Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Công Lý: ‘Trấn Thành diễn hài cứ luyên tha, luyên...
Tồn tại cái gì mà tồn tại, lãnh thổ phương nam của những người Bắc di cư hòa huyết với dân bản địa gần 1000 năm nay. Ngay cả thời cách đây vài chục năm anh em một nhà đánh nhau chí tử thì miền Nam tầng lớp tinh hoa vẫn là những người Bắc di cư theo chân Pháp.
Người Bắc ở phương Nam trong huyết quản là người Kinh, người Việt song văn hóa bị ảnh hưởng bởi dân bản địa, nổi trội là văn hóa Chăm, Chàm mà sinh ra cái văn hóa Nam, ngôn ngữ Nam khiến những tinh túy của dân tộc Kinh có cái hay nhập vào song lại bị yếm thế trong tư tưởng bởi nỗi buồn của những bà mẹ Chăm, Chàm mất nước di truyền lại cho những đứa con người Bắc phương Nam, ngôn ngữ bị nghèo nàn, đơn điệu, ca kịch nhạt nhẽo mà không thấy sao?

Vậy bác giỏi giang về văn hoá này cho iem hỏi: Chăm vơi Chàm là 2 dân tộc ợ? ;))
Bác cũng vừa giỏi giang về ngôn ngữ học nữa, cho iem hỏi nốt: Trường nào lớp nào thầy nào dạy bác là kết hợp pha trộn nhiều nguồn ngôn ngữ, văn hoá thì ngôn ngữ, văn hoá nghèo nàn đi thía?
Bác chắc giỏi hơn về nghệ thuật nữa cơ, cho iem hỏi câu cuối: Bác kể cho iem nghe chuyện gì, bài gì, tư tưởng đặc trưng gì của người Chăm khiến "nghệ thuật miền Nam yếm thế" đi thía? (Hỏi vậy thôi chứ iem đồ là bác cũng không biết người Chăm ca hát nhảy múa ở triều đình người Kinh từ thời Lý).
04:22 CH 20/03/2012
'Tận mục' Vua Gia Long tàn sát dòng dõi Tây Sơn
A, thế bạn cá cho biết, tài liệu về Chu Tử cũng là phản động luôn á? Hay là tài liệu về Tống Nho phản động? Hoá ra bây giờ viết Bác Hồ theo chủ Nghĩa Marx - Lenin, còn Marx người Đức, khai sinh CNCS, Lenin người Nga - Quốc tế thứ 3 có bị phản động không?
Hay chỉ là do mình biết ông Chu Tử là ai nên mình hoá ra phản động?
aka: Bạn cứ tự tát mồm mình làm gì?
12:59 CH 29/02/2012
'Tận mục' Vua Gia Long tàn sát dòng dõi Tây Sơn
Ôi, hoá ra Chiếu lập học với Chiếu Sùng Chính viện bây giờ cũng là... tài liệu phản động. =)) Thế, bây giờ các bạn đừng lôi ra nữa nhé. Bảo trang web chính phủ xoá hết đi.
12:33 CH 29/02/2012
'Tận mục' Vua Gia Long tàn sát dòng dõi Tây Sơn
Ôi giời, tớ mà là Chu Tử thì tớ mới thấy nhục với loại hậu sinh cứ tung hô lời tớ mà cóc biết tớ nói gì chứ.
Tớ mà là Nguyễn Huệ thì tớ phải giấu mặt vào đâu khi tớ ca ngợi Chu Tử Tống Nho mà thiên hạ cứ bảo tớ "đả phá" Nho học với lị "cải cách"? Tớ mà có loại fan chả hiểu tớ nói gì mà cứ nhắm mắt tung hô thì tớ thấy nhục chết người đi ấy.
Các bạn cứ bốc "..." bỏ tay người rồi đi nhục hộ người ta là sao? Ca ngợi người ta mà bằng chửi 10 đời người ta thì hay ho lắm đấy.
12:29 CH 29/02/2012
'Tận mục' Vua Gia Long tàn sát dòng dõi Tây Sơn
