Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
"Tiền đấy, đủ cho cả nhà cô tiêu Tết cả tháng"
nếu e là c thì e cứ lẳng lặng làm thui, vì đó là tấm lòng của mình, ko cần phải phô ra, đồng ý vk ck phải bàn bạc đồng lòng với nhau, nhưng có một số chuyện mình nên tự quyết định sẽ hay hơn... vd như c biếu xong ùi, a ck hỏi sao e ko bàn bạc với a thì c có thể nói khéo là vì e thấy a còn bao chuyện phải lo, mấy việc gia đình thế này e tự lo cũng đc, hay a thấy bên nội còn thiếu thì nữa ko, mình mua thêm về phụ cho ba mẹ tết cho sum vầy..........cái này là c ở với ck c thì c sẽ hiểu tính cách của ck để khéo ứng xử... e chỉ góp ý vậy thôi :) mỗi người đều có cái tôi riêng và nếu e là ck c thì e cũng sẽ tự ái... c nói vậy bít là ý c tốt, tính c cũng thiệt thà qá, mà thiệt thà thường thua thiệt... Ý ck c chắc là mún đặt nặng vấn đề tình cảm, chứ tiền bao nhiu cũng hết... đây là qà tết mà tại sao c lại gộp chung 2 việc lại với nhau vì lí do gđ nhà c khó khăn chứ, cái vấn đề giúp đỡ gđ lúc khó khăn đâu cần phải tết mới làm, mà bt c mún cho cũng đc chứ ai cản đâu, c thật là...
10:07 SA 29/01/2016
Tán lại chồng để cứu lấy cuộc hôn nhân trên bờ...
Haizzzz chưa đọc hết câu chuyện nhưng xin cho mình đc bình luận 1 câu, thất tình ko đáng sợ bằng thất nghiệp, mình vừa trải qa 1 câu chuyện tình bùn chưa kịp nguôi ngoai thì bỗng dưng bây zờ lại rơi vào cảnh thất nghiệp, ba mẹ thì bệnh tật ốm đau, thử hỏi lúc bấy zờ thứ zì qan trọng hơn... T iu có thể mất ng này có ng khác thì âu cũng là duyên phận cứ thuận theo lẽ tự nhiên đi... Bạn thử ngĩ xem, ba mẹ bạn chả nhẽ lại đem ra cân đo đong đếm với thằng ck bạc nghĩa kia à, qả là ko đáng, đó gọi là tội bất hiếu, bạn ko thương xót đứa con trong bụng, hành hạ nó dầm mưa khi mà còn chưa đc bước ra ngoài thế giới thì đó gọi là tội bất nhân... Si ngĩ xem, đừng đánh đổi mọi thứ vì cái tình iu giẻ rách ấy, ko đáng
06:53 CH 28/07/2015
Sợ yêu hay đã quá tổn thương :)
Mình nhắn tin xin lỗi em ấy, và hứa sẽ làm rõ ràng mọi chuyện, dù gì đi chăng nữa 1 phần cũng do lỗi của mình. Vừa lúc đó, anh gọi điện thoại lại cho mình, nhưng anh không đề cập vấn đề của em ấy, mà chỉ hỏi thăm mình đi làm về chưa, ăn cơm chưa... Mình sốt ruột nên đi thẳng vào vấn đề với anh là mình và em nyc đang nhắn tin với nhau, anh hỏi mình là em ấy đã nói những zì, mình kể lại anh nge, rồi anh bảo rằng tại sao mình lại không tin tưởng anh, tại sao không hỏi anh, rồi anh cứ thế mà cúp máy... Xong mình nhắn tin cho anh cảm xúc của mình như thế nào, và không phải là mình không tin anh mà vì anh không muốn kể cho mình nghe, nhưng mình chỉ muốn biết để hiểu rõ thêm về anh, mình bảo rằng nếu mình không tin anh thì đã không chấp nhận quen anh... Rồi anh gửi lại cho mình toàn bộ ảnh chụp tin nhắn của mình và em Nyc, có lẽ em ấy đã gửi chúng cho anh, và mình nói rằng mình cảm thấy mình chẳng nói gì sai và quá đáng cả, cuộc đối thoại giữa mình và em cũng hết sức bình thường như tin nhắn làm quen thôi, chứ chẳng động chạm đến nỗi đau hay cuộc sống của nhau cả... Xong anh nhắn tin lại rằng hãy để anh ấy yên và anh ấy muốn có thời gian để suy nghĩ... Mình cảm thấy lúc đó như mình bị hất hủi và anh không muốn nghe mình nói nữa vậy, nên mình nhắn tin lại rằng mình xin lỗi anh và sẽ không bao giờ làm phiền đến anh và cuộc sống của anh nữa... Rồi mình tắt máy điện thoại, hôm đó mình buồn đến nỗi nhịn ăn cơm, thay đồ rồi trùm chăn kín mít khóc hoài thôi, tự nhiên thấy tủi thân kinh khủng và rõ ràng mình không làm gì quá đáng vượt tầm kiểm soát cả, mình cũng không hiểu tại sao sự việc lại như vậy nữa và cũng không rõ thực hư chuyện gì đang diễn ra kia mà, mình đã nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi, thực sự là đã kết thúc.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của banh0810
05:00 CH 20/07/2015
Sợ yêu hay đã quá tổn thương :)
Mình không hiểu vì lý do gì anh lại hay ghen mình như vậy, mặc dù không có chuyện gì nhưng anh cũng lo sợ đủ đường. Đến nỗi anh tâm sự với bạn anh về việc đang quên mình, bạn anh mới nói rằng "nó ở xa thế chắc gì chịu yêu mày mà đòi quen, bây giờ người ta sống thưc tế rồi, đừng có ảo tưởng nữa"... Vậy mà hôm đó anh cũng uống say thật say, rồi gọi điện thoại trách móc mình rằng anh buồn và anh lo sợ như thế nào, tại sao chuyện yêu đương lại để người khác chi phối chứ, mình nói với anh rằng muốn biết mình suy nghĩ gì thì cứ hỏi thẳng trực tiếp mình, đừng để người ngoài áp đặt suy nghĩ rồi quay lại oán trách mình này nọ, mình giận quá tắt máy luôn, rồi anh gọi mình không bắt máy nữa, anh nhắn tin xin lỗi mình... Có lẽ vì có quá nhiều người biết về mối quan hệ này, lời ra tiếng vào, nên người trong cuộc cũng bị ảnh hưởng...
