Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Du học- 'Đi đi, đừng về!'
Đã đi, đã về. Thấy ở VN sướng mọi bề. Mình làm kinh doanh riêng, gia đình ko có chức quyền gì nên đừng nói mình COCC nhé! Highlight 1 vài cái sướng:
1. Chi phí khởi nghiệp thấp: ở Mỹ ko có nhiều cơ hội khởi nghiệp, chi phí khởi nghiệp cao, vay vốn khó. Ở VN mất 5 triệu là xong giấy tờ thành lập cty, cơ hội khởi nghiệp nhiều vì ngành nào cũng còn thiếu tá lả, có năng lực là sẽ có khả năng huy động vốn cá nhân. Như mình ở Mỹ chỉ có thể làm cho các tập đoàn, ko sướng bằng về VN làm chủ.
2. Gần gia đình, có hệ thống hỗ trợ tốt: hỗ trợ đừng nghĩ chỉ về tiền bạc. Gia đình là chỗ dựa tinh thần lúc gặp stress, khó khăn, thất bại trong công việc. Bao năm ở Mỹ cứ thui thủi một mình, bạn bè thì không thể bằng gia đình được => sống ở VN vui hơn nên có nhiều động lực để làm việc hơn. Với lại lương cao cũng ko bằng được sống gần cha mẹ.
3. Giúp việc giá rẻ: 300$/ tháng là ko phải lau nhà, nấu ăn. Làm việc xong chỉ việc nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống. Mình thuộc dạng tính toán làm ăn thì rất siêng, còn tính toán đi chợ mỗi ngày thì rất stress. Không có gì sung sướng bằng hết ngày về là nhà cửa cơm nước đã có sẵn, không như ở Mỹ ngày nào đi làm về cũng phải bò ra nấu cơm, dù thu nhập ở Mỹ ko phải là thấp.
4. Mình thấy nhiều người nói làm ăn ở VN phải COCC, phải có mối quan hệ này nọ, nhưng mình thấy làm ăn ở rất rất nhiều nước khác cũng thế thôi (TQ, Thai, Phi, Malai, Chau Phi, Nam Mỹ...) chỉ có khối Bắc Mỹ với Tây Âu, Nhật, Sing là không thế. Nhưng tụi này được gọi là "các nước phát triển", đổi lại là cơ hội khởi nghiệp/ kinh doanh cũng ko nhiều. Còn các nước đang phát triển cơ hội nhảy vào nhiều thì thằng nào cũng na ná VN thôi.
Chuyện đi hay ở thì cũng ko cần phải đao búa làm gì. Làm người thì cứ vì bản thân mình trước tiên. Môi trường nào tốt nhất cho mình thì mình chọn. Nếu chọn ở nước ngoài thì đừng nuối tiếc ko được gần gia đình, ko được nghỉ ngơi nhiều như ở VN. Nếu chọn về VN thì đừng trách cơ chế này nọ. Nghĩ mình giỏi mà cứ phải lệ thuộc vào điều kiện khách quan là giỏi làm sao. Còn việc cống hiến cho nước nhà thì anh phải làm được/ nghiên cứu được thì anh mới có thể cống hiến. Chứ ko phải cứ quay về là "cống hiến" đâu. Lựa chọn làm việc ở nước ngoài gửi ngoại tệ về cho gia đình cũng là 1 dạng "cống hiến" đấy :)
12:23 CH 23/06/2014
Người mẹ có con trúng tuyển Harvard và quan niệm...
Mình muốn chia sẻ vài điều mà mình tìm hiểu được, không phải mình đao to búa lớn, nhưng các mẹ ở topic này, và rất nhiều mẹ xem mà ẩn mặt, sẽ quyết định cho cách mà thế hệ trẻ VN được giáo dục trong tương lai. Nghiên cứu đã chỉ ra rồi, không phải là người bố người chồng, mà chính là người mẹ. Và các mẹ có tri thức, có điều kiện tài chính và có các resources để tìm kiếm thông tin mà thế hệ ba mẹ và ông bà mình không có được.
Mình làm việc ở môi trường VN, với một cơ số người được cho là giàu nhất VN hiện giờ, và mình biết được nền kinh tế này thiếu thốn rất nhiều những người thật sự giỏi (cả chuyên môn và kinh doanh) và có tâm huyết. Xin các mẹ đừng đưa những ví dụ về những người giàu A,B,C không cần học hành gì nhiều mà vẫn thành đạt. Khi đất nước mới mở cửa thì chỉ cần bán tài nguyên, bán mối quan hệ thôi là đủ giàu rồi, đâu cần học nhiều làm gì. Biết nhiều thì sợ nhiều, học nhiều thì đạo đức nhiều còn làm ăn gì nữa. Nhưng nếu nhìn về tương lai vài mươi năm nữa, không khó để nhận ra rằng tài nguyên bán hết rồi thì người nào nắm công nghệ, nắm tri thức là những người có thể bật lên. Nên những thứ như “mối quan hệ tốt” này nọ, có thể đúng với chúng ta, nhưng chưa chắc gì đã đúng với thế hệ con cái chúng ta.
Post trước mình có nói 1 điểm là “không phải phát triển theo năng khiếu của trẻ vì nghiên cứu chứng minh rằng sau một thời gian đào tạo nhất định thì sự khác biệt giữa trẻ có và không có năng khiếu hầu như là 0” (trích nguồn Talent is Overrated). Mình muốn nói rõ hơn vì điều này liên hệ đến câu hỏi về mức độ “đẩy” con như thế nào. Khi mình lớn lên học tiếng Anh cần phải có “năng khiếu”. Và khi mới bắt đầu học thì năng khiếu đó thể hiện rất rõ ràng là một số trẻ phát âm chuẩn hơn, ghép câu nhanh hơn, nhớ nhiều từ hơn… nhưng ai đã học đến trình độ advance của tiếng Anh thì đều biết là ở trình độ này “năng khiếu” chẳng mang cái ý nghĩa gì cả, mà quan trọng là đứa nào chịu bỏ nhiều thời gian ra học hơn. Đứa có năng khiếu lúc đầu mà bỏ ngang/ xao lãng giữa chừng chưa chắc đã hơn đứa ngu ngu mà cắm đầu học mãi. Như vậy năng khiếu có chăng chỉ là động lực lúc ban đầu, mà nếu không có sự theo sát của phụ huynh thì trẻ có thể bỏ ngang, không phải vì không có tiềm năng, hay vì không thích, mà vì trẻ con là trẻ con, ham chơi và dễ chán. So sánh với thời đại hiện giờ, phụ huynh nghĩ việc học tiếng Anh là bắt buộc, mà giỏi hay không, thích hay không thì cũng phải học, thì không còn ai quan tâm xem con mình có “năng khiếu” ngoại ngữ hay không trước khi quyết định đầu tư cho con đi học nữa.
Lại nói về việc học đàn. Trẻ con đứa nào đến một giai đoạn nhất định cũng muốn học đàn. Nhưng không có đứa nào đủ kiên nhẫn để mỗi ngày ngồi 1h đồng hồ trước cây đàn suốt 5 năm cả (thiên tài như Mozart cũng bị ba ép đàn chứ không có đứa bé 8 tuổi nào lại muốn ngồi trước cây đàn 8 tiếng mỗi ngày). Ngày xưa học đàn mình ngày nào cũng vừa đàn vừa khóc suốt mấy năm. Gặp những phụ huynh khác họ bỏ cuộc lâu rồi vì không có gì vui khi ngày nào đi làm về cũng phải vừa chịu đựng tiếng đàn dở hơi của con vừa nghe nó than khóc (mẹ mình không có tâm lý kiểu “con đàn cho mẹ nghe đỡ mệt” như cô Khuê). Mẹ mình cũng chả quan tâm mấy đến môn đàn, chỉ là mẹ mình cương quyết không cho phép mình bỏ cuộc. Môn học duy nhất với mình mà khổ luyện không có kết quả gì là vẽ, nhưng mẹ mình nhận thấy rất sớm nên cũng không ép buộc gì mình.
Lại nói về môn mình thực sự có “năng khiếu” đó là toán. Mình có người bạn cùng học cùng lớn lên suốt một thời gian dài. Trong 4 năm học chung theo đánh giá cá nhân mình và qua rất nhiều kỳ thi thì bạn không giỏi bằng mình. Hiện giờ bạn đang hoàn thành PhD về Toán (chuyên ngành mình quên mất) để giảng dạy ở Mỹ. Còn trình toán của mình thì đang ở cái nơi nào? Đương nhiên mình có thể biện minh là vì mình rẽ ngang về kinh tế, chứ nếu mình quyết tâm theo đuổi toán thì sẽ blah blah blah. Nhưng vấn đề ở đây thành công trong cuộc sống chưa hẳn phải đến với người giỏi hơn hay có “năng khiếu” hơn, mà thường đến với người đeo bám kiên trì nhất.
Như vậy đối với mẹ nào muốn “tìm năng khiếu cho con để phát triển” thì quan niệm này rất dễ làm các mẹ nản lòng vì sau khi thử một vài thứ các mẹ nhanh chóng kết luận rằng con mình không có năng khiếu gì cả. Điều này lại tạo thêm một ấn tượng xấu, làm mất tự tin của con khi tự nhiên con nghĩ là con không làm được việc a, b, c đâu vì con không có năng khiếu. Trong khi sự thật chỉ đơn giản là con chưa được đào tạo đúng/ lâu đủ mà thôi. Mẹ mình luôn nói rất đơn giản “Người ta làm được thì con làm được”.
Vậy tập trung đào tạo cho con như thế nào mình có nói sơ ở post này:
http://www.webtretho.com/forum/f26/em-gai-xinh-dep-cua-pho-tong-nh-dong-a-tai-nang-va-bo-viec-o-mckinsey-1553785/index15.html#post28518120 . Và mình mong các mẹ hãy tìm hiểu thêm ở các sách dẫn các nghiên cứu mới: Talent is overrated, the talent code... để có định hướng phù hợp với con mình.
Rất nhiều mẹ băn khoăn có nên ép con học không, và ép con đến mức độ nào. Mình chỉ muốn nói thế này, trong bất cứ xã hội nào thì những người trung bình cũng nhan nhản khắp nơi, còn những người giỏi thật sự thì không bao nhiêu cả. Vấn đề người trung bình hạnh phúc hơn hay người tài giỏi hạnh phúc hơn mình không dám lạm bàn. Nhưng khi nói đến giáo dục con cái, thì ai cũng muốn phát huy hết tiềm lực của con mình. Và không có đứa trẻ nào là thiên bẩm mà không cần phải qua rèn luyện cả. Tham vọng ở một người phụ nữ, dù là tham vọng cho sự nghiệp cá nhân, cho chồng hay cho con cái của mình thường không được xã hội đánh giá cao. Nhưng xã hội này cần những người phụ nữ như thế, để đào tạo một thế hệ có tư duy, có nền tảng, có chuyên môn thật sự. Không phải một thế hệ lệ thuộc, ba phải, nửa vời.
Mình thấy nhiều bạn ở đây nói về việc biết bạn này bạn kia ở các trường top, mà sao trong cách nói của các bạn, mình không thấy được cái nhìn của một người giỏi với một người giỏi khác. Như khi một người leo 1 đỉnh núi khó, những người đã leo rồi hay đang cùng leo với bạn thường không chỉ trích nhau, vì ai cũng biết đến được vị trị đó đó không hề dễ dàng. Chỉ có những người đứng bên ngoài nhìn vào mới chỉ trỏ “làm thế có gì hay”, “tao mà có a,b,c thì tao cũng làm được”… Còn thì làm sao định nghĩa được thành công? Mấy hôm trước mình gặp 1 “tài phiệt” của VN rất thật lòng nói với mình rằng đến giai đoạn này (trên 50 tuổi rồi) mà vẫn còn chưa thấy thành công lắm vì tài sản mới có 10,000 tỉ thôi. Để thành công và duy trì phong độ của thành công thì phải đánh đổi quá nhiều. Nếu các bạn đang ở thu nhập 200 triệu/ tháng, các bạn có chịu đánh đổi thêm nữa thời gian, trí óc của mình để lên mức 500 triệu/ tháng? Nhiều người sẽ trả lời không, và dù 200 triệu/ tháng đã là quá cao so với mặt bằng VN nhưng đã là cái đinh gì trong giới kinh doanh để có “thành tích nổi bật”. Một số người vào học trường top xong lại quyết định rẽ ngang, người ngoài nhìn vào bảo “vậy học trường top để làm gi?”. Nếu các mẹ học đại học xong quyết định ở nhà không đi làm, người ngoài nhìn vào bảo “thế đi học đại học làm gì?” các mẹ có thấy stupid không? Khi vào đại học/ vào trường top nó đã chứng minh cho năng lực của người ta rồi. Còn việc người ta sử dụng năng lực đó để làm gì là lựa chọn cá nhân, chúng ta có thể thấy tiếc, nhưng chúng ta không thể dùng điều đó để phủ định tất cả những gì họ đã làm được.
12:57 CH 16/05/2014
Người mẹ có con trúng tuyển Harvard và quan niệm...
Em cũng như chị, học trường chuyên lớp chọn từ bé, chỉ chơi với người giỏi,em đã từng không chơi với người kém hơn mình... Cái hoà đồng em nói không phải là cái ba phải ù ù cạc cạc như chị nghĩ, mà là khả năng chấp nhận sự khác biệt của người khác, biết mình biết người.

