Con mình hồi sinh ra tắt tuyến lệ rồi. Nhỏ thuốc không bớt. Đến 6 tháng vào bệnh viện mắt SG khám , định là cho thông tuyến lệ. Bs khám, cho thuốc nhỏ kiên trì 7 ngày, hết hẳn. Mình quên thuốc rồi. Để hôm nay về mình xem lại rồi tiếp nhe`1
Hic...hic...mình đang run lắm đây, sao mà mình lại nhát thế này :((
Nôn nao còn hơn xem pháo bông chị nhỉ :))
Chị bị tâm lý từ ngay khi có bầu là năm nay đông nên xác định tâm lý cứ theo bs, chị sợ cảnh ko dịch vụ lắm mẹ khổ, con khổ mà người chăm cũng khổ. Em được bao nhiêu tuần rồi? nếu được thì cứ tìm bs để theo cho an tâm em ạ.
chị cũng ko theo bs nào nè, chỉ có ng quen làm y tá trong đó thui. CŨng ko đặt được phòng trc, nếu lúc sanh có phòng thì mình mới được sang thôi ^^! bi jo theo bs thì hơi muộn thì phải !
Theo cá nhân chị thì nếu có điều kiện thì nên nhờ e ạ. Vì năm nay đông quá nên cũng k bít thế nào. Lại chẳng may nhỡ gặp trường hợp khó sinh, phải mổ ở viện cả tuần rất phiền.Hôm c đi lên D5 gặp c y tá c nhờ và nghe c ấy nc, năm nay đông đúc lắm nên bs toàn xí phòng cho bệnh nhân, người thân của họ hết rồi, có 1 chị sinh mổ xong nằm phòng hậu phẫu hơn 1 ngày mà chưa được ra vì k có phòng ( thực tế là có phòng nhưng được xí hết rồi), đến khi người nhà lên làm ầm lên bảo định để nằm phòng hậu phẫu cách ly đến bao giờ, rồi sản phụ thì khóc ầm ĩ, lúc đó y tá mới thu xếp cho 1 giường ở A2 và bảo: nằm tạm, có phòng thì cho về D ( mà thực chất là khó có ngày đó e nhé). Đấy chính y tá trong viện kể đó. Chính vì vậy, đáng nhẽ tập 2 xác định sinh mổ là c ung dung rồi nhưng c vẫn phải đặt quan hệ sớm để có phòng, có người giúp khi làm hss và phòng ốc từ 32w. Còn đôi khi trong trường hợp nhờ nhưng lại k đúng ca của họ, k contact được cũng đã xảy ra với c ở tập 1. Tuy nhiên, ngày hôm sau vào ca làm của họ, họ vẫn takecare mình tốt e ạ, cảm giác có người bấu víu để hỏi cũng đỡ lo hơn.
Mấy hôm nay bận quá, mẹ con cháu toàn tàu ngầm. Sáng nay nổi lên bán than với cả nhà 1 tí cho đỡ ấm ức.hu..hu...Sáng sớm nay đang ngủ đã thấy bố chồng gọi điện bảo bố với anh chị và 2 đứa cháu đang từ quê xuống chơi( chẳng nói trước gì với vợ chồng mình cả). ôi, trời thì nóng nực, nhà lại 1 đống người, chiều về lại xếp dọn cũng đủ chít. Bụng thì to vượt mặt rùi mà cứ 5,7 lần xuống chơi kiểu đột xuất này cũng nản lắm rùi. Mai 2 đứa cháu còn đòi đi công viên nước, vườn bách thú. thui, cái khoản này thì chồng tự chở đi mình lấy lý do đi làm ko nghỉ được ngồi điều hòa cho sướng, ko thể hành xác được.
nest tea thì không sao đâu, chị lại tưởng em uống trà chanh như đang bán ngoài vỉa hè thôi
Chị cũng kiềm chế được hơn 1 tháng rồi thấy bảo gọt vỏ thì ăn vô tư nên vẫn ăn, không thể nhịn được. Còn trà Chanh chị thấy bảo bà bầu không được uống mà vẫn uống hả e?