Ờ, đúng ha. Có lẽ Nguyễn Huệ vĩ đại tài giỏi cũng chả biết ông Chu Tử là ai đâu, thấy người ta nói hay là vác về cho cả nước học thôi. Cho nên ông ấy chết chưa bao lăm mà đến xác cũng chẳng còn. Chỉ có đám theo đuôi ông ấy là cứ "đây là cải cách văn hoá vĩ đại", "là "tiến bộ của nhân loại", là "đạo lý đúng đắn nhất mọi thời đại". Ánh sáng mặt trời của Chu Tử trải khắp nơi nơi.
Ứ hự, đáng lẽ mình phải biết tình trạng "trò không biết thầy là ai" ở cái nước Việt này rồi chứ. =))
12:25 CH 29/02/2012
'Tận mục' Vua Gia Long tàn sát dòng dõi Tây Sơn
^^ Bạn ở trên, mình cũng đâu định nói với người dốt, bạn hỏi mình làm gì? Bạn cá là học trò của Chu Tử mà, chủ trương chỉ cần đọc chữ không cần hiểu, nói phí công. ^^ Bạn có chủ trương khoe dốt thì mình cũng đâu có quyền cản.
12:14 CH 29/02/2012
'Tận mục' Vua Gia Long tàn sát dòng dõi Tây Sơn
Định không nói, nhưng mà thấy vui quá nên lảm nhảm tiếp. Sự thật về những "cải cách" của Nguyễn Huệ.
Trước tiên, về giáo dục:
Tất cả những tư liệu về nền giáo dục được Nguyễn Huệ "cải cách" chỉ bao gồm 3 bức chiếu "Chiếu cầu hiền tài", "Chiếu lập học", và chiếu lập Sùng Chính thư viện. ta hãy cứ đọc 3 cái chiếu này xem nó nói gì.
Chiếu lập học:
Chiếu xây dựng việc học
Xuống chiếu cho quan viên và dân chúng trong thiên hạ biết:
Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu, tìm lẽ trị bình, tuyển nhân tài làm gấp. Trước kia bốn phương xảy ra nhiều việc biến động, chế độ học hành không được sửa sang, phép khoa cử dần dần sa sút, nhân tài ngày một khan hiếm. Việc đời lúc trị, lúc loạn là lẽ tuần hoàn. Song sau khi loạn càng cần phải hưng khởi chấn chỉnh, lập giáo hoá đặt khoa cử. Đó là quy mô lớn chuyển loạn thành trị vậy.
Trẫm buổi đầu đại định vẫn có ý coi trọng Nho học, lưu tâm yêu mến kẻ sĩ, muốn tìm những người thực tài để giúp ích cho đất nước. Chiếu này ban xuống, dân các xã nên lập nhà học của xã mình, chọn những Nho sĩ có học hạnh, đặt làm chức giảng dụ cấp xã để dạy dỗ học trò. Còn như từ vũ ở các phủ thì cho phép dân địa phương chọn làm nơi quan huấn đạo của phủ đến đặt làm trường giảng tập của phủ. Hẹn trong năm nay sẽ mở khoa thi hương chọn lấy những tú tài hạng ưu sung vào trường quốc học, còn hạng thứ thì đưa về trường học ở phủ. Những người đỗ hương cống của triều cũ chưa được bổ nhiệm thì đưa đến triều đình đợi sung bổ vào các chức Huấn đạo, Tri huyện. Các Nho sinh, và sinh đồ cũ đều cho đợi đến kì để vào thi. Loại ưu thì được vào tuyển, loại kém thì trả về trường học của xã. Còn các “sinh đồ ba quan” thì đều trả về hạng thường dân, và phải cùng gánh vác phu phen tạp dịch. Từ nay về sau, các xã hễ đặt chức giảng dụ thì phải nộp danh sách cho quan huyện, để chuyển đệ lên, để quan triều đình cấp bằng, khiến họ biết được sự khích lệ của trên.
Việc này quan hệ đến diển chương lớn buổi đầu, ai nấy phải mài rũa chí khí, phấn chấn tinh thần để đón phúc lành, để cùng bước lên con đường thênh thang, giúp cho nền thịnh trị trong sáng.
Vậy bố cáo xa gần, khiến mọi người đều biết.

