Bác quăng e tí mồi để e đoán pass bác "hói đầu" là bác nào ạ ? =P~
Bao nhiêu mồi quăng ra rồi đấy, bác bơi vào đi :D cho cả nhà hóng với
Ngọc Trinh có làm gái không?
Khoan bàn vấn đề này, kể chuyện khác nghe chơi. Bữa nói chuyện, có người hỏi về thị trường giải trí nước nhà đang ra sao, mình tóm trong tám chữ “Ngọc Trinh đóng phim, bà Tưng ra sách.” nói như vầy để mọi người hiểu là khi đi đến coi phim này, nhiều người sẽ không có bất kỳ trông chờ gì, nhất là sau cú vấp nhà họ Vương của anh Đãng lần trước.
Nhưng, có lẽ vì chẳng trông chờ gì nên phim của Ngọc Trinh, nhấn mạnh rằng đây là phim của Ngọc Trinh, vì Trinh bỏ tiền sản xuất, kịch bản dựa trên cuộc đời Trinh và Trinh đóng vai chính, nên phim của Trinh coi không bị thất vọng.
Nói khéo một chút thì cấu trúc kịch bản phim này cũng y chang dáng Ngọc Trinh.
Phần đầu phim y chang như mặt Trinh, ngây thơ và đẹp đến nao lòng. Đại loại đoạn này nói về tuổi thơ Trinh và những khó khăn đã phải chịu đựng, nhà nghèo, học ít, nhưng đề cao chuyện ngoan hiền, hiếu thảo. Ai mau nước mắt, có trái tim cảm động thì dễ khóc đoạn này.
Xuống dưới một chút, biến cố, cản trở, mâu thuẫn dẫn đến cao trào của phim cũng to như… ngực Trinh. Đó là khi gia đình Trinh rơi vào nợ nần và các anh em quyết định ra đi tìm đường sống. Có chi tiết là hai đứa con gái là Ngọc Trinh và vai của Tú Vi được gạ bán cho Đài Loan, mình coi xong chỉ có suy nghĩ, tại hồi xưa thôi, chứ giờ đem hai ông con trai là La Quốc Hùng và Hồ Vĩnh Khoa bán thì… tiền nhiều hơn. Có cảnh Hùng chở Khoa ôm cái giỏ lên Sài Gòn, nhìn thấy cưng lắm, y như Khoa chuẩn bị đi… làm gái.
Tới phần giữa, là phần hông, thì kịch bản nó cũng thành mỏng te, nhỏ xíu như eo Trinh. Mọi thứ có cảm giác gấp gáp, lướt quá nhanh và khó để người ta tin rằng chỉ với nhiêu đó biến cố đã từng xảy ra trong cuộc đời Trinh. Đoạn này có nhiều câu thoại liên quan tới chân dài và đại gia khiến cả rạp bật cười.
Tới phần kết phim, tính theo thân thể là ngay mông Trinh ấy, thì… bự và rộng. Tức là kịch bản được kéo dài một cách không cần thiết, cứ loanh quanh trong chuyện Trinh và đại gia giận hờn, xin lỗi… xin lỗi xong giận hờn… xong quen chín ngày mua cho căn nhà, sinh nhật tặng cho cái xe hơi, chia tay trả xe, không trả nhà, vì “cái nhà là niềm vui của gia đình em, em không cớp đi được.” Vâng, “cớp” đi được. Và hết phim.
Vậy thôi đó, phim đơn giản, dễ coi, dễ hiểu, dễ cảm thông và dễ cười. Cười vì cái ngây ngô đến thật thà của Trinh và như Trinh nói, có đóng gì đâu, đời em sao em đưa lên phim y chang vậy.
Cuối cùng, Ngọc Trinh có làm gái hay không?
Kể nghe, có anh đại gia nọ, tối nằm ôm cô bồ nhí khoe, “Bạn anh, nó dắt con bé mới quen đi ăn uống ở nhà hàng sang trọng xong là tối về xử luôn con nhỏ. Nó nói chơi gái giờ rẻ ghê em.”
Cô bồ nhí hỏi lại, “Sao anh không nghĩ, con bé đó đi kể cho bạn nó nghe, đĩ đực giờ cũng rẻ mạt, không cần tốn tiền cũng chơi được mà nó còn dắt mình đi ăn. Đĩ hay không đĩ còn tuỳ vào góc nào mà nhận định.”
Điều tiếc nhất của phim, là đáng lý ra, đoạn sau của đời Trinh, lúc đã trở thành nữ hoàng nội y và chịu búa rìu dư luận, cách Trinh đã vượt qua những thứ đó ra sao, cách Trinh đã giữ được sự thật thà của mình để chiếm tình cảm khán giả thế nào lại chưa được khai thác.
Mà biết đâu cái này là cớ để phần hai xuất hiện, dám lắm.
Tóm lại, phim dễ coi, dễ thương, dễ chịu. Muốn biết tóm lại Trinh có làm gái không thì cứ ra coi phim sẽ biết.
(Nguyễn Ngọc Thạch)