Nghe đa cấp là dị ứng, ở nước ngoài thì mô hình này rất hay. Mỗi tội về Việt Nam bị biến tướng quá nhiều.
cá nhân em thấy bọn OHUI giá khét quá, mà so với chất lượng sản phẩm ấy ạ.
Nhà em hồi trước mẹ em mua 1 bộ ngót nghét cũng chục củ (lâu rồi ạ) dòng Whoo cao chống nám chống nhăn, hồi đấy bọn OHUI đã làm gì có cửa hàng hay quầy bán đâu mà toàn qua tư vấn viên ấy
dùng thì cũng tốt, nhưng so với giá tiền thì ...
Đúng rồi đấy ạ, bên công ty nước ngoài người ta làm ăn nghiên chỉnh đàng hoàng thì về Việt Nam đều bị biến tướng hết. Bản chất đa cấp không xấu nhưng về VN nó lại thành xấu :)))))) mà em là em sợ nhất độ zai của mấy bạn đa cấp chứ trình độ chém bão của các bạn í mình xách dép chạy theo học chẳng được
em thì chưa có gia đình nhưng mà rung rinh vì sếp giỏi thì cũng có rồi ạ, dù sao thì chị cũng có gia đình rồi, tình cảm cứ giữ nó như lòng ngưỡng mộ thôi ạ
Bây giờ em chưa có con nên hiện tại điều kiện cần là đủ nuôi thân nuôi 2 cụ (bét cũng lâu lâu mua được đồ gì đó đắt đắt hịn hịn một tí tặng 2 cụ), còn điều kiện đủ là hai cụ vẫn mạnh khỏe để mình có tiền còn đưa 2 cụ đi du lịch được ...
Nghe xa xôi 1 tí tí thì em mơ về 1 căn nhà nho nhỏ độ 80m2 trong khuôn viên sân vườn khoảng 60-100m2 nữa mà ở ngay giữa thủ đô Hà Nội :)))))
Mình đi làm môi trường gần tương đương (công ty CP nhưng hồi xưa cũng là nhà nước), phong cách làm việc cũng chẳng khác nhau nhiều. Chỗ mình cũng nhiều người lớn tuổi, mà họ thì vẫn còn phong cách làm việc xưa cũ, soi mói, xét nét, buôn chuyện khủng khiếp luôn. Được cái làm ở đây cũng không đến nỗi ngồi chơi cả ngày, cũng có tgian mình 1 tháng liền ở lại đến 8-9h nên cũng không cảm thấy đang sống mòn mỏi như anh giáo Thứ :))
Cái chính là môi trường làm việc, người bận thì vân cứ bận mà kẻ ngồi chơi thì vẫn cứ ngồi chơi, mà đã rảnh rỗi thì lại sinh nông nổi, là ránh quá nên bắt đầu lôi nhau ra soi mói rồi thị phi. Chỗ mình nhiều phụ nữ, mà kể cũng thị phi thật, mình ghét nhất cái trò ngồi túm năm tụm ba kể xấu người này người kia, mà còn toàn kể sai lệch hẳn sự thật.
Mình không tham gia thì nói mình tự xa lánh với tập thể, ok nhưng còn hơn ngồi đấy nghe những câu bịa đặt mà mình biết chắc chắn nạn nhân không như thế !!!
Rồi mình cũng thành tầm ngắm của bà phó phòng =)) thôi thì từ việc đi làm "em chào to thế" đến việc mình uống thuốc bắc (đang chữa xoang) cũng bị "thuốc của em làm tim chị đập nhanh và buồn nôn quá" :)) toàn thứ vớ vẩn, rồi sau lưng còn nói mình đi với zai này đong với zai kia (đặc thù công việc là hay phải đi gặp khách ạ), tìm hiểu ra hóa ra thị phi cả công ty đều biết: tất cả nhân viên nữ phòng mình hồi trước mà cứ trẻ trẻ là đều bị bà í ép cho viết đơn xin nghỉ việc hết :)))))))))
em nghe mấy chị bạn trong SG nói môi trường cũng năng động và thoải mái lắm (mọi người ít soi mói nhau :-?) chứ như chỗ em đang làm có việc uống thuốc hay đi lại của mình cũng còn thành topic hot :))