Bài viết lấy thông tin vớ vẩn - cái quan trọng nhất là để bao lâu vẫn sử dụng được thì lại ko nói đến, chứ các thử bình thường để lâu đều hư hỏng hết.
Tên rất hay em ạ. Em có thấy vậy không?
Khi nàng bước lên tầng hai, vào căn phòng đề "Phòng chăm sóc da", tất cả mọi người nhìn nàng như một sinh vật lạ. Cũng phải, vì ai cũng mặc đồ thoải mái: Áo phông, quần sooc. Còn nàng, bận đồ như một nhân viên mẫn cán! Nàng đi vào, nhẹ nhàng, giống như một chú thỏ non ra nhập hội vào rừng lớn. Nàng khép nép, đi nhẹ, nói khẽ. Ai hỏi gì nàng cũng một "Dạ" hai "Dạ". Nàng đứng quan sát khắp căn phòng. Thói quen này nàng không bỏ được. Đi đâu nàng cũng quan sát, sự việc, sự vật hay cái gì đó. Điều đó khiến nàng đặc biệt tinh tế, thêm cái khứu giác lại quá đỗi nhạy cảm, nên nàng thành ra có "Giác quan thứ sáu" nhạy cảm cực kỳ. Đó là thầy bói nói thế, không phải một mà là hai, ba thầy. Chính vì cái tinh tế quá mức, khiến nàng trở nên cầu toàn, và cồn việc mới này, lại đòi hỏi sự thoải mái, không gượng ép trong khuôn khổ. Nàng không biết có trụ được lâu không?!Anh chủ nhà đi lên cũng hai người thợ. Họ là người thiết kế nên tổng thể trang trí trong nhà. Hôm nay họ đến để tạo một hàng rào tre cho hợp phong thuỷ. Nàng đoán già đoán non. Anh chủ nhìn nàng, hất hàm hỏi Sam:- Bạn mới à? Tên gì? Chị Rose bảo đến à?Nàng "Vâng". Sam đáp lời:- Vâng, chị ấy tên Ngọc Bích. Chị Rose bảo chị ấy đến anh ạ.Anh chủ gọi nàng xuống phòng dưới, được ngăn bởi tấm rèm che. Gọi là phòng, nhưng thông với cả hai phòng còn lại, thấp hơn phòng Da chút. Nàng nhẹ nhàng đi xuống.Anh chủ ngồi nửa vời lên chiếc giường kiểu ở quán cắt tóc hay có. Anh mặc quần ngố màu mận, áo phông màu đen. Mắt một mí, khuôn mặt ai cũng khen đẹp trai. Nhưng nàng không thích vẻ đẹp này, nó mang tính chất nhục dục nhiều hơn. Nhất là lúc anh cười nửa vời, hai mắt ti hí nhìn không thấy sự minh bạch. Anh tên Tom, nàng thấy mọi người gọi anh thế. Tên thật là Dũng. Nàng thắc mắc sao ở đây ai cũng tên nước ngoài, trong khi tên Việt rõ mồn một mà cũng đẹp nữa. - Em tên gì ý nhỉ?Nàng đứng hai chân chữ V, tay đan vào nhau. Mồ hôi hơi rịn ra tay, nhớp nháp.- Dạ em tên Ngọc Bích anh ạ.- Em năm nay bao tuổi?- Dạ em 28 anh ạ. - Em có con chưa?- Em có một cháu trai gần 3 tuổi rồi anh ạ. Cháu cũng sắp đi học!...- Anh nói này, làm công việc này rất nhẹ nhàng. Kiếm tiền rất dễ. Chỉ cần anh chị có nhiều khách, là các em cũng hưởng chung quyền lợi. Nên anh hi vọng em sẽ hết sức mình vì cửa hàng, vì Spa...Anh nói một hơi dài, giọng điệu vừa giáo lý, vừa răn đe, lại vừa động viên cổ vũ. Nàng nghĩ, anh ấy chắc rất tốt!Đời, không ai biết trước được điều gì!
