Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
BS Tuấn-155 Đội Cấn
Các mẹ thân mến,
Vừa post bài bên kia, lại thấy có lão này ở đây, nên em copy sang cảnh báo các mẹ.
Hôm nay lướt web, bắt gặp bài này, tự nhiên lòng căm giận lại nổi lên. Em phải ngồi viết ra đây nhằm cảnh báo tới các mẹ về lão bác sĩ này. Chuyện của con em, cũng đã từ lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên này, luôn gợi cho em sự căm hận.
Các mẹ cho em xả stress tí đã nhé, sorry.
Chuyện thế này: con gái nhà em hồi 3 tuổi, cách đây hơn 2 năm, bị viêm phổi. Đầu tiên cháu ho, sốt, hai vợ chồng đem đến lão T ở Đội Cấn khám. Lão nói viêm họng và cho đơn thuốc về điều trị. Mấy ngày uống thuốc không khỏi, đến khám lại thì lão bảo bị viêm phổi và nói cho cháu vào Viện Nhi điều trị. Sau khi nhập Viện, chụp phim cho cháu thì bị viêm thùy trái. Lão bảo phải dùng kháng sinh và kê đơn thuốc cho tiêm. Vấn đề là thuốc này ảnh hưởng đến khả năng nghe. Em có nghe thông tin này, và đến hỏi thì lão bảo yên tâm, tiêm đúng liều thì không sao. Vợ chồng em hồi đó cũng chủ quan và tin tưởng vào bác sĩ, vì đó là chuyên môn của họ.
Nằm viện và Tiêm khoảng 1 tuần thì cháu khá hơn, lão cho xuất viện.
Mọi việc bình thường và không có gì để nói, nếu như vợ chông em và mọi người trong gia đình không phát hiện ra là cháu có vấn đề sau khoảng 1 năm, tức khi cháu 4 tuổi. Cháu nói ngọng một số từ, không tập trung nghe người lớn, nghịch nhiều. Nhiều khi mẹ về gọi, hoặc xe máy về tận cửa, cháu vẫn làm ngơ, mặc dù trước kia cháu nghe tốt, dạy hát, nghe đĩa XMai... cháu thuộc khá nhiều bài.
Đầu tiên ai cũng nói là bình thường, vì trẻ nhiều đứa nói ngọng, lớn sẽ hết. Tuy nhiên sau một thời gian theo dõi, vợ chồng em nghĩ có thể cháu bị tăng động giả tập trung, qd đưa đi khám. Kết quả bs nói khả năng bị tăng động, và cho làm các xét nghiệm, trong đó có mục kiểm tra thính lực.
Đưa đến BV Tai mũi họng kiểm tra, thì vc em mới vỡ lẽ là cháu có vấn đề về tai, khả năng nghe kém. Và nguyên nhân có thể do thuốc kháng sinh.
Lật lại các loại thuốc đã dùng, thì đúng là loại thuốc lão Tuấn kê tiêm cho cháu khi viêm phổi. Tên thuốc là Tobramycin, em đã search trên mạng thông tin về thuốc này, thì hàng loạt khuyến cáo phát sinh khi sử dụng, trong đó điếc là vấn đề nghiêm trọng nhất, sau đó có thể suy thận. Nguy hiểm hơn là hậu quả không xảy ra ngay, mà thường phải một thời gian mới nhận ra. Có vài triệu chứng lúc đó, như ù tai chẳng hạn, nhưng nếu là người lớn mới biết, trẻ con thì ko biết mà nói với bố mẹ.
Vợ chồng em ân hận vô cùng. Hồi đó chủ quan quá, ko kiểm tra kỹ mặc dù biết tác dụng phụ, cứ đi tin lời bs. Hậu quả giờ cháu bị tổn thương dây thần kinh ốc tai, và làm cháu gần như ko còn nghe đc nữa. Những ngày đầu mới khám, cháu vẫn nghe dc bình thường, mặc dù phải nói to hơn một chút, nhưng khoảng hai ba tháng sau, thì phải hét lớn cháu mới nghe thấy. Cuối cùng giải pháp là phai đeo tai nghe trợ thính cho cháu.
