ý m là sao canh dc sale 70++ đó? ví dụ như m canh ACFC hay Maison thì theo dõi FB. Mà hình như Asos là 1 cái cửa hàng nhiều thương hiệu pk b? mua mặt hàng nào thì hời nhất?
cảm ơn b nha giờ mới bít có thương hiệu Anh freeship qua VN chứ vin mỗi alibaba :((
Nào có ai muốn bám làm gì. Ox tớ con trai một; trước khi lấy, lão cũng thừa biết tớ căm ghét chuyện ở chung BMC như thế nào, tớ chả réo rắt mãi trên wtt ca thán về chuyện đó và tớ bỏ ex cũng chính vì chuyện đó. Lão cam đoan với tớ là sẽ ko bao h có chuyện ở chung BMC lần nữa đâu rồi rằng thì là mà anh cũng chẳng hợp với 2 cụ nhà anh nên ở riêng muôn năm. Vì thế tớ mới đồng ý lấy, ko thì còn khuya nhé.
Đúng là >2 năm đầu ở riêng sướng hơn tiên luôn.
Đến lúc tớ bầu to vượt mặt rồi thì lão trở mặt bảo ob đòi ra ở chung để tiện trông con cho tớ đi làm blah bloh. Mà lão khôn, dàn xếp như thần, đến lúc tớ linh cảm thấy mình bị lừa rồi thì quá muộn. Thế là khi tớ về SG đẻ thì lão mua nhà hoàn thiện xong nhà và đón BMC ra ở. Tớ đã gây với lão 1 trận ko thể to hơn được; nhưng rốt cục vì thương con mới đẻ, tớ đành phải chấp nhận ở chung và đến h vẫn phải chấp nhận. Chả nhẽ bỏ chồng lần 1 chỉ vì phải ở chung BMC; bỏ lần 2 nữa cũng chỉ vì phải ở chung BMC, thì đúng là... không thể ngửi nổi!
Mọi người nhìn vào thì bảo tớ sướng nhà cao cửa rộng xe cộ đầy đủ BMC hiền lành, lọ chai. Cơ mà tớ cần éo gì những cái ấy, tớ cần nhất là tự do! Éo có tự do thì biệt thự triệu đô cũng chả là mứt gì. Huống hồ nhà to chỉ khổ thân con đàn bà, dọn mệt chết mie. Osin nó còn làm việc có giờ, nó được hưởng lương. Con đàn bà thì vừa đi làm kiếm tiền vừa làm osin ko công; báu mie gì mà ham. Tớ đi làm cũng vất vả chứ có phải ngồi ko ăn lương đâu. Nếu ở riêng thì tớ bán nhà to chỉ mua nhà CC nhỏ xíu thôi, đủ ở, đỡ phải dọn. Tiền dư gửi ngân hàng đủ xài thoải mái; ko xài đến thì cứ để lãi gộp đó sau này cho con cái học ĐH. Thời gian rảnh để dành dạy con học, đưa con đi chơi, đi học thêm. Có ích hơn nhiều so với việc mỗi tuần phải bỏ ra tới >30 giờ để làm việc nhà, nhảm vô cùng!
Còn nói chuyện bất tiện thì vô cùng nhiều chuyện bất tiện khác. Muốn đi du lịch á? Ob ko cấm nhưng lần nào cũng lèm bèm đi nguy hiểm, tốn tiền, ăn nhà hàng toàn thứ độc hại, nọ kia. Ob ko bao giờ đi đâu và cũng ko bao h muốn con cháu đi đâu. Sáng sớm chưa thấy đi làm đã giục "đi đi". Chiều 6h30 chưa về là gọi điện hỏi đi đâu chưa về? Đi đâu cũng hỏi, đi đâu cũng phải báo cáo! Trẻ con mới nứt mắt ra thì ob hỏi đã đành đằng này toàn 40t đầu trở lên rồi; nhiều khi bị hỏi thật chỉ muốn chửi đổng. Khó chịu cực kỳ luôn ấy. Muốn đi đâu dù là họp hành, gặp bạn bè, đi thăm họ hàng, hoặc đưa con đi diễn văn nghệ, thậm chí là đưa con đi công viên chơi, cũng phải lo nấu sẵn cơm nước thậm chí dọn sẵn cho Ob luôn, xong mới được đi. Đi về thì vào bếp mà dọn dẹp rửa chén bát vì bà mà rửa thì bát đĩa bẩn kinh và bếp núc thì bừa bãi nước văng tứ tung, bàn ăn ko lau để ruồi bu kiến tụ. Nên hôm nào muốn thoát khỏi cảnh làm đầu bếp mà đưa con đi ăn nhà hàng thì cái bực còn gấp đôi; vì khi đi thì phải alo báo trước, khi về thì bà hỏi han sao về muộn thế? ăn cái gì? rồi lại vào bếp dọn dẹp, thành thử bận gấp đôi.
