Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mua hồ tiêu ngon ở đâu?
Mẹ nào ở TP.HCM muốn mua tiêu đen không? Chị Phó bên mình dặn 2kg, khoảng tháng 8 mình gửi từ nhà xuống luôn, chứ 2kg mắc công gửi quá!
04:20 CH 14/07/2014
Cho anh hôn em nhé!
HỌC THI HỌC KÌ 2 NĂM 2
- Hương chỉ cho Khoa học bài với nhé, sắp thi rồi mà hồi giờ K có học hành gì đâu? - Sao mà nhờ vả nó ngọt thế. Mình lại mắc bệnh mê trai, trai đẹp nhờ cái là não bị đông cứng, chỉ biết ...gật đầu!
Vậy là từ hôm ấy, tôi và anh hằng ngày, sáng 8h30, chiều 2h, tối 7h30 xách bàn học nhỏ, cái bàn gỗ mà hay sử dụng trong KTX hay nhà trọ sinh viên bây giờ lên giảng đường học bài. Vì chúng tôi đều ở trong KTX, sáng tôi đi chợ nấu ăn "chui" rồi mua đồ ăn sáng cho cả 2 đứa, anh qua KTX khu tôi ôm bàn và xách đồ ăn sáng lên giảng đường. Vì tôi đã mua đồ ăn sáng, và tính tôi thì lại hay đòi hỏi, tôi bắt anh mỗi lần đi học phải qua chỗ tôi ở đón tôi, chứ tôi không thích ra trước và ngồi chờ, và lấy lý do là cái bàn nặng quá, tôi không xách nổi. Rồi mỗi lần về lại đưa tôi về :D Nghĩ lại thấy mình cũng yêu sách quá.
Những lần qua sắp qua chỗ tôi thì anh đều gọi tôi trước, tôi nghe tiếng bước chân là biết anh đang đi, đến độ sau này mỗi lần anh vừa đi vừa gọi điện tôi đều hỏi
- Ủa, anh đang đi đâu hả?
Và sau này anh còn thắc mắc:- Không biết vì sao ngày xưa, lúc còn chưa yêu nhau, anh lại cứ đưa đi đón về như vậy nữa??? Còn tôi trả lời anh rằng: Vì xưa nay ai đi chung với tôi đều qua rước, còn không tôi chả đi đâu.
Còn tôi thì mỗi lúc được cả khu KTX trầm trồ:
- Người yêu chị đó đẹp trai quá m ơi, cao ơi là cao luôn ấy. Mà cũng tại cái trường tôi 70% là nữ, trai đã ít mà chúng nó còn yêu nhau thì đâu ra lọt một anh đẹp trai thích con gái này là hiếm lắm rồi. Mặc dù hữu danh vô thực, đấy chả phải người yêu mình. Phòng tôi ngay đường đi vào khu, mỗi lần anh chờ tôi ngoài ghế đá thì mấy chị em đi qua phòng tôi lại trầm trồ:
- Đẹp trai quá mày! :>
làm tôi cũng thấy hay hay mà vui vui. Trong đợt này, tôi và anh lâu lâu lại đi ăn chè, ăn kem. Cái bản tính là anh trả, rồi tôi ngại quá lại mời lại, rồi anh không cho tôi trả tiền, vì vậy mà chúng tôi đi ăn với nhau cũng nhiều. Riêng có một lần, tôi rủ anh đi cafe, vì anh trả tiền nhiều quá làm tôi ngại.
Buổi tối hôm đó, anh và tôi đều mặc quần jean, áo sơ mi rất lịch sự, mà tôi thì thói quen đi học mặc áo sơ mi nên cứ thế, đến lúc đi cafe chẳng có cái nào nào tân thời đẹp đẹp đúng mốt cả. Cafe "Chưa đặt tên" hôm nay có đánh guitar, tôi cũng thích môn này, còn anh sau này cứ đòi đi học guitar về để đàn với hát cho tôi nghe, và nhất quyết không chịu đàn để tôi hát b-)b-)
Ngồi được khoảng 30p thì bỗng nhiên trời đổ mưa, xui quá xui. Lúc đó khoảng 9h tối rồi, và tôi thì không muốn lần đầu tiên đi chơi với anh mà về quá trễ. Tôi lại còn không đem áo mưa nữa chứ. Chúng tôi nói chuyện với nhau, mang trong lòng tôi cứ mong chờ trời ngừng mưa. Đến khoảng 10h thì trời cũng gần ngưng, còn vài hạt nhỏ nhỏ, tôi và anh quyết định ra về. Trời còn mưa và lạnh, tôi co ro khoanh tay trước ngực.
- Hương có lạnh không?
- Lạnh chứ, /:)/:) Khoa lạnh không?