Vì công việc của anh rất căng thẳng và mệt mỏi, lại hay đi xa, nên mình có phần e dè, lo ngại cho sức khỏe lẫn tinh thần anh, nhiều lần anh tâm sự anh đã phải cố gắng nhiều như thế nào, và cảm thấy buồn và mệt mỏi ra sao, anh luôn phải gồng mình để hoàn thành công việc, đôi lần nãn chí nên anh cũng có ý định nghỉ làm mở công ty riêng. Nhưng vì nơi anh làm việc hiện tại là công ty gia đình, anh chị em họ hàng của anh lập ra làm việc, không thể nói nghỉ là nghỉ được, còn phải dắn đo vấn đề tình nghĩa gia đình, anh tâm sự với mình và mình thì không rõ lắm về công việc anh, nên chỉ biết khuyên anh cố gắng, và nên suy nghĩ thật kỹ khi đưa ra quyết định, dù như thế nào mình cũng vẫn tôn trọng và ủng hộ anh. Nhưng gia đình anh biết anh đang có ý định chuyển việc như thế, từ ngày quen mình anh cũng thay đổi, rồi lần anh trốn việc về thăm mình cũng bị gia đình mắng, và có vẻ gia đình anh đã không thích mình vì điều đó :) cũng không biết giải thích như thế nào cho phải nữa, nói chung rất phức tạp... Rồi thời gian đó anh đã rất bận rộn, nhưng vẫn không quên mỗi ngày nhắn tin và gọi điện thoại cho mình.
Và rồi có 1 hôm, mình đang trên đường từ cty về nhà, thì thấy điện thoại reo liên tục, mình có thói quen khi ra đường ít khi mình nghe điện thoại lắm, về đến nhà thì thấy toàn cuộc gọi nhỡ của anh, mình nghĩ là chắc anh gọi điện thoại hỏi thăm như mọi khi nên cũng không gọi lại, thì vừa lúc đó thấy tin nhắn của em nyc nhắn cho mình... Chưa kịp chào hỏi gì đã bị em ấy dội hết gáo nước lạnh này đến gáo nước lạnh khác, mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên mình bảo em ấy bình tĩnh, nói rõ đầu đuôi cho mình nghe, chứ tự dưng mình chả biết chuyện gì mà lại nói trách mình nhiều vậy thật sự chả biết cư xử như thế nào cho đúng. Em ấy bảo là anh gọi đt cho em ấy nói em ấy đừng làm phiền đến anh nữa, đừng phá hoại hạnh phúc ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình anh nữa, rồi bảo mình là nói gì với anh và gia đình anh để cho em ấy mang tiếng là kẻ đi phá hoại hạnh phúc người khác, rồi mẹ anh gọi điện thoại nói em ấy hãy buông tha anh để anh quen người mới đi, rồi ai đó nói rằng em chủ động nhắn tin fb với mình rồi than khóc này nọ, rồi thì là anh và em ấy có con với nhau... Mình nghe em ấy nói xong mà mắt chữ O, mồm chữ A chẳng hiểu chuyện động trời gì đang diễn ra nữa, suy nghĩ một hồi mình mới xâu chuỗi lại sự việc như thế này...
Hoàn cảnh quá khứ của em mình được biết qua một người quen, vì cùng quê nên mối quan hệ xung quanh để tìm hiểu cũng không phải khó, em đã có con được tầm 4 5 tuổi rồi,và đã trải qua một đời chồng, em để lại con trai cho mẹ nuôi và vào S học tập và lập nghiệp, và chuyện này gia đình anh cũng biết, và đích thân mẹ anh đã qua nhà cô mình kể lại cho cô mình nghe,bảo rằng không muốn anh quen em ấy là vì lí do đó, còn chuyện em ấy với mình nhắn tin với nhau là do mình có tâm sự với một người bạn cùng quê và được biết về quá khứ của em, và tam sao thất bản thì là chuyện bình thường, có mấy ai truyền đạt trọn vẹn được ý của người khác, qua tai người này thì câu chuyện cũng đã bị thêu dệt một nửa rồi :) mình không trách em, nhưng cách mình nhìn nhận em đã thay đổi kể từ lần nói chuyện đó, mình không nghĩ em hiền như em nói, và mình cũng không phải dạng hiền để người khác bắt nạt muốn nói sao thì nói... Đối với mình, con gái chẳng có ai hiền cả, chỉ là chưa đụng đúng chuyện để mà thể hiện mình thôi
04:30 CH 19/07/2015
Sợ yêu hay đã quá tổn thương :)
Tối đó, 2 đứa ngủ 2 phòng nhắn tin với nhau cả đêm rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, mới có 4h hà, người ta đang ngủ ngon chứ bộ, anh nhá máy, nhắn tin gọi mình dậy, ek ek lăn lê bò trườn đủ kiểu con đà điểu đến 6h mình cũng mò ra khỏi chăn, vậy mà ra vẫn thấy lão ấy ngủ khò khò chưa dậy, ui tức chết mà, rồi anh ấy nướng đến 7h cũng chưa chịu mò dậy cơ, mình vào nắm tay nắm chân kéo đủ kiểu mới chịu dậy oánh nanh, đưa mình đi ăn sáng, cafe ý. Hôm đó mình xin nghỉ làm để ở nhà đi chơi với anh, dại trai thấy ớn mà :))
Vì mình với cháu mình sinh nhật cùng ngày, nên hôm đó cũng là sinh nhật cháu mình, nên tụi mình dạo vòng quanh để mua đồ làm quà sinh nhật cho cháu, lựa được món quà ưng ý rồi thì la cà chút rồi về nhà để chuẩn bị tiệc sớm để tối anh kịp chuyến bay lúc 7h30 :) thực sự mà nói thời gian bên nhau rút ngắn từng giây từng phút, mà cả hai đều thấy lưu luyến đến khó tả, 1 nụ hôn vội cũng chẳng nỡ rời nhau... cảm thấy buồn buồn sao á.
