Biết từ hồi yêu, vẫn đâm đầu vào cưới...!!!Chả muốn chửi bác đâu nhưng vẫn phải nhắc lại cái câu muôn thuở: *** thì chết chứ bệnh tật gì?Chả thể cải tổ được cái thể loại này đâu, cố mà chịu!:Sad:
do bác mà ra,trách gì vợ,ko chiều quen vợ nó có thế ko?:Silly:
Đọc từ đầu đến cuối thấy bác tháng 10 nói đúng ghê.Em cũng trẻ người non dạ nhưng theo em thì bác chủ topic nên nhìn nhận vấn đề ở hai phía đi. Bác đã ngồi lại nói chuyện với vợ chưa, đã cho cô ấy biết khuyết điểm cũng như ưu điểm của cô ấy chưa. Thỉnh thoảng, vc em cung giận nhau tí xíu, cái tính em là cứ giận là nói hết cả khuyết điẻm của chồng, anh ấy chỉ nhắc em là: sao khi giận thì chỉ thấy nhau xấu thế thôi ah, còn những cái đẹp đâu chả thấy???Chuyện con dâu mẹ chồng cũng nhièudiêu đáng nói lắm. Như em thì đi làm về, không kịp ngồi 2 phút là lao vào cơm nước, lo cho con đến tận 8, 9 h tối, nhưng mẹ chồng vẫn bảo em lười, nhà trên - tức nơi bmc và em chồng ở - chưa bg em đụng đến cái chổi chỉ đơn giản là em còn rảnh chút nào đâu, con quấy đêm nên em cố ngủ dậy trễ tí để đi làm cho tỉnh táo, mc vẫn bảo, làm dâu sướng quá, bố mẹ làm từ sáng tinh mơ mà con dâu ngủ trương mắt mới dậy.Anh ah, theo em thì anh cũng nên nhìn mọi thứ từ hai phía với tinh thần tích cực và để cho mọi thứ tốt lên, chứ anh nhìn chị nhà với ánh mắt tiêu cực thế thì khó mà vui được lắm. Đôi khi, chị ấy đang cố gắng mà anh không biết đó thôi...
Không biết bạn này bao nhiêu tuổi mà vật vã theo đuổi người ta rồi bi giờ lại lên trách móc. Mình không hiểu sao hôn nhân quan trọng thế mà lại có nhiều người cứ nghĩ rằng cưới để rồi sẽ đào tạo bạn đời theo ý mình mà không xác định trước rằng cưới rồi thì mình sẽ phải sống chung với người như thế. Một khi đã chán rồi thì nhìn cái gì người kia làm cũng thành không đúng cả. Bây giờ khi mà cảm thấy vợ mình chẳng ra gì thì bao nhiêu những cố gắng ngày yêu nhau biến thành cái cớ để kể tội vợ. Hài thật. Có một số việc mình cảm thấy do bạn đã ko hài lòng với vợ từ trước nên không thể thông cảm với vợ được. Ví như con bạn khóc, vợ bạn có bỏ mặc con nằm một mình để đến nỗi mẹ bạn xót cháu đi lên đi xuống bế cháu hay là vợ bạn dỗ mà nó vẫn ko nín. Vợ đi làm về, ăn xong thì trông con, bạn có trông con để vợ bạn rửa bát ko hay bạn ngồi chơi. Vợ bạn vừa ôm con vừa rửa bát à? Bạn làm chồng sao thấy mẹ đi rửa bát ko xông ra mà làm thay hay đàn ông thì phải làm việc nhớn? Buổi đêm bạn trách vợ bạn ngủ để mẹ bạn và bạn phải trông con. Vậy bạn có biết nếu ở nhà ngoại thì vợ bạn sẽ bị bắt đi ngủ để lấy sữa cho con ko? Những việc khác cũng vậy thôi. 2 vc thì cùng trông con, cùng làm việc nhà đi. Bạn chán vợ thì nhìn hành động của vợ thế nào cũng thành xấu cả. Không bênh vực vợ bạn nhưng cũng chẳng thể thông cảm với bạn khi mà từ đầu đến cuối toàn thấy tự ca ngợi mình và chê bai người mà tự mình đòi lấy làm vợ.
Làm gì thì làm, đừng có để vợ bác nó hành mẹ bác . Lạ nhỉ, vợ thế mà vẫn để mẹ mình phục vụ vợ được . Mình không thương mẹ mình thì còn ai thương nữa . Em á, mẹ là nhất . Chồng em ở nhà , em chiều chồng đến đâu nhưng đến nhà mẹ em thì mẹ em là số 1 ... chồng em cứ nhìn mà làm theo , đừng có vớ vẩn , thái độ với mẹ em là không xong đâu. Trộm vía, ông xã cũng thương mẹ em lắm , chắc do nhìn em mà học tập .