- Khoa hả? Lạnh !!!!!!!!!!!! Anh lạnh làm tôi mắc cười, vì không như những thằng con trai khác, sẽ gồng mình ra dáng với tôi rằng có chút xíu đây mà lạnh gì. Tối hôm đó, anh đưa tôi về đến tận khu và chạy về phòng mình.
07:16 CH 28/06/2014
Cho anh hôn em nhé!
29/06/2011 (tt)
Trên con xe đưa chúng tôi chạy qua làng đại học, ăn cơm gà xối mỡ và uống sinh tố. Anh vẫn thế, tự nhiên ngay từ ban đầu gặp mặt, ăn hết cả dĩa cơm tôi để mứa, nói rằng :"Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần", và cũng từ lúc quen anh, tôi ăn nhiều hơn, tròn hơn, mập ú vì lúc nào cũng ráng ăn cho hết phần.
Ăn xong, chúng tôi đi dạo trong các khu của làng ĐH. Ở đây có Hồ Đá, mọi người chắc cũng đã nghe tiếng từ lâu. Tuy nhiên, vì tò mò, và tôi cũng chưa bao giờ vào đó khi anh gợi ý vào cho biết thì tôi gật đầu. Nghe vậy thôi chứ trong Hồ Đá cũng đông lắm. Các cặp tình nhân tình tứ, xa xa là các nhóm bạn bè tụ tập nướng đồ ăn nhậu. Đi xung quanh thì anh cũng kiếm được một khoảng trống cho mình. Chính giữa bờ hồ, có một nền xi măng sạch sẽ, chúng tôi ngồi bên nhau, và không ai nói với nhau được một lời nào hết.
Cảnh vật hôm nay cũng trữ tình lắm cơ. Trăng tròn vành vạnh, sáng chiếu trên mặt hồ. Hồ Đá nước trong xanh (nhưng mà cũng nhiều người chết lắm) phản ánh trăng vàng. Xa xa, bóng đèn thành phố xếp thành hàng, có những người dân rọi đèn bắt ếch, nhìn rất thanh bình.
- Hương nè, Khoa có chuyện muốn nói với Hương.
- Uh, Khoa nói đi
Tôi không dám nhìn anh, chỉ nhìn mặt hồ trong xanh ánh vàng kia. Trong phút giây tôi cũng bối rối, không biết nói gì. Anh đưa tay vuốt tóc tôi, ghé đến tai tôi và nói rằng:
- Khoa muốn hôn Hương.
Và anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn vào ngày 29/06/2011.:x
06:35 CH 28/06/2014
Cho anh hôn em nhé!
29/06/2011
Rồi cũng hết khoảng 1 tháng rưỡi học và thi, chúng tôi bên nhau và quyến luyến nhau. Sau những buổi tối trên hành lang giảng đường học bài, chúng tôi đi dạo khắp trường, rồi KTX, huyên thuyên đủ chuyện với nhau. Có nhiều chuyện để nói đến nổi chat yahoo tới 3h sáng mới ngậm ngùi đi ngủ. Mấy mem trong phòng thì thủ thỉ với nhau nhỏ này bị gì mà vừa chat vừa cười, mà cái bọn cùng phòng chưa có người yêu nên thấy tôi cười một mình lại bảo tôi điên :))
Chiều ngày 29/06 là ngày thi môn cuối cùng, tôi và anh hứa với nhau sẽ cố gắng, vì môn này là môn khó nhất kỳ, và cũng là môn mà chúng tôi đầu tư nhiều nhất. Nhưng cũng hết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chẳng còn lý do gì để gặp nhau nữa.
Sáng hôm đó, anh nhắn tin:"Tối nay mình qua đại học quốc gia ăn gì nhé. Khoa mời Hương đi ăn coi như trả công Hương thời gian qua giúp đỡ Khoa". Tôi thẫn thờ, vì trong lòng anh chỉ là trả công cho những gì tôi làm thôi, chứ thực ra thì giữa anh và tôi không có gì cả. Và cũng xong hôm nay, chúng tôi sẽ về nhà nghỉ hè, sẽ không còn gặp nhau nữa rồi. Buồn buồn tôi để quên tin nhắn chưa trả lời anh.
Không biết sao tôi lại quên béng cái vụ tin nhắn luôn. Thi xong nhóm tôi cùng nhau đi karaoke, anh không che dù cho tôi, không hát cùng tôi bài "Cơn mưa tình yêu", và tôi thấy anh lạ lạ. Mà tính tôi lại bướng, người ta không quan tâm thì thôi, tôi ôm dù đi trước, mặc anh đi với bạn bè phía sau. Sắp về tới KTX thì anh chạy lên, giành lấy cây dù.
- Sao Khoa nhắn tin cho Hương mà Hương không trả lời? Trời, sao mình quên mất cái tin nhắn, hèn gì không thèm nói chuyện với mình.
