bằng nồi cơm điện, hạt gạo vẫn còn nguyên chứ trông không nhuyễn như của bạn nên bà nội toàn xay thành bột cho bé ăn. Mình thì không muốn xay vì bé 16 tháng rồi. nấu được nhuyễn như bạn thì mình không cần xay nữa. Cám ơn bạn.
Nhất nhất là theo ý mẹ chồngĐiều 1: Mc luôn luôn đúngĐiều 2: nếu Mc sai, xem lại Điều 1
Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng mình khóc cho cuộc hôn nhân này là lúc mình biết tin cô bồ có thai và quyết định mời bố mẹ chồng đến nói chuyện, để cảm ơn vì suốt những năm qua đã cho mình một mái nhà, đã yêu thương các cháu và nói rằng mình sẽ ly hôn. Mẹ chồng mình nói "thằng này đúng là tuổi chó, cơm không muốn ăn lại muốn ăn cứt, con không còn là con dâu mẹ thì sẽ là con gái mẹ, và mẹ không bao giờ coi đứa nào khác là con dâu". Khi ấy, tất cả sự tủi thân, những vất vả và thiệt thòi đã phải chịu đựng ồ ạt tràn về khiến nước mắt cứ thế tuôn ra không thể ngừng.
Khoảng thời gian cho chồng cơ hội để giải quyết cuộc sống với mớ bòng bong tệ nạn và mối quan hệ với cô bồ của anh ta chính là lúc đau khổ nhất của mình. Đã từng yêu nhau tưởng chết đi sống lại, nhưng kẻ đầu ấp tay gối ấy lại bỏ mặc 2 đứa con thơ dại cho mình để đưa đón con riêng của bồ đi học, ở nhà thì xỏ cái nhẫn cưới, ra đường lại mang nhẫn đôi với người khác, vợ đầu tắt mặt tối làm việc và lo đối nội đối ngoại thì chồng đưa bồ đi du lịch, thậm chí vợ làm việc để trả nợ cho những hóa đơn thẻ tín dụng tới tấp mà chồng đưa bồ đi tiêu pha, nhìn những bức hình ôm ấp, hôn hít khắp những nơi họ đưa nhau đi mà cô bồ cố tình up lên FB, mình cảm thấy ngực nặng trĩu... Thời gian đó mỗi ngày mình đều nghe bài Betrayal và cảm thấy sự phản bội cứ cuồn cuộn trong từng lời bài hát.
Nhưng phải cảm ơn quãng thời gian tăm tối đó, nó chỉ cho mình thấy mình đã làm tất cả những gì có thể, và không còn gì để hối hận nữa. Sau khi hạ quyết tâm, mình soạn sẵn đơn và thu thập đủ hồ sơ ly hôn, buông ra vô số lời cay nghiệt để yêu cầu chồng về ký vào tờ đơn đó, đút tiền cho tòa án để giải quyết nhanh chóng. Sau 1 tháng, mình cầm tờ quyết định trong tay, không hề hụt hẫng, thay vào đó là cái thở phào thanh thản.
Sau khi ly hôn, mình mới thực sự sống theo cách mình muốn, không cần phải lo lắng băn khoăn vì ai, toàn tâm toàn ý làm việc, vui chơi và lo cho các con. Mình làm những gì mình thích, có thời gian gần gũi với bạn bè, tạm xa con để đi du lịch vài ngày, ...đó là những thứ vô cùng xa xỉ với mình kể từ khi bước chân lên xe hoa.
Cuộc sống của mình không có nhân vật nào giống Thắng cả, mình gặp nhiều người đang có vợ tán tỉnh khiến mình buồn nôn và có lẽ là mình đã quá chai lỳ và lý trí đến mức khô cằn, nên khó mà có ai đập tan được cánh cửa ngang bướng giam cầm trái tim mình. Sau gần 2 năm, mình vẫn đang hưởng thụ cái cảm giác tự do, được là chính mình. Chồng cũ của mình cũng không ở với cô bồ kia (lý do vì sao, anh ta sống thế nào mình cũng chẳng buồn quan tâm). Các con của mình thấy sự vui vẻ của mẹ, vẫn được ông bà nội quan tâm, qua lại nên trộm vía vẫn hồn nhiên. Với mình đây là một cái kết mĩ mãn, và bây giờ nhìn lại những gì đã qua, mình chỉ xem như là một quãng đời tất yếu, duyên số chỉ đến đấy mà thôi.
Đọc cái kết của chủ top, mình cũng cảm nhận được sự thanh thản, vui vẻ của bạn. Mong rằng bạn luôn như vậy!
Chồng: Tao hỏi mày tử tế mà mày lại trả lời thế à? Tao đang bàn với mày, mày ngu lắm, ngu như con chó, mẹ nhà mày chứ, tao là chồng mày nên tao mới bàn với mày. Cân với chả nhắc, tao mặc kệ mày, mày muốn làm gì mày làm, từ nay trở đi chiều mày đón con về, tao k đón nữa, mày muốn cho con học ở đâu thì học. Mà hôm nay ở nhà (quay sang nói với con), k đi nữa, mày cho đi thì chiều về mà đón (nói với vợ).
