Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Cuộc sống không có niềm tin thật khó sống....
Buồn mà không biết kể với ai....
09:00 SA 06/10/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Cảm ơn big-eyes nhiều. Nhưng mình o ở Hà Nội bạn à, cách 500km cơ :). Anh nhà mình o lên cơn vì cũng có mua một loại thuốc gì đó ở hiệu thuốc. Nhưng anh ý mất ngủ liên tục. (có thuốc thì ngủ được - nên nếu có dùng lại là bị mình phát hiện ngay). Ăn uống thì có vẻ o vấn đề lắm, chỉ là vấn đề mất ngủ, người uể oải thôi. Có lẽ mình cũng phải đưa anh lên HN khám một lần xem thế nào và mua thuốc như bạn nói.
Bạn cho mình địa chỉ của bệnh viện đó với nhé - vì mình o quen thuộc HN lắm. Cảm ơn bạn nhiều.
04:05 CH 28/09/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Xem ti vi cũng có nói đến methadone, mình cũng thử tìm hiểu và thấy thực chất nó là ma túy nhưng là loại ma túy hợp pháp do con người chế tạo ra, nó khác ma túy ở chỗ là o tăng liều. Nhưng như mình tìm hiểu thì thấy cai được ma túy nhưng người nghiện lại phụ thuộc vào methadone suốt đời, như thế thì chẳng khác nào bằng o. Hồi lâu chồng mình cũng có nói đến việc cai bằng methadone nhưng mình o đồng ý. Mình chỉ chấp nhận cai nghiện hoàn toàn mà thôi. Còn loại thuốc như bạn big_eyes nói là loại thuốc gì nhỉ???
Mình đã quyết tâm giúp chồng cai nghiện nốt lần này. Nếu o thành công chắc mình cũng chỉ có một con đường là li dị thôi. Mình cũng nghi ngờ lời chồng nói lắm chứ. Nhưng thôi, nhắm mắt tin nốt lần này. Mọi người cũng biết đấy, gần 10 vợ chồng đâu có thể nói dứt khoát là dứt khoát được ngay...:Sad:
02:23 CH 28/09/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Mới đây mình có đề nghị anh ấy là chuyển nhà đi nơi khác (khác tỉnh), về một vùng quê xa xôi để làm lại từ đầu nhưng anh o đồng ý. Anh ý là con cả của một họ nhỏ (một chi), hơn nữa, giờ mà chuyển đi thì cả hai cũng chưa chắc tìm được việc làm, nếu có cũng chỉ là làm hợp đồng thì o lo nổi cho các con...


Đặc biệt thông cảm với chị. Cai nghiện khó lắm chị àh. Em cũng có người thân trong hoàn cảnh này nên hiểu lắm. Sau hàng chục lần tự cai và hai lần đi trại tự nguyện, giờ người thân của em đang tạm ổn. Em chỉ dám dùng từ tạm ổn thôi vì không biết sẽ thế nào. Hiện tại, người thân của em đang dùng thuốc chống tái. Không biết chị nghe thấy tên thuốc này chưa, nếu chưa chị có thể đến Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương hỏi thêm nhé, trước là 40000d/v, giờ hình như lên 50000d/v. Ngày một viên sau khi cắt cơn, nghe bảo nếu dùng thuốc này, người nghiện sẽ không có cảm giác khi hít và hít quá đà sẽ sốc.
Em cũng muốn kể cho chị nghe chuyện ông chú họ em. Hiền lành nhất quả đất, vị trí công việc là mơ ước của nhiều người, vợ con đàng hoàng, đùng một cái phát hiện ra nghiện (do bạn bè xấu rủ rê). Vợ chú ban đầu tìm hết cách để cai cho chồng. Sau cũng phải ly dị chị à.
Sau khi ly dị, chú càng ngày càng xuống dốc. Hiện tại, chú đã bỏ việc, về quê, sống dật dờ, chán lắm!

Vài dòng tâm sự với chị, cũng là để chia sẻ và mong chị tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình. Mà người nghiện thì khéo lắm chị ơi, em nghe câu anh nhà chị nói em cũng thấy mủi lòng nữa là chị. Nhưng mà nói thì vậy nhưng làm lại hoàn toàn khác :Sad:


Mình cũng nghĩ nếu giờ mình bỏ anh ấy, thì coi như con mình o có cha, mà anh ấy chỉ còn một lối duy nhất là đi xuống giống như trường hợp chú của bạn.