Chiếu dựng Sùng Chính viện:
“Ông tuổi, đức đều cao, tất cả sỹ phu đều trông ngóng như núi Thái Sơn, sao Bắc Đẩu. Nay trong nước đã yên. Trẫm toan hưng khởi chính học. Ông đã lấy học thuật biện rõ bên tà, bên chính trong phép học. Trẫm rất vui lòng. Trẫm định đặt Sùng Chính Thư Viện ở Vĩnh Kinh, tại núi Nam Hoa, ban cho ông làm chức Sùng Chính viện - Viện trưởng. Cho ông hiệu La Sơn Tiên Sinh và giao cho ông chuyên coi việc dạy.

Nhất định phải theo phép học Chu Tử, khiến cho nhân tài có thể thành tựu, phong tục trở lại tốt đẹp. Từ rày phàm trong các viên tư pháp, đốc học, mỗi năm nếu có ai học hay, hạnh tốt thì sẽ kê quê quán, tên họ đạt đến thư viện giao cho ông khảo xếp đức nghiệp và hạnh nghệ, tâu lên triều đình để chọn mà dùng. Ông nên giảng rõ đạo học, rèn đúc nhân tâm để cho xứng với ý Trẫm khen chuộng kẻ tuổi cao, đức lớn”.

Chiếu cầu hiền có trong chương trình phổ thông, nói chung cũng chỉ là việc gọi người ra làm quan. tất cả "tinh hoa" giáo dục thời Nguyễn Huệ chỉ có trong 2 tờ chiếu này. Vậy thì, đáng chú ý nhất là chế độ khoa cử và hình thức học tập.
- Chế độ khoa cử: Hoàn toàn lặp lại chế độ khoa cử thời Lê Trịnh Nguyễn. Nếu ai có hứng thú cứ việc tìm tài liệu về chế độ khoa cử của thời trước mà xem, chẳng có gì mới lạ.
- Hình thức học tập: hay nói chính xác hơn, tinh thần học tập. Cái này mới là quyết định cho cách học. Nho học cũng có trường phái tiến bộ và trường phái hủ lậu. Ta thấy, ở đây, trường phái Nho học mà Nguyễn Huệ đang cho Nguyễn Thiếp giảng dạy là gì?
Nhất định phải theo phép học Chu Tử
Google 2 phát có thể trả lời Chu Tử là ai. Chu Tử là ông tổ của Tống Nho - trường phái Nho học hủ lậu khắc nghiệt bậc nhất. Các nhà Nho xưa đến nay, từ Hồ Quý Ly đến Trần Trọng Kim, đều đả phá kịch liệt Chu Tử.
Ai bảo Tống Nho là cải cách tiến bộ thì... xem mình có đủ tỉnh táo không.
Tất cả những lời Nguyễn Thiếp nói đều "remix" lại lời của Chu Tử. Khác với trường phái Nho học tiến bộ "Tri năng hành" do các học giả cuối Minh đề xướng, Chu Tử chủ trương học thật kỹ lời "thánh dạy", làm theo đúng lời "thánh dạy". Tuy nói ra có lúc giống nhau, nhưng hoàn toàn khác. "Theo Chu Tử", nên phải dịch hết Tứ thư ngũ kinh ra tiếng Việt để... học thuộc cho dễ.
Trước đây cũng chỉ có một nhà sử học duy nhất (hình như là Phạm Văn Sơn - sai thì xin lỗi), dám chỉ ra rằng Nguyễn Huệ dùng Chu Tử là bước thụt lùi của văn hoá học hành. Lời nói ấy, đáng tiếc, chìm lỉm trong đống ca tụng của những sử gia vừa dốt về văn hoá vừa kém về đạo đức.
12:04 CH 29/02/2012
'Tận mục' Vua Gia Long tàn sát dòng dõi Tây Sơn
Giới thiệu sách mà chẳng ai thèm đi đọc. "Tây hóa" đến đâu thì phải để Tây nó nhận xét. Ngoài A voyage to Cochinchina của Barrow, có thể tìm thêm các bài viết trong tạp chí Asiatic Annual Register xuất bản trong thời gian ấy, tài liệu có trong thư viện Harvard. Ngay cả sự "bế quan tỏa cảng" của triều Nguyễn trong ghi chép của châu Âu cũng chả giống như sử gia tuyên truyền, nhá. Ai thích có thể đọc thêm cuốn "Nước Đại Nam đối mặt với Pháp và Trung Hoa" do chính bác Nguyên Ngọc đề tựa.
Tiến trình xây dựng Gia Định của NA do Barrow ghi lại:
Từ năm 1790 mà Nguyễn Ánh trở lại Nam Hà cho đến năm 1800, ông chỉ được hưởng 2 năm yên bình, 1797 và 1798, và 2 năm này, trong mọi khả năng, là quan trọng nhất trong sự nghiệp nhiều trắc trở của ông. Dưới sự che chở của Giám mục Adran, người mà mọi hướng dẫn của ông ta đều quan trọng như tiên tri, ngài ta hướng sự chú ý của mình vào việc cải tiến đất nước. Ông thành lập nhiều cơ sở sản xuất muối hột ở Fen-tan (Chăm-pa trong bản đồ), mở đường thông thương giữa những thành thị và cảng quan trọng, trồng cây hai bên đường cho bóng mát. Ông khuyến khích trồng cau và trầu không, những đồn điền đã bị hủy hoại bởi những kẻ nổi dậy. Ông treo thưởng cho việc nhân giống dâu tằm, khiến phần lớn đất đai được chuẩn bị để làm đường, và thiết lập những cơ sở cho sản xuất hắc ín, nhựa đường, nhựa cây. Ông cho đúc hàng ngàn khẩu súng hỏa mai, mở một mỏ kim loại, và mở lò luyện kim. Ông tổ chức quân đội của mình thành những trung đoàn, mở các trường dạy chiến thuật, nơi những tướng lãnh được hướng dẫn sử dụng súng và quân dụng bởi các sĩ quan người Pháp. Adran đã dịch một hệ thống chiến thuật để dùng trong quân. Trong 2 năm này, ông đã tạo ra ít nhất 300 thuyền chứa súng và ghe chiến 2 tầng, 5 tàu vận tải, và một tàu chiến 3 tầng theo mẫu mới nhất của châu Âu. Ông khiến chiến thuật thủy quân được đưa vào chỉ dạy, và những tướng thủy quân của ông được hướng dẫn dùng dấu hiệu để điều trận. Một quý ông Anh quốc mà tôi đã nói rằng đến Sài Gòn vào năm 1800, đã nhìn thấy một đội thủy quân gồm khoảng 1200 thuyền có buồm, răm rắp tuân theo vị vương này, nhổ neo và xuôi dòng xuống cuối sông theo trật tự tuyệt hảo, trong 3 nhóm chia cách, dàn hàng trước trận chiến, với những hiệu lệnh liên tục phát ra, thông qua những dấu hiệu mà họ thực hành.
