Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành...
Chào cả nhà.
Mình trở lại để báo cáo tình hình với cả nhà.
Vài hôm nữa là đến hạn trả nhà thuê, hôm qua mình đã dọn về nhà ông bà ngoại. Mình và đứa nhỏ sẽ ở đây, chồng và đứa lớn sẽ ở nhà bà nội. Chính thức ly thân.
Mình báo cáo với ông bà ngoại và bà nội, 2 bên đều nói là lý thân là sẽ tan tành hết đấy, nên ở lại và cố gắng. Nhưng mình nghĩa kỹ rồi, dù rất buồn nhưng vẫn phải ra đi thôi, không muốn cố thêm được nữa.
Thực ra thì hoàn cảnh bây giờ ở lại cũng được. Mình sẽ tiếp tục ngóng chồng hàng tối, không biết chồng làm gì, đi đâu. Nếu chồng có ở nhà, thì sẽ lặng lẽ ở bên nhìn chồng ôm cái máy tính hoặc cái điện thoại mà không thèm chuyện trò gì. Sẽ là những buổi tối cãi cọ. Mình cảm thấy mình không hiểu chồng, và cảm thấy mệt để cố hiểu chồng. Nếu ở lại mình nên coi chồng là hàng xóm, đừng ngóng trông, đừng hy vọng, đừng hỏi nhiều và điều đó mình không làm được, chưa luyện được.
Mình thương chồng vì phải đứng giữa mẹ chồng hay so sánh và người vợ ít khéo léo. Thương chồng vì đã luôn cố gắng lằm việc vất vả, nhưng vẫn chưa đạt được thành công, Càng khó khăn hơn khi không nhận được sự đồng tình của bất kỳ ai trong gia đình. Trước đây, dù tất cả vẫn như vậy, nhưng mình có một niềm tin vững chắc về hôn nhân này, đủ để mình tiếp tục ở lại. Nhưng bây giờ mình không tin chồng nhiều nữa, mình sợ lịch sử lặp lại.
Mình sợ ly hôn, nhưng có lẽ càng tránh sẽ càng sợ, một sự sợ hãi dài lâu. Bình tĩnh lại, Ông bà ngoại vẫn tự lo được, nhà ông bà rộng rãi và thoải mái, mẹ con mình khỏe mạnh, Công việc của mình vẫn đủ để tự nuôi thân và con. Không tuyệt với, nhưng cũng chẳng có gì là bi đát cả, mình cứ bước tiếp thôi.
Hiện tại mình cảm thấy nhẹ tênh, có thể khó khăn, vật vã đang còn ở trước mắt.
04:02 CH 19/04/2017
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
@ Chị Hân à, tại sao chị khuyên em vậy ạ.
Không hiểu sao em không thể thoát ra khỏi cái ý nghĩ không thể chấp nhận dc sai lầm của chồng, tại sao những điều NT3 nói cứ ảnh hưởng đến em thế, biết là không nên so sánh mà sao em cứ so sánh để rồi lại phải buồn.
Em cứ nghĩ là mình có lối nghĩ thảm họa, cư xử thảm họa nên quá trình này nó khó khăn, nhưng mình đang đi đúng hướng.
Đúng là vì em hay so sánh với NT3, và kỳ vọng nhiều nên luôn cảm thấy thất vọng, trong khi chồng em thì quay cuồng thật sự với công việc, nên nhiều lúc nếu có quên mất em thì em cũng tự nhủ đó là bình thường và thông cảm cho chồng dù trong lòng cảm thấy trống trải.
05:24 CH 29/09/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Từ nay mình sẽ cố gắng chậm lại một tý, cố kiểm soát không để cái cảm xúc tiêu cực của mình nó chi phối, không quyết định và nói năng hồ đồ nữa.
Chồng mình, nhận thấy có nhiều điểm cái thiện, ít tụ tập bạn bè hơn, cố gắng về sớm hơn, chăm con hơn, cố gằng đưa vợ con đi chơi và mua cái nọ cái kia về cho cả nhà ăn. Điều này mình biết, nhưng sao khi một điều gì đó nhạy cảm xảy ra, mình luôn có cảm giác tất cả chỉ là giả tạo, là để che dấu, và tất cả các điều đó trở lên không có ý nghĩa gì nữa đối với mình, trước mắt chỉ có ngờ vực và tội lỗi của chồng.
Bản thân mình nhận thấy, vấn đề hoàn toàn nằm ở chỗ mình chưa thể quên và tha thứ cho chồng thật tâm được. Chính vì cái tâm lý nghi ngờ mà mình sẽ nhìn nhận nhiều việc trở lên méo mó, biến từ việc chẳng có gì thành to chuyện, và từ việc làm tốt đẹp của chồng thành ý đồ xấu. Điều này cản trở rất nhiều quá trình hàn gắn của vợ chồng mình. Dốt nát EQ nên quá trình vượt bão của mình cảm thấy dài lê thê, mình chỉ sợ mình không đủ kiên nhẫn và bỏ cuộc.
Tâm sự ra đây, rồi các chị em lại bảo mình luẩn quẩn, cứ yêu thương, thấu hiểu cho người khác đi, rồi sẽ thấy niềm tin trở lại. Cơ mà, những lúc tâm trạng nó down, chẳng muốn nghĩ gì nữa, một câu hỏi to đùng lại đặt ra " B ơi, mày có chắc là đi đúng đường không đấy".
Muốn cả nhà chia sẻ làm thế nào để có thể tha thứ và lấy lại niềm tin, vì đây có lẽ là vấn đề cốt lõi của mình bây giờ.
05:12 CH 29/09/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Chào mọi người
Sau khi ăn đòn mình cũng có vẻ sáng mắt ra tý. Đắng lắm nhưng có lẽ mẹ Wicket nói đúng, mình ít nghĩ cho người khác, chỉ biết nghĩ cho bản thân, thôi từ nay cố gắng chậm lại một nhịp, cố nghĩ trên vị trí người khác xem thế nào ( cái này là mình nói thật là cố ép, chứ chưa đến được tự nhiên, mong là sau một thời gian ép, sẽ biến thành thói quen tự nhiên).
Hôm trước, đang ngồi thì điện thoại của chồng sáng báo tin nhắn, lại " chúc anh ngủ ngon" từ một girl thân thiết ( không phải em NT3) lại còn trong cái chương trình " trò chuyện bí mật" của FB nữa chứ. Mình lại bực mình, muốn gọi chồng dậy để hỏi cho rõ ràng, nhưng thôi vì lúc đó là 11h30 tối nên thôi, tạm tha cho chồng ngủ cái rồi sáng mai sẽ hỏi sau, không thoát được ( không như trước là sẽ tóm cổ hỏi luôn).
