ôi giống nhà em quá. mà em mới chỉ kết hôn được 6 năm. giờ em cũng đang manh nha kiếm "nắng" để "say" đây. chán chồng quá rồi
Cũng đã kịp hư khi còn trẻ, nên em rất đồng quan điểm với 70s.Chỉ có điều là trải qua từng ấy mối tình & từng ấy năm hôn nhân, có lẽ em vẫn chưa thực sự hiểu tình yêu nó là cái gì gì. Cảm xúc có thể cảm nhận được, đánh giá được là nó hời hợt, nồng nhiệt hay thiêu đốt... nhưng cái cảm xúc ấy là nhất thời, là mê muội, hay đam mê, là thực hay là ảo, là tình yêu hay cái tưởng là tình yêu... thì vẫn còn mơ hồ lắm!Trở lại cái comment trước nữa của 70s (wttmobile nên lười quote quá!): em cũng thấy thích, mặc dù câu chữ chị viết lên trả lời những dòng tâm sự của chủ top, có hơi phũ.Chủ top có thể có những lý do riêng, những lý do mà người trong cuộc, vào một thời điểm nhất định, có thể thấy hợp lý hoặc chấp nhận được, đến khi tỉnh táo nhìn lại, câu chuyện có thể hoàn toàn theo 1 hướng khác.Toàn có thể & có thể... vậy tốt hơn cả là ngồi im nghe chủ thớt tâm sự trước khi comment vậy!Lại trở lại với 70s:- Cái vụ nói thật với chồng: em hiểu chị & chủ top cũng hiểu, chỉ là thật lòng chị ấy có muốn làm đến nơi đến chốn hay không. Việc thông báo với chồng có người đang để ý mình khác hoàn toàn việc nói thẳng, rõ ràng, chân thực rằng mình đang sắp yêu 1 NT3 & sắp làm tan nát cả 2 gia đình mà 2 bên đang có. Cũng như chồng chủ top, chồng em trước giờ chưa 1 lần ghen tuông, người này người kia theo đuổi, nhiều người ông ấy biết, nhiều người do vợ tự kể, ko có vấn đề gì. Nói với chồng em thấy người này người kia đẹp choai, hay ho, tình cảm với em.., chồng hỏi vậy em có tình cảm với họ ko, có tiết chế được cảm xúc ko.... vậy thì ko có vấn đề gì. Nói với chồng người iu cũ muốn gặp (người đầu tiên), em cũng muốn gặp, và trong lòng vẫn còn rất nhiều cảm xúc cho người ấy, mặc dù ko thể gọi tên những cảm xúc ấy, người ấy vẫn chưa có gia đình, và em vẫn tìm hiểu qua bạn bè chung cs của người ấy ntn, có tốt không mỗi khi có thể...chồng bảo, vậy là ít nhiều trong tim em vẫn dành 1 góc cho người ấy... chồng bật đèn báo nguy hiểm cấp độ 1, yêu cầu em ko gặp lại, hoặc gặp lại phải cho chồng đi cùng, không nhắn tin cũng ko điện thoại, đồng thời trong vài hôm cũng quan tâm vợ hơn, "tán tỉnh" vợ lại nhiều hơn... vậy là cái đốm lửa nhỏ nhỏ cũng chưa/không có dịp để bùng lên. Khi nào dịp đến, sẽ cố gắng nhớ lại lúc đang cùng chồng kiềm chế này để mà không đi sai đường!