nhưng một câu hỏi hơi mâu thuẫn đó là, mình có nên chờ đợi vào sự sắp đặt của số phận hay không, các bạn nghĩ sao?:)
Topic này cũng 4 năm rồi nhỉ. Không biết có nên chờ đợi và sự sắp đặt của số phận hay không, nhưng có những chuyện mình không thể lý giải nổi. Và chỉ có thời gian là câu trả lời hay nhất cho những việc đã xảy ra. Có những người ta không bao giờ đc gặp lại, và có những người ta gặp lại để trả lời tất cả những câu hỏi mà trước đây còn đang thắc mắc và lúc đó nói rằng " thà không biết còn hơn". Hơn ai hết mình tin vào duyên phận và luật nhân quả.
Hay nói cách khác là một gã đàn ông mang tâm dạ tính cách của đàn bà (mà thứ đàn bà nhỏ nhen nhé, chứ đàn bà chân chính họ sống đẹp hơn vạn đàn ông, nên đừng so sánh cả nắm), thì không lâu đâu, bạn và tất cả người thân xung quanh bạn cũng sẽ trở thành nạn nhân bị họ xem thường, xỉa xói và hạ nhục mọi lúc mọi nơi với những điều bịa đặt, khốn nạn lắm!"
Những kiểu người kia thì mình chưa gặp, còn kiểu người này mình gặp rồi, với mối tình gần 5 năm và kết thúc đc hơn 1 năm. Cảm ơn bài viết của tác giả.
Mình thấy có người này người khác, do hoàn cảnh gia đình và tính cách quyết định thôi à. Mà đa phần thì mình thấy, tình duyên lận đận, cv cũng khá bấp bênh và rất độc lập, ko thích phụ thuộc.
Còn riêng mình thì, nhà nghèo từ nhỏ, đi theo Mẹ mò cua, bắt ốc, nhổ cỏ, hái rau j cũng mần ráo (chậm chạp lắm, chứ ko giỏi j đâu), thiếu ăn thiếu mặc, mà mình thấy mình đâu có khổ đâu. Mẹ lo hết rồi, thương mẹ vất vả thôi. Học hành tạm được, nghề nghiệp cũng có. Cv lúc đầu cũng bấp bênh, lương ko cao nhưng ổn định rồi. Mình là chị cả, nuôi 2 e sinh đôi học ĐH, nên cũng vất vả, nhưng ko thấy buồn, khổ vì những việc đó. Vẫn vô ưu, vô lo.
Nhưng chỉ riêng chuyện tcảm thì suy nghĩ nhiều, rất nhiều, đau khổ, uất ức cũng nhiều. Kết quả cuối cùng, 28t vẫn lẻ bóng.
Trước khi đến với a người yêu 1, mình có thich 1 người khác từ rất lâu, mà mất llạc với người đó cũng lâu rồi. rồi vô tình người đó llạc lại với mình,tỏ tình với mình, và mình bỏ a thứ 1 (khi đó quen đc gần 1 năm) để đến với a thứ 2.
Được nữa năm thì a thứ 2 bắt đầu lạnh nhạt với mình, ko nt, ko gọi điện, mình nhớ thì mình llạc, ko thì thôi, mình cũng chịu đựng đc 2,5 năm ấy (chắc là quả báo ấy) và ko chịu đc nổi nữa nên mình chia tay nhưng vẫn còn iu, nhưng vẫn làm bạn chỉ để biết ngta sống ntn thôi
Lúc ấy có 1 người cũng tốt với mình, giúp mình có cv mới tốt hơn, mình cũng định quen a này nhưng ko làm đc vì thấy ko hợp,khi bắt đầu 1 cv mới, mình gặp 1 a đồng nghiệp A vô tình gần nhà a người yêu 2, mình cũng kể sự tình như vậy, mình làm ở đó đc 3 tháng thì nghỉ và về quê làm,và vẫn giữ llạc với a người yêu thứ 2, chứ ko có liên lạc với a đồng nghiệp A. Được 1 năm sau đó, a đồng nghiệp A gọi cho mình và nói mình sắp xếp đi thăm a người yêu 2 vì a bị bệnh nặng sắp mất rồi, vậy mà mình ko hề hay biết j cả mặc dù mình vẫn llạc với a ấy 1 tháng trước đó, và khi mình đi thăm mình mới biết sự thật là lúc a người yêu 2 lạnh nhạt với mình là lúc a quay lại với người yêu cũ và quen 1 lượt 2 người ngần ấy năm (a ko có dẫn mình về nhà, còn chị kia thì có), và mới cưới chị đc 2 tháng (sau ngày cưới cũng là ngày a nhập viện và biết là suy thận giai đoạn cuối), a đã mất sau 2 ngày mình đi thăm, lúc a mất mình cũng có ở đó.(Mình cũng ko hận a khi biết sự thật, chỉ buồn cho cuộc đời ngắn ngủi của a, lúc a mất mới 29t).
Vậy a người yêu 2 có phải là duyên, là quả báo của mình, chị vợ có phải là nợ a ko. Có phải tất cả đã có sự sắp đặt sẳn của tự nhiên không. Sắp đặt những con người ấy đi qua cuộc đời mình để trả lời cho những câu hỏi còn vướng mắt, và khỏi luyến tiếc sau đó.
Sau đó mình cũng quen 1 a thứ 3 đc 4 năm rồi cũng chia tay, chị vợ của a người yêu 2 vẫn chưa có chồng mới, và tự an ủi, thôi chắc nợ chưa tới.