May là cháu đã biết nói và cũng đã thích ứng và nghe dc, tuy nhiên bây giờ lệ thuộc vào máy, nếu bỏ ra thì hầu như ko nghe thấy gì. Cháu diễn đạt câu cú kém hơn các bạn cùng lứa.
Trách người trước hết tự trách mình, tuy nhiên lão là bs, biết tác dụng phụ của thuốc, mà không tuân thủ cách theo dõi như hdan sdung, hoặc thay thế thuốc. Hdsd sau này em đọc, có nói là cần theo dõi nồng độ trong máu và nc tiểu, nhưng lão không làm. Lão chỉ nhăm nhe tìm cách chữa khỏi để chứng minh lão giỏi, mà không quan tâm tác dụng phụ chết người của thuốc. Khám thì các mẹ nào đến khám rồi thì biết, vài giây là xong, thuốc kê liều cao, thu phí đắt.
Chuyện đã qua hơn 1 năm nay, nhưng nhiều lúc uất ức, vc em cũng đã định cho lão một bài học. Mọi người bảo có thể gọi người đến đập cho lão một trận, hoặc có thể kiện, đưa kên báo... Đánh lão thì dễ, nhưng chả giải quyết dc gì mà mình có thể bị tội, kiện cáo thì cũng ko xong vì hồ sơ trong bv, thời gian thì lâu rồi, lão có thể cãi là ko phải do lão...
Giờ cứ nghe thấy tên lão T Đôi cấn là vc em lại hận. Con em từ lành lặn, giờ lúc nào cũng có máy nhét trong tai. ĐÚng là vc em đã qua thiếu kinh nghiệm để con chịu thiệt thòi so với các bạn cùng lứa. Càng nghĩ càng hận lão bs không có luơng tâm này.
Thôi em ko viết nữa, chửi lão nhiều ô uế cả diễn đàn, mà chửi chỉ làm mình ân hận. Em chỉ muốn cảnh báo cho các mẹ, đừng tin vào bác sĩ, vì cái loại không luơng tâm như lão Tuấn này chắc cũng không ít. Hãy kiểm tra kỹ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. Kinh nghiệm đau thuơng của vc em là bài học quý giá.
07:00 CH 18/01/2010
b
bbxp
Bắt chuyện
552
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Vừa post bài bên kia, lại thấy có lão này ở đây, nên em copy sang cảnh báo các mẹ.
Hôm nay lướt web, bắt gặp bài này, tự nhiên lòng căm giận lại nổi lên. Em phải ngồi viết ra đây nhằm cảnh báo tới các mẹ về lão bác sĩ này. Chuyện của con em, cũng đã từ lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên này, luôn gợi cho em sự căm hận.
Các mẹ cho em xả stress tí đã nhé, sorry.
Chuyện thế này: con gái nhà em hồi 3 tuổi, cách đây hơn 2 năm, bị viêm phổi. Đầu tiên cháu ho, sốt, hai vợ chồng đem đến lão T ở Đội Cấn khám. Lão nói viêm họng và cho đơn thuốc về điều trị. Mấy ngày uống thuốc không khỏi, đến khám lại thì lão bảo bị viêm phổi và nói cho cháu vào Viện Nhi điều trị. Sau khi nhập Viện, chụp phim cho cháu thì bị viêm thùy trái. Lão bảo phải dùng kháng sinh và kê đơn thuốc cho tiêm. Vấn đề là thuốc này ảnh hưởng đến khả năng nghe. Em có nghe thông tin này, và đến hỏi thì lão bảo yên tâm, tiêm đúng liều thì không sao. Vợ chồng em hồi đó cũng chủ quan và tin tưởng vào bác sĩ, vì đó là chuyên môn của họ.
Nằm viện và Tiêm khoảng 1 tuần thì cháu khá hơn, lão cho xuất viện.
Mọi việc bình thường và không có gì để nói, nếu như vợ chông em và mọi người trong gia đình không phát hiện ra là cháu có vấn đề sau khoảng 1 năm, tức khi cháu 4 tuổi. Cháu nói ngọng một số từ, không tập trung nghe người lớn, nghịch nhiều. Nhiều khi mẹ về gọi, hoặc xe máy về tận cửa, cháu vẫn làm ngơ, mặc dù trước kia cháu nghe tốt, dạy hát, nghe đĩa XMai... cháu thuộc khá nhiều bài.
Đầu tiên ai cũng nói là bình thường, vì trẻ nhiều đứa nói ngọng, lớn sẽ hết. Tuy nhiên sau một thời gian theo dõi, vợ chồng em nghĩ có thể cháu bị tăng động giả tập trung, qd đưa đi khám. Kết quả bs nói khả năng bị tăng động, và cho làm các xét nghiệm, trong đó có mục kiểm tra thính lực.
Đưa đến BV Tai mũi họng kiểm tra, thì vc em mới vỡ lẽ là cháu có vấn đề về tai, khả năng nghe kém. Và nguyên nhân có thể do thuốc kháng sinh.
Lật lại các loại thuốc đã dùng, thì đúng là loại thuốc lão Tuấn kê tiêm cho cháu khi viêm phổi. Tên thuốc là Tobramycin, em đã search trên mạng thông tin về thuốc này, thì hàng loạt khuyến cáo phát sinh khi sử dụng, trong đó điếc là vấn đề nghiêm trọng nhất, sau đó có thể suy thận. Nguy hiểm hơn là hậu quả không xảy ra ngay, mà thường phải một thời gian mới nhận ra. Có vài triệu chứng lúc đó, như ù tai chẳng hạn, nhưng nếu là người lớn mới biết, trẻ con thì ko biết mà nói với bố mẹ.
Vợ chồng em ân hận vô cùng. Hồi đó chủ quan quá, ko kiểm tra kỹ mặc dù biết tác dụng phụ, cứ đi tin lời bs. Hậu quả giờ cháu bị tổn thương dây thần kinh ốc tai, và làm cháu gần như ko còn nghe đc nữa. Những ngày đầu mới khám, cháu vẫn nghe dc bình thường, mặc dù phải nói to hơn một chút, nhưng khoảng hai ba tháng sau, thì phải hét lớn cháu mới nghe thấy. Cuối cùng giải pháp là phai đeo tai nghe trợ thính cho cháu.
May là cháu đã biết nói và cũng đã thích ứng và nghe dc, tuy nhiên bây giờ lệ thuộc vào máy, nếu bỏ ra thì hầu như ko nghe thấy gì. Cháu diễn đạt câu cú kém hơn các bạn cùng lứa.
Trách người trước hết tự trách mình, tuy nhiên lão là bs, biết tác dụng phụ của thuốc, mà không tuân thủ cách theo dõi như hdan sdung, hoặc thay thế thuốc. Hdsd sau này em đọc, có nói là cần theo dõi nồng độ trong máu và nc tiểu, nhưng lão không làm. Lão chỉ nhăm nhe tìm cách chữa khỏi để chứng minh lão giỏi, mà không quan tâm tác dụng phụ chết người của thuốc. Khám thì các mẹ nào đến khám rồi thì biết, vài giây là xong, thuốc kê liều cao, thu phí đắt.
Chuyện đã qua hơn 1 năm nay, nhưng nhiều lúc uất ức, vc em cũng đã định cho lão một bài học. Mọi người bảo có thể gọi người đến đập cho lão một trận, hoặc có thể kiện, đưa kên báo... Đánh lão thì dễ, nhưng chả giải quyết dc gì mà mình có thể bị tội, kiện cáo thì cũng ko xong vì hồ sơ trong bv, thời gian thì lâu rồi, lão có thể cãi là ko phải do lão...
Giờ cứ nghe thấy tên lão T Đôi cấn là vc em lại hận. Con em từ lành lặn, giờ lúc nào cũng có máy nhét trong tai. ĐÚng là vc em đã qua thiếu kinh nghiệm để con chịu thiệt thòi so với các bạn cùng lứa. Càng nghĩ càng hận lão bs không có luơng tâm này.
Thôi em ko viết nữa, chửi lão nhiều ô uế cả diễn đàn, mà chửi chỉ làm mình ân hận. Em chỉ muốn cảnh báo cho các mẹ, đừng tin vào bác sĩ, vì cái loại không luơng tâm như lão Tuấn này chắc cũng không ít. Hãy kiểm tra kỹ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. Kinh nghiệm đau thuơng của vc em là bài học quý giá.