Trong khoảng thời gian yên bình này, vị chúa dường như đã định cải thiện lại luật pháp, không nghi ngờ là do ảnh hưởng của Giám mục. Ông bãi bỏ vài hình phạt, mà cho đến nay luật của xứ sở này vẫn miêu tả. Ông giảm nhẹ hình phạt có vẻ không cân xứng với tội lỗi phạm phải. Ông mở những trường công mà cha mẹ phải gửi con đến từ năm 4 tuổi, dù rất khó khăn. Ông tạo ra một hệ thống luật và quy trình sắp xếp để thu hút sự chú ý của những thương nhân đến vương quốc của ông; xây cầu bắc qua sông; để phao cứu hộ và đánh dấu những vùng nguy hiểm tại tất cả các bờ biển, lập đội cứu hộ tại các vịnh và cảng. Ông gửi các tùy phái đến những vùng núi phía Tây vương quốc,ở những vùng gần với Lào và Miên, những vùng đất man dại mà ông muốn đưa vào xã hội công dân và chính quyền tốt đẹp. Những người sống trong núi này bị người China khinh miệt gọi là "người có đuôi", dù trong mọi khả năng, họ là con cháu từ tổ tiên gốc của quốc gia lâu đời này. Tóm lại, vị vua này, bằng nỗ lực không mỏi mệt của chính mình để sáng tạo và sản xuất, như vua Peter của nước Nga, mà không cần dùng vũ lực, làm gương cá nhân cho thần dân mình; và như vua Alfred bất tử của chúng ta, không ngần ngại khó khăn để cải tạo lại đất nước. Hoạt động và nỗ lực của ông sẵn sàng được hiểu trong hoàn cảnh mà ông có, chưa đầy 10 năm, từ 1 chiếc tàu duy nhất thành đội thủy quân 1200 tàu, và 3 trong số đó là sản phẩm của châu Âu. Chừng 20 tàu lớn, tương tự với kiểu mẫu China, nhưng được cải tiến và vũ trang, số còn lại là tàu lớn trí súng và tàu vận tải.
Thái độ của ông với người ngoại quốc lịch sự và chiếu cố. Ông chú ý đáng kể đến những sĩ quan Pháp trong quân đội, và đối xử với họ bằng sự lịch sự cao nhất, thân mật và hài hước. Trong mọi cuộc đi săn của ông, và mọi hình thức giải trí khác, một trong những sĩ quan này luôn được chú ý mời. Ông cởi mở bày tỏ lòng kính trọng với những giáo lý Công giáo, chấp nhận mọi đạo giáo này cũng như các tôn giáo khác trong lãnh thổ mình. Ông quan tâm tỉ mỉ đến đạo hiếu, và như một người Nho giáo, hạ mình trước mẹ (vẫn còn sống) như một đứa trẻ trước chủ nhân. Ông thông thuộc tất cả các tác phẩm của các danh gia China, và qua bản dịch cuốn từ điển báck khoa của Adran, ông tiếp thu được lượng kiến thức khổng lồ về nghệ thuật và khoa học châu Âu, trong đó ông chú ý nhất đến việc hải hành và đóng tàu. Bắt đầu, bằng thứ có vẻ như tư liệu đáng tin cậy nhất để hấp thụ được toàn bộ kiến thức về thực hành cũng như giả thuyết về hải hành của người châu Âu, ông mua một chiếc tàu Bồ Đào Nha cũ, tự tay rã nó ra nhiều mảnh, từng tấm ván một, rồi ghép vào một mảnh có hình dáng tương tự, cho đến khi từng xà, từng cột được thay thế mới, và con tàu hoàn toàn được cải tiến.
Sức mạnh tinh thần của ông không thua kém tài năng quản trị thực tiễn. Ông đại diện, thực sự, cho tất cả nguồn gốc các hoạt động trong vương quốc giàu có và phát triển của mình. Quản lý tất cả các cảng và kho chứa, làm chủ việc lái một chiếc tàu lớn, kiến thiết nên tất cả công việc, không có gì nằm ngoài tầm kiểm soát và chỉ dẫn của ông. Không một chuyến tàu nào lọt khỏi mắt ông, không một khẩu súng nào được làm ra ngoài lệnh ông. Ông không những chỉ hướng dẫn từng chi tiết một, mà còn thực sự đến quan sát nó tiến hành.
Ông biết rất ít về người Anh, tuy nhiên, ông được nói là đã từng thú nhận rằng rất kính trọng tính cách họ. Khi người Pháp nói điều này, hẳn họ cũng tin là thế. Tuy nhiên, ông đã chứng tỏ nhiều lần, thiện cảm với Anh quốc. Ông công khai ra sắc lệnh rằng tàu thuyền của chúng ta được phép vào bất cứ cảng nào trong lãnh thổ của ông, không cần phải trả thuế và nghĩa vụ cảng. Một sự kiện đã chứng tỏ sự rộng lượng của ông với cái nhìn công bằng nhất. Khi 1 thương thuyền Anh từ Quảng Châu đến Sài Gòn, người chủ và nhân viên đứng đầu chết. Để ngăn chặn sự lừa gạt, cướp phá có thể xảy ra, và chủ tài sản trên tàu không bị mất mát khi người mạ họ tin tưởng ký thác đã chết, ông cho Barizy cùng với 1 nhóm quân lính, kiểm soát tàu, và đưa nó tới Quảng Châu bằng kinh phí của ông, lệnh phải đưa nó an toàn đến cho chủ nhân, hay nhân viên của họ, có thể tìm thấy ở Macao.
Lực lượng của quân đội chúa Nam Hà, được thuyền trưởng Barizy ghi lại, trong năm 1800 như sau:
Bộ quân

