Mn ơi, mình cũng giống mẹ nó! Cũng ân hận vì ko thể cứu con. Chỉ còn 1 ngày để con ra đời vậy mà con lại từ bỏ mẹ mà đi!Mình cũng gào thét trong bv như 1 kẻ điên loạn. Các bác sỹ v hộ lý cũng ôm mình mà khóc theo. Mọi ng đều k ai có thể chịu đựng được cảnh đó. Cho đến cả lúc mình sinh, mn mất 5p để con yêu ra đời, còn mình đau đơn quằn quại suốt 45p con mới ra.Các bsy cứ bảo sao con bám chặt mẹ vậy? Nta thai lưu sinh con dễ dàng, còn mình đã khổ rồi sao còn khó. Mình nhớ mãi cảm giác ấy cho đến bgio, các bsy hét ầm trong phòng khi đưa mãi con mình ra mà ko đc. Bé đc 3.2kg mn ạ! Cũng là cgai như mn vậy!Tgian trôi qua, giờ đã nửa năm kể từ ngày con mất rồi mn ạ, vậy mà mình nào có thể quên. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Mình mất việc trước khi con mất. Và chồng mình cặp bồ sau khi con mất chưa tròn 100 ngày.Mn biết ko, ko nỗi đau nào diễn tả hết nổi cảm xúc của mình khi đó.Mình còn chưa quên đc cái chết của con, cần lắm bờ vai của ck để tựa, còn anh ta thì sao? Anh ta quay lưng lại với mình, anh ta theo gái, rồi nói xấu mình, nói xấu gđình mình với anh em họ hàng anh ta.Tất cả anh em họ hàng anh ta chửi rủa mình, nói mình Phúc đức tại mẫu, con chết tại mẹ. Rồi còn đviên anh ta ly dị.Khi mình có việc, mình còn lo cả cv bây giờ của anh ta. Còn giờ mình k còn việc làm nữa, đáng lý ra anh ta làm ck, anh ta cũng cần có trách nhiệm với vk lắm chứ, vậy mà...Đơn được nộp ra toà cũng gần 2 tháng rồi mn ạ! Mình cũng ký đơn thuận ly hôn cho toà dễ giải quyết.Mn ạ! Mình biết bgio mn nghĩ j, đau đớn j, nhưng hãy mạnh mẽ lên. Cđ mn còn dài ở phía trước, mn vẫn còn hp hơn rất nh người phụ nữ khác khi có ck ở bên, chăm sóc v chia sẻ với mn nỗi đau này.Hãy chia sẻ v khóc cùng anh ấy như mn đã chia sẻ trên đây! Đừng để bản thân phải âmthathầm chịu đựng như mình.Chúc mn vững bước trong cs này!
rồi mình gặp chồng mình bây giờ, lúc đầu cũng là bạn bè, minh cũng e dè lắm, nhưng anh ấy quan tâm mình nhiều, ròi mình mềm lòng bước chân vô tình yêu để rồi bây giờ như rơi xuống địa ngục.
mình vốn đã k có lòng tin vào hôn nhân, nhưng thử mở lòng để cho bản thân cơ hội. cuối cùng thì đc gì. giờ thì thu người lại thôi , k dám tin k dám mong ở 2 chữ tình yêu nữa
sao chị có thể mạnh mẽ vậy, e giờ chỉ muốn chết đi cho rồi :(
chồng như thế bạn buông là đc ròi đó, có ngày nó ôm hiv vể thỉ khổ nữa
mình đã từng có ý định giống bạn, nhưng sau đó mình tự hỏi bản thân mình, mình muốn có con vì thương nó hay vì ích kỉ của bản thân mình
mình ở mỹ, 1 nơi khá thoáng cho SM và có những "ưu đãi" cho SM hơn là ở VN. nhưng nghĩ đến 1 ngày nào đó khi con lớn nó sẽ hỏi cha con là ai, hoặc giả nó sẽ cảm thấy tủi thân so với bạn bè v.v... mình cũng không biết phải làm thế nào.
mình tin chắc con mình sẽ có 1 điều kiện sống tốt vì ba mẹ và e gái mình đều rất thương mình và ủng hộ mình làm SM. nhưng mình lại lo không bù đắp được sư thiếu đi tình cha của con
chuyện cho tinh trùng hay trứng k đơn giản là nói cho là cho. bình thường vốn dĩ mình đã rất thương cháu của mình, ví dụ như em mình k sinh đc mà phải xin trứng của mình thì khi "cháu" đó ra đời không biết mình còn thương đến nhường nào nữa
mình cũng mang tiếng 1 đời chồng, mặc dù chưa sống đc với nhau bao lâu. riết mình không biết làm sao tiếp tục tin vào đàn ông
nếu bạn rảnh thì inbox mình số zalo hay viber de tâm sự nhé. mình muốn hỏi thử suy nghĩ của 1 người đàn ông về hôn nhân là như thế nào
mình cũng đang rất chán nản và vô định hướng, hãy tìm bạn bè để tâm sự cho thoải mái bạn nhé
bạn có năng lực thì đi đâu cũng sống đc cả. cố lên nhé