Bởi thế em mới nói chị Hải Âu có tự mãn sớm quá không khi con mới vào trường đã lên báo chia sẻ cách dạy con rồi. Đến anh Ngô Bảo Châu khi anh ấy được giải Field cũng có thấy bố anh ấy lên báo nói gì đâu?

Ở cái thời đại thông tin mà con mình "ị" được còn có mẹ chụp hình post lên FB thì một chia sẻ hữu ích như thế này gọi là tự mãn? Và cái cách bạn chứng minh khả năng "chấp nhận sự khác biệt" của bạn quá là lạ lùng, nếu suy luận chủ quan thì mình sẽ đặt câu hỏi phải chăng bạn được đào tạo kỹ lưỡng từ nhỏ nhưng lớn lên không có thành tích gì nổi bật nên nhìn đâu cũng thấy những người giống mình?
Những người tốt nghiệp Harvard và không có thành công gì nổi bật thì có gì lạ? Thành công là một quá trình đánh đổi liên tục, mà ở bất cứ giai đoạn nào người ta cũng có thể quyết định là họ không còn muốn đánh đổi nữa. Thậm chí như bạn tiến sĩ Harvard thành thạo 5 thứ tiếng mà bạn nói về VN không tìm được việc làm... Cá nhân mình thấy một người có trình độ như thế lựa chọn về VN đã là một việc đáng tuyên dương rồi, vì người ta không ngu đến mức độ không biết rằng chuyên ngành nghiên cứu rất khó sống được ở VN. Trọng người tài thì đừng lấy tiền bạc làm thước đo người tài, nếu không VN sẽ mãi chẳng có ai làm chuyên môn/ nghiên cứu cho ra hồn cả.
Nói đi cũng phải nói lại, có bao nhiều trường hợp thành công từ các trường top mà bạn chưa biết/ chưa nói đến? Điển hình là những người tốt nghiệp MBA Harvard, Standford về VN không cần phải làm gì nhiều cả chỉ cần ngồi vào Board của các công ty lớn thôi thì mức lương đã quá là dư sống rồi.
Chúng ta thường rất khâm phục những người từ tay trắng đi lên, gia đình chẳng có gì cả mà vẫn thành công. Mình cũng rất khâm phục những người này nhưng mình có học hỏi được gì từ PP giáo dục con cái của họ không? Mình chẳng học hỏi được gì vì chẳng có PP nào cả, hên xui. Nên mình rất mong những người mẹ có PP dạy con, dạy được con có thành tích cụ thể như thế này có thể mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm của họ, và mọi người có thể khuyến khích họ chia sẻ nhiều hơn bằng cách bớt săm soi những gì họ nói. Gia đình mình theo PP giáo dục nghiêm khắc thì cũng có một sản phẩm giáo dục thành công và một sản phẩm giáo dục thất bại. Nhưng mình nghĩ thất bại thì rút tỉa thêm kinh nghiệm để đến thế hệ mình sẽ làm tốt hơn chứ không phải thất bại thì nói PP này sai rồi và "tôi sẽ để con tôi phát triển tự nhiên". Như là một đồng ruộng chăm sóc tốt cách mấy thì cũng phải có lúa bệnh, lúa lép; không lẽ đến mùa sau thì "để chúng phát triển tự nhiên".
03:59 CH 12/05/2014
Người mẹ có con trúng tuyển Harvard và quan niệm...
Các mẹ luôn đặt câu hỏi "làm thế nào dạy con mình thành công" mà khi có người sẵn sàng chia sẻ, với dẫn chứng cụ thể là con họ đã vào được cả Harvard, thì chỉ toàn nhận được chỉ trích, bới móc cá nhân... rồi ngước mặt lên hỏi ông trời là tại sao hỏi không ai trả lời.
Mình không thấy những gì cô Khuê chia sẻ trong bài báo này có gì là tự tin quá đáng hay muốn PR bản thân cả. Con giỏi thế thì mẹ có quyền để tự hào. Cô chỉ nói "tôi dạy con như thế này.." chứ không nói "mọi người phải dạy con như thế này..." hay "chỉ có cách duy nhất này để dạy con". Có chăng bài báo quá ngắn nên làm gì có chỗ để thuyết minh vì sao lại sử dụng PP này mà không phải là PP khác.
Những người mẹ như cô Khuê, có học thức và bỏ ra nhiều thời gian đến thế để kèm cặp 1 đứa con duy nhất, thì họ cũng đã nghiên cứu chán chê tất cả những thứ sách vở, công trình họ có để tìm được rồi mới làm cái phù hợp với con cái họ. Nhiều người cứ nói vì nhà có điều kiện có mối quan hệ con cái mới được như thế. Nói cũng bằng không. Bản thân tôi nếu có điều kiện có mối quan hệ tôi cũng đem hết ra làm điểm tựa cho tôi nhảy, vấn đề là tôi có hay không.
Tôi cũng là đứa con của một người mẹ nghiêm khắc, trường chuyên lớp chọn, chỉ chơi với những người giỏi. Khi lớn lên tôi cũng được tiếng không hòa đồng. Rồi tôi nhận ra rằng những người hòa đồng nhất là những người ba phải nhất, những đứa trẻ không có chính kiến riêng thì lúc nào cũng được tiếng là ngoan cả. Lẽ đương nhiên tôi mong con mình biết quan tâm đến người khác, nhưng khác người thì cũng không có gì không tốt cả. Và muốn nổi bật thì đương nhiên là phải khác người.
Bây giờ trong công ty một tháng tôi phỏng vấn không biết bao nhiêu em sinh viên mới ra trường, chuyên môn không có, khả năng tư duy không có, chỉ có vẻ tự tin với mỗi giỏi ngoại giao thôi thì làm được gì? Được các vị trí sale, hết. Nhưng ở một xã hội mà bán mối quan hệ thôi cũng đủ giàu thì nhiều người ở đây đâu cần con mình giỏi nghiên cứu hay giỏi chuyên môn, chỉ cần giỏi "hòa đồng" là đủ.
Còn thì, đừng tỏ vẻ quan tâm đến tương lai cô bé này, mà nghe như thể trù dập cho con người ta thất bại. Dù tương lai ở lại Mỹ hay về VN, leo thang trong các tập đoàn hay ra công ty riêng thì xuất phát điểm của em cũng đã hơn trăm lần con của rất nhiều người ở đây. Nhưng có nghĩa gì đâu, vì ta cứ AQ rằng với cách dạy dỗ của mình, con ta có thể không thành công bằng, nhưng sẽ "hạnh phúc", sẽ "hòa đồng", sẽ "có định hướng" hơn nhiều.
Còn với những mẹ thật sự muốn tìm hiểu về PP đào tạo những người xuất chúng, xin ít nhất đọc cuốn "Giải mã nhân tài" (Talent is overrated). Và một loạt những cuốn sách cùng thể loại trích dẫn các nghiên cứu của thế giới gần đây nhất về đào tạo, hầu như đều đồng ý với luận điểm của cuốn "Talent is overrated" rằng khả năng xuất chúng không phải là do năng khiếu không phải tài năng mà là qua một quá trình đào tạo rất dài, trên mọi phương diện và người có lơi thế nhất là người bắt đầu sớm nhất. Nói cách khác không phải là tìm "năng khiếu" của con để phát triển như 1 số mẹ trên này quan điểm vì sau 1 khoảng thời gian đào tạo nhất định thì sự khác biệt giữa trẻ có và không có năng khiếu hầu như là 0; mà là tìm 1 thứ và tập trung vào thứ đó trong 1 khoảng thời gian dài không gián đoạn với PP đào tạo hợp lý trên mọi phương diện liên quan. Theo những gì mình tìm hiểu được thì PP dạy của cô Khuê có cơ sở khoa học và sát với những nghiên cứu này.
03:12 CH 11/05/2014
Nhiều người tự tử với lý do... lãng xẹt!
Theo quan điểm của mình, một cộng đồng/ xã hội phê phán những người tự tử với lý do gia đình, trách nhiệm, và nhất là tôn giáo (như mình biết trước là sẽ có người đem phật đem chúa vào rao giảng)... là một cộng đồng/ xã hội không-nhân-văn.
Thật dễ dàng để phê phán một người nào đó là vô trách nhiệm, là ngu ngốc... nhưng khi đối diện với các vấn đề về tâm lý, chỉ trích chưa bao giờ có tác dụng, nếu không muốn nói là sẽ làm trầm cảm ngày càng nặng thêm.
Khi các bạn nhận ra bản thân, gia đình, bạn bè mình có ý định tự tử, đừng nói những lời như "tại sao mày ngu thế?" "tại sao mày không nghĩ đến cha mẹ, con cái?"... vì những điều này chỉ làm sự đau khổ, dằn vặt, cảm giác tội lỗi của người bị trầm cảm nặng nề hơn. Điều tốt nhất các bạn có thể làm là lắng nghe và tìm hiểu lý do mà không chỉ trích hoặc đưa quan điểm cá nhân vào. Đây cũng đơn giản là cách các bác sĩ tâm lý điều trị cho bệnh nhân trầm cảm, mình xin nhắc lại là lắng nghe và tìm hiểu lý do mà không chỉ trích hoặc đưa quan điểm cá nhân vào. Vì mình đã gặp nhiều trường hợp khi biết bạn bè/ người thân buồn/ nói đến việc tự tử cũng quan tâm vào hỏi lý do... nhưng chưa kịp nghe nói hết câu là đã nhảy vào "tại sao?" với lại "mày ngu quá" rồi.
Điều dễ làm nhất là chỉ trích. Điều khó làm nhất là dùng tình yêu và sự kiên nhẫn để cho người bị trầm cảm biết rằng họ không một mình. Cố gắng lắng nghe họ trò chuyện (dù bạn có nghĩ lý do của họ stupid như thế nào đi nữa). Cố gắng khuyến khích họ đi điều trị. Vì nhiều người trầm cảm, trong đó có mình, rất xấu hổ nếu bắt họ thừa nhận họ bị trầm cảm. Vì sợ rằng thừa nhận mình bị trầm cảm giống như thừa nhận mình bị tâm thần, mình vô dụng vậy.
Mình muốn chia sẻ một câu chuyên riêng: khi mình còn nhỏ 1 người thân nói rằng người này bị trầm cảm, mình đã cố gắng nghe tâm sự hết sức rồi nhưng chuyện của người này cứ dài dòng lê thê, lặp đi lặp lại mà không có lối thoát làm tâm trạng mình nặng nề quá nên mình không muốn nghe nữa. Đôi khi mình nghĩ họ chả có bệnh tật gì chỉ muốn tạo sự chú ý cho gia đình, tạo áp lực cho mình thôi. Rồi người này tự tử. May mắn là không sao. Rồi đến mình bị trầm cảm và luôn luôn giấu (đến giờ gia đình mình vẫn ko biết), mình mới hiểu ngày xưa người đó đã khổ sở thế nào. Nên bây giờ mình học để hiểu về trầm cảm, để chiến đấu chống lại nó. Vì trầm cảm có yếu tố di truyền từ mẹ sang con gái nên mình không muốn những đứa con tương lai của mình phải gánh chịu điều này nữa.
01:53 CH 27/04/2014
Nhiều người tự tử với lý do... lãng xẹt!
Gia đình mình điều kiện kinh tế rất tốt, bản thân mình du học và thành đạt hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, mình có người yêu vô cùng yêu thương mình, nhưng mình đã đánh vật với trầm cảm và những ý nghĩ tự tử hơn 10 năm rồi.
Mình muốn cung cấp cho mọi người Bản kiểm tra độ trầm cảm Burns (Burns Depression Checklist), là một trong nhưng bài kiểm tra mức độ trầm cảm đơn giản nhất và chính xác nhất trong giới tâm lý học. Mình mong mọi người có thể tự bảo vệ mình và những người xung quanh. Trầm cảm đôi khi như bạn bị cảm vậy, có hàng ngàn lý do dẫn đến việc bạn bị cảm. 99% người bị cảm sẽ hồi phục bình thường đôi khi không cần thuốc nên người ta nghĩ bị cảm không có gì đáng ngại. Nhưng tâm lý chủ quan trong một số trường hợp sẽ làm bệnh diễn biến nặng dẫn đến chết người. Trầm cảm cũng là một dạng bệnh như thế.
Bản kiểm tra độ trầm cảm Burns (Burns Depression Checklist)
Cách thực hiện: Bạn đánh số tương ứng theo mức độ thường xuyên vào từng câu hỏi rồi cộng tất cả lại, so sáhh với bảng kết quả bên dưới.
0 – Không bao giờ | 1 – Thỉnh thoảng | 2 – Trung bình | 3 – Nhiều | 4 – Rất nhiều
Suy nghĩ và cảm giác của bạn:
1. Cảm thấy buồn bã, chán chường
2. Cảm thấy không vui, tiêu cực
3. Khóc lóc
4. Cảm thấy chán nản
5. Cảm thấy tuyệt vọng
6. Thiếu tự tin
7. Cảm thấy vô dụng hoặc bất tài
8. Cảm giác tội lỗi hoặc xấu hổ
9. Chỉ trích hoặc đỗ lỗi cho bản thân
10. Khó khăn khi ra quyết định
Hoạt động và các mối quan hệ cá nhân:
11. Không còn hứng thú với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp
12. Cô đơn
13. Dành ít thời gian hơn cho gia đình và bạn bè
14. Mất động lực
15. Mất hứng thú làm việc và tham gia các hoạt động xã hội
16. Né tránh công việc và các hoạt động xã hội
17. Mất thú vui và cảm giác hài lòng với cuộc sống
Triệu chứng cơ thể:
18. Cảm thấy mệt mỏi
19. Khó ngủ hoặc ngủ quá nhiều
20. Nhu cầu ăn tăng hoặc giảm
21. Mất hứng thú với sex
22. Lo lắng về sức khỏe bản thân
Thôi thúc tự tử
23. Bạn suy nghĩ về việc tự tử?
24. Bạn muốn chấm dứt cuộc sống?
25. Bạn có kế hoạch làm hại bản thân mình?
Bảng kết quả:
0-5: không trầm cảm
6-10: bình thường nhưng không hạnh phúc
11-25: trầm cảm nhẹ (mild depression)
26-50: trầm cảm trung bình (moderate depression)
51-75: trầm cảm nặng (severe depression)
76-100: trầm cảm cực đoan (extreme depression)
Ở mức độ trầm cảm nhẹ chưa cần phải điều trị trừ khi trầm cảm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn. Ở mức độ trầm cảm từ trung bình trở lên kéo dài trên 2 tuần (mỗi 2,3 ngày làm bài test một lần) nên bắt đầu điều trị với bác sĩ chuyên nghiệp. Nếu có điểm ở các câu hỏi 24 và 25, CẦN PHẢI ĐIỀU TRỊ NGAY LẬP TỨC.
01:20 CH 27/04/2014
Tổng GĐ Bảo Tín Minh Châu: Đàn ông thông minh...
Mình đã từng có thời gian ngắn làm việc ở BTMC (thời mình mới ra trường), làm ở vị trí thư ký cũng cách đây mười mấy năm rồi.