Vợ: Tại sao anh lại nói với tôi như thế trước mặt con? Chuyện có gì to tát đến mức anh phải chửi vợ là "con chó" không? Nếu anh bàn bạc kiểu đó thì tôi tự làm được rồi!
(Hoặc đại loại như vậy chứ ko thể trả lời kiểu bạn vừa mắc lỗi như thế được)
Bạn có vẻ quá "hiền" để chồng lấn lướt như thế!
Trông tô cháo này thì có vẻ là gạo vỡ rùi!
Mà em Chíp bông đã 16 tháng thì ăn cháo hạt ngon lành rồi chứ, có bé đã ăn cơm nát, thậm chí là cơm rồi!
Thật dã man, mình mà nhìn thấy con mình bị vục mặt vào bát nôn mình tát chết mấy đứa bảo mẫu!
Mình cai sữa đêm cho con bằng cách cho bé uống giảm lượng, thay vì uống sữa cho uống nước, dần là con ko muốn ăn nữa. Có thể dùng ti giả nếu con khóc, vì nhiều khi bé chỉ muốn ngậm cái gì đó thôi chứ ko phải đói.
Đây là kinh nghiệm của chị à?
Em thì cũng mới làm dâu được 2 năm, chắc chưa đúc rút được gì!
Hai điều này đúng về khía cạnh "thái độ" thôi nhỉ! Nghĩa là bà bảo gì thì cứ ngoan ngoãn ậm ừ cho xong. Chứ "Nhất nhất là theo ý" thì có vẻ không ổn lắm: Bà bảo cho muối vào thức ăn là ngoan ngoãn làm theo, bà bảo đừng hút mũi nó là kệ cho con cứ tha hồ khụt khịt, thở ko được, ngủ ko ngon, ăn ko nổi á????
Tuy nhiên cái "thái độ" ngoan ngoãn sẽ thế nào nếu bà thấy mình vâng dạ 1 đằng mà làm 1 nẻo nhỉ???
Hôm nay mình cúm, chẳng muốn về trưa, sợ lây sang con, lại thấy trời mưa nên gọi điện về. Mẹ nhấc máy "Alo" rất ngọt ngào nhưng khi nghe mình bảo "mẹ à, con đây" thì ngay lập tức cái ngọt ngào ấy biến mất. Mình bảo trời mưa to quá con ko về nữa, bà chăm cháu hộ con nhé! Bà "ừ" 1 cái rồi dập máy.
Câu ừ này nghe quen quen, à đúng rồi, sáng mình chào bà đi làm, bà cũng ko thèm nhìn mình và trả lời y như vậy.
Vừa nãy chồng gọi điện, hỏi sáng em nói gì mà mẹ um xí mẹt lên thế.
À hóa ra là mẹ giận mình.
Từ hồi mới đẻ, khi bs đến tắm và hút mũi cho con mình, thì bà đã cằn nhằn, và nhiều lần bà bóng gió là hút nhiều hỏng niêm mạc mũi nó. Thi thoảng thấy con có nước mũi thì mình vẫn nhỏ NaCL 0.09 và hút.
Thằng con bị ho, sổ mũi mấy hôm nay, bà thấy mình hút mũi cho con (bằng cái hút mũi 2 dây Farlin) nên sáng nay bà mới nói thẳng với mình "niêm mạc mũi của trẻ con nó mỏng lắm, hút vừa thôi không hỏng mũi nó".
Mình trả lời như thế này:
"Cái hút mũi ấy, lực nó cũng chỉ như mình xì mũi thôi ý mà mẹ. Con đã thử hút cho anh D rồi, anh ấy bảo không có cảm giác gì. Rất nhiều nước sử dụng cái này, chứ làm sao mà hỏng mũi được". Rồi mình nói thêm là "Con làm điều gì cũng muốn tốt nhất cho cháu, chứ nếu có hại thì làm sao con làm". Có lẽ lỗi của mình là cố táng thêm câu này. Sở dĩ thế là vì bà luôn thắc mắc: tại sao không cho mắm muối vào thức ăn cho con, nó ăn nhạt nó phù lên, rồi nó bệnh ra => mình in 1 lô bài về việc ko cho muối vào thức ăn của trẻ cho bà đọc. Nhiều cái tương tự thế, mình cũng giải thích vì sao mình làm như vậy...
Mẹ không nói gì, mình tưởng thế là xong.
Hóa ra là mẹ đang giận mình. Vậy mình có nên xin lỗi không nhỉ. Mình ko hề to tiếng, nói chuyện kiểu chia sẻ rất bình thường, nếu thế cũng phải xin lỗi thì chắc cả ngày mình phải xin lỗi suốt. Mà mình cũng ko thể vâng dạ để đấy được vì mình còn phải hút mũi cho con dài dài!!!!