Bạn cho mình hỏi, thuốc mà bạn nhắc đến đó là thuốc gì? Mình nghe nói có dự án cai nghiện tại cộng đồng bằng thuốc methadôn hay gì gì ấy. Không biết là nếu uống thuốc này thì phải uống trong bao lâu và có tác dụng lâu dài ntn???
Mong bạn và mọi người có thông tin gì về thuốc này cho mình biết thêm với.
Cảm ơn mọi người lắm lắm. Những ngày vừa qua, được nói ra với mọi người trên này em thấy đầu óc đỡ bứt rứt nhiều...:Rose:
03:17 CH 27/09/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Hôm nay anh đi làm o về. Nhắn tin cho mình "Mình ơi!.. Hôm nay tôi có cảm giác thèm thuồng thật tồi tệ, những hình ảnh đó cứ len lỏi vào đầu óc tôi với mật độ khá dày. Không thể lầm lỗi thêm nữa, tôi ở lại trên bà nhằm mong nó thưa thớt dần rồi chóng qua. Mình đừng lo lắng quá hay buồn chán nhé. Tôi muốn về để tiếp tục dọn dẹp nhà cửa đây. Hãy để những công việc đó đợi tôi. Khái niệm không gian và thời gian không tồn tại trong tình yêu phải không mình?"
06:36 CH 25/09/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Sau khi lên bà ở một tuần, vì tôi phải đi họp phụ huynh cho con vào buổi tối, anh lấy cớ sợ con ở nhà một mình vào buổi tối nên về nhà. Sáng hôm sau anh viết thư để lại cho tôi, lời lẽ rất chân thành, rằng anh rất sợ sẽ mất tôi. Và anh viết rằng “Sang tuần cho phép tôi được về bên mình và các con. Tôi biết tôi phải trong sạch tất cả từ hành vi đến suy nghĩ, thực tế……. Nếu có phải chết tôi cũng không thể chết xa mình. Thôi, hãy tha thứ cho tôi tất cả. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống này với những sự đổi mới mà khi đó tôi là người chủ động…. Chúng ta đã sống với nhau sắp đủ 10 năm rồi, đừng keo kiệt với tôi thêm vài ngày nữa. Hãy bắt đầu vui lên đi. ……Hãy tin tôi. Hãy hi vọng, đừng thất vọng, đừng chán nản!”
Và anh đã về nhà. Tôi không thể không chấp nhận anh. Được 1 tuần rồi và tôi thấy dường như là ổn. Hàng ngày đi làm về, anh ở nhà nằm xem ti vi, chiều đến đèo tôi đi chợ, về xăng xái dọn dẹp, nấu nướng…
Nhưng… Trong tôi vẫn còn đó một điều gì như sự mất mát…. Tôi chưa thật có lòng tin…
03:57 CH 25/09/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Thật ra mình cũng đã từng đề nghị anh nghỉ việc o lương một năm để dứt điểm nhưng anh o chịu. Hơn nữa, vấn đề cũng như có mấy bạn nói đó, việc cắt cơn o khó. Khó là chống tái nghiện cơ. Mà cái đó thì phụ thuộc vào ý chí của anh ý. Càng rảnh rỗi, có thời gian trống thì càng dễ sa đà vào cơn nghiện...
08:32 SA 15/09/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Thật ra thì lần trước anh chỉ đi có mấy ngày thì về thôi. Nhưng hôm qua tự anh ấy bảo mình là anh đi, khi nào máu anh sạch thì về!!! Tôi hiểu rằng, thời gian qua anh vẫn chưa làm chủ được mình nên giờ mới lại lo đi.
Lần này, tôi lại càng cảm nhận rõ hơn sự tan vỡ trong tim mình. Tôi vẫn thừa nhận, tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn đấy, nhưng nó mong manh làm sao khi phụ thuộc vào một người đã mất khả năng tự kiểm soát. Tôi sợ sự đổ vỡ nhưng tôi o thể duy trì cuộc hôn nhân này khi anh o thể cai nghiện. Tôi vẫn băn khoăn o biết làm gì đây....
Trống rỗng. Cô đơn. Chán chường. Tuyệt vọng.
09:59 SA 14/09/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Buồn quá. Mình lại lang thang vào đây để nói vài lời cho nhẹ bớt.
Đã hai tháng rồi. Có lúc tưởng như mọi chuyện đã êm xuôi nhưng....
