Việc gia đình anh ấy như thế nào mình cần "điều tra" chị ạ. Ngày trước em yêu chồng em (cũng hơn 12 tuổi) mọi người cũng dọa thế. Anh ấy còn cách nhà em gần 1000km cơ nên cũng sợ. Nên em hỏi rõ địa chỉ nhà anh ấy, tên bố mẹ, anh chị, nhà làm gì... (hỏi từ từ từng lần theo kiểu tâm sự..để dễ thu thập nhiều thông tin mà cũng hợp lý vì mình đang giai đoạn tìm hiểu mà). Sau đấy liên lạc bạn bè, người quen hỏi ai ở khu đó, hoặc làm CA khu vực đó, nhờ người ta hỏi hộ. Được nhiều thông tin lắm, mình cũng nên lọc bớt một số thông tin k khách quan đi, rồi sau đó tin hơn, nếu yêu hơn thì mạnh dạn về nhà anh ấy thăm hỏi, cũng là để xem tình hình gia đình và tính cách mọi người, nó cũng ảnh hưởng đến anh ấy nữa. Cẩn thận vẫn hơn chị ạ vì mình con gái, nếu có vấn đề gì k dễ làm lại như xưa đâu.
Nói bạn đừng buồn chứ: "khi gặp ba mẹ của em là anh lại ngại và sợ , chắc là do tâm lý khi gặp người lớn ", cái này hơi nghi ngờ ah nha, đàn ông họ ko ngại ngùng như vậy đâu.. chẳng qua chưa thật lòng, ....
Chị à, em thấy ngay cả bản thân mình cũng thế, khi công việc bận thì làm gì có thời gian để nghĩ đến việc khác đâu. Thế nên người ta cũng thế. Cuối ngày hoặc khi rảnh rỗi người ta nhớ tới mình là tốt lắm rồi mà chị. Em đánh giá cao những người đàn ông như thế hơn. Còn những người đàn ông mà từ sáng đến tối cứ quấn lấy người yêu, thì em có cảm giác họ yếu đuối làm sao ý. :) Nếu chị chỉ buồn vì anh ý hay bận rộn thôi, thì đừng chán chị nhé! Những anh chàng bận rộn vẫn tốt hơn những anh chàng ăn không ngồi rồi mà.
anh chụp chơi,thích là chụp.Khi nào có khách đi thì có khi anh chụp cả khách,nhất là khách thuê theo kiểu chụp ảnh cưới hoặc đi du lịch.Chụp xong rồi cho cũng chẳng lấy tiền thậm chí còn in ảnh để cho luôn
Anh cũng vậy,anh cũng tự tìm cho mình thú vui cho mình và dành thời gian tiền bạc cho nó.Chuyện tình cảm của anh từ trước tới giờ luôn chẳng đi đâu vào đâu.Càng những người sau anh càng dành nhiều tình cảm hơn,nhiệt tình và chân thành hơn.Nhưng rồi chẳng đi đâu đến đâu.Điều anh nhận ra sau đó là cho dù mình có tốt đi mấy đi chăng nữa,bản thân hoàn thiện hơn đi chăng nữa,sống chân thành,thành thật,thật thà,sống tránh mọi thói hư tật xấu có hại thì cũng không có ai muốn giữ lấy anh.Nên giờ anh cũng chỉ muốn 1 mình.Anh dành thời gian để đi đây đó bằng xe của anh vừa để kiếm tiền,vừa để biết đây đó.Anh thích chụp ảnh và cũng dành hết tiền kiếm được cho máy ảnh.Nó giúp anh và cho anh những đứa con tinh thần.Làm anh quên dần đi những người đã từng bên anh và chỉ giữ 1 phần nhỏ mà thôi.Còn quên luôn,xóa mọi thứ liên quan của những người đã từng anh coi là bạn mà đã đối xử với anh chẳng ra gì
Từ bé đến nhớn, kể cả google cũng chưa thấy trường hợp nào bóp trym tự sát cả. Đề nghị đồng chí kiểm tra lại cách tự sát nhé, chứ bóp mà không chết thì đau lắm.
Hình như người ta bảo: "Ko có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu". Những khoảnh khắc vĩnh cửu ấy qua thời gian trở thành "nghĩa" mà người ta gắn bó với nhau, ở với nhau trọn đời trọn kiếp. Phải vậy hok ta?
Ôi, có em tham gia vào nữa này... Em 25; Bf của em ngoài 30 rùi nhưng vẫn "dùng dằng" . Gần 4 năm, bọn em cứ quyết tâm thôi ... rồi lại quay lại, rồi lại thôi... Những lúc quay lại thì vẫn biết là không hợp nhau. Bf cũng có nói đến chuyện cưới xin, nhưng em thật sự không dám... Em không còn cảm giác yêu nữa. Em sợ mỗi lúc bf có cử chỉ thân mật nên hay tìm cách trốn :Sad: Em không dám nói chia tay vì bf quá tốt với em... Em luôn có cảm giác bf giống như một người anh trai của em hơn. Bây giờ, em trong tình trạng không yêu, nhưng cũng không dám bỏ; cũng không dám nhận lời mời đi chơi của người khác vì sợ bf buồn... Giá như bf đừng quá tốt với em như thế, em còn dám quay mặt đi... Đằng này ... :Sad:Thế nên, em ở trạng thái dùng dằng "Kệ xừ nó, muốn ra sao thì ra"
Cảm ơn bạn nhiều nhe ,Ý kiến của bạn cũng hay.Mình sẽ thực hiện như vậy thử xem sao.Khi nào cảm thấy phù hợp sẽ theo anh về quê anh xem .
