Mk mớii biet đến diễn đàn này.mk cũng chja buồn cùng các bạn. Mk cũng mới mất một đua con ở tuần 40 .cư tưởng xắp dk gặp con ai ngờ con lai ra đi mãi mãi k có một lần nhìn thấy mặt con. Mk con bị sinh mổ.k bit đen bao gio moi có lại nữa .mk buồn lắm sụy sup lun.mk có luk k muốn sống nua
Mình là đàn ông, nhưng thực sự mình cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc này. Chúc bạn mau tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, quên đi những điều đớn đau.
Cứ nghĩ đến mà thấy buốt trong tim.
Đau xót không kể xiết.
Mình đã 34 tuổi, tử cung đôi, đã có 1 bé trai 5 tuổi. Ai cũng khuyên mình yếu, tử cung đôi, lại bị sa cổ tử cung đừng sinh thêm nữa. Nhưng muốn con có a có e, muốn nhà có thêm tiếng cười con trẻ, mình vẫn qdinh mang thai. Muôn vàn khó khăn mới giữ gìn dc bé đến ngày sinh. Hồi hộp mong chờ, đến đúng ngày dự sinh thì mình bị 2 tử cung quấn vào nhau, gây bong rau non, tử cung dọa vỡ. Mổ cấp cứu chỉ cứu dc mẹ, con bị ngạt quá, não ko thể phục hồi, sau 12 ngày điều trị ko qua khỏi.
Đau đớn là đứa con đầu mình cũng fai xin đình chỉ thai khi bé 27 tuần do bé bị đột biến NST.
Mình như bị trầm cảm, ko chấp nhận dc thực tế, ko hiểu chuyện j đã xảy ra với m. Khu tập thể có 6 bà bầu sinh gần nhau, ai cũng hạnh phúc bé con khỏe mạnh từ viện về, mỗi mình đi đẻ mà về tay không. Đau xót lắm các mẹ ơi.
2 con linh thiêng, phù hộ cho cả nhà, nhất là cho e, cho a 2 con nhé. Mẹ cầu mong 2 con sớm siêu thoát, đầu thai kiếp khác sống khỏe mạnh, hạnh phúc.
Đau xót không kể xiết.
Mình đã 34 tuổi, tử cung đôi, đã có 1 bé trai 5 tuổi. Ai cũng khuyên mình yếu, tử cung đôi, lại bị sa cổ tử cung đừng sinh thêm nữa. Nhưng muốn con có a có e, muốn nhà có thêm tiếng cười con trẻ, mình vẫn qdinh mang thai. Muôn vàn khó khăn mới giữ gìn dc bé đến ngày sinh. Hồi hộp mong chờ, đến đúng ngày dự sinh thì mình bị 2 tử cung quấn vào nhau, gây bong rau non, tử cung dọa vỡ. Mổ cấp cứu chỉ cứu dc mẹ, con bị ngạt quá, não ko thể phục hồi, sau 12 ngày điều trị ko qua khỏi.
Đau đớn là đứa con đầu mình cũng fai xin đình chỉ thai khi bé 27 tuần do bé bị đột biến NST.
Mình như bị trầm cảm, ko chấp nhận dc thực tế, ko hiểu chuyện j đã xảy ra với m. Khu tập thể có 6 bà bầu sinh gần nhau, ai cũng hạnh phúc bé con khỏe mạnh từ viện về, mỗi mình đi đẻ mà về tay không. Đau xót lắm các mẹ ơi.
2 con linh thiêng, phù hộ cho cả nhà, cho e, cho a 2 con nhé. Mẹ cầu mong 2 con sớm siêu thoát, đầu thai kiếp khác sống khỏe mạnh, hạnh phúc các con nhé.
Đau đớn làm sao khi trải qua bao khó khăn khi mang thai, vui mừng cảm nhận từng cử động của con trong bụng mẹ. Đến ngày sinh với bao chuẩn bị, dự định cho con. Thế mà còn chưa được nhìn, chưa được ẵm bế đã mãi fai rời xa.
Với mình mỗi ngày là một đớn đau, ko chấp nhận nổi thực tế, ko hiểu chuyện j đã xảy ra, ko biết hnay là thứ mấy, không muốn làm bất cứ thứ j, ko muốn gặp ai.
Mọi người khuyên chuyện đã xảy ra rồi nên nén tâm mà sống. Nhưng thật quá khó để vượt qua cú sốc tâm lý ghê gớm thế này, muốn lên đây trải lòng cho vơi nỗi buồn.