Đến sáng, hỏi thì chồng cũng vẫn vòng vo mấy câu không biết, không làm gì, rất bực mình nhưng mình cũng chỉ cố gắn gọn một câu " Em rất không thích điều này, chát gì thì chát nhưng anh chát ở phần hội thoại bí mật sẽ khiến cho em nghĩ anh từ trong sáng thành không trong sáng đấy" rồi cố gắng stop không nói thêm gì đi lên chuẩn bị đi làm.
Nhưng như thường lệ, một đám mây đen to lại bùa vây đầu óc mình, khiến cho mình cảm thấy rất tệ, mất niềm tin, bực tức, chán nản, muốn nổ tung lên, như vài lần mình đã để nó xảy ra. Mình không đi làm được trong tâm trang này. Và quay ra đề nghị chồng " anh đưa con xuống nhà nhanh đi, em cần ngồi một mình". Chồng xuống mình nằm, khóc lóc 5 phút cho nhẹ, rồi nghe nhạc nằm đó gần 1h sau thì đi làm bình thường.
Đến gần trưa, mình cũng quên quên một tý, tự trấn an và nghĩ không thể cứ cẳng thẳng thế này được, mình nhắn tin cho chồng " Anh ơi, nhìn trời hôm nay có vẻ mát, anh mà đi làm gần chỗ em thì buổi trưa mình đi ăn nhé", đến 12 giờ chẳng thấy chồng nhắn lại gì, mình tặc lưỡi :" thôi chắc nhiều thằng đòi nợ quá nên chồng chẳng buồn kiểm tra tin nhắn nên không biết" và đi ăn cơm một mình.
Đến tối, về nhìn thấy chồng tự nhiên vẫn thấy buồn nên cái mặt không vui nên được. Khi đi từ nhà bà nội về, chồng trở 2 đứa con vừa đi 3 bố con vừa hát to vui vẻ. Mình đi sau, thoáng nghĩ " Chồng đấy, thấy mặt vợ rõ là " có vấn đề" mà không thèm quan tâm hỏi lấy 1 câu còn hát với cả hò, chọc tức mình". Sau đó mình nghĩ tiếp " ông này giỏi thật, việc đầy đầu, nợ một đống thế mà vẫn còn hát hò được, mình chẳng làm được như thế. Mà sao cứ cố đi chậm với đi gần mình thế nhỉ, hát trêu mình chắc, hay là bố con nó cố hát cho mình cảm thấy vui, thấy hình ảnh gia đình hạnh phúc, có khi nó làm thế thật, nó đang cố gằng vì mình, chứ nó cũng mệt mỏi bỏ cha" thế nên mình cố ném cái bộ mặt đưa đám của mình đi, Về nhà còn bảo chồng " Anh tìm cho em cái bài karaoke " tình yêu mầu nắng" để em học hát, bài đấy vui và dễ hát, hôm nào cơ quan đi hát mình có bài mà hát" thế là cả nhà ngồi hát karaoke trên máy tính.
04:45 CH 29/09/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Mình trước đây xác định là ở chung muôn đời với mẹ chồng rồi, chẳng có ý ở riêng. Nhưng sau nhìn nhận lại cũng thấy có nhiều vấn đề giữa mẹ chồng và chồng. Mẹ chồng quá ký vọng về con trai, hay so sánh, hay than vãn, nói cũng mất kiểm soát nữa.
Hôm trước, chồng vừa đón con lớn về, đưa bát cơm lên ăn thì bà nói " Mày sao không đóng tiền học cho con đi, có 2 triệu mà mãi không đóng, đi làm như thế thì làm làm cút gì ", chồng đặt bát cơm xuống luôn và bảo " con có hẹn vói khách phải đi bgio" và phòng xe đi;
Hôm khác, chủ nhật bà quét dọn, cả nhà lười nằm ngủ quá 8h thì dưới nhà bà quát mắng um lên, từ việc bận thỉu, rồi sang chuyện tiền bạc, lại sang nhắc nợ 100tr, con trai lại bảo " con chưa có mà sao bà đòi suốt thế, bà có dí dao vào cổ con con cũng không có"...
Tuần nào cũng có một vài lần quát mắng nhau um lên.
07:51 CH 26/09/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Mình chào cả nhà.
Vợ chồng mình thuê nhà ở riêng đã được 06 tháng rồi, và ý như mình nghĩ bây giờ là lúc chồng và bà nội bắt đầu thích vợ chồng mình về ở chung.
Trước đây thì bà nội ngày nào cũng quát mắng chồng rồi nói " mày giỏi thi ra ngoài mà ở, ở với mày tao tăng xông, đau tim chết lúc nào không biết"; chồng cũng nói " Được con sẽ chuyển ra ngoài ở cho mẹ thoải mái" rồi đến khi 2 vợ chồng xin phép ra ở riêng bà cũng nói " Mẹ đồng ý, chúng máy lớn rồi, ra ngoài mà tự lập, mẹ ủng hộ mối tháng 1,5-2tr tiền thuê nhà".
Vào thời điểm đó, mẹ chồng mình có bồ, bố chồng mất lâu rồi, ông kia vợ cũng mất được 4-5 năm gì đó, giờ ông kia có tình cảm với mẹ chồng, hay đến giúp đỡ, chuyện trò không muốn về, ở nhà mình từ sáng đến hết chiều. Tất cả các con cháu đều mừng cho bà, và tự nhiên việc mình muốn ra ở riêng khá là thuận lợi, hoặc cũng có thể do đợt đó nhà nội vừa biết cái vụ ngoại tình của chồng mình nên chịu chiều theo ý của mình cho nó yên ổn.
Bây giờ thì mẹ chồng và chồng với lý do " ra ở riêng thế này hàng xóm, họ hàng người ta nói cho, mệt mỏi", vì đúng là hàng xóm có vài người nói " Bà V có bồ nên các con nó phải dọn ra ở riêng".
Đối với mình thì trở về nhà ở chung rất nhiều bất lợi, mình cảm thấy 2 vợ chồng mình không đáp ứng nổi các mong muốn của mẹ chồng như " nhà cửa luôn sạch sẽ, gọn gàng; đi đâu về đâu một bước trình báo rõ ràng, tiền đóng đều cho bà, không quát tháo con cái to để bà khỏi giật mình, và con trai phải trả hết nợ 100tr cho bà". Bản thân vợ chồng mình đã có một số vấn đề phải giải quyết, một khoảng cách cần rút hép, nhưng mình thấy bản thân mẹ chồng và chồng cũng có rất nhiều mâu thuẫn ko thể giải quyết, việc sống chung chỉ gây áp lức lên cho mình thôi.
