Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 7)
Sao ngày qua ngày lại càng buồn chán và không có lối thoat thế này?Mình như thế này đã là nhiều nghị lực lắm rồi,nhiều khi muốn chết quách đi cho xong,nhưng nghĩ lại thấy làm như thế là bất hiếu với bố mẹ rồi.

Sao nghĩ dại thế bạn, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Hãy can đảm và vượt lên nhé. Bên bạn vẫn luôn có gia đình chồng con mà. K những là làm như vậy mang tội bất hiếu mà nghĩ như vậy cũng là bất hiếu và bất nghĩa nữa đấy. Cố lên "bên kia địa ngục sẽ là thiên đường đấy"
:Rose:
05:37 CH 18/08/2007
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
Vô đề
Đêm nhớ ai sao lòng ta thổn thức?
Sao trời ơi sao chẳng thức cùng ta
Hãy cho đôi lời tâm sự
Để một người mong nhớ ở nơi xa
Đêm thao thức canh dài nỗi nhớ
Trăng vô tình mây lơ đãng trôi qua...
07:58 CH 11/09/2006
Thơ hay nỗi lòng ai đó!
KHOẢNG TRỐNG BẤT THƯỜNG
Khi nghĩ đến ngày mình không còn bên nhau
Vì trăm ngàn lý do hoặc không có lời thanh minh nào cả
Hạnh phúc bây giờ thuộc về người xa lạ
Em phải tìm đến nơi cho vay mượn nụ cười
Cuộc đời xếp đặt mọi điều là những cuộc chơi
Và chỉ mỗi người mới biết là được mất
Em sợ lúc cuộc chơi mình kết thúc
Ai ra đi nhẹ nhàng?
Ai ở lại tái tê?
Em biết chẳng nên nói trước điều gì
Nhưng vẫn giật mình về một nỗi buồn đang đợi em đâu đó
Trái tim em mỏng manh như lá cỏ
Làm sao níu kéo bước chân người?
Khoảng trống bất thường của em - chỉ thế thôi
Bước vào giữa ngày mưa ngày nắng
Em vẫn đợi hết tháng năm dài rộng
Bằng nỗi nhớ bình yên trong trái tim mình.
Em vẽ vào không trung một niềm yêu mong manh
Gió xô dền lời tỏ tình bay mất
Nếu bất chợt gặp nỗi niềm chạm đất
Anh đừng vô tình đi lướt qua nhanh
Em lại hoạ một dáng người vào tranh
Những nét vẽ không cầu kì đường nét
Cũng chẳng hoàn hảo đến mức không tì vết
Chỉ để riêng mình nhận được ra anh
Em chép thơ vào giọt nươc long lanh
Hỡi những sắc màu chênh chao yếu ớt
Những lời thơ mênh mông ngút ngát
Anh có hiểu rằng em chép tặng anh?
Em thả hồn mình vào đám mây xanh
Để được trôi bồng bềnh theo anh thanh thản
Dẫu mặt trời có chói chang vô hạn
Thì mây em vẫn xanh thẳm trên đầu
Em chẳng có lời nào để nói với anh đâu
Bởi tình yêu đôi khi cần im lặng
Anh hãy một lần nhìn vào vô tận
Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng.

Vô đề
(Tặng riêng cho trái tim băng giá)
Buồn thương cho con sóng
Cứ hôn mãi vào bờ
Sóng ơi chớ dại khờ
Đừng hôn lên bờ nữa...
Tình em như con sóng
Sao cứ mãi dạt dào?
Mãi mãi còn khát khao
Một tình yêu chung thuỷ.
Tình anh như bờ cát
Ngàn năm vẫn lặng im
Lời tình yêu dấu kín
Sao chẳng thốt thành lời...?
06:10 CH 09/09/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Cám ơn mẹ Hải Đường có thể cách của Bác là một trong những cách hay, tôi sẽ thử xem sao?
Không biết liệu có về sớm được k nữa. :5:
07:33 CH 07/09/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Lại một chuyện bực mình! Chán! Nhưng không thèm nghĩ, cứ để rơi tự do. Muốn tin lắm nhưng không thể tin được những chuyện đáng ngờ. Người xấu nhiều, cảnh xấu cũng nhiều, không tránh xa thì sớm muộn cũng sẽ hoà nhập thôi. Mình vẫn luôn sẵn sàng đón nhận mọi việc kể cả là những gì tồi tệ nhất. Nghĩ thế cho đỡ bị shock. Đọc tâm sự của mọi người mà cũng thấy giật mình, hoang mang. Chồng phản bội ngay khi vẫn còn yêu thương nhau, cuộc sống chẳng biết thế nào. Niềm tin là gì? Sự chung thuỷ là gì? Không biết nếu là mình phải đối mặt với tình huống đó thì mình sẽ như nào nhỉ? Chắc chắn một điều không tha thứ cho dù tình yêu còn lớn thế nào chăng nữa. Cái gì có thể níu kéo chứ tình cảm thì không thể gượng ép và níu kéo chỉ là sự gò bó lẫn nhau. Chỉ có con là quan trọng nhất thôi.

Tôi đồng ý với Bác, trong cuộc sống mình sẵn sàng giám đón nhận tất cả, kể cả những điều tồi tệ nhất, và tôi cũng đã từng nghĩ buông xuôi tất cả, nghĩ đến con gái và gia đình lại k cho phép mình làm như vậy. Mọi chuyện chúng ta phải xét hai mặt của nó, quả thật cũng chưa ai định nghĩa được chính xác niềm tin và lòng chung thuỷ là gì cả chứ k phải riêng Bác đâu, chúng ta đang sống trong một xã hội có rất rất nhiều các mối quan hệ, chúc Bác tự tin, vừng vàng đối mặt và vượt qua.
07:23 CH 07/09/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Lại một ngày nữa trôi qua, buồn chán và tẻ nhạt. Trời HN hôm nay tiếp tục oi nồng, ngột ngạt, càng khiến cho con người ta trở nên khó chịu hơn. Cuộc sống vẫn xô bồ, đầy nhưng mưu toan, tính toán. Tôi muốn quên đi tất cả, để được sống cuộc sống yên bình và thanh thản, nhiều lúc tự hỏi không biết mình đang sống vì cái gì? từ khi ra ngoài bươn chải tự kiếm tiền cho gia đình, có thể mình đã phần nào thay đổi tính cách, mình trở nên khó tính hơn, đi sớm về muộn, hay quát tháo con gái, hay càu nhàu với vợ, phải chăng vì cuộc sống? Nhiều khi nghĩ lại muốn quay về thời làm việc ở cty, tuy xa nhà một chút nhưng cs thật êm dịu, liệu cs này có nhất thiết phải kiếm thật nhiều tiền không? để rồi mất dần đi những gì mà chính chúng ta đang ngày đêm phải xây dựng nó, đó là gia đình, tình yêu thương và lòng nhân ái. Hãy chia sẻ cùng tôi....
10:48 SA 06/09/2006
b
ba ngon nen lung linh
Bắt chuyện
762Điểm·0Bài viết
Báo cáo