Bàn gallery mình tự mua tất cả các món, lên hình nhìn lung linh quá trời :D (bạn nào muốn mua lại các đồ trang trí trên bàn gallery thì inbox mình nhé)
Mấy bạn nào đã đeo quá kính áp tròng rồi thì tư vấn cho mình với, cám ơn các bạn nhiều,theo như mình đi hỏi ngta nói có 2 loại kính là 1 ngày với 3 tháng. jo mình mua loại nào đc các ban,mua có mau hay k màu nhỉ, mình cận tới 5 độ, mà đó jo chưa đeo bjo,jo cần mua để đi chụp hình cưới đeo nè
Có bạn nào trang điểm bạn Trang Nguyễn số 1 Chu Văn An chưa thế? Cho mình xin cái review với. vì thấy giá bạn đó báo cũng rẽ 800k 1 lần. Thấy hình make up trên FB cũng đẹp lung linh lắm. Cuối Tháng 11 mình ra DN chụp, mình có thợ chụp rồi, k biết ngoài đó có cho thuê nhựng đạo cụ để đi chụp ngoại cảnh không ? Thanks
Đêm nay mình thức đọc hết topic của bạn đâyChuyện như có 1 phần mình trong đó vậy, mình cũng đã tự hỏi liệu có phải mình sai, mình không biết thông cảm để gây ra đổ vỡ không, nhưng có lẽ đọc đến topic của bạn và ý kiến của mọi người thì mình không cần hỏi nữa rồi....Vẫn biết khi 1 cánh cửa đóng lại, chúng ta buồn, chúng ta có thể lo ngại trong tương lai khó tìm kiếm ty, nhưng cái gì không phải của mình thì cứ để nó đi lại hơn, mình không sai bạn ạ, họ cũng không sai. Vì chí nguyện khác nhau nên không chung lý tưởng, quan niệm sống, thế nên tình cảm không đủ lớn,... Vì có phải một nửa cho nhau đâuChuyện của tớ qua rồi, gần tương tự như bạn, và khác biệt lớn nhất chính là, tớ quen sống vun vén gia đình, với tớ mối quan hệ kiểu như bố mẹ- vợ chồng- con cái - anh em là quan trọng nhất, tớ sẵn lòng nguyện làm tất cả cho tổ ấm của mình, cho người mình yêu, chấp nhận kể cả nếu người ấy không có thu nhập đủ sống. Nhưng mà, người đó lại không đề cao vị trí của tớ được như thế, mà luôn tâm niệm yêu quý gia đình người bạn thân của anh ấy hơn. Nếu có cân bằng thì sẽ xếp ưu tiên cho bạn thân và con gái bạn thân lên trước. Chuyện của tớ kết thúc từ đợt cao trào khi tớ ốm, và đau mắt đỏ cả tuần chàng cũng không đến thăm, còn sợ lây nữa ^_^ Dù mình cố gắng chấp nhận người không yêu mình, nhưng nếu lấy họ mình cũng ko hạnh phúc trọn vẹn, và mất đi cơ hội, dù chỉ là CƠ HỘI, nhưng cũng rất đáng quý chứ bạn, để tìm được người yêu mình thực sựThế nên, đừng khóc nữa, tối rảnh thì đi cafe nghe nhạc cho đỡ buồn ha, rủ thêm mấy người bạn nữa, hãy cố nghĩ ra, làm điều gì đó mình chưa từng làm trước giờ, để có được những thứ mình chưa từng có đi bạn. Cùng nắm tay vượt qua nỗi buồn khi phải chia tay ai đó nào!Không dùng được thì phải bỏ thôi
Bây giờ mới đọc được chuyện của chị này thấy sao giống mình quá, càng nghĩ lại càng buồn. Mình đã phải quyết định thay đổi môi trường làm việc để không còn nhìn thấy người ta nữa, để khỏi phải mỗi lần thấy người ta cười là lại nhói đau. Đến bây giờ vẫn chưa thể quên đượcT_T
em đang tìm xem có ai chán dùng amway ko thì tặng em dùng cho đỡ phí vì em thích sp của nó lắm :)) lại mò dc topic này. Cái gì mới thì ban đầu cũng bị đào thải, nhưng ko thể ngăn dc xu thế. Em nhớ ngày xưa học những Đảng viên đi đầu trong việc mở cửa kinh doanh bị khai trừ thậm chí xử tử vì tội phản Đảng, sau này đất nước mở cửa thì lại xin lỗi tôn vinh người ta. Chẳng biết bán hàng trực tiếp có trở thành xu thế tương lai ko thì chờ vài năm nữa rồi lôi chủ đề này ra tranh cãi lại cho vui :)) Cái vấn đề mà mọi người đề cập là đánh mất rất nhiều khi làm amway ý, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Câu đó em thấy chí lí, trách bản thân trước khi đổ tội cho người khác, vì bản thân mình mới là người ra quyết định tất cả. Và những người mà thành công là do họ có đường lối đúng đắn, hiệu quả, gọi là có tài đi. Xã hội ko thể toàn người có tài được, vì nếu thế thì chẳng còn ai nghèo, ai dốt, ai khổ nữa. Những nhà bác học thí nghiệm hàng trăm nghìn lần mới thành công tạo ra phát minh cho cả nhân loại, thế thì những lần thử thất bại đó họ bị người đời chửi điên, dở hơi, tâm thần đấy thôi. Còn những người thất bại có lẽ do họ không học tập đúng theo cách mà người thành công làm. Em nghĩ là nếu 1 học sinh chép đúng bài giảng của thầy cô thì sẽ vượt qua các kỳ thi với điểm tốt, còn học sinh nào mà ko nghe ko làm theo thầy cô dạy thì chỉ có điểm kém với đúp thôi. Một khi đã cho cái gì là đúng thì người ta sẽ dùng mọi lý lẽ biện minh và không chấp nhận ý kiến trái chiều, nên quan trọng là có hợp lý không thôi. Quy luật xã hội luôn đào thải cái xấu cái yếu kém bất lợi, nên cái gì đến sẽ đến thôi ạ. Vài lời chia sẻ, mong các chị em đọc cân nhắc từng câu em viết để suy ngẫm.
Cảm ơn cả nhà nha!