Ngày 15/7/2012
Vẫn như mọi ngày bình thường, mẹ đi xe máy lên trường để học, nhưng quái lạ sao tự dưng cứ thấy bụng cứng lại nhỉ? Cứ tầm 15p lại cứng lên 1 lần, mẹ hơi lo lo nhưng nghĩ DS 24/7 cơ mà, còn lâu mới đẻ! Về tới nhà các cơn co vẫn cứ đều đều 15p/ lần như vậy nhưng mẹ ko thấy đau, nên mặc kệ, đọc NKVC của các cô các bác trên này khuyên 3p/lần thì hãy vào viện nhé! Thế là mẹ cứ ung dung thôi.
Ngày 16/7/2012
Bà ngoại thấy lo nên bắt mẹ phải đi khám thai, chiều hôm ấy đi khám đông lắm, mẹ ngồi chờ mãi mới đến lượt. Vào khám BS, mẹ bảo:
- Cô ơi cháu có cơn co 15p/ lần cô ạ
- Để cô xem nào, thai bao nhiêu tuần rồi?
- Hôm nay là 40 tuần 2 ngày
- Quá 2 ngày rồi à? Có cơn gò rồi đấy, Ối vẫn tốt lắm, nếu muốn đẻ thì mai vào viện cô cho đẻ chỉ huy
( Mấy ng ngồi cạnh xì xào " Bụng nó như 5 tháng thế mà sắp đẻ á?? ". Mẹ nghe thấy hết nhưng mặc kệ kaka )
- Vâng thế cô cho cháu đẻ ngày mai
Ngày đẻ đã đc ấn định, mẹ về nhà cụ ngoại chơi trc khi đẻ, trên đường về dì Phương ko biết nghe ai nói mà nt cho mẹ:
"Chị lên thớt rồi à"
- Mẹ nt lại: Ko mai chị mới lên cơ:))...
Đến tối mẹ gọi điện bảo bố con mang tiền về mai còn vào viện để đẻ, mẹ gọi điện mà bố con còn ko tin chứ
"Em vẫn phi ầm ầm thế thì đẻ thế nào đc"
Mẹ bảo BS bảo mai vào viện, thế là bố con mới tin. Trc lúc đi ngủ bố con còn dặn mẹ
" Đau quá thì đạp anh dậy nhé "
- E biết rồi, ( chắc bố con sợ mẹ đau ko nói đc mà phải dùng chân đạp, haha, nhưng về sau mới thấy bố con nói đúng..:| )
Các cơn gò đến nhiều hơn, 10p/lần...5p/lần....3/lần... Ôi đúng là đau đẻ thật là dã man, mẹ muốn kêu mà chả kêu đc, cứ hết cơn gò mẹ lại nằm xuống, cơn gò đến thì lại phải ngồi dậy, mẹ cố chịu vì sợ đẻ đêm thế này BS ko vào đỡ cho mẹ, đến 4h sáng thì mẹ ko chịu đc nữa, các cơn gò vẫn 3p/lần nhưng thắt mạnh hơn, mẹ bắt đầu toát mồ hôi đầm đìa trên mặt, trán..
Mẹ đạp bố con dậy, vì đau quá ko nói đc, đạp có 1 cái mà bố con dậy luôn, haha, thế là mẹ gọi bà ngoại, bác Chi, rồng rắn đi taxi vào viện. Chú lái taxi thấy mẹ đi ra với cái mặt méo xẹo, chắc sợ mẹ đẻ ra xe hay sao mà phóng như bay đến viện.
Ngày 17/7/2012
H đã là 5h sáng, mẹ gọi điện cho BS đã nhờ từ trước, BS bảo mẹ cứ làm thủ tục, sẽ đón trên D3.