- Cái vụ thánh nữ & rau, cũng đồng quan điểm với 70s nữa. Phũ thì có phũ, nhưng thật. Chị em hay tự huyễn hoặc mình rằng chuyện người khác thì vậy, chuyện mình thì khác...chỉ đơn thuần là tình cảm, là dồn nén cảm xúc, là yêu thương mà chưa/không đến được với nhau. Nhưng mà con người thì vẫn là con người, trần tục. Cái tình cảm chỉ trên tinh thần thì được thi vị hoá lên rất nhiều, long lanh, cao thượng hơn rất nhiều. Đến lúc Trần tục hoá rồi, thì đốt xong, cháy xong, cũng khó lòng không nham nhở. Vậy nên người đời thường dành nhiều cảm thông hơn cho những đôi yêu nhau mà ko đến được với nhau, đành quan tâm đến nhau âm thầm, yêu nhau chưa đến được với nhau mà anh/chị dành cả đời chờ đợi người mình yêu... hơn là những đôi gia đình 2 bên đề huề, đến 1 lúc ko kiềm chế nữa nên đến với nhau. - Cũng lại đồng ý tiếp là chủ top rất dở, dùng NT2 thay thế NT1 có khác gì chị định cai ma tuý = thuốc phiện hay cai cờ bạc = lô đề?Còn nếu chị chủ động buông thả cảm xúc, sống đúng với cảm xúc & nhu cầu của mình thì lại là chuyện khác. Cái giá của nó sẽ là gđ chị, nếu sẵn lòng đánh đổi thì cứ làm & đã làm thì nên đến nơi đến chốn cho xứng đáng cái giá đã bỏ ra.- không đồng ý với 70s cái vụ NT tư tưởng & NT thể xác. Người đàn bà khi đã NT thể xác, không mấy ai quan hệ chỉ vì quan hệ, mà phần lớn vì đó là cảm xúc, hoặc để lấp đầy 1 chỗ trống cảm xúc nào đó, vậy nên 2 dạng NT này thường đi song song với nhau. NT tư tưởng thì mênh mông vô cùng, vậy nên khốn khổ thay để hiện thực hoá được nó, cảm nhận thực sự được nó, lại thường phải nhờ đến cái bước NT thể xác (ơ mà định nghĩa NT thể xác: ko phải cứ đến Z mới là đâu ạ!). Vấn đề là thể xác một lần rồi, cái anh tư tưởng bây giờ chẳng ảo, chẳng mông lung cao thượng được nữa mà suốt ngày vương vấn những phút giây thực đã có... haizzz cái vòng luẩn quẩn!Thôi, tranh thủ đã luẩn quẩn rồi nhắn luôn chị muaxuan... Nếu thấy chồng vẫn còn là người tử tế, gia đình hiện tại của chị, chị chưa sẵn sàng để từ bỏ, nếu thấy con chị vẫn còn là con thơ ngơ ngác chưa đủ hiểu chuyện đời để mà chấp nhận mẹ có nhân tình hoặc chuyện bố mẹ li dị nhau, con sống với ai... thì Stop sớm đi chị.Cái gì trong tâm tưởng, ru nó ngủ trong tâm tưởng thôi chị. Cứ tự nhủ lòng rằng hai chục năm nữa, gia đình đã lối mòn càng thêm mòn, con đã lớn khôn, nếu 2 ông bà da nhăn nheo chân lập cập vẫn còn tơ tưởng nhau... thì hãy đến với nhau, chậm, nhưng đáng lắm, đáng bởi vì lúc đó chắc chắn rằng đó là tình yêu thật sự. Khổ nỗi em dám cá rằng cái tình cảm tương tự như hiện nay nhiều khả năng sẽ ko tìm lại được, vì tình yêu thật sự vượt lên mọi quyến rũ về thể xác, nhu cầu sinh lý, mà khi ta 60,70, muốn quyến rũ cũng khó làm sao...!Còn nếu đã sẵn sàng tung hê hết, cả từ phía chị & phía giai kia, thì chần chừ làm gì nữa chị? Đằng nào cũng làm những người thân của mình đau, thì dứt điểm đi một lần để sống cho chị. Một vết cứa dù sâu cũng nhanh lành, liền da, thành sẹo hơn vết cứa day đi day lại.Thôi, hết rồi ạ. Em lót dép hóng tiếp!