Chiều hôm đó, anh chị làm tiệc cho xấp nhỏ, đừng hỏi đọ nhốn nháo, con nít đầy nhà, mình đứng xa quan sát anh không rời mắt, còn anh thì chăm chú nhìn tụi nhỏ chơi đùa vẻ thích thú... (anh rất thích trẻ con, mình chưa từng thấy người con trai nào chưa vợ như anh mà lại thích thú trêu đùa với trẻ con như thế, :) có lẽ vì thế mà anh mới chọn mình để yêu chăng, và cũng có lẽ vì anh yêu trẻ con nên mình mới thích và tin tưởng anh như vậy ^^)... Anh giúp tụi nhỏ ngồi ngay ngắn theo hàng, rồi chơi với chúng, một bữa tiệc sinh nhật tràn ngập tiếng cười nói, và niềm vui lẫn hạnh phúc, để người ta không nỡ rời xa nhau :)...
Nhưng bữa tiệc nào dù vui mấy cũng phải đến hồi kết thúc. Một giọt, hai giọt, và bỗng dưng trời lại đổ cơn mưa, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, mưa trong tim xen lẫn mưa ngoài trời, sắp tới giờ anh đi rồi, sao mà lòng buồn quá, không muốn xa nhau tẹo nào, anh đi taxi ra sân bay, a nói muốn mình tiễn anh ra sân bay nhưng mình đã không đi, mình sợ cảm giác đưa tiễn, cảm giác lưu luyến, sợ không kiềm được nước mắt khi xa anh... Anh buồn bã ngồi lên xe đi, và mình vào nhà thì nhận được 1 tin nhắn kèm một tấm hình của anh, có một giọt nước mắt lăn dài trên má anh, anh đang khóc, :-S cảm thấy bối rối quá chừng.
Anh bắt mình hứa không được rời xa anh dù có bất kì chuyện gì xảy ra, anh nói mình không được có tình cảm với ai khác ngoài anh, anh hứa sẽ cố gắng sắp xếp thơi gian làm việc để gặp lại mình sớm nhất. Vâng, và nếu lời hứa lời thề mà có giá trị thì trên thế gian này không còn ai sống sót :)
06:05 CH 18/07/2015
Sợ yêu hay đã quá tổn thương :)
Em ấy bảo mặc dù đã chia tay nhau rồi, nhưng em ấy vẫn muốn liên lạc với anh, vẫn muốn làm bạn bè bình thường thôi, nhưng anh không chịu, hôm trước anh hủy kết bạn fb với em ấy, em ấy nhắn tin hỏi thì anh trả lời lí do là vì sợ phiền phức và không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cả hai, mình nghe sao thì biết vậy, và có lẽ chắc anh sợ mình ghen, sợ mình tìm hiểu nên mới như thế với em ấy. Khi biết được và đối chứng được cái mình muốn biết thì mình vẫn chưa cam lòng, còn nhiều vấn đề khúc mắc mà mình chưa có câu trả lời chính đáng, nên mình vẫn âm thầm ậm ừ cho qua rồi để ý vậy á, tánh kì....
Sau buổi nói chuyện đó, mình cũng cảnh giác trong chuyện tình cảm với anh hơn, vì đây là giai đoạn tìm hiểu mà, nên cẩn tắc vô áy náy, phải là càng tìm thì càng hiểu, nếu như mình chấp nhận được nhược điểm của đối phương thì mới có thể duy trì được mối quan hệ lâu dài, còn một khi đã không thể chấp nhận được quá khứ hay tật xấu của họ thì trước sau gì tình yêu cũng vỡ tan như bong bóng xà phòng thôi :) vì vốn dĩ không có gì là tồn tại mãi mãi...
Nhưng khi mình có vẻ dè chừng hơn trước thì anh càng muốn chứng tỏ tình yêu với mình nhiều hơn, cũng đôi lần cảm động đến rơi nước mắt, nhưng vẫn cứ cố tỏ ra cứng rắn lạnh lùng vậy, haizzzz vì mình sợ cái gì bắt đầu nhanh quá, đẹp quá thì cũng kết thúc cũng càng nhanh và càng thất vọng thôi... Buồn lắm í, không ai hiểu được đâu :((
05:40 CH 18/07/2015
Sợ yêu hay đã quá tổn thương :)
Đắn đo mãi, không biết sẽ mở lời như thế nào đê nói chuyện với em ấy, vì tính mình hay sợ làm phật ý mích lòng người khác, nên nhiều khi nói gì làm gì cũng đều ngập ngừng do dự... Suy nghĩ nhiều rồi thì cũng chọn cách đi thẳng vào vấn đề, vì có khi em ấy cũng biết mình là ai rồi nên mới kb với mình như vậy chứ, trước sau gì cũng biết, chi bằng biết trước để về sau đỡ ngỡ ngàng :)
M: chào em
E: dạ, chào chị
M:
cho c hỏi câu hơi vô duyên xí
Biểu tượng cảm xúc smile
e có phải người iu cũ a T ko
E:
Dạ phải...mà sao c?...hix
M:
à ko,
c có nge a nói nên hỏi thử thui,
thế zờ còn quen ko e,
c sợ ko mún làm người thứ 3,
í ẹ tính c hay vậy á,
vô duyên xí,
e đừng giận nha...

E:
A nói vs c ng iu cũ rùi mà c.
Nên e cũ rồi mới quen c...
Ko sao c

M:
ko bít nói zì hết
E:
C vs a tính chuyện cưới hỏi tưong lai rùi mà...nên c đừng nghĩ những ch cũ của a và tin a đi c...như vậy c cũng ko phải buồn nhìu...