- Ủa, chứ không phải im lặng là đồng ý sao? Tôi chống chế :Embarrassment:
- Không, Hương phải nói một lời cho Khoa biết chứ!
Vậy là tối hôm đó, chúng tôi đi chơi.
06:04 CH 28/06/2014
b
banh_bao_nhan_thit
Hóng
363
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
- Hương chỉ cho Khoa học bài với nhé, sắp thi rồi mà hồi giờ K có học hành gì đâu? - Sao mà nhờ vả nó ngọt thế. Mình lại mắc bệnh mê trai, trai đẹp nhờ cái là não bị đông cứng, chỉ biết ...gật đầu!
Vậy là từ hôm ấy, tôi và anh hằng ngày, sáng 8h30, chiều 2h, tối 7h30 xách bàn học nhỏ, cái bàn gỗ mà hay sử dụng trong KTX hay nhà trọ sinh viên bây giờ lên giảng đường học bài. Vì chúng tôi đều ở trong KTX, sáng tôi đi chợ nấu ăn "chui" rồi mua đồ ăn sáng cho cả 2 đứa, anh qua KTX khu tôi ôm bàn và xách đồ ăn sáng lên giảng đường. Vì tôi đã mua đồ ăn sáng, và tính tôi thì lại hay đòi hỏi, tôi bắt anh mỗi lần đi học phải qua chỗ tôi ở đón tôi, chứ tôi không thích ra trước và ngồi chờ, và lấy lý do là cái bàn nặng quá, tôi không xách nổi. Rồi mỗi lần về lại đưa tôi về :D Nghĩ lại thấy mình cũng yêu sách quá.
Những lần qua sắp qua chỗ tôi thì anh đều gọi tôi trước, tôi nghe tiếng bước chân là biết anh đang đi, đến độ sau này mỗi lần anh vừa đi vừa gọi điện tôi đều hỏi
- Ủa, anh đang đi đâu hả?
Và sau này anh còn thắc mắc:- Không biết vì sao ngày xưa, lúc còn chưa yêu nhau, anh lại cứ đưa đi đón về như vậy nữa??? Còn tôi trả lời anh rằng: Vì xưa nay ai đi chung với tôi đều qua rước, còn không tôi chả đi đâu.
Còn tôi thì mỗi lúc được cả khu KTX trầm trồ:
- Người yêu chị đó đẹp trai quá m ơi, cao ơi là cao luôn ấy. Mà cũng tại cái trường tôi 70% là nữ, trai đã ít mà chúng nó còn yêu nhau thì đâu ra lọt một anh đẹp trai thích con gái này là hiếm lắm rồi. Mặc dù hữu danh vô thực, đấy chả phải người yêu mình. Phòng tôi ngay đường đi vào khu, mỗi lần anh chờ tôi ngoài ghế đá thì mấy chị em đi qua phòng tôi lại trầm trồ:
- Đẹp trai quá mày! :>
làm tôi cũng thấy hay hay mà vui vui. Trong đợt này, tôi và anh lâu lâu lại đi ăn chè, ăn kem. Cái bản tính là anh trả, rồi tôi ngại quá lại mời lại, rồi anh không cho tôi trả tiền, vì vậy mà chúng tôi đi ăn với nhau cũng nhiều. Riêng có một lần, tôi rủ anh đi cafe, vì anh trả tiền nhiều quá làm tôi ngại.
Buổi tối hôm đó, anh và tôi đều mặc quần jean, áo sơ mi rất lịch sự, mà tôi thì thói quen đi học mặc áo sơ mi nên cứ thế, đến lúc đi cafe chẳng có cái nào nào tân thời đẹp đẹp đúng mốt cả. Cafe "Chưa đặt tên" hôm nay có đánh guitar, tôi cũng thích môn này, còn anh sau này cứ đòi đi học guitar về để đàn với hát cho tôi nghe, và nhất quyết không chịu đàn để tôi hát b-)b-)
Ngồi được khoảng 30p thì bỗng nhiên trời đổ mưa, xui quá xui. Lúc đó khoảng 9h tối rồi, và tôi thì không muốn lần đầu tiên đi chơi với anh mà về quá trễ. Tôi lại còn không đem áo mưa nữa chứ. Chúng tôi nói chuyện với nhau, mang trong lòng tôi cứ mong chờ trời ngừng mưa. Đến khoảng 10h thì trời cũng gần ngưng, còn vài hạt nhỏ nhỏ, tôi và anh quyết định ra về. Trời còn mưa và lạnh, tôi co ro khoanh tay trước ngực.
- Hương có lạnh không?
- Lạnh chứ, /:)/:) Khoa lạnh không?
