@Banmai: nói thêm một chút về "làm điều thiện và xuất phát từ mong muốn của bản thân". Vì nếu cố gắng đuổi theo nhu cầu, lợi ích của xung quanh mà quên mất mong muốn của bản thân, đôi khi làm những điều mình ghét chỉ để chiều người khác, để lấy sự yêu mến của người khác. Việc này nên tránh, vì nó không bền lâu. Lúc đầu, cứ làm thế đã. Khi bạn đã giàu có từ bên trong rồi thì sẽ tới lúc bạn sẻ chia một cách rất tự nhiên. Còn khi mình chưa đủ ấm áp, mình lại chạy theo sưởi ấm cho bên ngoài trong khi mình còn lạnh lẽo, mình sẽ sớm chết cóng.Đến một lúc, bạn làm điều này điều kia, cho ai đó, vì ai đó, nó chẳng hề liên quan đến mong muốn của bạn, chỉ đơn giản bạn thấy người đó đang cần, cho người đó. Bạn chẳng còn xem xem mình có muốn hay không muốn nữa.
MÌnh cũng quyết định rồi,tết này sẽ về quê,cho dù gì đi nữa thì ko đâu bằng nhà mình cả.Mình thầm mong tết này sẽ vui vẻ,mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp.
Em cảm ơn spamess ! đôi lúc em hơi cả nể,em nghĩ mình sẽ phải sửa đổi thôi
25 tuổi em bắt đầu yêu anh
26 tuổi thay đổi cv,vẫn yêu anh-hạnh phúc với những gì anh dành cho mình,cảm ơn trời "rối rít" đã cho em gặp anh nơi đất khách Sài thành này.
Giờ em 27 tuổi : quay lại từ đầu như hồi mới ra trường,nghỉ việc cty cũ,xin việc ở 1 cquan nhà nước không được.GIờ chuyện tình cảm lại đứng trên bờ vực thẳm.Em thấy chua chát,anh ấy vẫn tốt với em nhưng càng ngày em thấy bọn em đi chơi với nhau thì được nhưng mà về sống cùng thì chắc "cơm chẳng lành mà canh thì chẳng ngọt" được vì 2 đứa có những quan điểm khác nhau quá.em sinh ra trong 1 gđ cơ bản,còn anh thì ngược lại.Em cảm thấy khó hòa hợp,ai cũng bảo anh tốt với em thế mà nhưng tốt thì chưa đủ phải ko mọi người,Tư vấn dùm em với,em hoang mang quá.Giờ em lại có chút bất đồng với Bố mẹ,suốt nagyf bố mẹ giục em,thậm chí mắng em ko ra gì.Giờ thì trong em trống rỗng,ko biết dựa vào ai đây
Hoặc trong lúc cãi nhau gì gì đấy,thì em luôn là người thua vì em hay bị lắp bắp lúc đó,mặc dù về lý mình đúng nhưng người ta cứ nhảy vào mồm mình ngồi nên em cũng không át được,lại đành im lặng,bữa sau nói chuyện,hay quá quắt lắm thì em cũng nghỉ chơi.
Ai chỉ đường chỉ lối cho em với,cứ thế này chắc suốt đời bị dìm mất.
Trong đầu lúc nào cũng muốn làm cái gì đó để đền đáp công ơn ba mẹ,làm sao để ba mẹ luôn vui,đứa em phải nể mình,...vậy mà thấy mình thật là tệ,vô dụng vô dùng thế không biết.Cảm giác này thật khó chịu nhưng giờ cắn răng chịu đựng,rồi mọi thứ sẽ qua.Sông có khúc - người có lúc