Mẹ này ơi cho mình hỏi chút. Và mình hỏi vì thấy chị đã từng làm ở BTMC chứ ko có ý gì khác. Vì sao vàng của BTMC lại thấp hơn tuổi trên nhãn hàng quá nhiều? Trong ngành vàng nói chung thì vàng mua ở đâu đem bán lại ở đó, hầu hết các tiệm vàng đều để tuổi trên nhãn cao hơn tuổi thật của vàng. Tuy nhiên có lần mình mua quà tặng cho người bạn và người này vào TPHCM thì có việc cần đem bán và ko kịp ra lại Hà Nội thì vàng bị đánh giá thấp hơn tuổi thật nhiều quá (mua 8 tuổi rưỡi, về thử lại nhiều chỗ thì cao nhất nói 7-7 tuổi rưỡi). Ko biết có phải bởi vì nữ trang nên thế? Mình ôm thắc mắc này hơi bị lâu rồi
11:23 SA 17/01/2014
Phụ nữ tự phá hỏng sự nghiệp của mình như thế nào?
Mình làm ngành tài chính là ngành đàn ông thống trị.
Vì lý do đó mình luôn muốn cân nhắc đề cử các bạn nữ. Nhưng thực tế là đàn ông làm việc để thăng tiến, còn phụ nữ làm việc để ko bị mất việc, nên hiệu quả khác hẳn nhau.
Mình loại thẳng các bạn có tư tưởng chồng nuôi (gạch đá mình nhận). Thì các bạn nữ còn trụ lại ko thua kém đồng nghiệp nam về bất cứ phương diện nào, từ công việc đến quan hệ KH.
Nếu phụ nữ phấn đấu vì sự nghiệp khi còn trẻ, rồi khi có con cân bằng lại để có thời gian cho con thì mình hiểu, và đây có thể cũng là lựa chọn của mình trong tương lai. Nhưng có nhiều em còn trẻ quá vừa ra trường đã "ấp ủ" tư tưởng chồng nuôi. Làm việc thì ẹo qua ẹo lại thời gian ăn diện câu/ giữ giai là chính. Những trường hợp này ở vị trí quản lý mình xin nói good bye và good luck!
Nên tiêu đề bài báo sai vì đa số phụ nữ đâu có ý định "xây" đâu mà hỏi "phá như thế nào"
09:08 SA 22/11/2013
Hàng nghìn bạn trẻ ủng hộ LGBT nói "Tôi đồng ý"
ôi, xã hội bây giờ bao nhiu thứ phải lo toan, nào tham nhũng, giáo dục, giao thông, kinh tế... như vậy đã đủ mệt đầu lắm rồi. các bạn LGBT ko cần phải make noise thêm cho nhức đầu dân chúng nữa đâu. sex preference là tự do riêng tư của mỗi ng. các bạn ko thích thuận theo tự nhiên thì cứ việc go ahead với lựa chọn của bạn. cần gì phải hô hào lên cho cả xã hội biết bạn thích ng cùng giới hay ko. who cares ???
nói thật là những năm gần đây, muốn bệnh với mấy bạn thế giới thứ 3 thứ 4 gì đó. làm ơn, đừng đưa giới tính của chính các bạn ra câu khách hay lấy sự thương hại, thông cảm, whatever của ng khác nữa. roài các chương trình gameshow, đua nhau lấy lgbt ra tăng ranking, gây chú ý. phản cảm lắm luôn.
tui ko kỳ thị nhưng cũng ko ủng hộ những cái trái tự nhiên như vậy. lại càng ko khuyến khích những em trẻ dành thời gian quý báu để tâm vào những việc như vậy. những cái trái tự nhiên ko bao giờ là tốt dù ngụy biện dưới tên gì đi nữa.