Mình định nói như thế này với mẹ chồng và cả chồng nữa:
" Mẹ ạ, đối với con sống chung hay sống riêng cũng không quan trọng, nhưng sống sao cho yên ổn và thoải mái cho tất cả thì sống, ý kiến của hàng xóm hay họ hàng cũng không quan trọng lắm, vì họ không hàng ngày sống với cuộc sống của mẹ.
Sự thật thì, vợ chồng con gắp khó khăn về công việc, con đi làm lương thấp, chồng cũng không được suôn sẻ, tài chính còn eo hẹp nên nhiều thứ không được như ý muốn. Mẹ có thể chịu được 4 tháng không đóng tiền điện, để người ta đến đòi không, chủ nợ đến tận nhà dạo dẫm đòi nợ chồng thì mẹ bảo sao, chồng con muốn về ở với bà để bà giúp anh việc trông cháu, đi đâu anh ấy cũng có thể đi thoải mái hơn, mẹ có thể không hỏi anh ấy đi đâu về đâu, sao không về đúng như đã nói. Cả nhà cửa nữa, có người là thêm bừa, và con đi làm từ 7h sáng đến 7 giờ tối, cũng không thể dọn dẹp gọn gàng hết được, mẹ có thể lơ đi hết tất cả để sống chung cho thoải mái, Cả món nợ 100tr cho con trai độc nhất của mẹ nữa, mẹ có thể quên hẳn đi thay vì vài ba ngày lại nói lại trong suốt 4-5 năm trời được không, mẹ có sẵn sàng nuôi tiếp cả nhà con trong thời gian tới. Bằng không sống chung với hai vợ chồng con sẽ chỉ đem lại mệt mỏi cho mẹ mà thôi. Nếu không sống chung, vợ chồng sẽ cố tự lo liệu cho cuộc sông của mình, tự giải quyết các vấn đề đó"
" Cả chồng nữa, anh có đảm bảo mối tháng đem về 10 tr đưa cho vợ 5 tr và mẹ anh 5 tr để yên ổn về mặt tài chính được không, anh có chắc là khi về đến nhà mà mẹ anh có phàn nàn hay chủi bới, hay so sánh anh với người khác, anh có thể không vội vã lên xe và đi gắp khách, gặp thợ của anh không, anh có đảm bảo vẫn về nhà thương xuyên đúng giờ được không, không quát tháo con cái ầm ĩ, đi đâu về đâu nói với bà rõ ràng, và không cần bực tức quá mức nếu bà có nói nhiều"
" Về phần con, con cũng nhận luôn, còn lười, con bận, con cũng muốn đi chơi, trước đây con luôn cố gắng để cam chịu tất cả để sống chung một cuộc sống êm đềm, nhưng sau cái vụ NT của chồng con, vào thời điểm hiện tại, con hay mất kiên nhẫn, ít đi tính chịu đựng, nên con sợ không thể làm tốt như mẹ mong muốn, con cần ít nhất 2 năm nữa đươc ở riêng, con muốn chồng con ý thức hơn nữa về tính trách nhiệm về tài chính và sắp xếp công việc gia đình, bằng không, cả nhà con lại có cơ hội ăn bám mẹ, mà con thì thật sự không muốn vậy.
Việc mẹ tuổi già, đau yếu con cũng đã nghĩ đến nên chúng con thuê nhà rất gần cách có 2 km, và cho cháu đi trẻ gần nhà bà để chiều bà vẫn được chơi với cháu, và chúng con vẫn ghé qua chào bà được. Hiện tại bà có ông C luôn ở cạnh bà mỗi ngày, bà còn hội họp cơm nước được thì con nghĩ bà cứ tiếp tục sông thoải mái đi, khi bà đau yếu gọi 15phut là chúng con đã có ở bên bà rồi"
Nói tóm lại, bản chất là mẹ chồng và chồng muốn ở chúng với nhau, nhưng họ không chịu được nhau, có mâu thuẫn giữa họ cũng lớn lắm, và mẹ chồng thì cứ ngồi phàn nàn về chồng với mình, còn chồng thì quẳng vợ con ở đó và đi biền biệt, tiền nong có mẹ chồng thay chồng nuôi cả nhà, mẹ chồng thì cứ nghĩ con trai đưa hết tiền cho con dâu và không đưa cho mình. Mình cảm thấy cần có sự thay đổi như thế nào đó...
Cả nhà cho mình lời khuyên
05:55 CH 26/09/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
@Janykim: Em cho chị xin case nhà chị Hân nhé. Cảm ơn em.
10:22 SA 05/09/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
-
Mình hiểu ý các chị em ở đây là
: gia đình mình lệch nhau về quan điểm công việc tiền bạc, Mình không thấu hiểu và cảm thông cho chồng. Chồng mê kinh doanh, làm ăn thua lỗ, đã là vợ phải chấp nhận, vẫn vui vẻ, vẫn phải chiều chồng, nếu không chấp nhận được thì bỏ.
-
Thực ra là mình có thông cảm và ủng hộ
, trong suốt gần 10 năm, mình cũng luôn cố như vậy: những năm đầu hôn nhân, chưa cưới mình tự vay tiền mua giường cưới, có bao nhiêu đưa hết cho chồng kinh doanh, nhưng chỉ có mất. Cả nhà chẳng ai ủng hộ cả, mình cũng đã đứng giữa nhà bảo vệ chồng, sau nhìn nhận thấy đường đi đó không được, mình khuyên chồng làm gì cũng cần vốn, anh giật gấu vá vai làm không hiệu quả, bỏ 3-5 năm làm thuê, tích lũy vốn mà làm chưa muộn, lúc đó chắc là năm thứ 5-6 gì đó, mất một thời gian dài thuyết phục thì chồng cũng đi làm thuê, làm cho Nhật, cho Đức, lương lúc đầu là 20tr/tháng; sau là 2000đô/tháng, thế là quá ổn đối với mình, chẳng còn mong gì hơn nữa, mình yên tâm với nghề nghiệp của chồng ==> mình nghĩ thế là mình cũng thông cảm và dung hòa với chồng đó chứ.