Ơ hay mẹ này nói hay nhỉ, thế nào được gọi là nhõng nhẽo. Của mình mình không giữ thì để nuôi thiên hạ à. Hay em học tập mấy bác trên này, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chồng con, héo hon hay rách rưới hy sinh vì chồng rồi cuối cùng bị đá. Em muốn có con lắm rồi nhưng lão chồng sợ khổ. Sinh con thì vẫn phải sinh thôi, chẳng lẽ vì thế mà bỏ chồng à.
Ý kiến này hay đấy, nhưng đừng đổi ý sớm nhé, không hội lại tan sớm.
Đàn ông là những sinh vật lạ lùng và khó hiểu nhất trên thế gian này. Càng quan tâm càng tìm hiểu thì họ càng tránh xa mình. Em nghĩ chị nên bình tĩnh. Rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp cả thôi. Trong hôn nhân bao giờ cũng có khoảng lặng chị à. Đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chúc chị luôn tự tin và vui vẻ hơn nhé.
Toàn thấy các mẹ kêu chồng ngoại tình, toàn thấy các mẹ hỏi có chấp nhận cho chồng đi Kave không mà em buồn quá? Làm sao đây khi mai chồng em cũng vậy. Có ai chấp nhận cho vợ 1 vài lần ngoại tình không?
Cấm ngoại tình, cấm cave, cấm gái gú ... biết được là cắt " xoẹt xoẹt " ... rồi đi lấy chồng mới :cool:
Nếu không uấn nắn được thì mẹ nó cam chịu được tới đâu thì hay tới đó, đừng nghĩ linh tinh làm gì cho nhức đầu, chứ cứ thấy lão đi nhậu là lại tức, cứ thấy lão có tiền mà không đưa cho mình thì lại tức, cứ thấy...lại tức, có mà mẹ nó sớm đứt thôi.
Còn vụ đau đầu là vì mẹ nó suy nghĩ nhiều mà chẳng giải quyết được việc gì, tốt nhất là chỉ nghĩ dạy lão thế nào cho lão tốt lên thôi, nếu ko nghĩ đc thì cứ kiểm chỗ khác xả stress cho nó nhẹ người đặng rồi về sống thân cam chịu tiếp tục cs vợ chồng với cái lão ấy.
Ưu điểm thế mà còn đòi hỏi gì nữa, may không vớ phải thằng nghiện đấy, tự an ủi bản thân đê.
Còn không thì ông chồng thiếu khoản gì ra ngoài kiếm thằng nào nó bù cho khoản đó :Laughing::Laughing::Laughing:, hy vọng như thế tâm lý sẽ thoải mái.:cool:
Biết trước rồi mà em vẫn thế này, chắc em cũng hết thuốc chữa rồi.
Bác ở ngoài cuộc thì bác nói thế chứ, lúc lấy về cũng cố gắng đào tạo đấy mà có được đâu, nói chung là không thể đào tạo, hiện tại em oải quá rồi, lượn đi cho nó đỡ mệt, tối có bác nào cafe thì alo cho em, em đi nhâm nhi bàn chuyện thiện hạ vậy, chán bàn chuyện của mình rồi.
Mình cũng không mong mọi thứ tồi tệ đi, hy vọng cái bực mình trong lòng mình sẽ sớm qua. Ức chế thì tâm sự với mọi người cho nó nhẹ lòng thôi. Còn bình thường mình hạn chế không mắng chửi vợ, nếu mình nói hết ra thì vợ mình cũng nói như chồng bạn thôi "chẳng có gì tốt ở em cả"-- mình biết nên đôi khi mình không muốn nói, không phải là không muốn vợ tốt lên mà chỉ muốn vợ không bị tăng áp lực lên mà thôi. Vợ mình không hiểu mình đã rất trân trọng vợ mình như thế nào? Mọi thứ mình đều nghĩ và dành cho vợ những điều kiện và hoàn cảnh tốt nhất. Vậy mà những gì mình nhận lại được chẳng đáng là bao. Làm sao mình không mệt mỏi cho được.
Lúc mọi người đi làm về hoặc ăn cơm xong thì lúc đó em phải bế con rồi, cứ thay nhau người này bế cho người kia ăn, đôi khi ăn xong thì phải cho con ăn và cho nó đi ngủ. Bác nghĩ em thiển cận đến mức chỉ vì mấy cái việc cỏn con mà em đã trách vợ em này kia sao? Đôi khi em không mong vợ đảm được như người nông thôn, nhiều lúc em khỏe em sẽ ok hết, làm hết nhưng những lúc đi làm về mệt, hoặc ốm mà muốn yên thân cũng không được. Hai vợ chồng tan tầm bằng giờ nhau, chỗ làm của em cách nhà phải tới 20km, vợ làm gần hơn mà em toàn về nhà sớm hơn vợ, đi làm về mệt, về tới nhà không thấy vợ về giúp đỡ mẹ chồng vẫn thấy mẹ em đầu tắp mặt tối đánh vật với cháu rồi lại nấu nướng, cái chán ngán nó lại dâng lên đến tận cổ ấy.
Mẹ mình thương con thương cháu, cơ bản là bà ấy cũng là người hay làm, nhìn cái gì ngứa mắt, nói một lần mà không làm là bà ấy làm chứ không thích nói nhiều. Mình cũng không muốn nói nhiều, nói vài lần rồi, góp ý vài lần rồi, giờ chán chẳng muốn nói gì nữa.
Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, một người chẳng làm được việc gì cả, sống phải biết sống cho nhau chứ, giờ vì mấy cái điều nhỏ nhặt mà ca thán thì sau này có việc lớn biết làm sao? Chồng hư phải giáo dục cho hết hư, con hư thì phải dạy, chứ ai cũng nghĩ như mẹ này thì tội gì mà lấy chồng lấy vợ làm gì cho khổ? Bởi biết rằng có lấy nó về thì nó cũng chẳng làm được việc gì cho mình cả, cuộc sống khi đó đâu có hạnh phúc. Còn nghĩ như mẹ này thì ông làm gì kệ ông, tôi làm gì kệ tôi, sau này có con thì con làm gì kệ con. Trong một gia đình luôn có một người vun vén cho gia đình thường thì đó là người vợ - Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm mà. Anh chồng hiện tại chắc không thể xây được nhà rồi, lại hay dùng gia trưởng để trị vợ, nếu không biết uấn nắn anh này, coi như tương lai thành single mum. Còn cảm thấy mất tự tin nhé, kệ thì kệ luôn, muốn sao thì sao, thích thì giải tán, dỗ dành làm gì cho mệt, suốt ngày chạy theo người ta mà dỗ, mệt chết được.
Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, đúng là "đầu ngắn", học cái tốt thì kêu "oải, mệt.v.v" học cái xấu thì nhanh phải biết. Ai có vợ khôn thì tách vợ ra xa mấy bà này ra kẻo có nước tan cửa nát nhà. Mad.
Ông tòm bà tem, ăn miếng trả miếng chẳng có gì hay ho cả, rồi chỉ khổ con khổ cái. Dẹp
Trước tôi thấy mẹ cáo bảo là “Chồng léng phéng là xoẹt”, không hiểu các bà mà léng phéng thì lấy gì để cho các ông xoẹt nhỉ. Mẹ cáo đúng là mẹ hồ ly, top trước phản đối nghe hay thế mà top này tham gia chẳng kém ai từ đầu đến cuối, hơn chồng 2 tuổi không ngán gì đời , đúng thật là “Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Bà moon này không hai đời chồng thì có mà lạ. Ông gà trống thì hẳn rồi khỏi nói, còn ông chủ Top, tay này cũng 1 con gái 2 tuổi từng gởi đơn tham gia hội sigle papa cũng thuộc hoàn cảnh gà trống. Mấy ông bà đong đưa làm gì cho mệt, thích thì tới luôn đi, đỡ làm nhiễu sóng tới các đối tượng xung quanh.
Theo tôi, tôi sẽ khuyên chị thế này :”vào một ngày đẹp trời, anh chồng về, chị lao tới và ôm lấy thật thắm thiết, rồi khóc lóc ỉ oi, rồi kể nể rằng :” chị sợ anh ấy thế này thế kia.v.v.” Nếu anh ta còn yêu chị thì anh ấy sẽ dỗ dành chị, giải thích và trấn an chị, còn nếu anh ta gỡ tay chị ra và giải thích một cách lạnh lùng, lảng tránh thì tốt nhất chị hãy chuẩn cho chị ở những tình huống xấu nhất đi.
Quan trọng là bạn cư xử thế nào với chồng bạn thôi, có khối người lấy nhau mà người chồng chẳng bao giờ léng phéng gì ở bên ngoài cả, đàn ông cũng giống như con ngựa, khéo léo thì điều khiển được theo ý mình.
Trông avartar của má này cũng hiền hiền mà sao phát ngôn dữ vậy ta. Xui cho cha nào là chồng của má nì, rủi mà đi cùng cô nào mà bị bả hiểu nhầm không khéo sáng mai bị bà ấy biến thành 9 vía à.
Đàn ông thì có năm bảy loại đàn ông, có người tốt, có kẻ xấu, có ông hiền, có ông cục tính gia trưởng, có ông vợ quát là co rúm lại, có ông lấy vợ cũng như không, có ông chồng là mơ ước của nhiều người phụ nữ, có ông chồng mà các bà nghe kể đã không thể chịu nổi… Quan trọng các bà các cô có đủ khả năng để nhận định và phân biệt đối tượng của mình là người như thế nào thôi, còn lỡ chọn nhầm một tay nào đó làm chồng mà không suy nghĩ cho kỹ, phân tích cho kỹ thi….chứ đừng có nói là “mình phải yêu bản thân mình trước rồi…” nếu ai cũng yêu bản thân mình như thế thì thử hỏi sống với nhau sao được. Mọi người nghe kể về những ông chồng tồi tệ thì nhiều mà nghe kể về những ông chồng tốt thì ít. Nếu sự thực lấy chồng mà tệ hại như vậy thì bố bảo các cô cũng chẳng thèm lấy chồng.