Nắng của mình là NYC. Trời ơi, lặng yên được 6 năm rồi mà không ngờ có ngày lại bùng lên dữ dội đến thế.4 tháng qua mình quay quắt, dày vò trong nước mắt, nỗi nhớ dành cho người ta.Mình sụt 5kg trong 2 tháng đầu, lúc nào nước mắt cũng có thể rơi đc khi nghĩ tới người ta.2 tháng sau cố gắng lắm để ngăn cản cảm xúc của mình mỗi khi nghĩ tới họ....giờ mình đã dần vượt qua và cân bằng lại được rồi.Mình gặp nắng 1 lần duy nhất trong 4 tháng đó.Chồng mình quá tốt và quá yêu vợ con, yêu gia đình nên thực sự càng làm mình thấy có lỗi với chồng mỗi khi nghĩ tới người cũ.Tình yêu ư, là một thứ quá xa xỉ và với mình...thứ tình yêu đó không phải dành cho chồng. Mình có tệ quá không? mặc dù với gia đình mình luôn chăm sóc và giữ gìn, mọi ng nhìn vào thấy gia đình mình thật hạnh phúc. Một người vợ, người mẹ lo toan và vun vén cho gđ. Chồng mình luôn tự hào về điều đó, anh đâu có biết rằng có cơn bão lòng rất lớn mới quét qua vợ mình.Có những điều PHẢI cất kỹ và giấu kỹ cho riêng mình các bạn ạ.
Chào chị Thatcher. Mấy hôm nay, em cũng đang bị "nắng" làm cho ngơ ngẩn hết cả người, thử lượn qua wtt xem có ai đồng cảm với mình ko. Đọc tên topic của chị, thử vào xem sao thì bất ngờ quá, sao em giống chị thế. Em biết phải làm sao đây? Tự nhủ lòng mình ko được làm điều gì có lỗi với chồng con, kể cả trong tư tưởng, nhưng kể từ khi gặp "nắng", em ko biết làm sao để kiềm chế được bản thân mình. Em chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh cho đến khi gặp "nắng" ấy. Em cũng chưa bao giờ làm thơ tặng ai cả cho đến khi gặp "nắng". Tất cả mới chỉ có 2 tuần thôi kể từ khi em gặp "nắng". Em đã dùng tất cả những từ ngữ xấu xa nhất để miệt thị mình, để khiến cho mình đừng cảm nắng nữa. Nhưng trớ trêu, càng chối bỏ em lại càng thấy nhớ "nắng" nhiều hơn. Cũng chẳng biết "nắng" của em có cảm em ko nữa, nhưng với cảm nhận của em thì em nghĩ chắc cũng có đôi chút. Nhưng "nắng" lại cư xử rất đúng mực, điều đó lại càng khiến em phải lòng "nắng" nhiều hơn. Ôi, cứ thế này chắc em chết mất. Em chờ tâm sự của chị để lấy làm kinh nghiệm cho bản thân mình. Mọi người cứ ném đá em đi nhé, thật nhiều vào, để em cảnh tỉnh. Em đang đứng trước ngưỡng cửa của NT rồi. Mọi người kéo tay em lại với, ko em bước vào mất thôi.
Bỏ dịch vụ này rồi bạn ạ !
Các chị trong topic chắc hẳn đều nhìu tuổi và từng trải sự đời hơn em. E sn 90 vừa mới lập gia đình đc gần 1 năm, con e mới đc gần 4 tháng. Trc khi tiến tới hôn nhân bọn em cũng từng yêu nhau say đắm hơn 2 năm. Nhưỡng tưởng chỉ vậy thôi là "ĐỦ" đến khi bc vào cuộc sống gd sao mà quá phức tạp và nhìu khi thấy mệt mỏi, thậm chí là chán trường. Sống cùng bm lại càng thêm nhìu vấn đề trong cùng 1 căn hộ chung cư 80m2. Vì thực tế vc em ko đủ đk ra ở riêng...mới chỉ gần 1 năm mà e đã nhận thấy bao h thứ thay đổi, lo toan cv gd, con cái,đối nội, đối ngoại, ngay cả chuyện tc e cũng nhận thấy sự thay đổi. E tự hỏi mới có 1 năm thôi? Liệu 5 năm ,10 năm sau sẽ còn lại bao nhiêu? nhìu khi cũng muốn đc vài phút "say" để quên đi và cũng là để có thêm động lực mà cố gắng duy trì cs hiện tại
Chị ơi! Em cũng rất sợ 1 ngày nào đó e gặp lại NYC mối tình đầu cách đây 8 năm của em. Vì đôi lúc e vẫn nghĩ đến ng ấy chứ! E cũng sợ 1 ngày nào đó nếu gặp lại e cũng ko kiềm chế đc cảm súc của m. Em chỉ mong hiện tại hãy cố giữ em lại đừng để quá khứ cuốn e đi.