Chia tay vợ chồng S, chúng tôi lại tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Tôi vừa đi vừa thầm cảm ơn S. Định mệnh khiến chúng tôi gặp nhau, và chính sự dang dở đó, lại làm cho chúng tôi thấy trân trọng một nửa của mình! Không phải ngẫu nhiên, ông Trời tạo nên những sự gặp gỡ, có lẽ, muốn thử lòng người son sắt đến đâu.Chiều nay, tôi ngồi nhìn hai bố con chơi đùa, thấy yêu hơn gia đình nhỏ của mình. Nếu nói tôi không đau thì không đúng. Nhắc lại, lòng tôi vẫn còn chút gì đó hơi khó thở, có lúc thấy rùng mình. Và nếu nói tôi không căm tức kẻ thứ ba, thì thật nhảm nhí. Tôi cũng muốn xem mặt "tình địch" của mình, xem dung nhan ra sao mà chồng tôi điêu đứng, nhưng tôi nghĩ, mình vẫn là người chiến thắng! Trên tất cả, tôi vẫn là người mà chồng tôi lựa chọn và gắn bó. Tôi không có ý giảng hoà với cô ta, nhưng tôi thấy mình, chồng là người đáng trách trước!Phụ nữ nào mà không muốn dựa vào vai một người đàn ông? Tôi cũng còn nhiều khiếm khuyết, nên mới để chồng "sa ngã " như vậy. Và trách chồng tôi, bản lĩnh yêu vợ không đủ lớn, nên mới có những tháng ngày "đen tối" trong cuộc đời.Tôi nhắm mắt lại, thở sâu và đứng dậy. Cuộc đời tôi và chồng, có lẽ chỉ là một trong vô vàn những hoàn cảnh của xã hội. Nắm tay nhau đến chừng này, đã là hạnh phúc lắm! Tôi ước mong, chúng tôi, cho dù có phải trải qua nhiều thăng trầm hơn nữa, tình yêu sẽ bền chặt hơn. Đi qua sóng gió, để biết mình yêu mãnh liệt hơn thời trẻ!Lời cuối cùng của câu chuyện, tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn đọc đã theo dõi, góp ý và chia sẻ với tôi về câu chuyện. Tôi năm nay sắp bước sang tuổi 30, quả cũng không còn trẻ, tự nhận mình còn thiếu nhiều kỹ năng sống, nhưng các bạn đã chia sẻ về cách giữ gia đình của tôi, tôi thực sự cảm kích!Lúc quyết định trải lòng về câu chuyện, tôi đã cân nhắc viết ra sao cho bạn đọc dễ hiểu và cảm thụ cái ý của mình, nhưng câu chữ sắp xếp chưa được như ý, nên vẫn còn nhiều thắc mắc và hoài nghi. Coi như, giữa chúng ta có duyên nợ! Hẹn một dịp gần nhất, sẽ chia sẻ thêm vvề khía cạnh vợ chồng! Cảm ơn những tin nhắn động viên, để tôi có động lực yêu chồng hơn nữa!Câu chuyện vẫn còn nhiều chi tiết chưa được giải đáp, tôi hi vọng, qua câu chuyện, các bạn có thêm kinh nghiệm trong hôn nhân cho mình. Để hai nhân vật vợ-chồng bên nhau, đó là ước nguyện khi viết những dòng chia sẻ này!Thanks for all!
mình xin góp ý kiến,chọn kem chống nắng nên chọn SPF 30 - 45 thôi không nên cao hơn vì trong khoản thời gian này da không bị mất nước và sản sinh ra dầu thì sẻ không gay ra nhờn rít.- nên chọn kem chống nắng dạng gel gốc khoáng sẻ dễ thẩm thấu và bù nước cho da.không gay nhờn,ngừa mụn bảo vệ da.-nếu có điều kiện có thể dùng viên uống chống nắng giúp da tranh nắng tự nhiên trong 4 h, không mất thời gian bôi,lại có khả năng chống nắng toàn thân.Mình làm kĩ thuật điều trị da Meroddu Beauty Skincare . các vấn đề về da mình rất vui lòng tư vấn.
Người ta đã viết rõ là 2 năm kìa a,c