Ko phải cứ quăng tiếng Anh vào như quăng rác là thành người có trí thức đâu bạn ạ
Cộng đồng LGBT phải đấu tranh vì XH VN này và thế giới nói chung vẫn còn nhiều người như bạn. Nếu LGBT ko phạm pháp, ko gây tổn hại đến ai thì cộng đồng họ tổ chức hoạt động gì mắc mớ gì đến bạn? Sao bạn ko bỏ công để lo toan kinh tế giáo dục giao thông quốc gia những vấn đề mà bạn thấy cần phải lo, để ý đến cộng đồng này làm gì? Định kiến nặng nề mà phát biểu như thể trái tim to bằng toà nhà để có thể thường hại cảm thông cho những-người-khác-với-bạn
Những người phản đối cứ phản đối nhưng qua một vài thế hệ thì hôn nhân đồng giới sẽ được công nhận ở khắp nơi thôi, vì giải phóng con người là xu hướng chung của thế giới rồi. Cứ nhìn độ cởi mở của giới trẻ bây giờ với các vấn đề giới tính và TD nói chung là hiểu.
Sợ con cái mình bị ảnh hưởng thì cứ giáo dục. Nhưng nên hiểu đủ về LGBT để nhỡ con mình có nói "mẹ ơi con đồng tính" thì ko cần phải đưa con đi chữa bệnh, hoặc nhục đến mức ko dám nhìn mặt ai, hoặc từ luôn đứa con dù nó chả làm gì có lỗi cả.
05:55 CH 30/10/2013
Hàng nghìn bạn trẻ ủng hộ LGBT nói "Tôi đồng ý"
ôi bạn thông cảm, mình ở nc ngoài lâu roài nên mình hơi mix 1 chút giữa 2 ngôn ngữ. bạn đọc hiểu đc 'rác' thì chắc cũng hay lăn lê bãi rác nhỉ.
con mình thì mình sẽ giáo dục nó chuẩn man chuẩn girl chứ mình sẽ ko đưa nó đến những sự kiện như vậy để nó nửa nạc nửa mỡ hay ba rọi như bạn đâu. bạn yên tâm nhé. mình chỉ muốn nói là xã hội thế giới bây giờ nhiều việc phải lo toan lắm. những ng như bạn nên tìm dịp phù hợp mà đấu tranh. đừng hơi tý là nhảy dựng lên đấu tranh cho giới tính nọ kia. giới tính là chuyện của riêng bạn. nó chẳng làm xã hội tốt hơn thì cũng ko cần khoe khoang để làm gie. bạn để thời gian hô hào hay đi đọc từng trang như vậy mà chăm sóc bản thân gia đình. tự lối sống của bạn nó sẽ cho mọi ng biết LGBT ko xấu, ko có gì phải kỳ thị. có câu Actions speak louder than words. Hãy làm theo để ng khác tự công nhận mình. đừng mất công nói nhìu làm jie. cũng ko thay đổi đc jie đâu.

Ack "sống ở nước ngoài nhiều năm" mà nghĩ là có thể "dạy con mình chuẩn man chuẩn girl" thì đến là sợ với cái kiến thức của bạn. Không kỳ thị về giới tính, tuổi tác, sức khỏe là những điều cơ bản nếu bạn được giáo dục ở môi trường Mỹ và Châu Âu. Ở Mỹ thì ko kỳ thị giới tính đã thành luật được công nhận. Còn thì tư duy cảm tính và thiển cận, cùng với việc chả có cái lý lẽ nào ra hồn để mình phản bác ngoại trừ việc tấn công cá nhân nên thôi xin nhường đất cho bạn tại đây.
Kiểu nói chuyện ba rọi như bạn trong topic khác ở WTT thì khối ng có ý kiến rồi nhưng vì ở topic này là tâm lý đám đông nên được cho qua.
Mình dị tính. Khi mình yêu và mong muốn kết hôn với 1 người độc thân khác mà XH ngăn cấm nhân danh bất cứ thứ gì thì mình cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Mình tin những người LGBT cũng yêu và cũng mong muốn những điều tương tự. Cứ đưa những trường hợp đua đòi ăn chơi của người dị tính để hạ thấp ước muốn rất người của những người đồng tính thì ko hiểu là lý lẽ gì. Nghe tựa tựa như bên top single mom, ai biểu cho các single mom lên báo lên diễn đàn lập hội chi để giờ single mom thành xu hướng XH ??!! Cứ định kiến bắt họ im đi như vài chục năm trước có thấy bao nhiêu single mom đâu ??!! Và tôi sẽ giáo dục con tôi để lớn lên nó ko trở thành single mom mà là người phụ nữ trung hậu đảm đang dù chồng như BS cũng phải bám lấy chồng bằng mọi giá.
11:45 SA 30/10/2013
Top 25 quốc gia có nhiều người thông minh nhất
Không biết bạn lấy đâu ra thông tin này? Ngày xưa (lâu lắm rồi), tui cũng được thầy cô dạy như vậy và đã tưởng như vậy.
Bạn đã từng sống, học tập, và "chiến đấu" với "các cường quốc 5 châu" chưa? Tui thì đã, và ngậm ngùi nhận ra mình chỉ đạt mức trung bình trong số các bạn đồng nghiệp trong khi mình đã cố gắng hơn họ rất nhiều.
Có thể do chỉ số thông minh của tui quá thấp dưới mức trung bình của người VN. Nhưng 2 bạn thân tui, 1 đứa là á khoa ĐH Y (giờ là GS BS ở một ĐH top 100), 1 là thủ khoa ĐH Kinh tế (giờ đang làm cho một tập đoàn tài chính Mỹ lừng lẫy) - chắc trí thông minh hai bạn này trên trung bình của dân VN cũng than vãn y như tui.

Ngày xưa mình được dạy dỗ là VN thông minh, lại thấy bảo học sinh lớp 8 của VN là giải đc toán của lớp 12 Úc rồi nên càng nghĩ VN thông minh. Sau này gặp bạn bè quốc tế thấy trí thông minh của mình cũng trung bình quá. Cứ nghĩ do ở VN mình cũng dốt nó thế.
Nói chuyện với một anh (hồi vẫn đang tưởng VN thông minh), anh học siêu giỏi, học đại học ở nc ngoài, mới nói là sở di cứ tưởng VN giỏi là vì mấy thăng học bổng là elite ở VN rồi, sang nc ngoài học chung với đám thường thường thì thấy mình giỏi, chứ so elite của VN với elite của tây thì kém xa. Mình ngẫm nghĩ thấy đúng thế
Nói chung VN cứ tự sướng với nhau thôi chứ về trí lực và thể lực đều thua tây cả. Thua cả TQ, NB, HQ :(
Giờ chỉ mong chính phủ có thể cải thiện đời sống, làm cho dân có sức khỏe, rồi mới tính đến phát triển trí óc được. Muốn gì thì gì, phải khỏe mạnh đã. Cơ thể yêu, sức chịu đựng kém, lao động chân tay cũng kém và lao đọng trí óc cũng ngại nữa, rồi lại quay lại với nhậu nhẹt, cờ bạc thôi
Nhưng mơ ước chỉ là... ước mơ. Sống ở một nước mà sữa thì đắt, thuốc lá thì rẻ, ai cũng mua rượu được, chỗ tập thể dục thể thao thì đắt, giá trên trời thì ko biết đến kiếp nào mới khá lên được

Vì sao người Việt chúng ta, hoặc là tự tin đến mức kỳ lạ, hoặc là tự ti đến mức kỳ lạ?
Nói VN là 1 trong những nước thông minh nhất thế giới trong khi kinh tế VN xếp 75/144, người nghe chỉ biết ngồi cười.
Nhưng lại nói trong công việc mình (hay ý chỉ người VN nói chung?) chỉ đạt mức TB dù đã cố gắng nhiều, hoặc VN chỉ giỏi khi học cùng những người TB ... thì cứ nhìn những ĐH hàng đầu thế giới hiện giờ Harvard, Stanford, Oxford, Princeton không năm nào thiếu người Việt (người Việt chứ ko phải Việt kiều) từ trình Bachelor, Master đến PhD
Tuy nhiên người VN có bệnh hay chê nhau. Nếu thấy 1 đứa học giỏi/ nghiên cứu giỏi thì bảo nó chỉ giỏi lý thuyết chứ ko áp dụng được vào thực tế, nếu thấy 1 đứa làm giỏi thì nói nó chỉ giỏi luồn lách chứ kiến thức hơn gì mình. Nên nói chung thì đứa nào cũng kém cả !
Những năm đầu ĐH của mình ở Mỹ, mình đã thấy tụi Mỹ tư duy ko tốt hơn mình, nếu ko muốn nói về computer và math thì kém hơn mình (mình chuyên toán), nhưng khi đó tiếng Anh mình ko bằng tụi nó, nên mỗi khi tranh luận tụi nó cứ "cả vú lấp miệng em" nên ý kiến của mình thường bị bác bỏ. Nhiều du học sinh bỏ cuộc ở giai đoạn này, vì thiếu tự tin nên chỉ tập trung vào học và ko tranh luận nhiều nữa, dần dần sau 4 năm khả năng tư duy tức thời và trình bày ý kiến kém hơn nhiều. Nhưng mình càng thua càng tức, càng tức càng nói nhiều, nói đến khi tiếng Anh đã gần như tiếng mẹ đẻ rồi thì đầu óc không thua kém ai cả. Mình học ở trường rất ít người châu Á, mình là người Việt từ VN duy nhất, kỳ thị nhiều, nhưng mình luôn tự nói rằng mình có thể lead người Mỹ được và thật sự năm cuối mình là President của 1 hội toàn người Mỹ. (Trường mình top 50 ĐH Mỹ ko lại có bạn bảo mình học ĐH trong rừng)
Người VN khi ra biển rộng thường thiếu tự tin, dù trong nước thì hô hào ngược lại. Bạn "contau" làm với người nước ngoài nhiều thì biết, họ quan trọng tư duy độc lập và cách trình bày ý kiến tự tin dù sai hay đúng. Nếu cứ nói trong đầu mình có cố lắm cũng ở mức TB thì làm sao có niềm tin để tư duy hay đứng lên trình bày quan điểm riêng? Nếu muốn lead tụi Mỹ tụi Tây mà cứ tự nhủ nó giỏi hơn mình thì làm sao tự tin mà lead? Nếu có thể thì đánh giá năng lực nhau một cách khách quan, đặt mọi thứ về đúng vị trí của nó: cái gì người ta giỏi hơn mình thì công nhận, nhưng công nhận để học hỏi và tiến lên, hoặc học hỏi để dạy lại cho những thế hệ sau. Người ta làm được thì mình làm được. Những chuyện mình làm ko được ko hẳn vì mình ngu hơn họ, mà vì họ được đào tạo còn mình thì không. Tư duy logic, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo đều có thể dạy và học được, đừng đánh đồng nó với trí thông minh để rồi mình có bao nhiêu thì mình an phận bấy nhiêu.
Còn thì, XH VN thiếu thốn nhiều thứ, nhưng "cơ thể yêu, sức chịu đựng kém, lao động chân tay cũng kém và lao đọng trí óc cũng ngại nữa, rồi lại quay lại với nhậu nhẹt, cờ bạc thôi" cái này thì tự trách mình chứ chính phủ nào giải quyết nổi? Không khỏe thì ăn uống biết lựa chọn & chơi thể thao, ngại lạo động (cả đầu óc lẫn chân tay) thì cứ ở nhà, nhậu nhẹt cờ bạc là lựa chọn cá nhân chứ liên quan gì đến XH. Thực phẩm VN đầu độc người dân thì thực phẩm ở Mỹ cho tỉ lệ béo phì cao nhất thế giới. Mình nghe tư duy này quen lắm vì mình đã làm 1 project về những người vô gia cư ở Canada, 1 trong những nước an sinh tốt nhất thế giới, khi phỏng vấn thì họ cũng na na như vậy phần lớn nghiện rượu, hoặc chất kích thích, sức khỏe yếu không có khả năng lao động (nhưng có thể lang thang khắp nơi) và thường đỗ lỗi chính phủ không quan tâm đến những thành phần như họ trong khi trợ cấp chính phủ càng cao thì động lực để lao động của họ càng thấp.
05:31 CH 28/10/2013
"Tình cũ" tung tin nhắn bằng chứng Đan Trường lừa...
Theo dõi các top anh Trường thấy 1 hiện tượng tâm lý thú vị.
Đàn ông ngoại tình thường bênh nhau theo kiểu "anh có tiền anh có quyền" thì các chị mắng sa sả!
Vụ bạn Trường chưa thấy đàn ông lên tiếng bênh vực bao giờ, còn các chị em lại bênh theo lý lẽ "em đẹp em có quyền"
Kết luận: cảm tính cả thôi chứ chuẩn mực đạo đức mợ gì :)
01:42 CH 25/07/2013
Nhiều nước từ chối cho Snowden tị nạn
Dài dòng 1 chút, ai thấy cần thêm thông tin thì đọc.
Dù ở Mỹ nhiều năm mình vẫn ko thể nào hiểu được vì sao quyền sở hữu súng lại là quyền tự do cơ bản được bảo vệ bởi Hiến pháp Mỹ và mỗi khi có thảo luận về việc thay đổi luật này lại vấp phải sự phản ứng gây gắt của dân chúng. Tất cả những gì mình thấy là những cuộc thảm sát đám đông, trên đường phố, trong trường học… và cảm giác bất an khi bất cứ ai trên 18 tuổi dù đã có tiền án vẫn có quyền sở hữu súng. Cho đến khi mình đọc về lịch sử Mỹ, về cuộc nội chiến chỉ mới hơn 200 năm trước… mình mới hiểu quyền sở hữu súng là quyền cơ bản để bảo vệ người dân khỏi một chế độ chuyên chế. Ngược lại các chính phủ chuyên chế sẽ tìm mọi cách để hủy bỏ quyền này, nhân danh bảo vệ sự an tòan của dân chúng. Đám đông ko được vũ trang có muốn nổi dậy chỉ có thể chiến đấu bằng niềm tin.
Mình muốn nói 2 điểm: (1) tự do rất quan trọng đ/v người Mỹ, thậm chí 1 số quyền tự do (sở hữu súng, tự do thông tin…) mà đối với chúng ta là tại sao phải quan tâm thì lại rất quan trọng với họ & (2) người Mỹ rất hiểu là chính phủ có thể làm nhiều việc nhân danh bảo vệ sự an tòan của họ nhưng lịch sử đã chứng tỏ rằng ko phải lúc nào cũng thế. Khi tất cả mọi thông tin, giao thiệp, quan hệ của bạn đều được chính phủ lưu giữ thì việc kiểm sóat, đe dọa, khống chế bạn không phải là một vấn đề khó khăn. Chính phủ Mỹ có bị điều khiển bởi những tập đòan lớn, bởi những động cơ kinh tế không? Chắc chắn là có. Vậy ai có thể đảm bảo những thông tin chính phủ thu thập sẽ không được sử dụng cho những mục đích riêng, như làm lợi cho những tập đòan này? Không ai cả vì chính phủ không thừa nhận họ đang làm việc đó, thì làm sao có luật để quy định về việc họ làm
Quay trở lại Snowden:
Cái nhiều người Mỹ đó chỉ là số nhiều theo văn phạm ngữ pháp thôi. Có nghĩa là nhiều hơn 2 người. Chứ không phải là đa số dân Mỹ thậm chí 1/5 dân Mỹ cũng không đạt.

Wikipedia: “According to a Gallup poll… 44 percent of Americans thought it was right for Snowden to share the information with the press while 42 percent thought it was wrong. A USA Today/Pew Research poll conducted June 12–16 found that 49 percent thought the release of information served the public interest while 44 percent thought it harmed it. In a Washington Post/ABC News poll… 43 percent said Snowden should be charged with a crime, while 48 percent said he should not be
Tạm dịch: Theo các thống kế của báo Mỹ (báo chính thống Washington Post, USAToday) 44% người Mỹ nói việc Snowden chia sẻ thông tin là đúng, 42% nghĩ là sai. 49% nghĩ là việc đưa thông tin phục vụ lợi ích cộng đồng, 44% nghĩ sẽ làm hại. 43% nói Snowden phải bị xử tội, 48% nói không.
Dưới thời Bush thì chương trình theo dõi thông tin cá nhân trong và ngòai nước Mỹ này đã được bắt đầu (Patriot Act). Đến Obama thì tuyên bố là đã dừng lại, nên có thể hiểu suy nghĩ của dư luận khi Snowden phơi bày sự thật. Thật lạ (mà cũng là 1 chiêu rất quen) chính phủ Mỹ không đưa ra chứng cứ phủ định những gì Snowden nói mà lại tập trung vào công kích cá nhân, gọi Snowden là một tên drop-out, giả bằng cấp, là spy… một kiểu công kích cá nhân rất đơn giản và hiểu quả.
Tẩy não là đây:
Chưa chắc nó dở người đâu. Mình thì nghĩ là thằng này là gián điệp cho Nga, giờ có nguy cơ sắp bại lộ thì ra vẻ anh hùng, ra vè tiết lộ bí mật vì mọi người.

Chứ còn anh ta lại chuồn sang nước khác , kiểu như Trung Quốc, rồi tiết lộ hết bí mật quốc gia, thì cho dù bí mật đó xấu xa đến đâu, anh ta cũng chỉ đáng bị coi là thằng hèn, thằng phản bội tổ quốc mà thôi!

Khi bản thân Snowden chưa dám nói ra sự thật của chính hắn: động cơ thật sự của hắn là gì? sự thật về chính con người hắn ra sao (làm gián điệp 2 mang, bí mật phản bội tổ quốc từ rất lâu rồi vv ) thì nó không đủ tư cách để nói là nó vì mọi người mà chấp nhận phần thua thiệt cho mình. Chắc gì đã là chấp nhận thua thiệt? Hay là vì đã muốn tính sẽ đạt được phần hơn cho bản thân mình nhưng người tính không bằng trời định, hoặc là khôn ngoan không lại ý trời, nên cuối cùng phần hơn chả thấy mà lại thiệt hơn, xôi hỏng bỏng không thì sao ?
Nói chung như tôi đã phân tích ở trên, trường hợp cái thằng Snowden này không thể nói nó hy sinh vì mọi người cả. Nó chả hy sinh gì cả. Chẳng qua, thời thế thế thời phải thế, có nguy cơ bại lộ thì phải cuốn gói, chứ người sẵn sàng hy sinh vì mọi người thì không hèn hạ đến mức vì bảo toàn cái mạng mà phải luồn cúi hạ mình xin xỏ được thành công dân hạng bét ở các quốc gia tồi tệ hơn Mỹ về mọi mặt rất nhiều đâu nhủi đ hèn hạ cúi mình xin xỏ

Mời bạn dẫn bằng chứng Snowden là gián điệp. Mời bạn dẫn bằng chứng Snowden tiết lộ bí mật quốc gia cho nước khác. Snowden tiết lộ chung cho cả thế giới, đầu tiên là dân Mỹ chứ ko phục vụ riêng bất cứ quốc gia nào. Gián điệp ở đâu thì chạy về nước đó vì lý do gì phải xin ti nạn chính trị khắp nơi. Vì Snowden không thể làm lợi cho riêng ai nên cũng chẳng thằng nào muốn rước phiền hà về mình. Hiện giờ Snowden is threaten to leak more, nghĩa là đang đe dọa sẽ tiết lộ thêm thông tin, một hành động đối kháng với sự săn đuổi của Mỹ ko cho phép các quốc gia khác chứa chấp Snowden. Thông tin Snowden cung cấp chủ yếu cho người Mỹ chứ các quốc gia khác (Anh, Nga, Bolivia) không biết rằng họ bị chính phủ Mỹ theo dõi hay sao mà cần Snowden thông báo.
nhưng sao nó không sang những nước có Chính phủ văn minh hơn Mỹ mà lại sang những nước tồi tệ hơn để tố cáo và xin tị nạn... Thế liệu những nước nó chạy sang, và đặt niềm tin vào đấy thì CP không dùng những chiêu trò như CP Mỹ ah, hay có khi còn bẩn hơn. Vậy lấy một cái bẩn đặt vào chỗ bẩn hơn thì được gì ?

Thứ 2, trong trường hợp cam kết ấy quá nặng, nó cảm thấy áy náy lương tâm , lương tâm nó không thể mang, thì nó nên phản đối, đấu tranh ngay trong nội bộ, nếu không được, thì lên tiếng công khai ngay khi nó đang ở nước Mỹ. Thì nó mới xứng đáng được coi là chống tiêu cực, nếu nó có bị bắt đi nữa, thì nó sẽ được nhiều người lên tiếng bênh vực.

Snowden phát biểu ở Hongkong khi được hỏi vì sao lại đến Hongkong trước khi bài báo tiết lộ tin tức được xuất bản “I’m afraid nothing will change” – Tôi sợ là tôi không thay đổi được gì cả. Sức mạnh của Snowden là ở tiếng nói, ở bằng chứng, ở khả năng đối chất. Nếu bị bắt trong nước Mỹ thì chính phủ có đủ quyền lực để cho sự việc rơi vào quên lãng, dưới danh nghĩa an ninh quốc gia. Vì sao bài báo đầu tiên được đăng trên the Guardian của Anh chứ ko phải báo Mỹ? Vì Snowden muốn biết chắc rằng tiếng nói của mình được nghe trên cộng đồng tòan thế giới.
Tị nạn chính trị không phải đến để phục vụ cho đất nước chứa chấp mình. Trong bất cứ thời điểm nào trong lịch sử cũng có những quốc gia đứng ra làm nơi tị nạn chính trị cho các quốc gia bất ổn khác (Mỹ là nơi tị nạn chính trị lớn nhất hiện giờ, có ai nói dân VN sang Mỹ để phục vụ nước Mỹ ko?). Các quốc gia chứa chấp người tị nạn có thể vì lợi ích người đó mang lại, cũng có thể vì muốn thể hiện 1 lập trường quan điểm nào đó. Again, nếu Snowden làm việc cho nước nào thì bây giờ ko phải nộp đơn xin tị nạn khắp nơi.
đang là công dân toàn cầu giờ phải sống chui sống nhủi, phải cầu xin sự ban phát ơn huệ từ các nước khác. Thằng Mỹ thì không tin đi tin cái đám ăn đằng sóng nói đằng gió. Đúng là hết khôn dồn đến dại.

Đúng là trên đời này chuyện gì cũng xảy ra nhỉ, thằng điên này sướng quá hóa cuồng đây!

Bị nhồi quá nặng.

Người Mỹ ko phải công dân tòan cầu, người Mỹ bị ghét ở rất nhiều quốc gia vì những động cơ chính trị phục vụ cho kinh tế của họ. Họ bị ghét ở Nam Trung Mỹ, ở Châu Phi, Trung Đông, và các nước Muslim ở Châu Á… Điều ngạc nhiên là dù Việt Nam bị Mỹ đánh nhưng vấn rất nice với Mỹ và thậm chí tôn thờ Mỹ đến mức không nhận thức được một số hành động của Mỹ (cuộc chiến ở Iraq, cuộc chiến ở Panama…) là vì động cơ gì. Mình nghĩ đây là hiệu ứng tẩy não ngược, như khi ba mẹ cứ nói thằng đó tệ lắm, thằng đó xấu tính… liên tục thì con lại mê thằng đó như điếu đổ :)
Bạn Snowden này dại quá, từ giờ trở đi cuộc sống không lúc yên ổn.

Mình đã từng gặp nhiều người ngu nhưng Edward Snowden có lẽ là người ngu nhất

Snowden không tốt nghiệp trung học mà vào thẳng ĐH, học lúc có lúc không lấy Master rồi làm analyst ở cơ quan tối cao của chính phủ Mỹ, nói tiếng Nhật và tiếng Hoa, theo đạo phật, thông minh hay không thì mình không dám phán xét. Mà dù sao đi nữa, khoảng cách giữa làm người hùng và làm thằng ngu cũng chỉ cách nhau 1 làn chỉ mỏng. Thắng làm vua thua làm giặc. Mình chỉ khâm phục những người dám đứng lên đấu tranh với cái sai, dù ở bất cứ đâu, dưới bất cứ hình thức nào.
07:00 CH 04/07/2013
Nhiều nước từ chối cho Snowden tị nạn
Chị vui lòng chỉ ra cho tôi xem trên thế giới nước nào không sử dụng chương trình theo dõi ngoài Mỹ?

Tình báo với các quốc gia khác thì tất cả các nước đều làm. Nhưng thu thập thông tin trên diện rộng với người dân của mình thì Mỹ làm đầu tiên. Những nước khác có làm không mình không biết. Nếu bạn biết có thể dẫn nguồn để mình biết thêm. Bắt đầu từ thời của Bush, đến Obama thì tuyên bố ngừng chương trình này, quốc hội Mỹ (Congress) cũng ko biết có tồn tại chương trình này, nên những tiết lộ kèm chứng cứ (chứ ko phải nói suông) của Snowden mới tạo nên 2 luồn ý kiến khác nhau trong dân chúng Mỹ.
Nhìn vào 1 loạt danh sách những quốc gia từ chối cho anh ta tị nạn chính trị thì cũng đủ hiểu .

Mình chỉ hiểu 1 điều, Snowden đã không lên kế họach/ ko móc nối trước khi chạy trốn. Nếu làm gián điệp cho bất cứ nước nào thì chỉ cần âm thầm cung cấp thông tin. Nước nhận được thông tin cũng không cần tung hê lên mà sử dụng intel này như 1 nước cờ đi trước. Tất cả hành động của Snowden đều đánh tới sự công khai trên các báo quốc tế. Bản thân Mỹ cũng chưa từng đưa ra chứng cứ cho thấy mối liên hệ giữa Snowden và bất cứ quốc gia nào. Chỉ kết tội dựa trên việc Snowden đánh cắp thông tin, máy tính, cung cấp thông tin cho người ko có thẩm quyền (báo the Guardian)… như bạn đưa ra. Nhưng nếu ko đem những chứng cứ này theo thì tương lai đối chất điều trần bằng cách gì? Những chứng cứ còn ở lại có thể hoàn tòan bị xóa sạch bởi NSA/CIA.
Các nước từ chối Snowden vì áp lực từ Mỹ. Chứ nói hành động này quá kinh khủng đến mức các nước khác không dám nhận thì dân tị nạn chính trị trước giờ độc tài có, diệt chủng có… trốn chạy bằng cách nào? Có bạn nào nói họ ko dám nhận vì sợ nuôi ong tay áo sẽ bị phản bội v.v… Sự thật các chính khách khi tị nạn chính trị thì sống cuộc đời như nghỉ hưu, nghĩa là đi ra đi vào làm việc như các công dân bình thường viết hồi ký v.v… chứ ko ai cho tham gia vào bộ máy chính quyền cả, trừ khi vẫn còn giá trị sử dụng cao hoặc là gián điệp trở về.
Còn mấy số liệu bỏ phiếu chị lấy trên wiki thì tôi trích bài khác từ CNN và Washington post.
CNN Poll: Majority give Snowden thumbs down June 17th, 2013
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2013/06/17/cnn-poll-majority-give-snowden-thumbs-down/
The PR battle over Edward Snowden — in two polls
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2013/06/17/the-pr-battle-over-edward-snowden-in-two-polls/

CNN poll: indicates that 52% of the public disapproves of Edward Snowden's actions, with 44% saying they approve
Tạm dịch: 52% không đồng tình với hành động của Snowden, 44% đồng tình
Washington Post: According to a new CNN/Opinion Research poll, Americans disapprove of Edward Snowden’s leaks by a 52 percent to 44 percent margin.
But according to a Time magazine poll released last week, they think he did “a good thing” by a 54 percent to 30 percent margin

Tạm dịch: theo CNN, 52% ko đồng tình với Snowden, 44% đồng tình. Theo Times, 54% nghĩ Snowden làm 1 việc tốt, 30% ko nghĩ vậy
Những dẫn chứng này đưa ra ko phải để chứng tỏ “phần lớn” (theo logic là trên 50%) người Mỹ ủng hộ hay không ủng hộ Snowden. Mà để chỉ ra rằng trong chính người Mỹ, những người mà hành động của Snowden ảnh hưởng đến họ nhiều nhất, cũng có sự phân hóa sâu sắc trong đánh giá về Snowden. Và số lượng người ủng hộ Snowden ko phải là “chưa đến 1/5” như bạn nào đã nói.
Mình nghĩ trên tòan diện nước Mỹ là một quốc gia tốt đối với dân chúng của họ. Nhưng mỗi quốc gia đều có vấn đề của riêng họ. Nói lên những vấn đề sai trai của đất nước mình thì có gì sai? Không nên tung hê mặt xấu của mình ra ngòai thì chắc để các lãnh đạo đóng cửa tự kiểm điểm, vấn đề sẽ từ từ biến mất chăng? Snowden là một sản phẩm đáng tự hào của văn hóa Mỹ. Tự do ngôn luận thậm chí 1 mình chống chính phủ khi những gì mình nhìn thấy ko đúng với đạo đức của mình.
chị babytp3 là cái hó gì mà lên giọng bố đời, không cùng quan điểm với chị thì chị ăn nói bố lếu bố láo, kêu thiên hạ bị tẩy não? Chị hãy xem lại bản thân chị, suy luận nhảm nhí như chị thì não chị chỉ toàn đậu phụ thôi, loại não đậu phụ như chị có khi chả bõ công tẩy. Nói thì rõ dài mà chả có tí i ...

Mấy cái số liệu thống kê kiểu đấy, dù có là do tổ chức uy tín nhất thế giới đưa ra đi nữa, thì dùng để dọa trẻ con thôi, chứ có giá trị xác thực gì đâu mà cần phải phản bác. Thằng ngờ hoặc não bằng đậu phụ thì mới tin vào những số liệu thống kê đấy, căn cứ vào nó để mà phán như đúng rồi!

Cả vú lấp miệng em :D
Mình ko nói “thiên hạ”, mình nói bạn. Mình ko nói bạn bị tẩy não. Mình nói bạn đang tẩy não mọi người bằng cách nói không căn cứ, vu khống không bằng chứng và tấn công cá nhân những người không cùng quan điểm.
12:14 CH 04/07/2013
Cô gái có mức lương thực tập 5.500 USD
Lương 5.5 thực tập ở mỹ cũng chẳng gì là đáng nể, năm 2004 mình ra trường xin vô newword làm lương 300$ là 4.5tr mà ở vn thì lúc đó vàng 550k/ chỉ hahhaha. Tháng tiêu 1.5tr + với các khoản phụ cấm của ks, mình tháng nào cũng mua 6 chỉ vàng hahhaahah


