Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có ai tin rằng có thần giao cách cảm không?
Tớ cũng tin là có thần giao cách cảm đấy. Dưng cơ mà đôi khi lại không phải là cả hai phía (cả bạn và người ấy) đều có khả năng đó đâu nhé. Chuyện bạn thấy nháy mắt khi sắp tình cờ được gặp người ấy có khi lại chỉ bạn cảm nhận được mà người ta lại không đấy. Tương tự như thế, có thể bạn nghĩ về người ta nhiều hơn người ta nghĩ về bạn, mà bạn vẫn thấy nháy mắt như thường. Đơn giản vì không phải ai cũng có khả năng "thần giao cách cảm", hay nói cách khác là có giác quan thứ sáu đâu.
Tuy nhiên , nếu bạn thường xuyên bị nháy mắt, và cường độ ngày càng nhiều, bạn có thể tham khảo theo đường link này để biết thêm nhé.
http://www.suckhoedoisong.vn/170p45c46/nhay-mattat-hay-la-benh.htm
Còn nếu bạn chỉ thi thoảng bị nháy mắt thì có lẽ là bạn có giác quan thứ sáu thật đấy!:Smiling:

Cám ơn mẹ Anh-Vinh về bài báo hữu ích trên. Có lẽ không phải bệnh máy mắt đâu. Mình chỉ thấy nó trùng hợp với một vài sự kiện liên quan nên liên tưởng thôi. Đôi khi lại thấy thích máy mắt mới chết chứ:Laughing:
Trở lại chủ đề thần giao cách cảm, hình nhw mình cũng chỉ có giác quan thws 6 với ngwời đó thôi chứ với chồng mình thì hình như là ko có vì có lần anh ấy đi dằng sau mình cả đoạn đường dài mà mình không hề biét hay có linh cảm gì. thế mới chán chứ.
11:47 SA 28/05/2009
Có ai tin rằng có thần giao cách cảm không?
Vậy mà mình luôn máy mắt trái. Hôm nay máy nhiều quá. Mà hắt hơi xong thì lại càng máy nhiều hơn, mạnh hơn. Nghĩ thế nào bây giờ nhỉ? Không, có lẽ là sức khỏe có vấn đề thôi.
09:28 SA 27/05/2009
Người cũ...
Có những chuyện kho bao giờ dám kể cho bất cứ ai nhưng lại muốn kể cho người không hề quen biết. Kể ra rồi có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn. Không hiểu có ai như mình không? Xa nhau đã hơn 20 năm nay rồi mà người ta vẫn thường xuyên trở về trong giấc mơ của mình để khi tỉnh dậy nhớ lại giấc mơ đêm trước là mình lại thấy man mác buồn. Mình tự hỏi không biết những giấc mơ đó tiếp diễn đến bao giờ, đến 50 hay 60 tuổi vẫn thế sao? Hiện tại mình thực sự rất hạnh phúc, rất hài lòng với cuộc sống gia đình và mọi thứ. Chồng mình hơn người ta nhiều, mình cũng hơn vợ người ta nhiều, mọi thứ đều tuyệt vời với mình vậy mà... Mặc dù ban ngày mình rất bận rộn, chẳng còn thời gian nào mà ưu tư nhưng cứ đêm về là lại mơ thấy người ta. Lại trở về thời tuổi trẻ, chưa bao giờ có chồng, lại mong ngóng, chờ đợi người ta quay về với mình, người ta bỏ vợ về với mình... Chết rồi, hơn 40 rồi, người ta cũng đi lấy vợ rồi mà sao mình vẫn đợi, chẳng lẽ mình chết già hay sao... người ta nhìn thấy mình bây giờ vẫn xinh đẹp, khỏe mạnh, trẻ trung thành đạt, người ta tiếc lắm.... nhưng cuối cùng giấc mơ vẫn kết thúc trong sự nuối tiếc, không thể đến với nhau dù chỉ là cái cầm tay. Tỉnh dậy nhìn thấy chồng con là mình lại hạnh phúc lắm nhưng vẫn xen kẽ cái cảm giác buồn từ đêm trước. Bây giờ vẫn thỉnh thoảng gặp nhau khi họp lớp nhưng chẳng dám nói chuyện gì vì sợ bạn bè để ý. Bọn bạn thân nói rằng hắn tiếc cậu lắm. uhh, chẳng ai tính trước được điều gì. Người ta không ngoan, tính toán còn mình thì chỉ mơ mộng, chẳng thực tế gì. Thế mà... ai học được chữ ngờ. Hồi đó mình mơ mộng lắm. Tình yêu giữa một cô sv sư phạm với một anh sĩ quan tương lai càng làm cho mình thêm mơ mộng hơn. Mình cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời, thấy mọi thứ xung quanh đều như đẹp hơn. Mình cảm thấy như mọi câu thơ về tình yêu đều diễn tả đúng tâm trạng của mình. Vậy đó, mình cứ mơ mộng như thế suốt mấy năm trời. Ra trường, rồi đi dậy mình vẫn thế nên người ta bảo mình là không thực tế, lấy nhau sẽ nghèo, sẽ vất vả lắm. Rồi người ta có người khác, chẳng học hành gì nhưng con nhà buôn bán. Mình biết nhưng vì tự ái và tự ti nên ko tranh đấu để giành lại tình yêu như những người con gái mạnh mẽ khác. Nhưng cũng không dám nhận là bị bỏ rơi. Mình không hề khóc một tiếng nào nhưng không ngờ nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Chẳng ai biết mình đau khổ đến thế nào. Những giấc mơ cứ làm mình đau cho đến tận bây giờ. Dù vậy mình chưa bao giờ hận người ta. Vẫn thầm cám ơn người ta đã cho mình một quãng thời gian thực sự tuyệt đẹp, đã cho mình biết đủ mọi cung bậc của tình cảm, tình yêu. Vẫn thấy mình may mắn hơn cô bạn thân chẳng yêu ai thực sự cho đến tận khi lấy chồng chỉ vì kén chọn.
Tự dưng thấy mắt máy nhiều quá lại cứ nghĩ là người ta đang nhớ về mình như hồi xưa. Hâm quá, mình thật giàu trí tưởng bở. Trưa rồi, con gọi mẹ về ăn cơm rồi. Từ giờ không được nghĩ vẩn vơ nữa.
06:37 CH 23/05/2009
b
banglangtimmuathu
Bắt chuyện
611Điểm·1Bài viết
Báo cáo