Mẹ vào phòng cấp cứu, đúng là ko ai ác như BS, đau mà chả thương ng ta j cả, quát mẹ như đúng rồi. Lúc vào viện mẹ hí hửng chắc phải mở 4 5 phân rồi chứ, đau 3p/lần là sắp đẻ mà... Khám xong bà BS trực phán 1 câu xanh rờn làm mẹ toát mồ hôi hột
"Bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ"
Ôi mẹ chắc phải khóc ra tiếng Mán mất, đau thế mà bh mới chuyển dạ là sao huhuhuhu
Thế là ngta đưa mẹ lên khu D3 - khu đẻ DV. Mẹ đc vào phòng chờ đẻ, mỗi sản phụ đc 1ng nhà vào chăm nhưng mẹ chả muốn ai vào, mẹ đuổi cả bà ngoại, cả bố con ra ngoài. Mẹ nằm ngủ để giết thời gian, cứ cơn gò đến mẹ lại quằn quại nhăn nhó, hết cơn mẹ lại lăn ra ngủ, chả khác nào ma làm. Chồng của cô giường bên cạnh thấy mẹ đau quá hay sao mà hỏi mẹ nhẹ nhàng
- Đau lắm hả chị?
- Thế ko nhìn thấy à mà còn hỏi????? ( khổ thân chú ấy hỏi đúng lúc mẹ lên cơn đau nên gắt nhặng xị )
Cứ 15p y tá lại gọi sang KT tim thai và CTC 1 lần, tim thai con vẫn tốt, mẹ bắt đầu mở 2p..3p...4p...Sao mới mở 4p mà mẹ đau tối mắt tối mũi thế này, đau ko gì tả đc, mẹ gọi cho BS Lan "Cô ơi cháu đau lắm rồi". BS sang khám cho mẹ, "mới 4p thì còn lâu mới đẻ nhé". Đúng là con mụ ác ôn ngta đã đau lại còn bảo còn lâu mới đẻ hic. Mà chả hiểu sao bà ý khám cho mẹ mà còn soi được mẹ vẫn mặc áo...chip?? "Áo lót màu đỏ thì đẹp, nhưng đi đẻ thì cởi ra nhé"..Ôi đúng là mụ đồng bóng.
Khám cho mẹ xong bà BS cho mẹ vào phòng đẻ ngồi chờ, đi vào phòng đẻ gặp mây cô đang mở hết, chuẩn bị đẻ mà mẹ xanh mặt, đủ các âm thanh trong phòng đẻ...
" Oe...oe...oe "
" Xoạch xoạch xoạch"
" Rặn thế thì đến ngày mai nhé"
"Ôi mẹ ơi cho con chết đi con ko sống đc nữa đâu huhuhu"
mẹ bắt đầu run, 1 lúc sau có 1 cô Y tá vào tiêm cho mẹ 1 mũi vào đùi, bảo đấy là thuốc giảm đau. Rồi cho mẹ truyền kích thích đẻ. Đúng là thuốc kích thích, các cơn gò đến liên tục làm mẹ ko chịu nổi, lăn lộn trên bàn, tóc tai bù xù, mồm thì cố thều thào " cô ơi cho cháu Gây tê màng cứng...cô ơi.."
Thế mà chả ai nghe mẹ cầu cứu hay sao ấy? bà BS bắt mẹ sang phòng đẻ luôn nên mẹ quên ko mang theo nước và ĐT, 2 thứ quan trọng nhất khi đi đẻ huhuhu. Lúc chửa mẹ nghĩ cần quái j mang nước, thế mà đến lúc đau đẻ ko hiểu sao cứ khát khô cổ, mẹ phải xin nước của cô giường bên cạnh. Cô í nhìn mẹ đầy thương cảm:
"đau lắm hả chị?"
- vâng...
Rồi cứ thế, h nghĩ lại chắc mẹ phải xin mất nửa chai Lavie 1L của cô ý. Truyền được 15p mẹ đau ko chịu đc nữa, mẹ cứ rặn non, mà các BS bảo ko đc rặn non đâu băng huyết đấy. Nhưng biết làm thế nào, mẹ đau ko chịu đc nữa. Cuối cùng cũng có 1 cô chạy ra KT cho mẹ. Mở 9p rồi, lên bàn đi.