-
Vậy sao chồng ngoại tình
: chồng đi làm được khoảng 2 năm yên ổn thì mình phát hiện NT. Vì khi đó, thực sự không phải là còn đường chồng muốn, vì thời điểm đó do con nhỏ mình vợ chồng đồng ý chuyển về nhà bà ngoại ở, và lúc đó cơ quan mình chuyển đổi nên mình phải làm nhiều hơn, thời gian chăm con khiến mình không có thời gian chăm chồng ( cái này mình nhận lỗi tại mình, mình ước rằng mình đã không làm như thế). Khi đó chồng có thời gian chát chit, cafe bạn bè, tiếp cận em bồ đang cảnh lục đục gia đinh nên an ủi em đó. Em đó ngưỡng mộ chồng vô cùng, ủng hộ anh gây dựng sự nghiệp, chồng và em đó mở công ty chung, em đó làm Tổng giám đốc, chồng làm CT HĐQT.... Việc thì ít mà thuê văn phòng giữa trung tâm, nội thất đẹp, thuê 7-8 người làm. Trong 1 năm, Lương 2000đô mà về đưa vợ chắc dc khoảng 50tr, còn đâu đổ vào đó hết, + thêm khoản nợ hơn 300tr ở ngân hàng. Sau này bồ cũng email phàn nàn về cách làm ăn của chồng nhiều. ==>
khi yêu thì mù quáng hoặc chưa hiểu thì mới yêu, và bạn tốt thì không nên dung túng cho thói quen xấu, cái sai lầm, chỉ tổ lún sâu thêm thôi
, theo quan điểm của mình là như thế, vì yêu mà mình không muốn chồng mình tiếp tục nợ nần, mình không trả được, vài tỷ xã hội đen đến đòi thì sao, lúc đó liệu các bạn có trách mình sao không can chồng từ trước, sao không cất tiền phòng thân không. Nếu chồng mình bất tài thì đi một nhẽ, mình chỉ còn cách cố mà dung hòa chấp nhận, nhưng chồng mình đi con đường khác, sáng sủa hơn rất nhiều nhưng không đi, đó là điều làm mình chăn chở.
Rút lại là gì
, mình nhận mình sai nhiều, chưa đủ yêu thương phục vụ chồng, đảm đang như các mẹ ở đây, hoàn toàn nhận, mình sẽ cố gắng nhìn chồng ở vị trí của anh ấy để hiểu hơn, mình vẫn tin là chồng sẽ tốt hơn trong công việc, thế nên mình vẫn chưa bỏ. Mình cũng học hỏi các mẹ để xin được tiền chồng nhiều hơn, dù cho thỉnh thoảng có phải bỏ ra một tý, nhưng cố mà xin được nhiều hơn chỗ đó ( đó là mình nói đùa cho vui không các mẹ cứ lôi ra mà đậm với nhạt bảo mình kinh khủng)
Lan man tý nữa
, mình không giỏi viết lách, và con người, hoàn cảnh chẳng ai giống ai, nhưng mình nghĩ mình yêu chồng đủ nhiều, không cần xấu hổ với các chị em trên này, có thể cách thể hiện chưa đúng thôi. Nhiều lần chị em anh quát chửi anh bảo " mày quá tệ abc, chẳng ai chịu nổi mày, có mỗi cô V chịu được, mà thôi V ạ, em cứ bỏ nó đi, tiếc làm gì cái loại đó", nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến bỏ chồng mình rất đau. Hèn kém, yêu đuối, ngu ngóc gì cũng được, nhưng là điều mình không làm được. vậy nên cách duy nhất là học các mẹ trên này.
Cố cãi thêm
: trước đến giờ mình không đồng tình quan điểm, yêu là kệ và chấp nhận cho chồng xấu, chồng sai, vì chồng thích thế, mình luôn muốn cho người mình yêu đi đúng hướng, có kết quả tốt đẹp hơn, nhưng thôi giờ cũng nhận ra là điều đó không thể thực hiện được, mình sẽ cố lơ nó đi mà sống......nhưng sai quá, bố ai mà chịu được...
07:24 CH 31/08/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Chẳng ở đâu mình bị đập mạnh tay như trên này, đúng là chỉ còn biết ôm chị Hân mà khóc thôi.
- Mình sai khi dùng từ " xấu, sai" khi nói về chồng, nên nói là " mình không thích khi chồng chọn con đường không đúng, khó khăn để đi"
- Đối với mình, chồng đưa 5-10tr/ tháng là ok, cuối tuần ở nhà với 2 mẹ con, thế có phải là đòi hỏi cao không ạ.
- Biết là ăn ngon, đồ xịn là ấm vào vợ con, nhưng là nó không hợp lý với gia cảnh. Mang tiền nhà đi làm, lấy lương mình trả lương cho người khác, cũng là giúp đỡ người khác, nói chung thì không xấu, ...
- Mình đã từng nhiều năm rút hết sổ tiết kiệm đưa cho chồng, vay bà ngoại cho chồng làm ăn rồi, thăm hỏi công việc cặn cẽ sát sao rồi. Tại làm sao kết quả ra như thế mình cũng quá hiểu luôn ấy, thậm chí bỏ việc về nhà làm với chồng trong vòng nửa năm với kiểu " đất không chịu trời thì trời chịu đất" với ý muốn trợ giúp việc cho chồng vì chồng quá lắm việc cũng làm rồi.
- Các mẹ nói thì mình giờ hiểu rằng, Mình đã cố hiểu và thông cảm với chồng nhưng theo cái kiểu đứng nguyên một chỗ (vị trí của mình) dù có xoay tứ phía thì vẫn là đứng chỗ đó mà cảm nhận sự việc, việc mình cần làm là chạy ra đứng ở vị trí của chồng đang đứng mà cảm nhận,
- Thôi trình bầy tâm sự gì mình cũng nói hết ra rồi, cũng đã đỡ ấm ức
- Giờ mỗi sáng ra hay khi tối về mình sẽ cố nhìn những hành động của chồng ở những mặt tốt đẹp, bỏ qua những mặt chưa đúng ý mình, để lên kể với các chị em trên này.
- Đứng giữa đường đóng vai nạn nhân mình cũng chán rồi, bắt buộc phải chọn một con đường cho đỡ mất thời gian. Cố làm theo các chị em trên này, cái này là phải cố thật, vì mình không quen làm thế, nghĩ thế, giờ học làm theo, mong là yên ổn.
10:02 SA 31/08/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
@janykim.
mình đồng ý là chồng mình toàn ý đồ tốt cả. chẳng ý đồ gì sai, Khi không có tiền nhưng thích ăn hoa quả nhập khẩu, thích thì mua liền 2 đôi giầy cho con rõ đắt, trong khi nhà có 2,3 đôi rồi. vợ bảo cần mua cái túi thì bảo em đùng dùng đồ fake nữa, lên vincom mua cái tử tế mà dùng, phải biêt tiêu tiền thì mới biết kiếm em ạ... toàn nhưng lý do chình đáng vợ không thể nói dc câu nào cả...
Đúng là mình đang đóng vai nạn nhân, mình cũng cảm thấy thế, nhưng chị em thông cảm mình có nhu cầu lau bàu cho đỡ ấm ức. mình sẽ cố gắng không tiếp tục nữa.