Mẹ bị tử cung đôi, đã sinh dc anh trai con 5 tuổi. Trước khi có a con, vì chị con bị bệnh, mẹ mong c con đầu thai kiếp khac, sống khỏe manh nên đã fai bỏ chị của con. Do sức khỏe yếu, tử cung đôi nên dễ sảy, sinh non. Mang thai được 2 tháng, mẹ nghỉ việc ở nhà duõng thai. Thật muôn vàn vất vả gian nan trong quá trình mang thai: Sức khỏe quá yếu, nghén khủng khiếp ko ăn được j, bụng bị trương tức, tim loạn nhịp fai sang viện tim, polip cổ tử cung chảy máu liên tục trong thai kỳ, những đêm dài ko ngủ được...Mẹ đi viện ko biết bn lần mà kể. Quá trình mang thai ngoài đi viện ko dám đi đâu, chi loanh quanh ở nhà, sợ đi lại ảnh hưởng đến con. Nhiều lúc thấy nản vì mệt mỏi nhưng tự động viên 2 mẹ con cùng cố gắng. Ngày qua ngày, mỗi ngày trôi qua mẹ thấy thêm vui vì con thêm lớn. Đến tuần 32 mẹ thấy dần yên tâm vì đã tiêm 2 mũi trợ phổi, rủi con có ra đời sớm thì con vẫn có thể sống khỏe dc mặc dù cân hơi nhẹ so với tiêu chuẩn 32 tuần. Vì con nhẹ cân, mẹ điên.cuồng ăn trứng vịt lôn, thịt bò để cải thiện cân nặng, hoa quả ngọt ko dám ăn nhieeu vì bsy cảnh báo có nguy cơ tiểu đường thai kỳ. Tuần 38, con dc 2.8kg, mẹ vui quá gọi điện cho bà ngoại khoe, mẹ chịu khó ăn, con ngoan trong bụng mẹ chịu ăn nên lớn hơn hẳn a, a con sinh ra mới dc 2.1kg, bà ngoại bảo thế thì yên tâm sau đẻ khỏe dễ nuôi. Quần áo, bỉm sữa... mẹ đã mua, tã, võng mẹ đã mượn chỉ chờ con ra đời. Sốt ruột quá, a con 38 tuần 5 ngày đã đòi ra rồi, con 39 tuần rồi ko chịu ra. Bố mẹ cứ 3 ngày 1 lần xuống viện ktra theo ycau bsy, mọi thứ đều ổn, lại hẹn 3 ngày sau.
Sáng thứ 6, 40 tuần 3 ngày, bố mẹ xuống, lại hẹn về sang thứ 2. Vừa về đến nhà a con sốt, uống hạ sốt ko hạ, 7h tối bố mẹ đưa a xuôg Nhi, mang cả giỏ vì sợ mẹ sinh bất cứ lúc nào. 1h30 đêm khám xong, muộn quá bố mẹ bàn đưa a vào nhà bác con, vừa tiện gần viện 103 nhỡ mẹ sinh, theo dõi bệnh cho a con luôn vì về nhà m xa, đi lại nhieu sợ mẹ con mình mệt.
Sang thứ 7 là ngày dự sinh của mẹ, mẹ thấy sức khỏe mẹ tốt, vẫn trò chuyện, nấu nướng bữa trưa cho cả nhà vì bác con cũng cận ngày sinh, sức khỏe yếu. Buổi chiều, bố cho con cùng a con nhà bác xuống siêu thị chơi, mẹ ngồi nchuyen với 2 bác, đột nhiên mẹ thấy bị hụt hơi. Bác trai bảo đi viện nhanh, có khi sắp sinh rồi, mẹ bảo để theo dõi xem tnao, nhỡ do mệt thì sao. Vừa lúc đó bố con cho a đi chơi về, mẹ gọt quả cho a ăn tự nhiên thấy tay rã rời, mấy phút sau đó bụng nặng trì xuống. Mẹ vẫn rất bình tĩnh bảo chắc sắp sinh rồi, mẹ bảo bố lên gác lấy giỏ, đưa mẹ bỉm để mẹ đóng phòng t.hop bị vỡ ối trên đường tới viện.
Mẹ ko biết rằng cơn ác mộng bắt đầu từ đây.
Đóng bỉm xong, bố định dìu mẹ đi mà mẹ ko đi được, mẹ bảo đợi mẹ chút mẹ mệt quá, rồi mẹ ngất đi, mở mắt ra thấy ng ướt sũng mồ hôi, bố đang đặt mẹ dưới đất chờ thang máy, mẹ vẫn còn vuốt tóc anh con bảo a ngoan ở nhà mẹ đi sinh em bé nhé. Vào thang máy xuống nhà mẹ lại ngất, mẹ cứ ngất lại tỉnh lại ngất đến khi vào đưa phòng mổ viện 103, bsy tìm mãi ko thấy cổ tử cung, nghe mãi ko thấy tim thai. Mẹ đau quá, nhug vẫn thấy bsy gọi đt cho cấp trên bcao tình hình của mẹ con mình, rồi bsy lại ra sức móc tay tìm cổ tử cung,rồi mẹ lại thấy bsy gọi báo cáo cấp trên là đã nghe thấy tim thai nhưng rất yếu, rồi bảo mẹ hít thở sâu đi để con có oxy. Nhưng thực sự mẹ ko thể thở nổi mặc dù đang được thở oxy, mẹ nấc lên từng cơn rồi nôn thốc nôn tháo. Giây phút đó mẹ nghĩ chắc mẹ ko qua khỏi, nhưng ko lúc nào mẹ nghĩ con lâm vào tình trạng hiểm nghèo. Mẹ lại ngất đi, nửa tỉnh nửa mê thấy xe đẩy mẹ sầm sập lên phòng mổ, mẹ thấy ánh đèn chói lòa, nghe thấy bsy bảo « mẹ cố gắng lên, các bsy đang cố gắng cứu con e đâý», sau đó mẹ chìm vào cơn mê. Thoát khỏi cơn mê, lại nghe thấy tiếng xe đẩy sầm sập đâỷ xuống phòng hậu phẫu, mở mắt ra thấy dây dợ truyền chằng chịt, bịch máu đang được truyền.
