PM là tốt nhất bạn ạ. :Rose:
Em chào các anh chị. Các anh chị lớn có kinh nghiệm giúp em với.Em yêu anh hơn 8 tuổi, U30 rồi.Vấn đề là ở chỗ U30 này suốt ngày chỉ biết có công việc và công việc. Mà U này cũng lạnh lùng lắm : yêu nhau mà chả nhắn tin, gọi điện liên lạc gì cả. Cả tuần gặp nhau một lần. Hết ! Nhiều lúc em thấy tủi thân lắm, khóc một mình hoài rồi đâm ra nghi ngờ tình cảm của người ta. Cũng giận dỗi chán nhưng chẳng có tác dụng, hứa này hứa kia rồi đâu lại vào đấy. Thôi thì đành thông cảm và yêu người ta nhiều hơn thôi.Các anh chị tư vấn giúp em tâm tư tình cảm của U 30 với. Nhiều lúc muốn lãng mạn một chút nhưng những cách như gửi mess, thiệp, quà ...hình như chẳng có tác dụng gì với U này hay sao ý. Hay là do tuổi của U ấy nhỉ? Giúp em với. Em muốn anh ấy cảm thấy ấm lòng, thư giãn và một chút lãng mạn sau một ngày làm việc căng thẳng.Cám ơn mọi người nhiều.
Chẳng phải do tuổi đâu em ạ, do tính cách mỗi người thôi mà. Với đối tượng như thế này em phải chịu nhịn nhiều đó chứ đàn ông lúc nào cũng sự nghiệp mà thiếu đi mối quan tâm tới người thân xung quanh như thế đôi khi cũng làm tổn thương phụ nữ chúng mình. Em phải xác định là mình có thể chấp nhận và dần dần làm quen với cái tính cách đó hay không chứ chả bắt ai thay đổi được đâu mà, nhất lại là đàn ông. Nếu làm được vậy thì em hãy tiếp tục con đường tình của em với người ta. Còn không thì sau này có cưới làm vợ cũng mệt tinh thần lắm.Một lời khuyên nữa là ít giận dỗi thôi nhé, với các anh lạnh lùng và sự nghiệp làm đầu như của em thì giận dỗi là liều "thuốc độc" tốt nhất để khiến các anh ấy chán vì mối quan tâm hàng đầu của họ không phải là..EM mà là công việc. Nên nếu người ta bận thì cứ để cho họ bận, hết giờ làm việc thì nhắn tin gọi điện và có muốn giận dỗi gì thì giận dỗi, chớ có thể hiện trong giờ làm việc là phản tác dụng đó. Và cuối cùng thì chị nghĩ, em nên thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ cảm xúc khi hai người bên nhau. Nói để họ hiểu mình hơn thôi.
Lâu rồi mới đọc đc 1 cái topic có tâm trạng giống mình đến vậy.
Có chàng kia thích mình, cái gì cũng ok hết, từ gia cảnh tính tình cho đến ngoại hình nhưng trình độ thì ... Rồi có 1 người khác cũng ok luôn, học vấn cũng ngang ngửa nhưng mà bạn í có chiều cao hơi khiếm tốn, đứng kế bên thì ... bằng mình :(, nên cũng ko có tự tin quen lắm.
Bạn bè cũng kêu mình kén chọn, mà thấy cũng bình thường đúng hong bạn chủ top hehe, nhưng mà cứ vậy hoài lỡ có ế chắc cũng chịu thui ^^
pm rùi đó, bạn nhận đc ko
Người yêu bạn cũng giống bạn của mình, lúc nào cũng nói bận, lúc nào cũng là công việc, chỉ có được là tối nào cũng nhắn tin cho mình. 1 tuần mình cũng gặp được có 1 lần thôi. Mà bạn của mình cực khô khan, chẳng biết nói mấy lời lãng mạn hay gì cả, chẳng biết nói iu hay nhớ.
Mình giận dỗi rồi khóc lóc mà cũng vậy à, mình đã nói rất nhiều lần nhưng ko bao giờ thay đổi đc 1 người đâu, nhất là con trai. Nhiều lúc mình mệt mỏi lắm, cố gắng thông cảm và hiểu nhưng nhiều lúc mình ko chịu được.
Mình mới nói là sẽ trả tự do cho anh ấy vì mình cảm thấy mình ko thể chịu đựng được. Anh nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ nói là vẫn còn iu mình nhưng nếu mình muốn vậy thì anh ko ép. Anh nói là vẫn iu mình, ko muốn xa nhau nhưng anh ko thay đổi được. Vậy đó, chán lắm bạn, mình đang ko biết có nên cho cả 2 cơ hội nữa ko.
Mình thấy chuyện của bạn giống mình nên cũng chẳng biết khuyên bạn thế nào cả, nhưng nếu bạn cảm thấy ko thể chấp nhận được thì tiếp tục quen vậy thôi à, bạn đừng hy vọng thay đổi anh ấy. Còn ko thì chia tay sớm bớt đau khổ, bạn chắc cũng còn trẻ, bằng tuổi mình, mình ko có ý nói lời chia rẽ nhưng mình cảm thấy vậy, vì mình sống rất tình cảm nên ghét sự lạnh lùng dửng dưng lắm.
Mẫu người đàn ông mà chị nói giống người iu em quá, người iu em nói thằng công việc quan trọng hơn em. Em cũng đã thẳng thắn nói anh hiểu, ko biết anh có hiểu ko mà cũng vậy, ko có gì thay đổi. Ko phải em ko hiểu công việc của anh nhưng em chỉ muốn anh quan tâm em nhiều hơn 1 tí thôi, mà ko được. Có lẽ chia tay là cách tốt nhất phải ko chị?