chồng mình như thế này này. Đọc bài của chị chủ top, tự nhiên thấy chạnh lòng. hận thế. Mình cảm nhận mình luôn là người ngoài. 2 vc không thể gọi là người thân. còn có bạn bảo là đẻ con ra thì chồng có thể thay đổi ư, không đâu, chồng sẽ rất yêu con, chăm lo cho con, có trách nhiệm với gia đình, nhưng tình yêu thì không bao giờ lớn dần lên được. mình chắc chắn đấy. Giờ thật sự mình chỉ muốn sống cho con và chính bản thân mình mà thôi. Mình chả muốn đi ăn xin tí tình cảm rơi vãi đâu.
E cũng giống chị. Thời điểm mang bầu đứa con thứ 2, có những lúc e tuyệt vọng chỉ muốn chết. Nhiều đêm cứ đứng ở ban công tầng 3, nhìn xuống sân và chỉ có ước muốn được rơi xuống. Thế rồi lại tự trách bản thân vô trách nhiệm, vô trách nhiệm với các con, vì lúc đó bé lớn nhà e mới được 1 tuổi, vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Nhưng mẹ nào ở trong tình cảnh này mới hiểu được. Ông xã e bên ngoài vẫn bình thường, trong mắt mọi ng, gđ e là gđ kiểu mẫu, vợ chồng đẹp đôi, cuộc sống ổn định. Chỉ có e hiểu là tình cảm thì chết lâu rồi. Bọn e sống cùng nhau như 2 ng hàng xóm, ko chia sẻ, ko hỏi han. E vẫn quan tâm đến chàng, nhưng chàng chưa từng hỏi e 1 câu, chưa từng hỏi đến e bé trong bụng. Mọi việc e cứ tự làm 1 mình, vừa chăm con lớn, vừa chuẩn bị mọi thứ để sinh e bé. Rồi thời gian cũng trôi đi, giờ đây e bé của e đã hơn 1 tuổi rồi. Con chẳng bao giờ theo bố cả. Thương con thế. Nhiều lúc chán lắm, nhưng chàng cũng chẳng có lỗi lầm j, chỉ vì ko còn tình cảm. Thêm nữa bố mẹ 2 bên quá tốt. E ko đc chồng chăm sóc, nhưng ông bà nội lại chăm sóc e hết mức, yêu cháu vô cùng. Thôi thì đành tự an ủi, mình vẫn còn may mắn chán. Chỉ có điều, có những lúc thèm được ngả vào 1 bờ vai, thèm được yêu thương và chia sẻ thì ko có. Hic hic... ngoài mặt e lúc nào cũng tươi như hoa, nhưng trong lòng e tan nát lắm...