Công nhận chị này có duyên ghê. Chị tài giỏi thế mà chưa lên báo bao giờ chắc vì chị quá khiêm tốn và thích sự riêng tư. Ôi em ngưỡng mộ và GATO với chị.
Quyên giỏi từ khi học tại Long Xuyên, là người thân thiện và gần gũi. Đi Mỹ với gia đình nên chắc chi phí cũng ở mức vừa phải vì học trung học ở Mỹ nếu ko phải là prep school thì cũng ko tốn quá nhiều tiền, vào DH thì đã có học bổng. MIT về công nghệ thì trùm rồi.
Còn về mức lương, cty lớn phải trả lương cao là nhầm lẩn cơ bản của những người ko làm tuyển dụng. Đôi khi cùng 1 vị trí trong ngành, các cty nhỏ phải trả lương cao hơn thì mới có thể thu hút nhân tài. Các cty lớn đã có thương hiệu ko cần trả lương cao chi cần tương đối so với mặt bằng chung thì người giỏi đã bay vào bán mạng rồi. Vd cụ thể là lương ngân hàng ngoại HSBC, ANZ vs lương ngân hàng nội, lương big 4 vs lương các cty kế toán nhỏ, lương Google Microsoft vs các cty công nghệ khác. Lựa chọn thường thấy là đầu quân về các ông lớn để lấy kinh nghiệm trong vòng 3-5 năm, sau đó tách riêng hoặc về các cty nhỏ hơn để lương cao mà bớt stress. Còn việc được tuyển dụng vào Microsoft là khó hay dễ, thì chắc hầu hết chúng ta ko qua được vòng gửi xe.
VietAbroader là một tổ chức phi lợi nhuận do các bạn sinh viên ở Mỹ sáng lập, chuyên tổ chức hội thảo tư vấn du học hằng năm cho các bạn trẻ ở VN cả ở HN và HCM. Mẹ nào có ý định cho con đi du học thì Google tổ chức này, nếu được thì cho con tham gia vì nhiều du học sinh tên tuổi đều ở đây cả. Các bạn này tham gia chia sẻ một cách tự nguyện và như mình nói là phi lợi nhuận, các mẹ ko biết nên thiện ý của Quyên lại bị nhiều mẹ hiểu lầm là PR.
Ghét liều báo đem chuyện tiền bạc làm tít gây sốc, làm thước đo tài năng 1 người, về việc này thì VN thực dụng hơn Mỹ nhiều lắm. Ở Mỹ muốn khoe thì khoe công ty, khoe công trình, khoe báo cáo chứ ko ai khoe lương cả. Quyên chưa tiếp xúc với báo chí nước nhà nhiều nên em còn hồn nhiên quá, cả hình lên báo cũng tự nhiên.
Mong em ngày càng hạnh phúc và thành công ! Mong những người như em có thể trở về dù biết mặt bằng chung ở VN thật khó cho em phát huy trong chuyên ngành của mình.
07:45 CH 01/07/2013
Bức thư cảm động của mẹ gửi Đỗ Nhật Nam (#343)
Rất thương Nhật Nam. Chỉ cảm thấy ba mẹ bé quá non tay trong việc bảo vệ bé trước dư luận. Nhưng cũng có thể vì cả ba mẹ cháu đều chưa có kinh nghiệm trước truyền thông.
Một sự thật đã được chứng minh là scandal truyền thông thì chỉ có 2 cách hiệu quả nhất để xử lý 1 là im lặng hoàn toàn (mỹ Tâm, TTH) và 2 là nhận lỗi nhanh chóng (Trang next top). Còn bất cứ cách xử sự nào khác dù khéo đến đâu đều đổ thêm dầu vào lửa, cho thêm mồi để người khác vào xâu xé chuyện nhỏ thành lớn, chuyện lớn thành chuyện ko thể cứu vãn. Xin lỗi ko phải nói là Nam sai, chỉ là công nhận Nam cần thời gian để phát triển các kỹ năng mềm khác, như thế mọi chuyện sẽ tự qua và em sẽ có thời gian để hoàn thiện mình. Còn mẹ bé càng cố xây tường bảo vệ bé càng giải thích càng biện luận thì càng ko bảo vệ cho bé được.
Mình nghĩ ko thể phê bình dư luận được vì dư luận ko bao giờ là 1 chiều. Nhưng ba mẹ bé có thể dạy bé lèo lái qua con sóng dư luận, chứ ko phải đối đầu hay né tránh, thì bé cũng sẽ học được nhiều điều qua trải nghiệm này.
Mình nói thật cái câu hỏi "lớn lên con muốn làm gì?" giống như một cái bẫy ấy. Năm mình 12 tuổi mình ko giỏi bằng Nam nhưng cũng được 1 thành tích đặc biệt để được lên báo. Cũng bị hỏi câu này và Mình cũng đưa ra một mơ ước khá là lớn lao và hơi hoang đường. Nhưng hồi đó mình nghĩ ước mơ là ko có giới hạn mà (mọi người đều nói thế) cộng thêm chi tiết mình nhà nghèo mà học giỏi do nhà báo thêm thắt vào (nhà mình ko hề nghèo) mà khi báo ra thì mình và gia đình mình đều bị ném đá tơi tả. Sau đó mọi người xét nét mình nhiều hơn nói mình tự kiêu, ngủ quên trên chiến thắng ... Bạn bè ko thích chơi chung anh em họ cũng ghét vì hay bị ba mẹ so sánh với mình. Mọi người nói mình kiêu chứ mình chả nhận thức được tự kiêu là gì, chỉ là mình thích đọc sách hơn chơi với bạn bè, khi đang đọc sách ko nghe người lớn kêu nên ko thưa, trong lớp thì mình phát biểu cô khen còn khi có đông người lớn cũng phát biểu y như thế thì lại bị bảo là ko biết trời đất là gì, mình ko biết thật mà :)
Mình đã rất hoang mang với cách cư xử của người lớn. Mình còn nhỏ nên khi có 1 người lớn ko thích mình thì mình thấy vấn đề nghiêm trọng lắm, chứ ko phải ko care như bây giờ. Sau đợt đó mình ko học hết sức nữa, học cỡ 80% thôi ko nổi bật nữa mọi người dần dần cũng quên. Và 1 bài học nữa là cứ lặng thầm phát triển tuyệt đối ko dính đến truyền thông vì dư luận rất khó lường :)
07:56 CH 13/04/2013
Phát hiện loài cá có hàm răng giống răng người
Thích GOS rồi đấy :*:* Nhưng nhờ q111 đứng ra làm bia mà mình cũng học được một vài thứ hay :)
@q111: dù là người học science hay ko khi tranh luận thì yếu tố đầu tiên để xây dựng uy tín là nguồn (source) và đừng bao giờ tin vào các nguồn tiếng việt (lỗi thời, sai sót trong vấn đề dịch thuật, bóp méo thông tin câu view... ). Wiki cũng chỉ nên dùng cho kiến thức thông thường, ko nên quote cho các lĩnh vực quá chuyên sâu. Chỉ có các nguồn peer-to-peer mới đủ giá trị. Trường hợp đối phương quote nguồn peer-to-peer mà mình ko tìm được nguồn phản biện có giá trị tương ứng thì nên nhận ra có thể có lỗ hổng trong nhận thức của mình, ko nên đánh lạc hướng bằng cách mở thêm đề tài mới hoặc nói về các vấn đề ko liên quan.
Mình thích tranh luận trên mạng vì rất thẳng thắn. Cũng bị chửi ngu vài lần rồi vì ngu thật :) nhưng ko sao vì mỗi lần tranh luận lại học thêm được vài thứ, hoặc nhìn thấy 1 khía cạnh khác của vấn đề. GOS nhẹ tay thôi ai cũng có lúc ignorant, và ở VN cũng ko dạy PP tranh luận logic, toàn tẩy não.
11:45 SA 26/03/2013
Mẹ chồng đòi ở riêng cho… sướng thân
Hỏi ngược lại là nếu ngày ấy bà nội bạn không rắn thế, không phũ thế thì gia đình bạn có được như ngày hôm nay hay không. Bố mẹ nào mà chả thương con nhưng cái giúp đỡ nếu không biết giới hạn sẽ tạo ra cho con tâm lý ỉ lại và ích kỷ. Nói thêm nữa là bà nội bạn không rắn bằng bố mẹ mình đâu.