12:23 CH 30/08/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Cái vụ tiền điện là thế này ạ.
Nhà minh thuê nhà, 2 tầng trên để ở, tâng dưới làm văn phòng, lại một cậu em nữa chung văn phòng ở đó. Tổng là có 2 cái điều hòa, 4-5 cái máy tính, 2 cái quạt. Mình xót tiền điện đã nhắc là dùng điều hòa hợp lý, máy tính đi về tắt, nhưng nhiều hôm về thấy điều hòa bật suốt, máy tính về không tắt. Nhắc thêm vài lần thì lại điệp khúc " tiền điện anh đóng cơ mà, em không phải lo". Mấy tháng rồi không đưa tiền, thôi cứ để chồng nói và cho cơ hội làm, nên cứ để đó bao giờ họ cắt điện thì đi đóng, và để chồng đóng. Mình rút kinh nghiệm vài lần rồi, nếu mình tự đi đóng, thì chồng cũng coi như không biết, nếu nói là " em đóng tiền điện rồi nhé" thì chồng sẽ nói là " đã bảo là để anh đóng rồi"/ Nếu nói là " em phải vay ai đó đóng tiền điện, anh cho em xin lại 2 tr" thì sẽ quát luôn là " ai bảo đóng mà đóng, anh chưa có tiền bây giờ". Dồn lại 4,8 tr tiền điện mình không có tiền đóng, thực sự ảnh hưởng đến chi tiêu khác.
Nhiều lúc vợ cũng tằn tiện từng đồng, chồng sướng lên có tiền mua bừa phứa, vợ ý kiến thì lại cái câu " đáng mấy đâu", rối ý kiến thì quát là " tôi đi làm để kiếm tiền có đi chơi đâu... tôi sẽ lo việc này, cô không phải lo... tôi muốn con tôi phải được đi du học... tôi muốn cho con tôi đi công viên Disneyland..."... vợ cảm thấy tủi thân cực kỳ.
12:12 CH 30/08/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Mình biết rõ nên mới nói câu : " gạo đem vào giã", vì thế nên thực sự thỉnh thoảng vào nhà EQ mình thấy mệt, giống như học sinh dốt không theo kịp lớp ấy. Mình thán phục cách nghĩ và hành động của các mẹ trên này. Mình biết mình cũng chẳng tệ như những điều các mẹ trên này nói đâu, vì những điều mình thấy không ổn nên đưa ra để nghe góp ý thôi. Đơn giản là mình có xu hưởng nghĩ gì, cảm thấy thế nào thì phản ứng theo đúng thế đấy, giờ thấy thế là không hay tý nào, cần uyển chuyển hơn.
Mình lương thấp, mình nghèo, mình lo lắng cho tương lai, mình tằn tiện, có gì sai, mình không thích kiều nghèo mà thỉnh thoảng có giọng " trên tiền" như chồng mình thể hiện. Khi chồng chưa thể là chỗ dựa về kinh tế, mình bắt buộc phải tự lo, nhưng vẫn cần phải cho chồng biết được cái trách nhiệm của chồng nữa.
Mình thực tế không phải là con đàn bà lúc nào cũng chỉ có tiền tiền, mình có rất ít nhu cầu mua sắm, khi có tiền cũng không thích mua gì, thực sự là mình không cảm thấy mình nghèo, nhưng mình cảm thấy nó mung lung không chắc chắn, mình lo lắng, mình cằn nhằn, cũng là tự nhiền, dù rằng biết là rất không nên như thế.
Thẳng thắn mà nói trước mình cũng tự lập kinh tế lâu rồi, xác định tiền ai đấy tiêu, có lẽ chồng mình có thói quen không đưa tiền cho vợ cũng vì mình không có thói quen lục ví, hỏi tiền thường xuyên. Mình tuyệt nhiên không nghĩ đến ly hôn bao giờ, chỉ nói chuyện và tranh luận về đường hướng công việc của chồng thôi, chứ không tiền tiền suốt đâu.
Sau vụ Ngoại tình mình nhận mình sai vì: tin tưởng chồng quá, chưa ngọt ngào với chồng, thực sự cũng hơi độc lập, và không réo tiền tiền kheo léo để chồng biết được trách nhiệm của chồng. đáng lý mình cần khôn khéo đề nghị chồng đóng góp nhiều hơn, mình cũng chẳng tiêu riêng được, để lo cho con và cả chồng nữa lúc cơ nhỡ, ông bà nội ngoại tuyệt nhiên không cần hỗ trợ tài chính, cả nhà mình toàn ăn bám ông bà thì có. mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ vì việc này.
Mình chẳng trách nếu các chị em có những đánh giá có phần quá lời về mình nhưng rõ ràng là nhưng lời đòn vọt cũng làm mình sáng mắt, mình thực sự cảm ơn mọi người.
Mình định là sẽ chẳng nói gì hết cả, dạo này đang yên ổn, mấy hôm nay chồng chủ động gọi điện cho vợ hỏi han cơm nước với chát chít với mình, ăn trưa, rủ đi mua giầy dép. Nhưng tuyệt đối mình sẽ không chi tiền cho việc kinh doanh của chồng, không trả nợ thay, có gắng khéo léo hết sức để chồng đưa tiền, nói cho chồng ngắn gọn một con số để chồng biết cái đich mà đưa tiền. Cố mà lơ đi cái vụ quan điểm nọ kia, sai cái gì cố mà sửa, cơ bản là chồng mình yêu con, quay về với vợ, mong muốn lao động kiếm tiền cũng là chính đáng thôi, dù rằng cứ đâm đầu bui rậm, mình sẽ cố bơ đi, tập trung tán phét chuyện xã hội, và cả vẽ lên những ước muốn viển vông cùng chồng nữa, có lẽ điều này sẽ thêm động lực cho chồng.
Mình đang trong thời gian cố điều chỉnh, các chị em trên nay có đập thì cũng nhẹ tay tý nhé.
11:24 SA 30/08/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Sau khi nghe ý kiến của các mẹ trên này, nói thật mình rất đau, rất buồn, như thể câu " gạo đem vào giã" ấy, nên chẳng muốn vào đọc nữa, bỏ đi để suy nghĩ. Vấn đề nhà mình, tự thấy cũng chưa đến mức phải ly hôn, nhưng phải thật sự phải điều chỉnh khéo léo thì mới lâu dài được. Muốn nói chuyện với chồng nhưng thấy mấy hôm méo mặt đi đòi nợ nên mình chẳng dám mở mồm, nhiều lúc cứ tặc lưỡi còn chồng ngày nào thì cứ ôm đi đã, việc chưa cần thì không phải vội.