Ob ko bao h nhấc chân ra khỏi nhà nên ko có khái niệm đi chơi hay đi du lịch. Muốn đi là phải sắp xếp chỉ được đi vài ngày vì đi lâu hơn thì ko ai chăm lo cho ob, bà sẽ mặt nặng mày nhẹ ngay. Cái kiểu đàn bà VN nhỏ mọn, hài lòng thì ko sao nhưng ko hài lòng cái là có thể đi nói xấu con dâu khắp xóm. Cả xóm đều thế, câu chuyện cửa miệng là kể lể về con dâu. Ức chế bỏ mie.
Ở chung với BMC, sẽ ko bao h có khái niệm được đón mẹ đẻ mình đến chơi nhà! Dù cho mẹ mình công lao trời biển (nghĩ mà thương mẹ rớt nước mắt! phí công đẻ ra con gái như mình!). BMC lù lù ở đó thì mẹ mình đến chơi nhà con gái, biết ăn đâu, ở đâu? BMC ko bao h nhấc chân ra khỏi nhà thì làm gì có chuyện được đưa mẹ đẻ mình đi chơi chỗ này chỗ nọ, đi nhà hàng, đi tham quan, đi du lịch? Đi thì để ob ở nhà tự nấu cơm ăn à, mặt bà lại chẳng sưng sỉa như cái thớt! Một năm được đúng 12 ngày mình về SG thăm mẹ mới có thể đưa mẹ đi đây đi đó, 353 ngày còn lại mình làm osin ko công cho nhà người. Mẹ mình vẫn gọi điện bảo con ơi hãy sống hưởng thụ đi, đừng ăn kiêng, đừng dè xẻn, đời người chỉ sống có 1 lần... mẹ thương con lắm mẹ đếm từng ngày mong đến lúc con về thăm mẹ... chả biết từ giờ đến lúc mẹ chết thì mẹ còn được gặp con bao nhiêu lần nữa. Mẹ mình ra HN chơi, mình đi làm, MC ở nhà đón tiếp mẹ mình chẳng ra sao cả (vì cả đời MC chả bao giờ mời ai đến nhà làm khách nên bà chẳng bao giờ chăm sóc gì khách khứa cả, cứ kệ thế thôi, thậm chí đến bữa cơm cũng ko lo cho tươm tất). Mẹ mình chán, buồn, đi dạo ra công viên chơi, bác hàng xóm gặp mẹ mình bảo "chị hãy thương lấy nó vì nó làm dâu bà cụ nhà ấy khổ lắm, bà cứ kèn kẹt ra, em chỉ là hàng xóm mà còn sợ". Mẹ mình về khóc hết nước mắt; cơ mà vẫn khuyên mình nhịn mà sống tiếp vì suy cho cùng chỉ là MC mình quá cổ hủ chứ chả có mâu thuẫn gì đáng kể! Mà cũng đúng thật, có lẽ sướng khổ tại tâm là chủ yếu vì về vật chất mình có khổ đâu, thế mà mình vẫn ấm ức ngày này qua ngày nọ.
Bởi thế với con gái mình thì mình cực kỳ nuông chiều nó từ lúc nhỏ để nó quen với việc được tự do, được chiều chuộng và được tôn trọng. Để sau này nó ko bao h chấp nhận hoàn cảnh tương tự như mẹ nó bây h. Như mình hồi xưa, mẹ mình làm dâu có mấy năm rồi bà nội mất sớm nên mẹ mình chưa từng nói cho mình biết chuyện làm dâu nó ấm ức như nào. Con mình sẽ rất khác. Mình chả thèm nể nang gì, nói thẳng với ox rằng sau này thằng nào có hoàn cảnh như anh mà đến làm quen con gái tôi là tôi sút cho tung đýt ngay và luôn. Lấy chồng như thế lấy làm éo gì, đến lúc được tự do thì già mẹ nó rồi còn thiết cái dog gì nữa!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của baochaubaochau