24 đội kỵ binh 6000
16 tiểu đoàn voi (200 con) 8000
30 tiểu đoàn pháo 15,000
25 trung đội, mỗi đội 1200 người (huấn luyện theo chuẩn châu Âu) 30,000
Bộ binh trang bị súng hỏa mai, lưỡi lê và huấn luyện theo cách cổ điển 42,000
Bảo vệ, được dạy chiến thuật châu Âu 12,000
Lực lượng 113,000
Thủy quân
Thợ tại các bến cảng 8000
Thủy thủ đã đăng ký và được lái tàu tại các vịnh 8000
Người trong các tàu châu Âu 1200
Người trong các thuyền lớn 1600
Người trong các ghe chiến 800
Phục vụ trên biển 26,800
Tổng cộng 139,800
04:28 CH 28/02/2012
'Tận mục' Vua Gia Long tàn sát dòng dõi Tây Sơn
Sẵn tiện, cãi suông không vui, tớ trích sách luôn đọc cho vui.
Trích Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn. Cụ viết cái này vào năm 1776, khi Tây Sơn vẫn còn là đồng minh tạm thời của Trịnh. Và cụ cũng mất vào năm 1784, trước khi có xung đột nào xảy ra. Nên coi như lời cụ không có ác cảm gì mà chỉ thuật lại sự việc ở Thuận Hóa.
Năm 34, Quý Tị, người thôn Tây Sơn huyện Phù Ly là Nguyễn Văn Nhạc nhà Tây Sơn xướng loạn, phá ngục cho tù, lùa dân chúng làm lính rồi chiếm cứ hai xứ Quy Nhơn và Quảng Nghĩa. Nguyễn Phúc Thuần cho quân đi đánh thì thua ngay. Tại hai xứ này, nhân dân thừa hưởng bình yên đã lâu nàgy. Chiến sĩ chỉ ngồi ăn không, chưa trải qua chiến trận bao giờ. Nay nghe nói nhà nước sai đi đánh trận, phần nhiều đều run rẩy sợ hãi, chỉ cần sao cho khỏi phải đi lính đánh trận là được. Trương Phúc Loan mỗi lần nhận của hối lộ, lại cho người cải sai (đổi công tác sai dịch). Đến sau, có những người bị bắt làm công tác sai dịch, họ yêu cầu người khác thay thế họ không được, lai sinh lòng oán hờn, giận dữ Trương Phúc Loan. Rồi mỗi khi lâm chiến trận, họ đều bỏ chạy. Trương Phúc Loan không thể nào lấy pháp luật mà ràng buộc người ta mãi mãi, nên cứ bị thua trận nhiều lần. Nguyễn Văn Nhạc bèn đánh phá, chiếm cứ dinh Quảng Nam. Bọn khách buôn vô lại là ngụy Tập và ngụy Lý cũng đều nổi lên theo, Nguyễn Văn Nhạc kết nạp làm vây cánh. Tập xưng là Trung Nghĩa quân, lại cho lấy những người cao lớn hung ác ở Quảng Nam cho cạo đầu kết tóc gọi là người Khách, khi ra trận khiến uống rượu say và cởi trần ra, đeo giấy vàng bạc vào cổ mà xông vào trận, tỏ ra là liều chết. Quân của Phúc Thuần cứ nghe tin là vỡ chạy, không dám đối địch. Từ Ải Vân trở vào Nam bị giặc chiếm cả, đâu đâu cũng bị tao loạn và náo động.
Ngụy Nhạc trước giờ nhờ sức bọn Bắc Khách giúp, đến trận thua ở Cẩm sa, ngụy Tập thì trốn đi, ngụy Lý thì trở mặt lìa nhau, đồ đảng của Tây Sơn quá nửa không phục tùng. Ngụy Nhạc bèn sai người dâng xin voi ngựa vàng ngọc, và dâng đất 3 phủ Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên để hàng và xin làm tiền khu cho đại quân để đánh dẹp Gia Định. Việp công nhận cho tiện nghi, trao cho chức hàm Tây Sơn trại tưởng hiệu Tràng Tiết tướng quân.
... Phúc Thuần đã thua chạy vào xứ Bà Rịa, triệu tướng là Kính Thận hầu Tống Phúc Hợp từ Bình Khang về đánh phá binh ngụy Nhạc, lấy lại dinh Trấn Biên, đem binh Đông Sơn về đánh lấy lại dinh Phiên Trấn. Quân ngụy Nhạc đánh 3 trận đều thua, đuổi cướp nhân dân, chở thóc 200 thuyền chạy về Quy Nhơn. Dân Quảng Nam đói khát khốn cùng, đều mong quân nhà vua đến. Triều đình nghĩ rằng xứ Thuận Hóa mới phụ đương cần vỗ yên, chưa rỗi tính đến công việc cõi xa.