... Câu chuyện còn dài và mình chỉ xin trích dẫn 1 phần thôi
:) (vì copy lại nguyên văn tin nhắn nên nhiều chữ viết tắt thế đấy :))

Bất ngờ chưa, tại seo em ấy lại có thể biết nhiều và nói chuyện với mình có vẻ tự tin thấu hiểu vậy, mình và em nói chuyện cũng nhiều lắm, nhưng mình tránh đề cập đến anh nhiều, mà lâu lâu đệm vào vài ba câu để thăm dò ý đối phương thôi, em ấy bảo em ấy còn yêu anh ấy nhiều lắm, mình mới nói lại rằng nếu đã yêu nhiều vậy sao không giữ anh ấy lại, em ấy nói rằng đã cố gắng rồi nhưng người đã muốn đi thì không có cách mà giữ, tự dưng lúc đó mình lại cảm thấy đồng cảm với cô gái đó, cảm thấy có chút xót xa. Rồi em ấy bảo là em ấy hiền lắm, tuy tuổi nhỏ hơn mình nhưng cuộc đời của em ấy chắc chắn là sóng gió và từng trải hơn mình nhiều. Mình thì nghĩ thế này, mỗi người đều có 1 cuộc đời khác nhau, và không ai giống ai cả, nên không thể so sánh rằng ai khổ hơn ai được, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, có thể cuộc sống của em ấy đã gặp chuyện gì đó rất buồn, nhưng sống đâu phải chỉ biết những ngày buồn, tại sao không nhìn vào những ngày vui, hạnh phúc mà cố gắng cân bằng cuộc sống chứ. Thực ra con người mình cũng hay suy nghĩ tiêu cực lắm, nhưng đôi khi nghĩ nhiều, khóc nhiều rồi hết hồi thì thôi, lại lăn tăn ríu rít với mọi người, vì cơ bản mình không muốn mọi người nhìn thấy mình với bộ dạng đau khổ, chắc chắn họ sẽ ném vào bản mặt mình một ánh nhìn thương hại, xót xa, làm như vậy để được gì chứ, con người luôn muốn tìm kiếm niềm vui khai thác từ cuộc sống, vậy tại sao phải để nỗi đau khổ thống trị bản thân làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh chứ, mình nghĩ cái gì nhiều quá cũng không tốt, cái gì cũng có cái giá của nó, bản thân còn chán ghét buồn bã cuộc sống của mình thì bảo làm sao người khác không chán ghét mình chứ
:)...

05:22 CH 18/07/2015
Sợ yêu hay đã quá tổn thương :)
Đêm hôm ấy, mình đưa anh đến tượng đài, một nơi yên tĩnh, rộng lớn, và anh đã tỏ tình với mình, anh nói rằng mặc dù thời gian quen mình không lâu nhưng với anh mà nói nó ý nghĩa vô cùng, anh trân trọng từng giây từng phút khi được ở cạnh mình, và anh bảo khi được tiếp xúc với gia đình mình, lúc chưa gặp anh rất sợ không biết gia đình mình có thích anh hay không, nhưng khi tiếp xúc với gia đình mình, được nói chuyện với ba mẹ thân thiện như vậy anh cảm thấy quý gia đình mình, đây mới đúng thật sự là một gia đình, nhà tuy nhỏ, nhưng rất ấm áp, cảm giác rất lạ, rất khó tả... Anh nói nhìu lắm, rồi đặt lên môi mình một nụ hôn dài, và một vòng tay siết chặt, như thể sợ mình sẽ tan biến mất vậy...:) Anh nói rằng anh muốn thưa chuyện với ba mẹ mình, muốn mình làm vợ anh. Mình hơi bối rối và thấy hơi bất ngờ, lại cảm động nữa, nhưng có gì đó từ sâu trong tim mình vẫn chưa thể chấp nhận anh được :(, mình nói với anh rằng mình không muốn cả hai vì cảm xúc nhất thời mà quyết định vội vàng, với lại một khi đã nói chuyện với người lớn rồi thì muôn vàn cái vấn đề phức tạp nảy sinh, mình bảo rằng chuyện cưới xin là chuyện cả đời chứ không phải ngày một ngày hai, vì cái gì mới cũng tốt cũng đẹp cả, mình và anh lại chưa biết hết về các khía cạnh tốt xấu của nhau, liệu cưới về có sống chung được lâu dài không, còn chưa kể, khi thưa chuyện với gia đình rồi, giả như không đến được với nhau thì sau này khó mà ăn nói, và gia đình cũng sát nhà nhau nữa, mà chuyện làng chuyện quê thì khỏi phải bàn, 1 người biết 100 người hay... :) anh bảo rằng mình suy nghĩ nhiều quá, mà anh cũng không nghĩ tới những chuyện ấy, nên tùy mình quyết định vậy, nhưng anh vẫn bảo rằng dù như thế nào thì vẫn muốn mình là vợ anh. Anh dặn mình là xa anh thì không được lăn tăn, anh muốn đặt cọc mình trước sợ người khác cướp....(gớm, làm như tui đào hoa lắm vậy, lắm thằng yêu thế thì chả ế, :(()
05:05 CH 18/07/2015
Sợ yêu hay đã quá tổn thương :)
Đợt anh ra thăm mình là cùng ngày mình tổ chức sinh nhật sớm, nên mới sáng bạn bè đã alo chí chóe để rủ đi chơi, :) tính mình cũng vui vẻ, hòa đồng nên bạn bè cũng nhiều, cũng quý. Mình quen anh lại không muốn quá nhiều người biết, và cũng chưa muốn công khai với bạn bè vì sợ giả như không tới được với nhau thì mình lại bị mang tiếng, nhưng chẳng nhẽ anh ra chơi mà để anh ở nhà chơi với ba mẹ, mà lỡ hẹn với bạn bè rồi, không đi cũng không được, nên mình na theo anh đi cùng làm vệ sĩ bất đắc dĩ vậy, :)... Khỏi phải nói, người kín tiếng như mình mà dẫn bạn trai đi cùng thì rõ là chuyện lạ, mình bị chọc quê, rồi hỏi nhiều câu cũng hóc búa trêu đùa khó đỡ của đám láo nháo ấy thiệt là phiền phức quá đi mà. Ôi ôi thiệt là mất mặt, bao nhiêu trò hư, tật xấu trước giờ bị bọn chúng nó phơi bày hết ra cho anh nge, thiệt không còn cái lỗ nào mà chui xuống nữa :Embarrassment: hi hi... Sau khi tàn cuộc cũng ngấm men rồi, mình thấy tội anh ghê, đi mấy trăm cây số ra chơi, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị lôi kéo nhậu nhẹt quá trưa, người không lã mới lạ, vậy mà thằng em trời đánh nó cũng có tha cho đâu... bắt đi chơi với nó bằng được, về đến nhà thì anh nằm luôn, tội nghiệp... Để anh nghỉ ngơi xí rồi mình gọi dậy ăn cơm, anh bảo anh ngại ba mẹ nên cứ đòi mình phải đặt phòng ks cho anh ở, nhưng ba mẹ mình cũng tâm lí vì là đồng hương với gia đình, nên khách của ai cũng là khách gia đình, nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng là thế đấy, mình năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu con đà điểu mới chịu ở lại... Tối hôm đó tụi mình mới có khoảng không gian riêng đi chơi với nhau khắp phố phường ^^, được ngồi sau xe ôm người yêu, được nắm tay tung tăng cùng người yêu đi dạo biển, thật là thích thú, mình cảm thấy mình như đứa trẻ con vừa được tặng quà vậy... hì hì mà mình cũng cảm nhận được anh vui như thế nào, cười nhiều như thế nào khi đi cùng mình :). Anh còn gọi điện thoại về nhà để mình nói chuyện với ba mẹ anh nữa cơ, thực sự lúc đó mình cũng ngại ngùng lắm, và có vẻ ba mẹ anh cũng mong ngóng anh có vợ rồi, vì tính ra anh cũng lớn rồi, gần 30t rồi kia mà :)...