CN đến nhà cô em chơi, có 1 cây đàn piano to đẹp, 2 bố con ra đánh, bố còn bảo nhau tay phải thế này, người phải thế kia cho đúng dáng nghệ sỹ rồi cười phá lên. Bố chốt to câu: " Được, nhất định đòi được nợ lần này bố sẽ mua cho B một cái, cái loại AAA xịn ấy, giá 45 tr, bố xem rồi". Mình nghĩ bụng, nhà đi thuê, đi ra đi vào còn chật mua piano thì chắc đặt lên giường, nhưng mình nói " Vầng anh mua đi, piano có giữ giá không anh" Chồng bảo" loại tốt giữ giá em ạ, bán lại chỉ giảm 15% thôi".
Tối qua đi chơi về, thông báo đòi tiền điện 4 tháng hết 4,8tr dán ở cửa. " bố đọc xong đặt xuống bàn, rồi bảo con gái " Con lên bật điều hòa trước đi cho mát" Mẹ bảo " Con muốn nằm điều hòa thì ra bảo bố nhé, bố trả tiền đi không người ta cắt thì không bật được đâu, mẹ thì chịu". Sáng nay, khi đi ăn trưa vợ hỏi " Anh đã chuẩn bị được tiền đống tiền điện chưa" chồng bảo " cắm cái xe này đi thì đủ chứ lo gì" / vợ lại hỏi " xe mới lấy ra ngày hôm qua lau chùi kỹ thế mà đi có mấy hôm thôi à, anh dắt em ra cầm xem được bao tiền"/ Chồng " nó lại bảo không biết tính giá thế nào"/ Vợ" thì anh thích tính theo hơi hay móc hàm thì tính, mà có khi nên nói là tim gan phéo phổi chưa mắc bệnh gì có khi được giá hơn anh ạ"/ Chồng cười.
Con út đang học mẫu giáo tư, 2,2tr/tháng; đủ 3 tuổi em muốn xin sang trường công học phí 900k/ tháng. Chồng đi nộp đơn và làm thủ tục, nhưng về lại bảo " thôi có khi học trường tư đi em, đón muốn được, lại trông sáng thứ 7, thêm có tý học phí, đáng mấy"/ vợ " học trường tư cũng được, thời gian trông nhiều hơn thì nhiều tiền hơn là đúng rồi, nhưng công thì có sân rộng rãi, con dc ra tập thể dục, mà học trường tư thì học phí bằng tiền trường công + với tiền điện 1 tháng nữa, anh xem quyết định thế nào thì em theo" chồng chẳng nói gì, nhưng hôm sau thấy tỷ tê con nhỏ, N ra trường BBB đi ( trường công) có sân rộng tha hồ chạy, và cả cầu trượt, và xích đu nữa, không biết cuối cùng bố nó chốt cho học trường nào.
Mình có cái tâm lý không can thiệp tài chính lâu rồi, nhưng tính hay lo, thấy nhiều người phàn nàn chồng quá mình cũng thấy mệt thay. chứ còn không can thiệp cũng được, trước cũng thế rồi. Trưa này, 2 vợ chồng đi ăn trưa nói chuyện hoa hậu. Mới sáng đã có chú em gọi điện kể tội phàn nàn về chồng rõ là lâu, nói là tìm anh mãi không dc, anh ấy trốn em. mình cũng chỉ nói " chị sẽ về nói với anh, nhưng chuyện này chị không giải quyết được, 2 anh em tự giải quyết đi, em thấy khó quá thì quyết định rồi thông báo với anh ấy cũng được", gặp chồng cũng chỉ thông báo " Chú VA sáng gọi điện bảo rằng anh quyết thế nào thì bảo với chú ấy, chủ không liên lạc đc với anh"/ chồng bảo " thiếu 20tr để đạt đồ gỗ". Mình chẳng nói gì, quay ra nói chuyện Hoa hậu.
09:15 SA 30/08/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Tối qua, em cũng hỏi chuyện về công việc của chồng, biết được rằng chồng đang đi đòi nợ 2 công trình, và đi nói chuyện về điều kiện làm việc ở 2 nơi đang mời làm- có nghĩa là cũng có nhu cầu đi làm thêm. Tuy nhiên vẫn đi gặp các khách hàng mới, để làm riêng. Em hiểu kiểu của chồng em muốn là đi làm một nơi cố định để có một khoản ổn định hàng tháng, nhưng vẫn muốn làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Lối nghĩ như thế là quá ôm đồm, đặc biệt khi mình không có vốn và cũng chẳng có anh em nào cùng làm chung nên rất khó khăn.
04:39 CH 28/08/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Cảm ơn chị Hân nhiều, chị nói đúng những gì mà em cũng cảm thấy.
Em là người thích yên ổn, có phần ngại thay đổi, đấu tranh, lối suy nghĩ cũng đơn giản nốt. Vậy nên khi thấy vấn đề không đồng thuận trong đường hướng làm ăn của chồng em cũng đã để im cho chồng làm một thời gian, sau đó tâm sự góp ý cũng nhiều, chồng em đi làm thuê khoảng 2 năm lương tốt, em cũng nghĩ là yên ổn rồi. Nhưng thực ra cái mong muốn của anh ấy vẫn luôn thường trực, chị cần có người ủng hộ khuyến khích là anh ấy lại quay lại, anh ấy không thật tâm đồng thuận với em.
Bản thân em giờ này còn tiếp tục, cũng luôn cầu mong là anh ấy tự nhận thấy cái sai lầm của mình trong đường hướng công việc mà thay đổi, nghe thật là mung lung đúng không ạ, vì em luôn tin rằng với các kỹ năng của anh có thể tim được công việc tốt, nhưng anh ấy quá bảo thủ, quá tự tin. Còn em thì lại quá tệ trong vấn đề thuyết phục người khác.
Em cũng luôn muốn có một cuộc nói chuyện về vấn đề này, nhưng chưa được. Phần vì em luôn nóng vội và không kiềm chế được cảm xúc nên nó có gì đó như trách móc, bảo ban ở đây, phần thì chồng em không thích nghe, và luôn có cái tâm lý, cô với tôi khác quan điểm nên đừng tranh luận làm gì... Nếu cứ mãi thế này thì đúng là bế tắc quá.
Mọi người tư vấn cho em, nên chuẩn bị như thế nào để có cuộc nói chuyện này, ít nhất là chồng em để tâm vào nghe, sau đó có như thế nào thì em cũng đành vì mình đã cố gắng rồi. Chồng em suốt ngày công việc nối tiếp công việc, nhiều khi em muốn nói nhưng lại thôi, vì cảm thấy thế gây áp lực cho chồng, khi công việc không thuận lợi vợ lại bảo thôi không tiếp tục là điều chồng rất ghét.