---
Đọc cái đoạn "cạo đầu kết tóc" mà nhớ đến "đánh cho dài tóc" thật là... hài hước không thể tưởng. =))
03:58 CH 28/02/2012
'Tận mục' Vua Gia Long tàn sát dòng dõi Tây Sơn
Hờ hờ, ai thích cãi chuyện con gà vỏ tỏi cứ cãi, chứ tớ nhờ bài báo này mà tự dưng tìm lại được cái này:
Lê quý kỷ sự của Nguyễn Thu:
- Dân tổng Nộn Liễu, thuộc Nghệ An, đón đánh Nguyễn Nhạc ở núi Đại Huệ, không thắng được, giặc làm cỏ hết cả dân tổng ấy.
Dân tổng Nộn Liễu huyện Nam Đường họp nhau lại, chọn chỗ hiểm yếu, đón đánh Nguyễn Nhạc ở núi Đại Huệ. Giặc tung quân tràn qua núi. Dân quân đại bại. Giặc giết hết dân. Cả đàn ông lẫn đàn bà bị giết đến 8, 9 phần mười.

Cái này nằm trong đợt càn quét của Tây Sơn khi rút khỏi Bắc Hà lần thứ nhất vào sau tháng 9/1786. Trùng khớp với khoảng thời gian ngày 20 tháng 10 âm lịch.
Đã thấy lịch sử nó man trá thế nào chưa? =))
03:48 CH 28/02/2012
'Tận mục' Vua Gia Long tàn sát dòng dõi Tây Sơn
Rất khó kiểm chứng lịch sử. Nếu lập luận như bạn, tại sao bạn khẳng định được những gì ông Barrow viết là sự thật, còn những sử gia khác khen ngợi vua QT là xạo ngàn phần trăm????
Chả nhẽ chỉ một mình ông Barrow là biết đc sự thật, còn hàng triệu nhân dân từ nhiều đời nay đều mù hết cả à...

"Nhân dân" là nhân dân nào vậy? Bây giờ tớ mà trưng chứng cứ của những gì "nhân dân" đủ các tầng lớp viết về Tây Sơn trước khi Pháp đánh vào thì khối người choáng. Khổ lắm cơ, người Việt thì muôn đời nó thế, không làm gì được chính quyền thì chửi đổng, không chửi đổng được thì lôi sử ngàn năm ra để mà thóa mạ nhau. Bây giờ tớ đố ai tìm được chứng cứ "nhân dân" trước 1858 ca ngợi Tây Sơn đấy, đừng lôi văn thơ sách báo của... triều đình Tây Sơn ra tự khoe nhé.
Nhân dân thì cũng giống "nhân dân" ở đây này, hỏi chứng cứ, hỏi sách sử, hỏi lịch sử thì không ai biết, nhưng cũng ca ngợi như thường chứ có gì lạ đâu nhở? Bây giờ hỏi QT quê ở đâu cũng khối người không biết, nhưng cứ ca ngợi tài ca ngợi giỏi như thường.
Ơ mà, hỏi đến việc làm ăn thương mại mà không hỏi "đối tác" thì hỏi ai? Chả lẽ "nhân dân" biết triều đình làm ăn với ai à? Cho nên tớ chỉ bảo đi tìm đọc về thương mại chứ có bảo đi tìm đọc về lịch sử đâu.
04:59 CH 27/02/2012
'Tận mục' Vua Gia Long tàn sát dòng dõi Tây Sơn
Mình nhớ là nhà vua đã lên kế hoạch hợp tác với các nước phương tây đóng tàu đồng, kinh doanh...nhưng tất cả đã ngưng lại khi vua băng hà.