Sáng mới thấy bố con vào, mẹ mổ yếu quá ko nói dc ra tiếng, bố con bảo con ổn rồi, đang đưa sang viện Nhi chăm sóc. Mẹ yên tâm điều trị bên 103, hàng ngày bố con 10h vào nghe thông tin con, bà ngoại trong mẹ ban ngày, chiều từ Nhi về bố lại trông mẹ qua đêm. Mẹ thương bố quá, trời nóng như đổ lửa mà bố chạy đi chạy lại rạc hết ng. Mỗi lần bố nghe tin về con báo lại cho mẹ, mẹ lại thêm hy vọng, con ăn dc 1ml sữa, con ko cần hạ mát não nữa mà tăng nhiệt độ não, mắt con đã có phản xạ với ánh sáng. Mẹ xuất viện, cùng a, bố con và bà nội về nhà bác của bố để đợi tin con. Mừng quá, sau 9 ngày nhập viện, con ăn dc 7bữa 1 ngày, mỗi bữa 15ml, hôm sau con lại ăn dc 8 bữa, mỗi bữa 35ml, bố bảo bsy nói bé ăn dc tnay thì không phải lo.
Ngày thứ 11, trưa mẹ ngồi đợi mãi mà ko thấy bố về, mọi lần lên nghe thông báo chỉ gần 1h trưa là bố về rồi. Mẹ gọi điện, bố bảo bố ở trên đó vì con hôm nay ko ăn j nữa, bsy hẹn 3h gặp. Tim mẹ thắt lại, có chuyện j xảy ra vậy, con đang ăn tốt mà. 4 h rồi bố vẫn chưa về, mẹ ko dám gọi bố sợ tin bố báo mẹ ko chịu nổi. Bố về, nói bsy bảo fai cho con chụp MRI để đánh giá tình trạng tổn thương não, từ đó có hướng điều trị. Sữa thì tạm dừng ko cho bé ăn nữa. Chắc bố nói thế để mẹ yên tâm thôi, nhug mẹ vẫn tin như vậy , mẹ suy luận là cho con dừng uống để chụp MRI.
Sáng ngày thứ 12 từ khi con nhập viện
. 8h thấy bố có đt, mẹ hỏi ai thế, mẹ sợ lắm mỗi khi bố có dt. Bố bảo bv gọi lên gặp ngay. Tim mẹ lạnh buốt, rồi tự an ủi, có lẽ bsy gọi lên làm thủ tục chụp MRI thôi. 10h bố về, mọi ng chạy ra hỏi, mẹ chạy ra sau, hỏi bố con sao rồi, bố ko trả lời, nhưng bà nội bảo « khi đẻ bé ra đã xdinh rồi, có sống bé cũng rất khổ, thôi để bé đi cho đỡ khổ». Trời đất như sụp đổ dưới chân mẹ, chuyện j xảy ra vậy, chẳng fai mọi thứ vẫn tốt cả sao, còn dự tính con ăn tốt thế khéo tuần sau dc ra viện về cơ mà. Bố nói bsy bảo con bị ngạt nặng quá, rất yếu, dùng trợ tim mà nhịp tim chỉ dc 20l/phút, gia đình nên rút máy thở cho con.
Đau xót quá con ơi, sinh con ra chưa được nhìn thấy mặt con, chưa được ẵm bồng con 1 lần.
Mẹ bị 2 tử cung quấn vào nhau gây bong rau non, tử cung tím bầm, dọa vỡ tử cung. Con bị ngạt quá nặng, ko có oxy lên não, não ko thể phục hồi.
Con Phan Huy Khánh đã rời xa mẹ lúc 10h30 phút ngày 17/8/2017, con được đưa về quê nội để được gần chị gái con, gần tổ tiên.
Con và chị siêu thoát đầu thai kiếp khác để sống khỏe mạnh các con nhé. Mẹ sẽ cố gắng sống tốt, cố gắng khỏe mạnh để chăm cho e, cho a các con.
Yêu các con của mẹ.
Rất mong tin các mẹ.