04:33 CH 18/07/2015
Sợ yêu hay đã quá tổn thương :)
Công việc đòi hỏi anh luôn phải đi nhiều nơi, nhiều ngày, và có những ngày không thể liên lạc được, đôi khi mình sợ làm phiền anh, sợ anh bận tâm nên mình im lặng không liên lạc với anh, và mình cứ chờ đợi anh liên lạc trước vậy á... Nhưng có lẽ mình đã không hiểu rằng khi đang yêu thì dù con trai hay con gái đều cần và muốn người yêu mình chủ động liên lạc trước dù bận rộn như thế nào, và rồi anh giận lúc nào mình không hay.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, mình thì vẫn cứ lo lắng nghĩ rằng anh bận rộn đến mức không thể liên lạc với mình vậy, mà mình vẫn im lặng không muốn phiền anh nơi... Rồi điện thoại cũng reo, anh im lặng một hồi rồi trách mình vô tâm, anh bảo rằng từ ngày yêu nhau tới giờ chưa bao giờ thấy mình chủ động liên lạc với anh trước, nếu có giận hờn cũng mình anh biết rồi tự liên lạc, anh bảo chắc nếu anh im lặng luôn thì mình cũng vậy mà im lặng đi luôn quá.
:( Hic nghĩ cũng đúng, mình không biết diễn tả cảm xúc của mình ntn nữa, đôi khi muốn gọi điện thoại, nhắn tin hay hỏi thăm anh lắm, nhưng cầm điện thoại lên lại cứ nhìn số vậy á, mình sợ giả như gọi anh không nghe máy, hay mình sợ cảm giác gọi điện thoại mà anh bảo rằng anh bận, sợ lắm, vì mình từng như vậy rồi, cảm giác lúc đó nhói lắm, buồn lắm, nên mình mới không điện thoại, chứ không phải mình không yêu anh như anh nói. Có lẽ quá khứ của mình đã làm cho mình quá cảnh giác với hiện tại chăng, hay có thật sự mình yêu anh như mình vẫn nghĩ không?
Và sau cuộc điện thoại đó, mình và anh đã có chút chút xung đột nhỏ, tính mình cũng bướng, nhiều khi mình hay nói lí lẽ lại để biện hộ cho hành động của mình lúc đó, và anh cũng có lí lẽ của riêng anh, ai cũng có cái tôi riêng nên khó mà trách được xảy ra chiến tranh, rồi anh im lặng, và mình cũng im lặng.
Vậy mà thật bất ngờ, tối hôm đó anh alo cho mình bảo là đang trên xe ra thăm mình, mình nghe không tin nơi. Cảm giác bất ngờ quá, vì anh bảo anh đang đi công tác ở bên nước bạn kia mà.... Tối hôm đó mình mất ngủ, cảm thấy vui không tả được, anh bảo là anh trốn việc về thăm mình, mình nói là tưởng đang ghét giận đến nỗi không muốn nói chuyện cơ mà, anh mới nói là vì ghét vì giận nhiều nên mới nhớ nhiều, chỉ muốn gặp mặt đấm cho vài phát cho bỏ tức :)) . Ek ek anh này nghe chất giọng vũ phu quá he, :D chắc thik phim hành động, bạo lực quá, kakaka... nghĩ lại thật vui và hạnh phúc O:-) hóa ra mình cũng từng hạnh phúc đến thế kia mà :p.
Sáng hôm đó mình đón anh sớm, đi ăn sáng rồi về nhà mình.
A: Thế tí nữa em giới thiệu anh là gì với phụ huynh em đây?
E: Thì là hàng xóm của thằng em trai em chứ sao, chứ anh muốn sao.
A: Ơ, hàng xóm thằng em mà con chị đi đón thế à :))
E: Ờ thì em tốt bụng, kakaka
A: Anh không muốn với danh nghĩa thế đâu (giả bộ giận hờn vu vơ)
E: Thế tí anh tự đi mà giới thiệu, em không quan tâm.
A: im lặng (chắc nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn mức bình thường nhiều rồi, he he :)))
Về tới nhà, mama baba nhà mình nhìn thấy anh, nên mình lanh mồm bảo, "bạn trai con, tới nhà chơi, chắc ở nhà mình mấy ngày á nha mẹ (tất nhiên là sẽ ngủ cùng với thằng em họ trời đánh của mình rồi) :D"... Thực ra thì sư huynh, sư tỷ và cả ở quê ai cũng biết là tụi mình quen nhau rồi, có điều chưa gặp thôi, ba mẹ mình thấy mình lớn rồi nên cũng nôn mình có chồng lắm, nghe bảo quen cùng quê thì cũng thích, có vẻ an tâm. Nhưng mà... ba mẹ mình cũng hay để ý lắm.