Giá mà anh ấy có thể khẳng định rằng có thể cai được hay không ... Bỏ thì thương, vương thì tội... Lẽ nào là định mệnh???????
05:26 CH 13/09/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và động viên mình lúc này.
Hôm nay, lại một lần nữa anh nhờ mẹ về đón cháu lên chơi. MC tôi nói, hôm đầu tiên thì o sao nhưng hôm qua và hôm nay trông anh rất mệt mỏi, nhưgn lạ là o thấy lên cơn như bà tửong. Vẫn ăn được một ít nhưng o ngủ được. Trừ lúc gọi điện về nói chuyện với con, nghe con hát thì vui vẻ được một lát còn thì có vẻ cáu gắt, khó chịu.
Và tôi lại yếu lòng. Tôi đã đồng ý để bà đưa thằng út lên với bố một hôm. và tôi gọi điện cho anh và bảo hãy cố gắng. Anh nói muốn về nhà cho đỡ buồn nhưng tôi o chịu. Tôi bảo hãy ở lại thêm ít bữa cho qua giai đoạn này đã.
Qua lúc nóng giận rồi, tôi lại thấy rõ rằng tôi vẫn còn rất yêu chồng. Nhưng tôi vẫn lo sợ về tương lai của chúng tôi lắm. Làm thế nào để anh o tái nghiện đây?
Biện pháp chuyển nhà có lẽ khó mà thực hiện được với nhà tôi. Mà thực chất, đúng là chỉ có ở một mình một đảo thì mới cách ly hoàn toàn khỏi xã hội nơi có người nghiện và người bán ma túy. Nhưng đó là điều o thể.
Buồn.
07:43 CH 17/07/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Về phía mình thì vẫn thấy còn yêu chồng xong tình cảm ấy chắc chắn o còn được như xưa. Còn về phía anh ấy, mình cũng o biết thật sự anh ấy thấy thế nào nữa. Có những lúc có cảm giác anh ấy rất yêu vợ và con, xong cũng có lúc mình cảm giác anh ấy bất cần tất cả. (Có lẽ đó chính là những lúc anh ấy thèm thuốc?)
Về bản chất anh ấy là người chồng tốt. Ngoài giờ làm thì cũng thường giúp vợ việc nhà như nấu cơm, trông con, hay dọn dẹp nhà cửa. Chỉ có điều anh thường làm mọi việc theo cảm hứng. Nghĩa là thích thì làm, o thích thì mặc kệ. Anh o đến nỗi gia trưởng nhưng khá phong kiến, như chỉ thích vợ ăn mặc kín đáo (quần soocs là o thể được !), hơi sĩ diện (chắc đa phần mọi ngừời đều thế)...
Nói chung, mình nghĩ ai cũng có những điểm tốt, điểm xấu. Nếu đánh giá một cách toàn diện thì mình o ân hận gì khi đã chọn anh ấy làm chồng nếu o có chuyện này.
Được tâm sự với mọi ngừoi và được động viên an ủi nên hôm nay mình cũng thây nhẹ lòng hơn khá nhiều. Nhưng mình vẫn chưa quyết định được gì cả. Tha thứ hay là o? Mình muốn tha thứ nhưng lại sợ rằng việc đó sẽ chỉ làm chậm lại sự đổ vỡ mà thôi...
02:28 CH 17/07/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Ngoài việc băn khoăn o biết anh ấy có cai được hay o, mình còn băn khoăn về chính mình. Sau này em sẽ sống ra sao? Liệu sao tất cả nhũng gì anh ấy đã gây ra, em có còn đủ dũng khí để đối diện??? Em sợ cuộc sống sẽ là chuỗi ngày sống trong nghi ngờ, gian oối, dằn vặt lẫn nhau...
04:06 CH 16/07/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Hôm nay anh ấy lại gọi điện cho tôi. Anh nói rằng hôm qua đã nóng giận nên mới cư xử với tôi như thế. Rằng anh rất buồn và nhớ nhà, nhớ con... Rồi anh bảo tôi đừng vội làm gì cả, hãy cứ bình tĩnh.
Lúc sáng, MC tôi về và nói rằng anh nhờ bà đón con lên chơi một lát nhưng tôi o đồng ý. Tôi bảo MC tôi là hãy để anh ấy có thời gian trải nghiệm cảm giác o có người thân, đặc biệt là hai đứa con. Tôi biết, lúc này nếu có tôi và con bên cạnh thì anh sẽ dễ chịu và dễ vượt qua hơn. Nhưng tôi lại nghĩ, những lần trước anh đã cai được nhưng vì o mất mát gì nên anh o thấy cần thiết phải từ bỏ ma túy nữa nên lại dính lại. Lần này, tôi muốn anh thật sự cảm nhận lại vai trò gia đình trong anh ấy. Cũng là để chính tôi có thời gian nhìn nhận lại tình cảm của mình, và để chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất có thể đến...
Mọi người đều khuyên tôi cho chồng một cơ hội để làm lại. Tôi cũng muốn thế. Song tôi lại cũng muốn anh nhận ra giá trị của tôi và con trogn đời anh ấy. Để nếu anh thấy o thể sống thiếu con (và cả tôi) thì anh có thêm quyết tâm từ bỏ ma túy. Vì thật ra, lần này tôi có cảm giác anh trở nên bất cần và thiếu ý chí quyết tâm hơn cả hai lần trước.
Tôi làm thế này có ác với anh quá o?
03:19 CH 16/07/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Buồn. Đau. Nhưng o khóc nổi nữa rồi. Giờ này hai con đang say giấc. Vợ đang online tìm lời khuyên cho hoàn cảnh của mình. Còn chồng mình đang làm gì nhỉ??? Đang vật vã thèm thuốc hay đang quyết tâm cai nghiện???
Ba lần giúp chồng cai nghiện, em cũng đã cố hết sức động viên. Từ ngọt nhạt phân tích lợi - hại, rồi chuyện tương lai con cái, phát triển kinh tế gia đình... rồi cả cứng rắn nọ kia, đều đủ cả. Nhưng đến giờ phút này vẫn chỉ là con số o.
Đau một cái nữa là chuyện này em o thể nói, o thể tâm sự với bất cứ ai cho nhẹ lòng. May mà còn có WTT...
09:06 SA 16/07/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Buồn. Đau. Nhưng o khóc nổi nữa rồi. Giờ này hai con đang say giấc. Vợ đang online tìm lời khuyên cho hoàn cảnh của mình. Còn chồng mình đang làm gì nhỉ??? Đang vật vã thèm thuốc hay đang quyết tâm cai nghiện???
Ba lần giúp chồng cai nghiện, em cũng đã cố hết sức động viên. Từ ngọt nhạt phân tích lợi - hại, rồi chuyện tương lai con cái, phát triển kinh tế gia đình... rồi cả cứng rắn nọ kia, đều đủ cả. Nhưng đến giờ phút này vẫn chỉ là con số o.
Đau một cái nữa là chuyện này em o thể nói, o thể tâm sự với bất cứ ai cho nhẹ lòng. May mà còn có WTT...
09:04 SA 16/07/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Điều làm em lo lắng nhất bây giờ đúng là ý chí của anh ấy.. Thật ra em vẫn nghĩ là anh ấy o nghiện quá nặng để o thể cai được. Nhưng ý chí của anh ấy o đủ mạnh để vượt qua những nỗi buồn, những thất bại...
08:38 SA 16/07/2009
Em không còn biết phải làm gì nữa.
Lần thứ 3 đó là cách đây khoảng 10 ngày. Anh ta đã đồng ý với những điều kiện của em. Và... Giờ đã 10 ngày rồi, anh ta rõ ràng vẫn tìm mọi cách để lừa dối em và tiếp tục sử dụng ma túy. Em xin phép sẽ kể cụ thể sau.
Hôm nay, em đã mời mẹ chồng em về (BC em mất rồi) và nói rõ cho bà biết sự thật mà em đã giúp chồng giấu nhẹm trong gần một năm qua. Sau khi hiểu rõ sự tình, mẹ chồng em đề nghị em tạm cứ ở lại nhà trong thời gian tới. Bà đưa chồng em về nhà mình (nhà mẹ chồng em) để cai nghiện. Bà nói, nếu sau thời gian này mà con bà còn nghiện nữa thì bà đồng ý để em muốn làm gì thì làm (nghĩa là li hôn).
Trưa nay chồng em đã đi. Nhưng em cảm thấy thật trống rỗng.
Liệu em có thể tiếp tục tha thứ nữa hay o (nếu anh ta cai được)? Nếu tha thứ nữa, liệu thời gian sống cùng nhau sắp tới em có thể thôi hết nghi ngờ? Rồi sau này, sống cùng nhau ai dám chắc những khi vc bất đồng hay có gì phiền não anh ta lại o lao vào con đường cũ????