Còn hiện giờ anh công việc bận rộn quá , nhiều khi không có thời gian gặp nhau , rảnh tý nào là gọi điện nói chuyện hỏi thăm chút rồi thôi .Nói chung mình và anh ai cũng bận rộn cả ,và công việc chiêmd hết thời gian , nên cũng chẳng trách ai được cả , nhưng mà hơi buồn bạn he .
Do mình buôn bán , nên chẳng đi chơi được , 10h đêm mình mới nghỉ , nên khi nào anh rảnh anh mới ghé lên tiệm ngồi chơi , anh ngại chắc là do vô tình đang ngồi chơi thì ba mẹ mình ghé tiệm. nên anh sợ ba mẹ mình , mình hỏi thì anh nói run quá . nên lần nào anh muốn ghé chơi với mình ,anh cũng hỏi có ba mẹ em ko ?
như vậy có thật lòng ko ?
có 1 việc là em hơi buồn , khi gặp ba mẹ của em là anh lại ngại và sợ , chắc là do tâm lý khi gặp người lớn . anh chị có cách nào giúp em , để em giúp anh vượt qua nỗi sợ này .
em cảm ơn nhiều .
anh nha ! em thấy anh lúc thì vui vẻ , lúc thì bi quan , lúc thì phẫn nộ , .... con người anh mâu thuẫn lắm nhe , chắc là anh bị tổn thương nhiều lắm rồi . anh khuyên mọi người nên vui vẻ , tìm kiếm hướng đi mới , nhưng sao anh lại vậy ? hay là anh bảo thủ chính mình quá , sợ bị đau lại ah , ai cũng có nỗi đau riêng mà anh .
Em thì hồi xưa bạn bè nhiều , giờ vơi hết rồi , đến tuổi này nên cảm thấy ai làm bạn thân để mình tiếp xúc hằng ngày , ai đem lại niềm vui cho mình , giống như là có cho và nhận vậy anh he , như vậy cũng thấy vui , cũng thấy tâm hồn trẻ trung chút đỉnh , quay lại nhin quá khứ ko cảm thấy hối tiếc là ok rồi , mặc cho ai muốn nói sao thì nói , ai cũng như ai cả mà .
anh hơn em có 3 tuổi mà trong anh già dặn quá he , chắc trải đời nhiều lắm rồi đây , hehehe , có gì bỏ qua .
uhm , mình cũng bận công việc và bf cũng thế , nhưng 2 ngày nay mình im lặng và bf cũng im lặng luôn , thế là sao nhỉ? bận gì lắm thế ko biết .
thích quá nhỉ , đúng là sở thích , em ngại chụp ảnh lắm , sợ bị hư máy của người khác thôi . hihiihi
Chân anh hết nhức chưa mà đã chạy xe lại rồi ???
em thì có tiệm riêng , nên suốt ngày ở tiệm ,trưa về lo cho ba mẹ , rồi lên tiệm , tận 10h tối em mới bán về . em dành tất cả thời gian cho công việc , khách vô ra nên cũng chẳng thấy buồn , nhưng nhiều khi ngồi nghĩ lại , cũng buồn chứ anh he , bạn bè thì có đó nhưng cũng chẳng tiếp bạn cho ra hồn .bạn bè cũng hiểu nên chả đứa nào thèm tới chơi (kakakka). riết rồi em cũng quen ko còn bạn bè , kể cả bạn thân . May sao , ông trời cũng thương em , cho em nhỏ nhân viên nhỏ hơn em 5 tuổi , hiểu em ,nên có chị có em ,tâm sự với nhau nên cũng vui , thấy cuộc sống cũng ko có gì nhàm chán . nói chung là , tìm ra cho mình được niềm vui , rồi sẽ có những niềm vui bên ngoài đến với mình anh he . em hy vọng anh sẽ vui vẻ và quên đi những nỗi buồn của cuộc sống và của riêng anh .
Em thì cũng vui tính , hòa đồng , rất dễ kết bạn , nhưng đa số bạn bè em mà gặp ba mẹ em đều bị dội ngược ra , nên em rất ngại để cho bạn bè em đối mặt với ba mẹ em.
em quen rồi ,nên cũng chẳng muốn buồn, nên luôn tìm kiếm niềm vui riêng cho chính mình .
anh hiểu ý em chứ
em thì học xong được bố mẹ tạo dựng cho công việc riêng ổn định , loay hoay lo cho công việc phát triển thì ngược lại đó là khó cho ai tìm hiểu .bố mẹ muốn em có tấm chồng phải ngon hơn em , thời gian tìm hiểu , ra ngoài vui chơi thì em ko có .
theo anh , thì em nên giải quyết thế nào , đúng là em là quả bom nổ ,năm nay gần tròn 29 ???
kakakaka , đúng đấy , sợ đau quá có dám bóp đâu .nói thì giỏi lắm.
hãy xem trọng những khoảng khắc bên nhau , nếu mình xem trọng , thì sẽ được xem trọng. ko biết có dzậy ko nữa , mình thì nghĩ thế đấy.
ban àh , quen bf lớn hơn tuổi được cái là họ biết quan tâm ,chăm sóc cho mình , biết minhg muốn gì ,cần gì , nhưng đúng là quan tâm như vậy thì chúng mình lại xem như bf là 1 người anh trai .
mình cũng đang dùng dằng với bf như thế . nhiều lúc im lặng cả ngày ,hỏi ra là bận công việc , cả ngày khi nào rảnh rỗi mới dành thời gian cho mình . nhiều lúc nghĩ cũng buồn thiệt , nhưng mà nghĩ lại công việc mà.
thôi kệ chứ sao , thế là chán ,chán , chán , biết sao vừa ý đây nữa .