03:24 CH 18/07/2015
Sợ yêu hay đã quá tổn thương :)
Nói thật là vì đã trải qua mối tình trước hơi cay đắng lẫn cay cú, nên lần này mình tìm hiểu kĩ lắm mới dám quyết định liều yêu xa lần nữa... Âu cũng là cái duyên cái số nó đưa đẩy, nên mình gặp họ, còn duyên thì ở mà hết duyên thì đường ai nấy đi thôi, trách ai, ai trách, bây giờ trách ai, kakaka nói chung là lỗi do định mệnh :). Mình suy nghĩ nhiều lắm, mà cũng không muốn cứ im lặng tự tìm hiểu, tự suy diễn, tự áp đặt được, đôi khi cũng cần mở lòng, hỏi xem đối phương đang nghĩ gì và muốn biết đã có chuyện gì xảy ra, nên mình quyết định hỏi thẳng anh người iu cho nhanh, đỡ phải mập mờ theo dõi suy diễn bậy bạ đau đầu :), trước khi vào đề mình cũng chào đầu hơi bị bài bản, để tránh đối phương quanh co, nói dối, mình bảo là ai cũng có quá khứ cả, và cái con người ta hướng tới là hiện tại và tương lai, nếu anh thật sự là duyên của em thì có muốn chối bỏ cả 2 cũng sẽ vẫn là của nhau thôi, em chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai trong tim anh có em hay không thôi, còn quá khứ chỉ là nghe để hiểu, nhắc để nhớ, chứ không phải để mang ra gặm nhấm đay nghiến nhau, và e nghĩ e cũng có quyền được biết sự thật, nếu anh không muốn kể cũng được nhưng tự em tìm hiểu cũng mệt quá với nhiều khi lại nghĩ bậy nghĩ oan cho anh thì thật là tội anh quá :D hihi, tính mình không muốn tranh luận trong căng thẳng, và đôi khi mình hay pha chút gì đó hài hước để đối phương dễ thở, chứ ép người ta quá họ lại càng phản ứng đối đầu kịch liệt hơn, cái này mình học được là nhờ anh mối tình đầu của mình, và nhờ vào "Đắc Nhân Tâm" để biết khi nào nên cương và nhu, nhưng đôi khi bản thân không kiểm soát được chính mình, nên cũng hay nghĩ bậy nói càn lắm... haizzz khổ, chứ phải mà lúc nào cũng nhẹ nhàng được thế thì đã chẳng ế đau ế đớn đến bi zờ hehehe... Anh suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, bảo là em muốn biết điều gì em cứ hỏi đi, anh trả lời... Cuộc đối thoại đấu trí lẫn nhau cũng căng lắm, mình cũng khui ra được vài chuyện, nhưng cũng không nhiều... Và mình biết em ấy cùng quê với mình, biết thời gian 2 người quen nhau bao lâu, và chia tay bao lâu thì quen mình, nhưng mình hỏi lí do thì không hề nói, tức chưa, người ta đã có tính tò mò nhiều chuyện mà cứ lấp lửng tới đoạn cao trào lại thôi không nói nữa, ghét kinh dị mỹ. Anh bảo là quá khứ đã qua rồi nhắc lại thêm buồn, anh cũng chưa từng yêu cầu em kể về quá khứ của em, không phải anh không muốn biết mà anh sợ khi biết rồi, anh lại thêm buồn hơn, nên tốt nhất chúng ta chỉ cần biết hiện tại là mình đang yêu nhau thôi được không em, em tin anh đi, anh không làm điều gì có lỗi với em cả (haizzzz tin sao được mà tin khi người ta đã từng một lần lầm tin chứ, cũng khó mà cũng cố chấp nhận vậy, cứ để thời gian sau sẽ rõ), anh bảo rằng anh không biết vì sao em ấy lại fb với mình, anh cũng cảm thấy phiền phức và có chút bực vì tự nhiên em ấy lại xuất hiện :), mình cũng chỉ nghe và im lặng, vì mình muốn xác minh, nhưng xác minh bằng cách nào đây, đã hứa không nhắc lại chuyện cũ với anh nữa rồi, thôi thì đành xin lỗi anh 1 lần, em đã muốn biết thì em phải biết cho bằng được mới dừng, mình nt fb cho em nyc nói chuyện :)
06:56 CH 17/07/2015
Sợ yêu hay đã quá tổn thương :)
Mình vào xem lịch sử fb của anh từ lúc sơ khai mới tạo lập đến bây giờ, và mình cũng không quên xem cmt và lượt like, không bỏ sót cái nào, mình đặc biệt chú ý đến 1 fb, mà hầu như anh viết gì đăng gì lên cô ấy đều like like và like. Bình thường toàn anh ghen thôi nhá, chứ mình chưa ghen, mà 1 khi con gái ghen thì thôi rồi, mình thề là mình ghen cũng rất kì, ko ồn ào, ko nói cho ai biết kể cả anh, mà cứ im lặng vậy á, mặc dù trong người nóng ran đầu xì khói mún nổ tung rồi á, nhưng hành động thì vẫn tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra... Mình cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh liền:
M: anh ơi, cái cô THV đó là ai vậy?
A: là người yêu cũ của anh, sao vậy em
M: @@$$%%^&^#$ uhm, không có gì ( thấy khó chịu trong lòng rồi á)
A: (lảng tránh sang chuyện khác và thôi không nhắc tới người ấy nữa)
Mình cũng hậm hực lắm, nhưng tạm theo dõi tiếp đã, nên vẫn không bứt dây động rừng.