Không biết ai viết cái này, nhưng rõ ràng là xạo ngàn phần trăm. :)) Tàu đồng được xuống nước đầu tiên vào khoảng năm 20 của thế kỷ 19, thời Tây Sơn làm gì có mà đóng?
Về "thương mại" thời Tây Sơn, khuyến khích đọc cuốn A voyage to Conchinchina của John Barrow, một thương nhân người Anh coi sóc công ty Đông Ấn từng ghé qua Đà Nẵng. Đọc để biết thế nào là sự thật về thương nghiệp của Tây Sơn lẫn quan hệ với các thương nhân Tây Âu của cả Tây Sơn và Nguyễn. Đỡ phải ngồi nghe các bác sử gia "tự sướng" tự vẽ ra chả có chứng cứ gì mà ai cũng tin.
04:30 CH 27/02/2012
'Tận mục' Vua Gia Long tàn sát dòng dõi Tây Sơn
Có ai ở Nghệ An không, cho mình hỏi chuyện này:
Hiện nay, có 24 gia đình gốc họ Hồ đều có người chết trong ngày đại tang Tây Sơn, kỵ vào ngày 20 tháng 10 âm lịch hàng năm.
Theo tài liệu của chính Tạp chí Văn hóa Nghệ An
http://vanhoanghean.com.vn/nhung-goc-nhin-van-hoa/goc-nhin-van-hoa/2614-co-dung-la-vua-canh-thinh-nguyen-quang-toan-chet-o-nui-dai-hue-.html thì ngày 20 tháng 10 là ngày giỗ vua Cảnh Thịnh ở chùa Đại Tuệ "Đến ngày 20 tháng 10 âm lịch hàng năm, tăng ni phật tử trong vùng và con cháu họ Hồ ở Nam Đàn vẫn thường xuyên lên núi Đại Huệ làm giổ cho Hoàng đế Cảnh Thịnh". Mà theo chính người viết thì:
"Nguồn tài liệu ở địa phương là tài liệu nào? xuất xứ? vật chứng? Không hề thấy ông Nguyễn Quang Hồng diễn giải! còn "nhân dân các xã Xuân Hoà, Nam Thanh, Nam Xuân..." là ai? Là một giáo viên tôi có rất nhiều bạn đồng nghiệp cao tuổi, nhiều bà con họ Vương, họ Bùi, họ Nguyễn có học vấn cao ở các xã này, tôi hỏi, họ cũng không hề biết. Tôi đã gặp một số người họ Hồ ngoài 70 tuổi đã và đang sống tại Nam Thanh, thị trấn Nam Đàn, gặp một số bậc lão thành có học thức cao người họ Hồ ở Vinh hỏi về tài liệu này, tất cả đều chung câu trả lời: Họ không hề biết."
Theo "tiếng tăm" của ông Đỗ Bảng thì... miềng không tin. Vậy cái ngày 20 tháng 10 này rốt cuộc là cái ngày gì? Thờ ai, ai thờ, thờ cái gì?
04:12 CH 27/02/2012
Đặt sư tử đá ở chùa Một Cột: Sự nhầm lẫn trong...
Con Nghê là của VN, nó là hình tượng thần hóa của con chó, ai bảo nó là của TQ vậy, trước kia đền chùa VN chỉ có con Nghê, tuy nhiên do thời gian, chiến tranh và nhất là đến thời Nguyễn do quá sùng bái văn hóa TQ nên đã thay thế và đưa những hình tượng của TQ vào cho nên chúng ta kô còn được biết đến những hình tượng của dân gian ta nữa.

Không hiểu "con nghê của VN" này có liên hệ gì với nghê của Tàu? Vì nghê TQ là hình tượng của con sư tử, xuất xứ từ Tây Tạng, theo Phật giáo truyền vào TQ. Truyền thuyết đạo Phật nói, Phật tổ thấy con nghê có lòng thành hướng đạo nên thu nhận làm tọa kỵ để cưỡi, cho để dưới chân chùa để thu nhận hương hỏa. Có lẽ đặt ở chùa còn vì sức thu phục của nó "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn", "sư tử hống, quần thú nhiếp phục".
VN thời Đinh đúng là có dùng hình tượng con chó đá, nhưng từ chó đá "biến thành" nghê có đúng hay không thì là chuyện cần tìm hiểu thêm, chứ 2 con này chẳng tương đồng gì với nhau. Không phải vì con nghê được vẽ ở VN mềm mại hơn con nghê bên TQ rồi bảo nó... không phải con nghê. Nếu thế thì rồng VN chắc cũng không phải là rồng.
Nói thêm về con nghê trong phong thủy. Loài nghê giữ cửa chùa thịnh từ đời Đường bên TQ, vì thời ấy sùng đạo Phật. Nghê được xếp vào là một trong 9 người con của rồng, mà người TQ tự xưng là dòng dõi của rồng. Khi rồng trở thành biểu tượng của vương quyền, hình tượng rồng cùng "các con" đâu đâu cũng tìm thấy trong kiến trúc TQ cổ.
Nhưng khi đạo Phật không còn thịnh như xưa, dân gian chuyển sang thờ tứ linh, trong đó có lân tượng trưng cho nước, mùa màng bội thu, con cái đề huề. Thật ra các cụ nhà mình cũng thờ cúng, kiến trúc theo "mốt" cả đấy, chứ không phải cái gì TQ hiện không phổ biến thì là... của VN. Giống như cái mái nhà cong, thật ra mái cong là kiến trúc thời Đường Tống, đến thời Minh Thanh thì mái nhà thẳng hơn, chứ nói mái cong là "đặc trưng VN" thì hơi buồn cười. Ảnh hưởng của trào lưu kiến trúc này còn có thể thấy ở Hàn, Nhật, mái nhà cái cong cái thẳng. Ngay cả tục thờ chó đá cũng rất phổ biến ở vùng Hải Nam, Quảng Đông TQ, đừng nhận vào mình vội.
Nói chung thì, gọi nghê là sư tử cũng không chắc đã sai. Mà con nghê rõ ràng là một biểu tượng Phật giáo, thế thì càm ràm cái gì?
01:41 CH 23/06/2011
Tàu thăm dò VN lại bị Trung Quốc cắt cáp
Bác mới đẻ năm 2000 à mà nghe khẩu hiệu đó từ bé.
Thế hệ lớn lên trong bão lửa 1979-1992 bé lớn lên trong tiếng súng của giặc tầu khựa xâm lược đó!

Đùa chứ, bố tớ đến giờ vẫn còn nhớ mấy câu trong "Đời đời ca ngợi Mao chủ tịch" với "VN-TQ núi liền núi, sông liền sông" nhớ. Mấy thứ này được dạy cho trẻ em những năm 50-60 thế kỷ trước ợ.
Còn đây là thơ Tố Hữu:
“Đường sang nước bạn chiều xuân,
Con tàu liên vận vui chân dặm trường.
Đồng-đăng đây, nọ Bình-tường,
Song song đôi mặt như gương với hình.
Bên ni biên giới là mình,
Bên kia biên giới cũng tình quê hương.”
(Đường sang nước bạn - 1961)
03:11 CH 09/06/2011
Đà Lạt: Khuyến khích người dân trồng Tầm xuân làm...
Mọi người vui vẻ lên nào, vào đây ai cũng là người yêu hoa - yêu cái đẹp cả mà :Kiss:
Có bạn nào biết cây này tên gì không ? Cây có hoa y hệt hồng dại (hường, tường vi...) nhưng cây, cành và lá hoàn toàn khác, KHÔNG LEO và KHÔNG GAI. Hoa nở rất nhiều, rất đẹp nhưng không thơm như hồng dại.


Hoa này nhìn giống cây Táo tây, tiếng Anh gọi là Crab Apple, còn gọi là Hải đường, họ Malus, khác với hải đường VN họ Camelia. :) Có cùng họ với tầm xuân nên giống giống nhau. Tên của cây hoa nhiều cánh này là Malus ioensis Plena.
Cây đẹp, mà hình cũng đẹp quá. :)
04:42 CH 04/06/2011
Đà Lạt: Khuyến khích người dân trồng Tầm xuân làm...
Tử Vi thì đúng nhưng Bằng Lăng thì sai rùi mẹ nó ơi:Drooling:

Chẹp, mình chỉ biết tên chính thống chi Tử vi với chi Bằng lăng là 1:
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AD_vi_%28th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt%29. Còn tiếng địa phương gọi hoa tím mới là bằng lăng còn hoa trắng, hồng, tía là Tử vi thì mình... chịu thôi ạ.
11:46 SA 02/06/2011
Đà Lạt: Khuyến khích người dân trồng Tầm xuân làm...
Mình ở HN, từ trước tới giờ toàn gọi bông này là tường vi, cây thân gỗ thẳng và nhỏ, thừong trồng trong chậu cảnh, ko có gai .Còn tầm xuân hay tường vi mà các bạn ĐL gọi thì mình toàn gọi là hoa hồng leo, hihi.Đúng là mỗi miền mỗi khác.

Hoa Tường Vi
Tác Giả: Xuân Quỳnh
Trắng với hồng và tim tím nhạt
Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa
Hoa tường vi như thực lại như mơ
Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dại.
Vóc nhỏ nhắn trước tầm gió thổi
Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao
Ở nơi nào bởi điệu ca dao
Từng ca ngợi một loài hoa chưa có.
Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ
Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôi.
Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi
Bên mái rạ một mảng vườn hẻo lánh
Ngày mưa bụi khắp nẻo đường và lạnh
Những cụm hồng cụm tím lẫn màu xanh
Tôi có hoa bè bạn bên mình
Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói
Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi
Qua thời gian tóc thoáng sợi màu mưa
Hoa tường vi của những ngày xưa
Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng

Hoa này phải gọi chính xác là hoa Tử Vi ạ.
Hay còn gọi là bằng lăng.
11:19 SA 02/06/2011
Thang Duy khổ vì đóng sex quá đạt

http://fpa.vnexpress.net/showpost.php?p=67684&postcount=87

Đã có ai bảo bạn này rằng Sắc Giới không phải phim trinh thám hay phim phản gián chưa? :Silly:
07:07 CH 28/05/2011
Tăng Thanh Hà, Lê Kiều Như – Ai là mỹ nhân...
Thực ra cái "tài" của người con gái thời xưa nó cũng chỉ gói gọn ở chỗ hát hay, múa giỏi, biết thơ phú, vẽ vời chứ không hẳn là thông minh, sắc sảo. Kiều mà đã thông minh sắc sảo thì đã không lăn lộn hết ra lại vào chốn lầu xanh, đã không mắc mưu Hồ Tôn Hiến rồi.
Thế nên diễn viên đóng Kiều mà mặt đẹp sắc sảo cũng không ổn.

Vâng, nói thế thì Nguyễn Du cũng chỉ biết viết văn làm thơ chứ đâu có tài kinh bang tế thế, nếu không thì đã chẳng làm "vị quan im lặng" rồi.
Thế ra "tài" nghĩa là thần cơ diệu toán, khôn lanh giỏi giang ợ? Thế thì Nguyễn Du nên tìm bà bán cá làm tư liệu viết về "tài", bà ấy thì chắc chắn là đủ giỏi, hay Tú Bà cũng ok, chứ không nên tìm "tài nữ".
Anw, bạn đang lầm lẫn giữa "tài" và "khôn".
05:31 CH 28/02/2011
a
athen
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo