Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chả lẽ em phải sống thực tế sao. Xin cho em lời...
Ai dà, bắt một cô bé mới 19 tuổi ( năm 2 mà ) sống trong sự đầy đủ, vô tư, bao bọc của bố mẹ, tuổi thơ với những mơ mộng đầy sắc hồng với những cái nhìn cuộc sống từ những truyện cổ tích, tiểu thuyết hay những phim truyền hình lâm li, kì ảo với cái kết đẹp như mơ phải biết thế nào là yêu không vụ lợi, không tiền bạc, nào là yêu chỉ cần hai người bên nhau là đủ, phải yêu một tình yêu đích thực một cách nghiêm túc, một cách hết mình...... ngay trong cuộc tình đầu tiên rồi thì phải thấu hiểu sự khó khăn khi một tuần ăn mỳ tôm hay đạp xe đạp giữa trời nắng trong khi nhà cao cửa rộng. Như kiểu là nuôi 1 chú cún từ bé đến lớn cho ăn uống chăm sóc đầy đủ rồi 1 ngày kia tự dưng quẳng ra đường cho nó tự sống
Chẳng qua là hiện giờ thì em ấy đang thấy không vui, không bằng lòng khi người yêu hơi vô tâm, chẳng có tí lãng mạn nào khi mà chỉ cần tặng một món quà nho nhỏ là em ý cũng thấy đủ rồi. Ngay lúc đấy thì lại có cu cậu kia quan tâm hết mực tấn công như vũ bão đưa ăn ở những nơi sang trọng trong ánh nến lung linh, quần áo đẹp đẽ hợp mốt, quan tâm chia sẻ mọi lúc mọi nơi từ việc nhỏ đến rất là nhỏ........ trong hoàn cảnh này thì mấy ai lại không siêu lòng, lại không nghĩ xiên nghĩ sẹo nhất là ở cái tuổi này nữa thế là đâm ra khó sử không biết làm sao
Góp ý giải quyết vấn đề :D, đầu tiên là về cái cu cậu nhà giầu kia mấy cái trò tán tỉnh hòa nhoáng đấy em không nên để ý nhiều làm gì tiền bạc vật chất nhanh đến thì cũng nhanh đi lắm.
Thứ 2 là cậu thứ nhất kia của em cũng hơn nản thật( chắc cũng là lần đầu tiên yêu), có thể cậu ấy thô lậu thật ( đã thô lại còn bị lậu như có bạn ở trên đã nói :D ) hay chỉ đơn giản là cậu ấy nghĩ là những món quá nhỏ đó không cần thiết hoặc là thấy em nhà khá giả thế nên sợ em không thích, coi thường những món quà nhỏ rẻ tiền rồi thì coi thường cậu ấy luôn :D ( cái tuổi này đầu óc phong phú lắm kiến cũng nghĩ là khủng long được :D). Vậy nên trong lúc đi chơi nói chuyện, em có thể nhắc khéo cậu ấy về những món quà mình thích kiểu như là đi qua hàng thiệp hay thú bông chẳng hạn thì thủ thỉ đại khái là " món này trông hay quá anh nhỉ, em được ai tặng cái này là em vui nhắm ( nghe hơi bựa :D, nhưng mình là con gái cơ mà) hoặc đỡ bựa hơn thì " đứa bạn em vừa dc bạn trai nó tặng cho thứ abc này ", nếu không thích thì có thể kiếm bài viết nào đấy trên mạng ấy nói về ý nghĩ của những món quà, niềm vui khi nhận chúng rồi send link cho cậu ấy, mạnh dạn nữa thì em có thể vài lần bất ngờ tặng quà cho cậu ấy thiếu gì cách. Nhưng sau một thời gian mà ko chuyển biến gì thì thôi tùy tình hình mà quyết nhưng mà nếu thế chắc cậu này bị bệnh thô lậu thật tốt nhất là send cho bạn halinh_kul để bạn ấy tình nguyện "chữa trị" và " uốn nắn" cho :))
Thêm nữa, anh nghĩ là em nên bớt mơ mộng và dần làm quen với thực tế đi. Hãy tham gia những chuyến tình nguyện xuống những vùng khó khăn để thấy còn nhiều người phải nghĩ hơn mình. Hay máu nữa thì làm bộ hồ sơ đi xin viêc làm thêm tuy nhà có điều kiện nhưng đừng nhờ bố mẹ thử sức mình 1 chuyến xem sao, công việc sẽ tặng cho em một đống thực tế vô cái đầu hay mơ mộng kia ngay :)).
