Có nhiều câu nói của MC mà mình không quên, nhưng topic này hình như chị H mở để mọi người nhớ lại những câu nói đã từng làm mình ấm lòng, nên mình chợt nhớ đến lời của 1 sinh viên đã nói với mình khi đó mình mới đi giảng. Anh sinh viên đó đã nói: cô ơi, cô cho em xin bài giảng của cô để thỉnh thoảng đọc lại, hôm nay cô giảng hay quá!" Anh D. ạ, lâu lâu nghĩ đến lời động viên của anh khi tôi mới đi dạy, tôi lại có thể quên đi những vất vả, khó khăn, những bực dọc để tiếp tục yêu nghề và theo nghề. Cảm ơn anh nhiều lắm nhé!
ừ, khi đánh máy lại mình cũng khóc. Mình cũng mong em mình sẽ hạnh phúc, nó ngoan lắm nhưng hiện giờ chưa có bạn gái. hihi:Smiling:
Cám ơn chị NhatHuyen đã chia sẻ với em! Đó là những lời MC gọi điện cho chồng nói, chồng bê nguyên xi lại nói với vợ, 8 tháng làm dâu, làm vợ, em đã chịu đựng đủ những lời nói mà có lẽ suốt đời ko bao giờ em quên được. Bây giờ thì VC ly thân, vẫn 1 câu anh, 2 câu em, giờ thì em im lặng, , chọn giải pháp chia tay để con mình có được môi trường sống tốt nhất.
tại vì bạn không hiểu hoàn cảnh của mình lúc bấy giờ ....thỉnh thoảng mẹ hay bê cho mình bát canh , bát rau thừa vì nhà nấu nhiều mà mình thì ít ăn rau .. mình chỉ nấu thức ăn và cơm ( nhà riêng cách nhà mẹ một đoạn đường 10m ) em dâu mình nó quá biết điều này , mẹ thương mình bận rộn bán hàng và con nhỏ ... chính vì biết mẹ sắp mang đi nên đổ ngay vào thùng rác ..............Thương cho tâm tư em dâu tôi ~~~~giờ đây kinh tế suy sụy rồi hiền lắm chứ không như ngày đó .
Từ nhỏ bố mình luôn nói "mày thì làm được cái **** gì?" . Híc, thế là từ đó đến giờ và mai sau, mình đang sống để làm cái **** gì cho đời đấy, mà cái **** gì của mình rất nhiều: trở thành tỷ phú ($ US) này, nguyên thủ quốc gia này, làm chủ nhiều tập đoàn lớn kinh tế và tổ chức xã hội lớn này, ....hihi:Rose:Đang thấy những cái **** gì sẽ thành hiện thực, ít nhất là trong tiềm thức và suy nghĩ của mình!:Smiling:
:Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: Eo ơi Me( bố?) này dã man con ngan. Đánh thế còn gì là người nữa :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing:
Mình spam tí nhé: Ui da, chữ đẹp mà nét rất chân phương, vừa mềm mại vừa cứng cáp...Con trai chị lớp 3 mà viết chữ hoa nét cũng khá khá đẹp. Lần đầu tiên con trai viết chữ hoa khi lớp 1 chị không tin đấy vì nó viết có vẻ đẹp hơn cả mẹ. Chị thích người viết chữ đẹp vì chị cứ hay nghĩ: Nét chữ phản ánh một phần tính cách của người viết...Nhưng tiếc là bây giờ chữ viết đôi khi không còn được coi trọng lắm!:Silly: Cám ơn Rồng nhỏ với tấm thiệp chữ dễ thương nhé :LoveStruc: Mong tin vui của em vụ...kia nhé :Rose:
Có thể em hiểu sai vấn đề, nhwng anh đánh giá cao ý tưởng này :Laughing:
Hồi xưa Phòng mình có em làm công việc Tổng hợp ,em này hay va chạm cả tay Phó phòng ..ghét lắm ý :Battin ey::Battin ey: Một hôm em ý có việc ra ngoài mà tay phó phòng này muốn lấy 1 tài liệu đã đưa cho em này soạn ,mới gọi điện thoại : Phương à, password máy là gì thế , anh lấy cái file đưa em lúc sáng ?Em Phương hoảng hốt : Em..em..về ngay đây ...:Worried::Worried::Worried:Phi xe hộc tốc về, tóc tai bơ phờ , em Phương xông vào gõ Mật khẩu để lấy tài liệu cho anh xếp ..Xong xuôi mình mới đến cạnh hỏi khẽ : Password đểu hả ?:Battin ey::Battin ey::Battin ey:Em Phương :Worried::Worried:nhìn trước ngó sau : em đặt pass là : Tổ sư bố thằng Hùng ( tên của tay PP) nên không dám đọc cho nó :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: chạy về đứt cả hơi, may mà ko ở xa :Laughing::Laughing::Laughing:
:RollingEy: em này chả hiểu gì thiệt àh :Surprise:. Chửng tỏ chưa có người yêu :p
Em cũng có tật nhanh nhảu, nói leo các thầy. Một hôm cô giáo đọc bài thơ của Hồ Xuân Hương có câu " trái gió..".Em liền ngồi à một câu rõ to " Chó..."Ngồi bàn đầu, nói rõ to. Cô giáo và cả lớp cười rầm rầm, em cũng cười ngoác miệng.:Laughing:
thời còn sinh viên thì em bị dính quả đòn này, giờ vẫn còn thấy xấu hổ, hồi đấy học năm 1, lúc chập tối ra quán phở đầu khu làm bát phở trước khi đi ngủ, thì có mấy mẹ tầm trên 30t , kể chuyện abc này nọ với ox, mà ko để ý mình bên cạnh, khổ nỗi lúc đấy thì mặc mỗi cái quần đùi, ko mặc quần con, ăn xong bát phở mà ko dám đứng dậy cứ ngồi vắt chân chữ ngũ, lúc đứng dậy tính tiền chị chủ quán còn hỏi đã vợ con gì chưa... (hic hic cầm tay con gái còn chưa được cầm tay nói gì đến vợ con hu hu) xong rồi còn kêu mìh mai ra ăn tiếp các cô kể chuyện cho nghe:Sad:
khổ thân ông chú của bạn .Mà em bạn bao nhiêu tủi vậy mà chị vẫn tự do vào phòng tám thế .Thằng em tui ngày nhỏ tý đã biết ngại rồi chỉ cho bác giúp việc tắm thui .Chị với mẹ ko đc tắm cho đâu dù khi đó nó mới học lớp 1 hay mẫu giáo gì đó thui .
còn lớp 11, đi căt amidan, trời lạnh, ngồi học, thầy mắng "không quàng khăn vào à, kéo cái mũ lên đầu ấy", hic, em nhớ mãi, hóa ra thầy cũng quan tâm thế khác hẳn cái kiểu thô thô, cộc cộc, nghiêm nghị của thầy.