- Khoa hả? Lạnh !!!!!!!!!!!! Anh lạnh làm tôi mắc cười, vì không như những thằng con trai khác, sẽ gồng mình ra dáng với tôi rằng có chút xíu đây mà lạnh gì. Tối hôm đó, anh đưa tôi về đến tận khu và chạy về phòng mình.
Trên con xe đưa chúng tôi chạy qua làng đại học, ăn cơm gà xối mỡ và uống sinh tố. Anh vẫn thế, tự nhiên ngay từ ban đầu gặp mặt, ăn hết cả dĩa cơm tôi để mứa, nói rằng :"Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần", và cũng từ lúc quen anh, tôi ăn nhiều hơn, tròn hơn, mập ú vì lúc nào cũng ráng ăn cho hết phần.
Ăn xong, chúng tôi đi dạo trong các khu của làng ĐH. Ở đây có Hồ Đá, mọi người chắc cũng đã nghe tiếng từ lâu. Tuy nhiên, vì tò mò, và tôi cũng chưa bao giờ vào đó khi anh gợi ý vào cho biết thì tôi gật đầu. Nghe vậy thôi chứ trong Hồ Đá cũng đông lắm. Các cặp tình nhân tình tứ, xa xa là các nhóm bạn bè tụ tập nướng đồ ăn nhậu. Đi xung quanh thì anh cũng kiếm được một khoảng trống cho mình. Chính giữa bờ hồ, có một nền xi măng sạch sẽ, chúng tôi ngồi bên nhau, và không ai nói với nhau được một lời nào hết.
Cảnh vật hôm nay cũng trữ tình lắm cơ. Trăng tròn vành vạnh, sáng chiếu trên mặt hồ. Hồ Đá nước trong xanh (nhưng mà cũng nhiều người chết lắm) phản ánh trăng vàng. Xa xa, bóng đèn thành phố xếp thành hàng, có những người dân rọi đèn bắt ếch, nhìn rất thanh bình.
- Hương nè, Khoa có chuyện muốn nói với Hương.
- Uh, Khoa nói đi
Tôi không dám nhìn anh, chỉ nhìn mặt hồ trong xanh ánh vàng kia. Trong phút giây tôi cũng bối rối, không biết nói gì. Anh đưa tay vuốt tóc tôi, ghé đến tai tôi và nói rằng:
- Khoa muốn hôn Hương.
Và anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn vào ngày 29/06/2011.:x
Rồi cũng hết khoảng 1 tháng rưỡi học và thi, chúng tôi bên nhau và quyến luyến nhau. Sau những buổi tối trên hành lang giảng đường học bài, chúng tôi đi dạo khắp trường, rồi KTX, huyên thuyên đủ chuyện với nhau. Có nhiều chuyện để nói đến nổi chat yahoo tới 3h sáng mới ngậm ngùi đi ngủ. Mấy mem trong phòng thì thủ thỉ với nhau nhỏ này bị gì mà vừa chat vừa cười, mà cái bọn cùng phòng chưa có người yêu nên thấy tôi cười một mình lại bảo tôi điên :))
Chiều ngày 29/06 là ngày thi môn cuối cùng, tôi và anh hứa với nhau sẽ cố gắng, vì môn này là môn khó nhất kỳ, và cũng là môn mà chúng tôi đầu tư nhiều nhất. Nhưng cũng hết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chẳng còn lý do gì để gặp nhau nữa.
Sáng hôm đó, anh nhắn tin:"Tối nay mình qua đại học quốc gia ăn gì nhé. Khoa mời Hương đi ăn coi như trả công Hương thời gian qua giúp đỡ Khoa". Tôi thẫn thờ, vì trong lòng anh chỉ là trả công cho những gì tôi làm thôi, chứ thực ra thì giữa anh và tôi không có gì cả. Và cũng xong hôm nay, chúng tôi sẽ về nhà nghỉ hè, sẽ không còn gặp nhau nữa rồi. Buồn buồn tôi để quên tin nhắn chưa trả lời anh.
Không biết sao tôi lại quên béng cái vụ tin nhắn luôn. Thi xong nhóm tôi cùng nhau đi karaoke, anh không che dù cho tôi, không hát cùng tôi bài "Cơn mưa tình yêu", và tôi thấy anh lạ lạ. Mà tính tôi lại bướng, người ta không quan tâm thì thôi, tôi ôm dù đi trước, mặc anh đi với bạn bè phía sau. Sắp về tới KTX thì anh chạy lên, giành lấy cây dù.
- Sao Khoa nhắn tin cho Hương mà Hương không trả lời? Trời, sao mình quên mất cái tin nhắn, hèn gì không thèm nói chuyện với mình.
- Ủa, chứ không phải im lặng là đồng ý sao? Tôi chống chế :Embarrassment:
- Không, Hương phải nói một lời cho Khoa biết chứ!
Vậy là tối hôm đó, chúng tôi đi chơi.