09:54 SA 02/05/2012
b
batigol12
Bắt chuyện
502
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chẳng qua là hiện giờ thì em ấy đang thấy không vui, không bằng lòng khi người yêu hơi vô tâm, chẳng có tí lãng mạn nào khi mà chỉ cần tặng một món quà nho nhỏ là em ý cũng thấy đủ rồi. Ngay lúc đấy thì lại có cu cậu kia quan tâm hết mực tấn công như vũ bão đưa ăn ở những nơi sang trọng trong ánh nến lung linh, quần áo đẹp đẽ hợp mốt, quan tâm chia sẻ mọi lúc mọi nơi từ việc nhỏ đến rất là nhỏ........ trong hoàn cảnh này thì mấy ai lại không siêu lòng, lại không nghĩ xiên nghĩ sẹo nhất là ở cái tuổi này nữa thế là đâm ra khó sử không biết làm sao
Góp ý giải quyết vấn đề :D, đầu tiên là về cái cu cậu nhà giầu kia mấy cái trò tán tỉnh hòa nhoáng đấy em không nên để ý nhiều làm gì tiền bạc vật chất nhanh đến thì cũng nhanh đi lắm.
Thứ 2 là cậu thứ nhất kia của em cũng hơn nản thật( chắc cũng là lần đầu tiên yêu), có thể cậu ấy thô lậu thật ( đã thô lại còn bị lậu như có bạn ở trên đã nói :D ) hay chỉ đơn giản là cậu ấy nghĩ là những món quá nhỏ đó không cần thiết hoặc là thấy em nhà khá giả thế nên sợ em không thích, coi thường những món quà nhỏ rẻ tiền rồi thì coi thường cậu ấy luôn :D ( cái tuổi này đầu óc phong phú lắm kiến cũng nghĩ là khủng long được :D). Vậy nên trong lúc đi chơi nói chuyện, em có thể nhắc khéo cậu ấy về những món quà mình thích kiểu như là đi qua hàng thiệp hay thú bông chẳng hạn thì thủ thỉ đại khái là " món này trông hay quá anh nhỉ, em được ai tặng cái này là em vui nhắm ( nghe hơi bựa :D, nhưng mình là con gái cơ mà) hoặc đỡ bựa hơn thì " đứa bạn em vừa dc bạn trai nó tặng cho thứ abc này ", nếu không thích thì có thể kiếm bài viết nào đấy trên mạng ấy nói về ý nghĩ của những món quà, niềm vui khi nhận chúng rồi send link cho cậu ấy, mạnh dạn nữa thì em có thể vài lần bất ngờ tặng quà cho cậu ấy thiếu gì cách. Nhưng sau một thời gian mà ko chuyển biến gì thì thôi tùy tình hình mà quyết nhưng mà nếu thế chắc cậu này bị bệnh thô lậu thật tốt nhất là send cho bạn halinh_kul để bạn ấy tình nguyện "chữa trị" và " uốn nắn" cho :))
Thêm nữa, anh nghĩ là em nên bớt mơ mộng và dần làm quen với thực tế đi. Hãy tham gia những chuyến tình nguyện xuống những vùng khó khăn để thấy còn nhiều người phải nghĩ hơn mình. Hay máu nữa thì làm bộ hồ sơ đi xin viêc làm thêm tuy nhà có điều kiện nhưng đừng nhờ bố mẹ thử sức mình 1 chuyến xem sao, công việc sẽ tặng cho em một đống thực tế vô cái đầu hay mơ mộng kia ngay :)).