Qua ngày hôm sau, mình theo thói quen lại vào fb anh, để dòm ngó nghiêng vậy á, và rồi mình vào bạn bè anh để tìm fb người ấy, cơ mà không thấy, nó không còn ở đấy, rồi mình cũng cho qua cô ấy mà không nhắc nữa, vì nghĩ người yêu cũ rồi, ai cũng có quá khứ, mình dù sao cũng có quá khứ và không muốn động chạm đến quá khứ của nhau như thế, làm vậy biết nhiều mình lại càng thêm đau lòng và ghen tỵ thôi à, với nếu anh muốn kể thì anh đã kể rồi, nên mình im lặng, mình tôn trọng anh và cuộc sống của anh... :) Rồi qua mấy ngày sau, mình nhận 1 lời mời kết bạn fb của em ấy(nyc), ban đầu mình lưỡng lự, không biết có nên chấp nhận không, nhưng rồi mình cũng đồng ý kết bạn, rồi cô nàng kb với cả e trai họ của mình nữa :), tính mình cũng tò mò lắm, mình cũng thuộc dạng nhiều chuyện chứ chả phải vừa đâu :D nhưng đa phần mình toàn thích tự tìm hiểu chứ ít khi hỏi, nên người ta toàn nghĩ mình không quan tâm, nhưng thực ra là rất rất quan tâm là đằng khác. Em nyc mình xem hình thấy cũng xinh xắn, hơn mình nhiều :), mình cũng nhiều chuyện xem lược sử fb của cô ấy xem ntn, nhưng đặc biệt fb họ chả có tí liên quan nào nhau hết, cũng không thấy hình ảnh chung, mà chỉ toàn thấy em ấy tự sướng với đăng vài cái hình than thân trách phận, rồi vài ba bài hát tình yêu đủ kiểu, mình lại nghĩ chắc em ấy có người iu mới rồi nên thể hiện thế nên mình cũng không quan tâm lắm, vì nghĩ mỗi người 1 cuộc sống riêng nên mình không có quyền ý kiến họ mà :)... Cơ mà cũng lạ, cô nàng thích like, mình đăng hình là cô ấy like à, nói thật là chẳng ai cao thượng đến nỗi mà biết họ là nyc của ng yêu mình mà lại ko chút xót xa cả, thực sự mình thấy lạ rồi á, mình cứ nghĩ cô ấy kb với mình là muốn nói điều gì cơ, nhưng hoàn toàn im lặng, phải chăng cũng đang theo dõi xem đối phương để làm gì thì không rõ nơi, haizzzz
06:22 CH 17/07/2015
Sợ yêu hay đã quá tổn thương :)
Anh luôn theo dõi facebook, zalo của mình, ai cmt đặc biệt là con trai anh đều chú ý và đôi ba lần ôm nguyên văn của người ta viết để chọc tức mình, nhiều khi nghĩ cũng điên lắm, mà tánh mình cũng kì, thấy anh hay ghen nên mình cũng hay chọc, anh giận thì mình cứ để cho giận, mình chả làm lành đâu, mặc dù nhiều khi thấy thương lắm nhưng tính mình nào giờ vậy rồi, trừ khi mình thấy mình sai hay quá đáng mình mới chịu xin lỗi lận, còn mình đã không làm điều gì sai mà cứ bắt mình nhận lỗi là mình trở mặt lì luôn á :) đó chính là nhược điểm xấu nhất của mình, mà đang dần sửa chữa lại... Trong chuyện tình yêu lúc nào mới chớm nở cũng đẹp và cuộc sống thì lúc nào cũng nhìn thấy màu hồng, mình thời gian đó rất vui vẻ, cười nói suốt ngày, và mình thấy anh cũng vậy, cảm xúc của anh nhiều lắm, ngày nào cũng đọc tin nhắn sến sẩm của anh làm mình nổi hết cả da gà :)), mình hay bảo anh là bớt sến đi, để sau này may lỡ không làm được như lời sến súa ấy họ quay lại trách ngược ăn vạ đấy :)... Đúng thật, có chuyện gì mà luôn suôn sẻ theo ý mình mãi được chứ. Mình để ý trong cuộc đời mình, cứ những ngày mà bình yên thoải mái nhất thì thể nào dự là cũng sắp có sóng gió bão bùng thôi à, haizzzzz.... Và vào 1 ngày đẹp trời mình phát hiện ra cô ấy, :)
05:49 CH 17/07/2015
Sợ yêu hay đã quá tổn thương :)
Từ ngày chính thức quen anh ấy, mình mới bắt đầu nhận ra nhiều điều về con người anh, về những sai lầm trong quá khứ của anh mà có lẽ anh giấu quá kĩ nên ít người biết, theo nhận xét của mình về anh thì anh bên ngoài rất cứng nhắc, khô khan nhưng ngược lại bên trong thì yếu đuối và sống thiên về tình cảm nhiều, nhưng chung quy lại thì anh ấy rất chi là sĩ diện :)... Lúc bắt đầu yêu anh, mình cảm thấy tình cảm của anh đối với mình rất mãnh liệt, và gần như là kiểm soát, ngay cả ăn, ngủ hay thở thôi cũng phải báo cáo với anh. Nhiều khi mình cảm thấy mất tự do kinh khủng, phải nhắn tin và trả lời điện thoại của anh ngay lập tức chứ không là anh lại giận dỗi và khó chịu ra mặt... Mình hay kể với anh về cuộc sống xung quanh mình, các mối quan hệ bạn bè và công việc của mình, chỉ muốn anh hiểu và biết về cuộc sống của mình thôi, nhưng không ngờ càng kể anh lại càng ghen vô lý đến mệt mỏi, còn ghen mình với cả thằng em họ của mình cơ, anh nói rằng anh không muốn mình đi chơi nhiều, và anh không biết tại sao mỗi lần thấy mình đi chơi với em họ của mình là anh lại ghen kinh khủng, ghen vì thấy chụp hình thân thiết quá mức, ghen vì không được ở gần mình, và ghen vì yêu xa ( cái số của mình đúng là đen đuổi, toàn yêu xa thôi, huhu nên những ngày lễ tết, người ta có đôi có cặp, mình lủi thủi đến phát chán)... Mình cảm thấy anh quá vô lý nên mình đã nói thẳng quan điểm của mình cho anh biết rằng: "Đến ngay cả em trai của em, cũng là người em thân thiết với anh từ nhỏ đến lớn mà anh còn như vậy thì em hết biết nói sao lun, có mà ghen cả đời" haizzzz :(. Rồi về công việc của mình, nói chung là mình may mắn vì làm việc trong môi trường năng động, toàn người trẻ và ngay cả sếp cũng trẻ và rất thoáng, sếp là thần tượng của mình, mà mỗi