Ôi mẹ sướng như bắt được vàng, thế là sắp đẻ rồi, sắp ko phải chịu đau nữa, cố lên..
Lên bàn đẻ, BS của mẹ đã vào, mẹ bắt đầu cuộc vượt cạn đầy khó khăn..
- Nào rặn đi, ép hơi xuống ngực, đạp mạnh chân vào chỗ tì...
- Rặn thế à???? Rặn mạnh lên ko con chết ngạt bây h.hhhhh
- Giời ơi, mạnh lên, tôi bảo mạnh lên cơ mà, có biết thế nào là mạnh ko??
- Toàn lấy hơi lên mặt thôi, nào, rặn điiiii
- Ôi giời có mỗi rặn mà ko xong, thôi nằm đấy nhé cô đi ăn cơm đã đói quá rồi...
Ặc ặc thế là mẹ đau đẻ mà phải chờ bà BS đi ăn cơm về mới được đẻ? Mẹ rặn kém quá mãi mà con ko ra...
Khóc lóc mếu máo vì đau, cuối cùng bà BS cũng về...
- Cháu làm mất thời gian của cô quá đấy, nào rặn mạnh lên...
- Ư.....cô ơi cho cháu mổ đi, cháu ko chịu đc nữa
- Có mổ cũng hết bàn rồi nhé, hnay ngày đẹp ngta đặt hết rồi, cố mà rặn đi, thôi ko nằm nữa, cháu xuống đất ngồi đii...
Thế là mẹ xuống đất ngồi xổm. Rặn tím mặt con vẫn ko ra, nửa tiếng sau mẹ thấy tức tức...
- Cô ơi cháu thấy tức tức
- Nào lên bàn đi
..
- Cô tiêm thuốc tê chuẩn bị rạch nhé
Vâng...
xoạch xoạch... bà BS đã tặng mẹ 2 đường kéo ngọt trong khi thuốc tê chưa ngấm, thế có nghĩa là rạch sống nhỉ... Ôi..Nhưng chẳng thấm vào đâu so với cơn đau đẻ mẹ đang phải chịu..
Nào rặn đi, mạnh lên...
Mẹ lấy hết sức để rặn, 2 cô y tá 2 bên nhẩy lên bụng mẹ, ép để con ra...
Mẹ rặn khoảng 5p thì tự dưng thấy nhẹ bẫng, thế là mẹ đã vượt cạn thành công rồi hay sao í? Bà BS bế con ra cho mẹ nhìn:
- Này con trai nhé, 2,8kg, bé tí thế này mà dặn mãi ko xong
Mẹ nhìn đồng hồ 12h35... con ra đời
Con được làm vệ sinh sạch sẽ để ra bà ngoại đón tay, còn mẹ phải nằm lại lấy rau, rồi chờ khâu vết rạch.. H mẹ như kiệt sức, chả còn sức mà nói nữa, mẹ vẫn ko quên sờ tay lên bụng, trong đầu nghĩ, ôi bụng mình xẹp lép rồi ko xồ ra sướng quá ( mà mẹ ko nghĩ là mình đang nằm, bụng xẹp xuống là phải??? ) yên tâm, mẹ nhắm mắt vào ngủ 1 lúc..
Cuối cùng cũng khâu xong, mẹ được đẩy băng ca ra ngoài cửa, y tá gào lên " Người nhà sản phụ LTH đâu"...Y tá gào 3 4 câu ko thấy đâu, cô ý hậm hực đẩy băng ca mẹ về phòng.. Vào đến phòng, mọi ng đang xúm vào con, y tá quát " Tại sao ko ai ra đẩy sản phụ mà ru rú ở đây hết thế hả".. Ô thế là mẹ bị bỏ mặc, mọi sự quan tâm dồn hết vào con hihii...
Ngày đi đẻ như vừa diễn ra hôm qua thôi, thế mà hnay con đc 3,5 tháng rồi :-*