Nhưgn nếu o tha thứ mà li hôn... Em lại thấy sợ. Em o muốn con em o có bố. Và... em vẫn còn yêu anh ta!!!

Giờ thì em phải làm sao đây? Nếu anh ta o cai được thì rõ ràng em chỉ có một con đường để chọn. Nhưng nếu anh ta cai được thì sao? Liệu em có nên tin anh ta thêm lần nữa??? Liệu rằng gia đình em có còn cơ hội để hàn gắn? hay em nên dứt khoát để tự tìm cho mình một ngã rẽ???
08:35 SA 16/07/2009
Nhờ mọi người góp ý giúp
Em phải nói thêm để mọi người hiểu hoàn cảnh nhà em. Biết đâu nhờ thế mà mọi người giải tỏa được mối nghi ngờ giúp em (em hi vọng thế).
Thông thường,lương mỗi tháng chồng em được trên 3,5tr một tí, chồng đưa em 3tr. Sau đó nếu chi tiêu có gì cần chồng em có lấy thêm nhưng cũng chỉ khoảng 2-3 trăm. Mong mọi người đừng cười vì em nhỏ mọn, chẳng qua vì chúng em hoàn toàn tự lập về kinh tế, lương cả 2 vc được có vậy là 5tr phải lo toàn bộ cuộc sống 2vc với hai con. Chồng em là con trưởng, mọi việc giỗ chạp trong nhà em đều phải lo (Bố chồng em chết rồi, mẹ chồng ở riêng, bàn thờ để ở nhà em) nên 2-3 trăm em có thể ko để ý song hơn thì .... Gần đây thỉnh thoảng chồng em có làm thêm giờ được khoảng 1tr/tháng. Lúc đầu anh í cũng đưa hết cho em nhưng hơn 3 tháng nay thì không thấy nữa (anh có làm ít hơn nhưng vẫn có, chắc khoảng 5-7 trăm). Một lần em thấy anh í có tiền đi ăn cưới mà ko hỏi em lấy, nhưng em cũng ko hỏi ngay mà đoán anh lấy tiền làm thêm giờ. Khoảng 3-4 hôm sau em thấy anh lại hỏi lấy tiền mua xăng, thuốc lá và vô tình nói "Một triệu tiêu nhanh thế". Em hỏi thì anh bảo "lấy 1tr nhưng anh cho thằng T. một ít (T. là em trai anh) còn lại tiêu hết rồi, mà ko biết tiêu đi đâu mà nhanh thế". Có lần MC em cũng nói là thấy thằng T. khoe chồng em cho tiền (ko biết là bao nhiêu - mấy lần). Em vừa xót tiền, vừa lo vì không biết thực hư thế nào. Chuyện này xảy ra liên tiếp trong 3 tháng rồi nên em mới nghi ngờ.
Phần MC em thì em cũng thương bà ì lắm. Bà chỉ tội thương con quá nên giờ khổ. Hàng ngày thằng đó vẫn lấy của bà 200-300 đi chích đấy. Lúc đầu bà í cũng bảo nó ko được về chỗ chúng em. bà bảo với thằng T. là "Tao đẻ ra mày nên giờ mày làm tình làm tội tao, tao phải chịu, mày đừng có về đó làm khổ thêm người khác, để yên cho anh chị nuôi các cháu". Nhưng giờ vì ko chịu nổi nó nên nó đi ngày nào bà đỡ đau đầu ngày ấy nên bà cũng kệ cho nó về nhà em. Bà có nói với em là "Con chịu khó một chút, cho nó ăn uống, chịu nhịn, chịu khổ một chút nếu nó về. Chứ bây giờ mẹ ko biết làm gì với nó rồi".
Dạo gần đây thì ban ngày nó về nhà em ăn chơi nhảy múa đến tối lại về nhà MC em ngủ. Có lần cả nhà em đi chơi chỉ có nó ở nhà (phòng riêng), khóa cửa phòng nhà trên rồi mà khi về lại thấy cửa mở... trước đây đã có lần nó lấy trộm hết tiền để dành của con em trong lợn đất....
Giờ lúc nào đầu óc em cũng căng thẳng vì vừa lo về phía chồng, lại lo đối phó với EC,...
Stress...
03:22 CH 22/08/2008
b
bankhoankhongbiethoiai
Bắt chuyện
696Điểm·2Bài viết
Báo cáo