Ngu thì ngu hết luôn, hỏi các chị em, làm thế nào để dẹp được các ký ức về NT ra khỏi đầu, sao nó cứ bất thình lình xuất hiện thật là khó chịu.
04:27 CH 28/08/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Cảm ơn các chị em đã chia sẻ.
Thực ra thì mình biết là nó vặt vãnh, nhưng nhiều lúc thực sự cảm thấy chạy lòng, tại sao mình lại có ý nghĩ so bì nhiều đến thế, đã rất nhiều lần các cao thủ nhắc nhở rằng chẳng nên dở hơi dở hồn ngồi suy diễn như thế làm gì cho thêm mệt. Nhưng đúng là vấn đề mình đang gặp phải.
Nói thật mình là người không thích chờ đợi, nhưng lịch sử cho thấy nhờ chồng việc gì cũng phải đợi, và nhắc đi nhắc lại nhiều lần, lâu dần mình đã có thói quen tự làm lấy, tự xử lý các vấn đề của mình, tiền bạc cũng tự lo luôn. Có những giai đoạn, mỗi ngày chỉ gọi cho chồng 1,2 cuộc điện thoại cho chồng hỏi bao giờ về ăn tối. Bây giờ, có em đồng nghiệp chồng đi công tác 1,2 ngày gì đó, nhưng chồng gọi điện về túi tít hỏi, " anh bao giờ về đấy, ở nhà em có bao nhiêu là chuyện muốn kể với anh", mình thấy cần phải làm lại điều này. Thế nên giờ có những việc mình tự làm được, nhanh gọn hơn, mình vẫn cố nhờ chồng, gọi là tăng cường giao lưu tiếp xúc. Nhiều gái khác nó nhờ chồng những điều rất vặt vãnh nhưng chồng đều làm cả, vui vẻ làm. Vậy nên giờ mình cũng đang cố làm như vậy, nhưng nhiều lúc cảm thấy tủi thân.
Con cái mình cũng đã bố chí ra ngủ riêng rồi, nhưng 1 đứa lớn nó bảo ngủ 1 mình buồn, tại sao em bé ( 3 tuổi) được ngủ với bố mẹ, rồi ai cũng muốn ngủ chung cho vui và tiết kiệm tiền điều hòa.Giờ đi ngủ, thì mẹ ngủ trước, chúng nó nằm trêu nhau chán ra, nằm mỗi đứa một hướng. Bố ngủ sau cùng, quá nửa đêm. Trước mình hay giục chồng đi ngủ cùng mọi người, sau đọc " đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim" mình cũng kệ để cho chồng muốn ngồi ôm máy tính làm gì thì làm, đến bao giờ chán thì đi ngủ, chỉ mong là đừng chát chít với gái thôi.
05:57 CH 27/08/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Cảm ơn anh chị em đã góp ý. Cảm giác của mình bây giờ đúng là như thế đấy, Về cơ bản vẫn là muốn tiếp tục và đang cố gắng sửa đổi, hàn gắn. nhưng nhiều lúc cảm thấy muốn dừng lại. Mình sẽ ghi nhớ ý kiến của mọi người, khi nào chán quá, mệt quá mình sẽ dừng lại, mình không muốn phải hối tiếc về việc gì, đặc biệt về vấn đề hôn nhân.
04:56 CH 27/08/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Giai đoạn sau bão thật là khó khăn, và mình lại quá nhạy cảm, biết là tất cả do mình hay nghĩ quá, nhưng sao cứ cảm thấy buồn nản. Toàn những chuyện vặt vãnh.
- Vợ " Em để quên hộp cơm ở nhà rồi, mà giờ thì muộn rồi, tý em nháy máy, anh cầm ra luôn cho em nhé"/ lát sau, gần đến nhà vợ nháy 2 lần, nhưng khi đi qua gõ chẳng thấy chồng đâu, lại phải lao vào nhà lấy, thấy hộp cơm lại bảo chồng" sao em nháy máy mà anh không mang ra cho em". Chồng quát tướng lên " mang ra rồi, đợi mãi chẳng thấy đâu". --> buồn, vì chắc cùng lắm đợi chưa đến 5 phút đâu mà đã bỏ về, nếu là người khác thì đã khác......
- Sáng chồng đọc cho vợ nghe một bức thư thấy hiệu trưởng gửi các phụ huynh rất hay và ý nghĩ, cả 2 vợ chồng rất tâm đắc. Đến cơ quan vợ kể cho đồng nghiệp, nó xin link, vợ gọi chồng 2 cuộc nhưng đều không gặp. Sau mở máy thấy cuộc gọi nhỡ của chồng, vợ gọi lại và bảo" Anh cho em xin cái bài trên fb sáng nay cái", chồng lại gầm lên " có mỗi thế mà phải gọi đến 2 lần"--> buồn, sao mình có làm gì đâu cứ thích là quát mình thế, nếu là người khác thì có gì cũng nhấc máy lên kể lể được, còn vợ thì là rách việc....
- Đã rất nhiều lần, vợ nói nhẹ có, thẳng thắn có, là em muốn anh tắm và đi ngủ nằm gần vợ. " Chồng, con nó nằm thế này thì anh năm được vào đâu nữa..."--> thực ra con nó ngủ sau rồi, chỉnh nó nằm ngang dọc thế nào cũng được, nhưng cơ bản là chồng không thích.
Biết rằng mối quan hệ tình nhân và vợ chồng là rất khác nhau, và mình cũng chẳng nên để ý so đo như vậy, nhưng sao mình không thể gạt được những cảm giác đó đi. Rất sợ các chị em trên này, nhưng vẫn lên đây trình bày để khỏi về gây sự với chồng.
04:02 CH 27/08/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Hỏi ý kiến cả nhà, mình sai ở đâu, mình phải sửa cái gì.
Trước tiên nhận lỗi luôn là mình là một người không khéo léo, rất ít ngọt ngào, có phần thẳng ruột ngựa...nhiều yếu điểm.
Chồng: thông minh, hài hước, chăm chỉ, xuất thân nghèo khó, yêu con cái, có ước muốn cho con đi du học, dành cho vợ con những điều tốt đẹp, nên chồng xác định đi làm thuê thì không thể đạt được, dù rằng lúc nào cũng có nới mời đi làm thuê với mức lương cao. Nhưng chồng cứ muốn mở công ty làm riêng, vốn không có, người không có, tính tình lại bộp chộp, quản lý kém nên thất bại nối tiếp thất bại... tiền vay mượn bố mẹ, chị em không trả.
