Ừ chán thật đấy. Mình còn nhớ, ngày đấy mình mới cưới chưa có em bé, con riêng của chồng ốm phải nằm viện, buổi tối chồng mình vào trông nó, mình biết là trong viện có cả t1 nữa. Lúc đấy mình thề là không có cảm giác ghen tuông mà thấy buồn, thấy trống vắng, thấy vô vị thế nào í. Đứng tựa cửa chờ chồng sao mà thấy buồn thế, cứ buồn thôi, nước mắt cứ chảy thôi. Đến 12h đêm thì chồng về thì mừng mừng tủi tủi, cứ len lén khóc dấu, thề là không ghen, mà chỉ thấy buồn.
Mình cũng khổ sở vì cứ rằn vặt về chuyện quá khứ của chồng. Nghĩ đúng là do mình tự làm khổ mình thôi. chứ thự tế chia tay nhau là hết mà. Nhưng cái chán chường của mình là hàng ngày phải nuôi con cho anh ta. và mỗi lần có phát sinh quan hệ hai bên về con trẻ là mình lại động lòng cảm thấy ghét và chán trong lòng. Mình biết họ phải thuong xuyen trao doi với nhau về con họ nhưng vẫn thấy chán, ko vượt qua đuoc. Trong HC thì mới cảm nhận rõ
Chán thật đấy, kiếp sau ko lấy chồng đã có con riêng nữa nhé.............
Đúng là phải trong HC thì mới hiểu được. Mình thì ko phải nuôi con chồng nhưng một vài tuần chồng mình lại đón con riêng về. Những ngày đấy mình chán lắm. Mà toàn ở dài vào những ngày lễ Tết nữa chứ. Mình ko muốn gần nó vì mẹ nó đã gọi cho mình và nói rằng chị ta ko muốn mình gần gũi nó và chửi bới mình ko ra gì. Mà mỗi lần nó về nhà mình như đưa đám, nó đi khỏi là cả nhà lại rộn tiếng cười( vì mình và anh ấy cũng có 1 cu cậu rồi). Cuối tháng này nhà mình định đi nghỉ mát, mình chỉ đặt chỗ đi cho nhà mình t hôi, đùng cái hôm nay chồng mình bảo cho cả nó đi nữa, mình ngớ người và tự nhiên thấy buồn quá....Lúc đầu mới đến với anh mình ko suy nghĩ nhiều về chuyện này nhưng từ khi vợ cũ của chồng gọi mắng chửi mình thì mình khác hẳn, thậm chí bây h mình ko muốn nhìn thấy mặt nó nữa. mà sao mẹ nó vô lý thế ko muốn nó tiếp xúc với mình mà cứ để nó về nhà mình. hay mình ko đi nghỉ mát nữa chứ có nó đi thì nhà mình lại buồn lắm. Làm thế nào bây h, sao chồng mình chẳng hiểu gì cả....???