khi nhắc đến mình đều rất tự hào vì được làm việc với một con người tâm lý và vui vẻ đến vậy, cách sếp giải quyết vấn đề cũng rất nhẹ nhàng và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên. Mình đem cái thần tượng trong suy nghĩ của mình kể lại cho anh nge, và rồi để anh giận và mình vẫn vô tư ko biết là anh giận, cứ kể miết vậy á... Rồi ngày qua ngày đến khi tích góp đủ một bao ghen tuông anh xả ra hết cho mình biết là tâm trạng anh như thế nào khi nge mình ca ngợi 1 người đàn ông khác, mặc dù biết sếp mình có vợ và 2 con rồi nhưng vẫn không quên ném vào 1 câu "không biết được lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" :))... nói thật là dù thấy anh ghen vô lý nhưng mình cũng cảm thấy vui vui vì cách con trai ghen người yêu thật không giống ai, không dám nói nặng mà cứ im ỉm than vãn giận hờn đủ kiểu con đà điểu, nên mình nge xong cũng không thấy giận anh mà thấy buồn cười, cảm giác ẩn sâu trong cái vẻ ngoài già dặn hơn tuổi của anh là 1 tâm hồn trẻ con kakaka
05:06 CH 15/07/2015
Chuyện vợ chồng kỳ lạ
theo dõi toàn bộ câu chuyện c kể, e thấy c có phần tính cách giống e lắm, có những tình huống mà chưa đọc thì e đã ngĩ sẽ làm giống c rồi, :) tuổi e nhỏ hơn c tới hơn 10 tuổi, e vẫn chưa lập gia đình cơ, nhưng cs tình cảm của e cũng ko ít thăng trầm mệt mỏi, cảm ơn c vì đã tâm sự chuyện của mình, để e rút thêm nhìu bài học cho bản thân sau này, e rất khâm phục c, và e ngĩ rằng không dễ zì khi cứ phải đặt mình vào vị trí của người khác mà si ngĩ mà thông cảm, đôi khi đối phương ko bít hay cố tình ko hiểu thì ng tổn thương lớn nhất chỉ có mình thôi... Nhưng ông trời ko cho ko ai cái zì mà cũng ko lấy đi của ai tất cả... đọc chuyện của c xong thì e có niềm tin vào tình yêu hơn rồi, e tin là có luật nhân quả, e tin là con người đều có phần con và phần người chỉ là cách thể hiện cái nào nhìu hơn thui, thật sự rất cảm ơn c :)... Hy vọng rằng cs của c hiện tại và tương lai sẽ mãi mãi hp chị nhé... E ngưỡng mộ c :* love u:x
03:21 CH 08/07/2015
Chuyện vợ chồng kỳ lạ
theo dõi toàn bộ câu chuyện c kể, e thấy c có phần tính cách giống e lắm, có những tình huống mà chưa đọc thì e đã ngĩ sẽ làm giống c rồi, :) tuổi e nhỏ hơn c tới hơn 10 tuổi, e vẫn chưa lập gia đình cơ, nhưng cs tình cảm của e cũng ko ít thăng trầm mệt mỏi, cảm ơn c vì đã tâm sự chuyện của mình, để e rút thêm nhìu bài học cho bản thân sau này, e rất khâm phục c, và e ngĩ rằng không dễ zì khi cứ phải đặt mình vào vị trí của người khác mà si ngĩ mà thông cảm, đôi khi đối phương ko bít hay cố tình ko hiểu thì ng tổn thương lớn nhất chỉ có mình thôi... Nhưng ông trời ko cho ko ai cái zì mà cũng ko lấy đi của ai tất cả... đọc chuyện của c xong thì e có niềm tin vào tình yêu hơn rồi, e tin là có luật nhân quả, e tin là con người đều có phần con và phần người chỉ là cách thể hiện cái nào nhìu hơn thui, thật sự rất cảm ơn c :)... Hy vọng rằng cs của c hiện tại và tương lai sẽ mãi mãi hp chị nhé... E ngưỡng mộ c :* love u:x
03:02 CH 08/07/2015
Em cần phải làm gì đây để người ấy không còn nhớ...
gần giống với mình, :D nhưng mà chuyện mình nó phức tạp qá đỗi hơn thôi......... sau cơn mưa trời lại sáng, cố lên.......^_^ chả ai như mình, chia tay ngay mùng 4 tết :v he he he, đôi khi nghỉ lại thấy thật chạnh lòng và mệt mỏi, đến nỗi bây giờ mình cảnh giác cao độ với mấy anh con trai, không mún iu nữa nhưng lại sợ cô đơn, bệnh này khó chữa nà, kakaka:))
04:01 CH 20/05/2015
Phải làm thế nào với người chồng vô tâm, ích kỷ??
haizzzz......nghe mấy mẹ, mấy chị kể chuyện ck con mà e mún ở giá lun qá :( hãi
02:48 CH 20/05/2015
Rơi nước mắt vì bữa cơm chồng nấu
:( tủi thân quá. ước gì sau này lấy đc ng ck như thế :((
11:22 SA 10/05/2015
Người yêu cũ có người yêu mới...
nói thì dễ làm mới khó, mình với nyc chia tay nhau từ mùng 4 tết tới zờ, vì nhìu lí do mệt mỏi nên mình chủ động ct mặc dù còn yêu thương nhìu, anh ấy còn bảo mình vô tâm, sau ct còn say bét nhè, fb zl rên rỉ chán nản đủ kiểu, mình vẫn theo dõi nhưng tuyệt nhiên vẫn im lặng vẫn đăng ảnh đi chơi bt, chắc anh ta cũng ức lắm :v, từ hôm ct mình ko hề liên lạc hay nt hỏi thăm dù chỉ 1 lần, mặc dù nhìu lần rất mún nt, và có nhìu khuất mắc chưa đc giải đáp, nhưng chữ sĩ của mình rất cao, nên khi ct thì mọi lí do đều hợp lý và mình ko mún đào sâu thêm mệt... vậy mà hậu ct, anh ấy vẫn gọi đt và nt hỏi thăm vào các ngày lễ, 30/4 vừa rồi còn ra thăm mình, mình cũng gặp tỏ ra bình thường như bạn bè :v nhưng tuyệt nhiên ko thik nói về vấn đề tình cảm, rồi lúc say tự nhiên anh ấy hỏi mình là tại sao lơ anh ấy, rồi nhắc chuyện quá khứ, mình chỉ cười trừ mà không nói gì, qua hôm sau hẹn mình cf thì mình tuyệt nhiên ko đi nữa, vì ngĩ gặp cũng chẳng làm zì, mà chỉ làm cho trái tim mình thêm tổn thương khi nhớ tới chuyện cũ, nên tốt nhất lơ đẹp, dặn lòng ế theo xu thế để đợi người tử tế để yêu, không oán ko hờn ko trách, nên anh đi xa quá, anh đi lun đi nhé :))
05:01 CH 07/05/2015
b
banh0810
Hóng
429Điểm·1Bài viết
Báo cáo