Sau những năm động viên về tinh thần và tiền bạc cho chồng, thì vợ nhận ra là chồng chưa đủ điều kiện để làm riêng, nên khuyên chồng làm thuê vài năm để tích lũy vốn và kinh nghiệm rỗi hãy ra làm riêng. Cả nhà ai cũng ủng hộ kế hoạch đó. Mình cũng xót xa cho chồng chứ, làm như trâu điên, nhưng tiền không có, bị đòi nợ, đòi việc suốt ngày, eo xèo suốt ngày, thời gian gần như chỉ có 3 ngày tết là nghỉ, còn quanh năm này nào cũng là ngày đi làm. Do đó, không thể ủng hộ tư tưởng làm riêng của chồng được, mà khuyên chân thành thì chồng không nghe, luôn muốn chứng tỏ bản thân, nên thôi vợ chịu, để yên cho chồng làm việc chồng thích, tự lo tài chính cho mình, cũng chằng buồn hỏi han công việc của chồng, vì thực sự là không thể đồng tình với chồng được. vì thế vợ chồng ngày thêm xa cách. Vào thời điểm đó, có cô em hết lời khen ngợi khả năng của anh, ủng hộ anh xây dựng cơ đồ, nên anh nghiêng hết về em đó.
Đôi khi mình nghĩ, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, mình không muốn ủng hộ chồng đi tiếp con đường không có tương lai, trong khi có những đường khá tươi sáng hơn. Bây giờ vẫn thế, mình chẳng biết làm thế nào để chồng chuyển hướng công việc, chỉ nghĩ rằng thôi hỏi ít, than vãn ít, tự chủ tài chính, nhưng như thế thì đồng nghĩa với chia sẻ cũng sẽ ít. vấn đề bất đồng trong công việc, đường hướng làm cho vợ chồng chánh và chạm nhau, ít tâm sự, không khí khá là nặng nề. Chồng công việc không thông, chẳng nghĩ được gì nữa, chẳng có thời gian cho vợ con nữa. Mình có lập kế hoạch đi chơi này kia cũng là " anh không có thời gian" ....
Giờ mình nên làm sao.
11:05 SA 27/08/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
@janykim: vài cái việc vặt này đúng là trước đây mình tự giải quyết, còn bây giờ cố quàng sang nhờ vả chồng để tăng cường giao lưu tương tác mà. cái khó có lẽ là sao giờ mình được nũng nịu, ngọt ngào như các cô kia. Mình cũng không kể vài điều so sánh để thêm đau lòng nữa, giờ muốn làm lại bằng đủ mọi cách, nhưng nó không dc như ý mình thì đương nhiên là chạy lòng.
@hạnhphucmimcuoi: mình thực ra là nghe quyển đó, và chắc phải nghe đi nghe lại nhiều lần nữa, nhưng có vài lần mình lấy nước cho chồng, chồng không uống, ngồi bên cạnh chồng máy tính, vợ điện thoại, vợ gác chân vào chồng... một lúc sau chồng bảo" sao không đi ngủ đi ngồi đây làm gì cho khổ"
vợ: " không sao, em chưa buồn ngủ, ngồi đây cho vui"
chồng: " anh làm việc tý rồi lên ngay, em không cần phải dò xét, theo dõi"
vợ" em không theo dõi, anh làm gì thì làm, bao giờ em buồn ngủ em sẽ lên đi ngủ"
chồng ngồi thêm vài phút thì lên đi ngủ, và có vẻ không thoải mái--> nên giờ mình ko ngồi cạnh, vì thực sự chồng muốn riêng tư.
@motdoita: đúng là nhiều lúc nghĩ sao các chị em trên này vượt được, mình không vượt được, phải chăng là mình cố đấm ăn xôi, mình hiếu thắng, chứ yêu thương gì, nhiều lúc bản thân cũng chẳng hiểu vì sao lại tiếp tục nữa....giai đoạn này, đương nhiên mình chẳng còn yêu chồng mình như trước, mình chẳng tin chồng như trước, chẳng qua là muốn tiếp tục.
10:34 SA 27/08/2016
b
bautroixanh01
Hóng
477
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình trở lại để báo cáo tình hình với cả nhà.
Vài hôm nữa là đến hạn trả nhà thuê, hôm qua mình đã dọn về nhà ông bà ngoại. Mình và đứa nhỏ sẽ ở đây, chồng và đứa lớn sẽ ở nhà bà nội. Chính thức ly thân.
Mình báo cáo với ông bà ngoại và bà nội, 2 bên đều nói là lý thân là sẽ tan tành hết đấy, nên ở lại và cố gắng. Nhưng mình nghĩa kỹ rồi, dù rất buồn nhưng vẫn phải ra đi thôi, không muốn cố thêm được nữa.
Thực ra thì hoàn cảnh bây giờ ở lại cũng được. Mình sẽ tiếp tục ngóng chồng hàng tối, không biết chồng làm gì, đi đâu. Nếu chồng có ở nhà, thì sẽ lặng lẽ ở bên nhìn chồng ôm cái máy tính hoặc cái điện thoại mà không thèm chuyện trò gì. Sẽ là những buổi tối cãi cọ. Mình cảm thấy mình không hiểu chồng, và cảm thấy mệt để cố hiểu chồng. Nếu ở lại mình nên coi chồng là hàng xóm, đừng ngóng trông, đừng hy vọng, đừng hỏi nhiều và điều đó mình không làm được, chưa luyện được.
Mình thương chồng vì phải đứng giữa mẹ chồng hay so sánh và người vợ ít khéo léo. Thương chồng vì đã luôn cố gắng lằm việc vất vả, nhưng vẫn chưa đạt được thành công, Càng khó khăn hơn khi không nhận được sự đồng tình của bất kỳ ai trong gia đình. Trước đây, dù tất cả vẫn như vậy, nhưng mình có một niềm tin vững chắc về hôn nhân này, đủ để mình tiếp tục ở lại. Nhưng bây giờ mình không tin chồng nhiều nữa, mình sợ lịch sử lặp lại.
Mình sợ ly hôn, nhưng có lẽ càng tránh sẽ càng sợ, một sự sợ hãi dài lâu. Bình tĩnh lại, Ông bà ngoại vẫn tự lo được, nhà ông bà rộng rãi và thoải mái, mẹ con mình khỏe mạnh, Công việc của mình vẫn đủ để tự nuôi thân và con. Không tuyệt với, nhưng cũng chẳng có gì là bi đát cả, mình cứ bước tiếp thôi.
Hiện tại mình cảm thấy nhẹ tênh, có thể khó khăn, vật vã đang còn ở trước mắt.