Keke ba mẹ mình đều tự lập đi làm giúp gia đình từ nhỏ. Ba mình phụ chạy xe lam, mẹ đi bỏ vé số mà cả hai đều đậu vào DH y TP. Nên nếu nói vì bà bỏ mặc mà ba mẹ mình thành công thì chắc là nhầm lẫn giữa nguyên nhân và hệ quả. Thật ra nếu chỉ có 2 vợ chồng thì cũng ko có gì vì mẹ mình quen lao động mà cả 2 đi làm ở xa nên cũng ko định dựa dẫm gì gia đình chồng. Nhưng khi sinh mình ra mẹ xót con thiếu thốn. Bà ko giúp về mặc tiền bạc thì ko sao vì ba mẹ cũng có cách tự xoay sở. Nhưng bà ko đến thăm mà ba mẹ về thăm bà cũng ko muốn vì sợ về mượn tiền bà nên mẹ mình cay. Cá nhân mình nghĩ nếu sau này mình lâm vào cảnh khó khăn, gia đình mình có điều kiện mà ko giúp thì mình ko oán trách gì nhưng mình sẽ nhớ trong lòng đấy, nói ko nhớ chỉ là nói dối thôi :D
Mình nghĩ đừng nói là người trong gia đình mà bạn bè đi chăng nữa thì giúp đỡ quý giá nhất là giúp nhau lúc khó khăn thiếu thốn lúc còn trắng tay. Ko phải cứ là tiền mới là giúp đỡ, tùy điều kiện của mình thôi. Chứ cứ nói thương nhau lắm quý nhau lắm mà những lúc như thế chả thấy đâu. Cứ nói tài sản cuối cùng cũng chia cho con tới lúc mình chết thì con cũng đầu 2 thứ tóc rồi. Tới lúc đó mà nó vẫn còn cần tiền mình cho thì mới là vấn đề đó :)
Mọi người vẫn nói với nhau ở nước ngoài họ chỉ nuôi con đến 18 tuổi, mình muốn nói về quan điểm này vì mình thấy ko chính xác. Ko biết nước khác thì sao chứ ở Mỹ đó chỉ là suy nghĩ của những gia đình ko có điều kiện. Nghĩa là nếu ba mẹ ko có tiền cho con học đại học thì đến lúc đó con tự lo, chứ ko có chuyện ba mẹ bán nhà cửa vay nợ dùng cả tiền nghỉ hưu để cho con đi học như VN. Mình học trường private học phí trên 40.000/ năm thì hầu hết tụi Mỹ đều được ba mẹ trả tiền học phí và tiền ăn ở đến khi học xong vì họ cũng ko muốn con họ phải gánh món nợ trên vai. Và việc để dành tiền cho con học đại học là mục tiêu lớn của các bố mẹ Mỹ, dù có người làm được có người ko. Còn những gia đình có điều kiện hơn nữa thì ngoài mặt nói để con tự lập mà bên trong lobby hàng triệu đô để con vào trường top.
Bọn Mỹ dọn ra ở riêng từ năm 18 tuổi là do áp lực XH, và do nhiều đứa chọn học xa nhà, chứ ko phải đứa nào cũng làm thêm đủ tiền để trả tiền nhà rồi ăn xài thì thời gian đâu mà học, nên con ở riêng ba mẹ tốn nhiều hơn chứ ko phải con giỏi xoay sở hơn. Đến khi con tốt nghiệp ra gia đình ko giúp thì con cũng ko thể chết đói vì con có thể vay tiền mua nhà mua xe. Chứ ở VN vừa tốt nghiệp ra gia đình ko giúp được chiếc xe thì đi bộ luôn ấy chứ. Con tốt nghiệp xong rồi thì trừ khi con làm ngành ko liên quan, chứ nếu ko ba mẹ lại tiếp tục lobby công việc tốt cho con bằng mối quan hệ của mình. Con thiếu tiền thì ba mẹ cho vay, chứ ko phải cho luôn, nhưng nói chung vẫn giúp trong điều kiện cho phép miễn ko ảnh hưởng đến quỹ hưu của ba mẹ. Ba mẹ VN nặng lòng với con cái hơn nên nói chung quan điểm ở VN vẫn là phụng dưỡng ba mẹ. Còn ở Mỹ thì đương nhiên ba mẹ vào dưỡng lão. Mình biết sẽ có mẹ nói vợ chồng mình tự lo được ko cần con cái, ở một mình cho sướng v.v... Nhưng đó là do mình lựa chọn chứ nuôi con mà con thỏ thẻ "mẹ già rồi mẹ vào dưỡng lão ở nhé" thì cũng chua chát lắm.
Mình là người kinh doanh nhưng mình ko tin vào việc tự lập từ số 0, mình thấy cách đó ko smart cho lắm, mình tin vào khái niệm "to stand on a giant's shoulder" dựa vào nền tảng của gia đình mà xây lên, nếu là người có tài sẽ tạo được những bước tiến dài. Như cả thế giới khâm phục Bill Gates, Steve Jobs nhưng mấy ai biết ba mẹ họ đều đã là những người giàu có tiếng. Và nếu ko có những cái bóng đó thì những thương vụ đầu tiên có đến dễ dàng? Như các tập đoàn lớn ở Nhật vẫn là chế độ cha truyền con nối, nhưng cái khó là dạy con thế nào con có tài có tầm để tiếp tục phát triển cái có sẵn chứ nếu mỗi một thế hệ đều bắt chúng phải xây dựng lại từ đầu thì bao giờ làm được việc lớn.
07:44 CH 18/03/2013
Mẹ chồng đòi ở riêng cho… sướng thân
Nói đến chuyện ở Mỹ hay ở Nhật bạn có biết các thiếu gia đó được đào tạo thế nào không bạn. Chẳng nói đâu xa ở VN mình con nhà đại gia thuê nhà tự kiếm tiền sinh hoạt phí nhiều lắm luôn, chỉ có người nào nuông chiều con vô lối thì mới có mấy thằng tiêu tiền không xót thôi bạn ạ. Những VIP ở VN nổi tiếng giàu có bây giờ phần nhiều cũng là những người đi lên từ tay trắng đấy. Bản thân mình cũng phải đi làm kiếm tiền từ lúc vào ĐH dù nhà mình không hề nghèo, mấy đứa bạn mình cũng phải tự kiếm tiền chi tiêu dù chúng nó toàn con nhà VIP, đấy là một cách giáo dục.Có kiếm tiền ra thì mới biết tiêu tiền. Sau khi ra trường tất cả đều phải tự xin việc không có sự trợ giúp của gia đình, tự lực bươn chải. Con bạn mình nhà bố mẹ nó ở Phó Đức Chính rộng cả trăm mét vuông mà 2 vợ chồng cưới xong về ở cái chung cư tận Cầu Diễn. 10 năm sau,khi đã có kinh nghiệm, đã chứng minh được năng lực bản thân bố mẹ mới đưa lưng ra cho dựa, lúc đó thì ai cũng đã thành đạt tương đối rồi. Bản thân mình nhiều người nói ôi tại nó là cháu ông nọ,con bà kia nên mới được cất nhắc, mới làm được thế nọ thế kia chứ mới từng ấy tuổi làm được gì chắc những người ấy cũng nghĩ như bạn.
Mình chỉ thấy bà nội bạn sai một việc đó là không vui khi mẹ bạn về thăm, không tình cảm với các bạn, vậy thôi. Nhưng yêu thì tùy người,bạn cũng vậy mà phải không.
Lại nói đến phát triển trên nền tảng gia đình, bạn thấy nhiều người cha mẹ giầu mà có giỏi không bạn. Ví dụ nhé giỏi giang như bà Loan có ông con trai nổi tiếng về làm ăn hay về ăn chơi vậy bạn? Cách nghĩ của bạn quen lắm, mình hay gặp ở mấy nhân viên trong vp và mấy người làm ăn nhỏ nhỏ.

Bạn có thể xem lại các post trước của mình. Mình du học học bổng, 15 tuổi đã bắt đầu đi làm kiếm tiền sinh hoạt phí. Tốt nghiệp nước ngoài về làm cty lớn, giờ đã có 2 cty riêng, đương nhiên là làm ăn nhỏ vì mình chưa đến 30 :) Nhưng nếu hỏi có phải tự làm ko? Mình sẽ nói ko phải, dù cty mình đều là tiền của mình và tiền mình vay, ko phải là tiền của ba mẹ, và ngành nghề mình làm cũng tách biệt hoàn toàn.
Đơn giản thế này, vì mình có ba mẹ đứng phía sau mình mới có thể take risk bỏ công việc lương cao để ra cty riêng. Nhờ ba mẹ mà mình được tiếp xúc với các quản lý tập đoàn từ rất sớm để học hỏi. Khi lập nghiệp cho là với trình độ như nhau thì người nào có vốn mạnh hơn người đó sẽ thuận lợi hơn. Năm mình 24 tuổi đã huy động được số vốn gần 20 tỉ để làm dự án riêng, dù ko phải tiền của ba mẹ nhưng cá nhân mình hiểu rõ là có cái bóng ấy đứng sau lưng cộng với năng lực của mình thì mới làm được việc đó. Mình vẫn ở nhà ba mẹ, vì thế mình có thể tập trung tài chính vào kinh doanh, chứ ở nhà thuê mình ko thích mà bỏ tiền mua nhà thì cũng chết một số vốn kha khá. Chưa kể các mối quan hệ của ba mẹ xây dựng để lại cho mình là những thứ ko đo đếm bằng tiền bạc được.
Mình tin nếu là người có tài thì người khác ko phủ nhận được. Trong cuộc sống những lợi thế nào mình có thì cứ tận dụng để cuộc sống thoải mái tốt đẹp hơn, chứ như là đi lên núi mình có xe đi xe thì người ta chỉ trỏ tại ba mẹ nó cho nó chiếc xe chứ nó giỏi giang gì, mình tức mình bỏ xe đi bộ thì mình thiệt chứ người ta cũng ko có khen mình giỏi đâu :D Còn trường hợp ba mẹ ko cho gì thì đành chịu.
Bạn nhắc đến những người giàu có hiện giờ đều từ tay trắng đi lên. Nên WTT có nhiều topic về thế hệ giàu sổi này, từ cách sống cách xài cách ăn chơi. Rồi quy kết phải giàu nhiều đời thì mới có cái phông văn hóa được. Thật ra vẫn có những gia đình đào tạo thế hệ F2 thành công rồi đấy, chỉ có điều cái tốt thì âm thầm mà cái xấu thì tưng bừng thôi :D
10:39 SA 18/03/2013
Mẹ chồng đòi ở riêng cho… sướng thân
Chuyện nhà em. Ba mẹ hồi mới cưới sinh ra em là mới giải phóng. Đi vùng xa theo phân công nên nghèo và thiếu thốn đủ thứ. Mẹ kể lại bà nội khi đó đi buôn rất có tiền, có đất đai. Nhưng sinh cháu bà ko lo gì cả, ko sữa ko quà, mẹ về thăm bà lựa cớ đuổi vì sợ về xin tiền bà. Ba mẹ đều tự lập thời gian qua rồi kinh tế cũng khá hơn.
Mẹ em như cô con dâu trong bài rất oán MC. Dù sau này ba mẹ vẫn phụng dưỡng bà đầy đủ nhưng là bổn phận thôi. Mẹ em ko thích bà nên dần dần ba cũng ít về thăm, mà đến cháu (em và em trai) cũng ko thích ko gần gũi bên nội. Đến năm ngoái bà bệnh nặng nên gọi con cháu về bàn di chúc, mà tiền bạc lúc này của bà thì ko có đáng gì so với gia đình em. Bà bảo hồi đó con cái ra riêng ko giúp đỡ gì vì muốn con cái tự lập ko nhờ vả v.v... Mẹ em nói luôn hồi khó khăn 1 chỉ vàng của bà thôi to bằng trời thì bà ko giúp, còn giờ tiền bạc của bà có là gì nữa, thôi bà giữ lại muốn xài gì xài.
Em ko nghĩ mẹ em đúng nhưng em muốn chia sẻ câu chuyện này với các chị "kiên quyết cho con tự lập" để các chị có thể nhìn vấn đề theo chiều hướng rộng hơn. Con mình nuôi lớn đến chừng đó nó là người tự lập hay ỷ lại mình tự biết. Ko phải mình đá nó ra đường cho nó tự xoay sở là nó từ đứa lương ba cọc ba đồng vụt biết kiếm tiền biết tích lũy vừa nuôi vợ con vừa mua nhà ở. Cũng ko phải nó là người siêng năng chí thú làm ăn mình cho nó căn nhà cho nó ít vốn là nó bỏ việc ngồi nhà chơi. Dù là con cái ko nên oán trách cha mẹ, nhưng lúc nó khó khăn thiếu thốn mình cứ sống chết mặc bay rồi mong tương lai nó sẽ hiểu sẽ biết ơn sự dứt khoát đến phũ phàng của mình là muốn tốt cho nó, còn cháu mình sẽ thương mình dù mình ko bỏ công ẵm bồng chăm sóc ngày nào ??!! Đã ko có điều kiện giúp đỡ thì thôi, còn nếu được thì cứ giúp con trong phạm vi có thể và hợp lý, đừng giống như bà em đến lúc muốn chia thì con cái ko cần nữa, mà cũng sự giúp đỡ đó nếu ngay từ ban đầu đã tránh được bao nhiêu rạn vỡ trong gia đình.
@chị nhothuong: trước khi chị muốn nói chuyện với em dâu mình, chị suy nghĩ thử cái outcome mà chị mong muốn là gì và liệu dằn mặt em dâu chị có giúp chị đạt được điều đó? Có giúp ba mẹ chị có thêm thời gian nghỉ ngơi (khi mà ba mẹ chị tình nguyện làm và còn bênh em dâu)? Có làm gia đình em trai chị thêm hạnh phúc? Có làm em dâu chị thấu hiểu và thương ba mẹ chị hơn? Còn nếu ko đạt được những mục tiêu đó thì nên chăng chị đừng làm việc đó. Người già nhiều khi rất mâu thuẫn, khi được con cái nhờ cậy dù hay than thở nhưng thật sự trong lòng lại thấy vui. Còn con cái độc lập quá ko nhờ vả gì các cụ lại thấy buồn thấy mặc cảm.
08:01 SA 17/03/2013
b
babytp3
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo